[Linh hồn của cậu sẽ lập tức trở về thế giới ban đầu, thế giới này sẽ buộc phải khởi động lại sau khi câu chuyện lần này kết thúc. Lần đó, sẽ không còn bị cốt truyện điều khiển nữa, anh ta sẽ không gặp các nam chính, một đời suôn sẻ bình an, cậu cũng sẽ nhận được 5 triệu tiền mặt bồi thường.]
Tôi hơi nhíu mày: “Cậu không đáng tin chút nào, cậu có thể kết thúc thế giới này ngay bây giờ được không.”
[Xin lỗi bạn thân mến, một khi câu chuyện đã bắt đầu thì phải hoàn toàn kết thúc, thế giới này mới có thể khởi động lại. Nhưng đừng lo, cậu có thể vào thế giới đó xem bất cứ lúc nào, đồng thời tôi cũng sẽ giữ lại cửa sổ khiếu nại cho cậu, bạn thấy như vậy có được không?]
[Nhưng bây giờ cậu phải rời đi, tôi cần dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trước khi thế giới này đóng lại, linh hồn cậu không thuộc về nơi này.]
Tôi mím môi, không nỡ nhìn khuôn mặt bi thương của thanh niên thêm nữa: “Thành giao.”
Bên tai truyền đến tiếng đếm ngược của hệ thống.
Tôi hít sâu một hơi.
Ghé sát mặt Giang Hành, khẽ nói: “Vậy tôi đành phải về trước đây. Phải hạnh phúc nhé, Giang Hành.”
Dù anh sẽ không nghe thấy.
Tôi dùng sinh mạng của mình, đánh cược cho anh một ngày mai tươi sáng.
Anh dường như nghe thấy lời tỏ tình của tôi.
Anh hoảng hốt nhìn về phía linh thể của tôi, sau đó hai mắt đột ngột mở to, đầu tiên là vui sướng, rồi lại lập tức chuyển thành bất an và bi thương.
“Em định đi sao? Em muốn đi đâu? Mang anh theo cùng được không?”
“Anh ch/ ế/ t rồi có phải sẽ được đi cùng em không?”
“Xin em, đưa anh đi cùng được không?”
“Xin lỗi…”
“Anh yêu em.”
Vào giây phút cuối cùng trước khi rời đi, tôi đã nghe được câu nói mà mình từng mong muốn nghe nhất.
Nhưng tôi thà anh đừng yêu tôi, như vậy nỗi đau sẽ vơi đi nhiều.
Tôi mở miệng, vào giây phút đối diện với anh một lần nữa, tôi nên nói gì đây, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Sự sai lệch của không thời gian khiến tôi xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, từ đó mà sinh ra một đoạn tình cảm không nên có.
Tôi nghĩ mình nên cười một cái, nhưng khuôn mặt dường như đã cứng đờ.
Tôi nói: “Tôi biết mà, anh từng nói câu này, chỉ là anh không nhớ thôi.”
Thực ra anh không nhớ còn rất nhiều chuyện. Nếu cốt truyện không bắt đầu, anh đã định tỏ tình với tôi, anh chuẩn bị rất nhiều thứ, anh tưởng mình không kẽ hở, nhưng tôi đều thấy cả, vờ như không biết, đếm từng ngày chờ đợi khoảnh khắc đó đến. Nhưng sau khi cốt truyện bắt đầu, mọi thứ tự động chỉnh sửa, ký ức của anh bị xóa bỏ, những bất ngờ đó cũng trong chốc lát trở thành ảo mộng bong bóng.
Đối với những tồn tại cao cấp hơn thế giới này, chúng ta đành bất lực.
Tôi nói: “Sống cho tốt nhé, kiếp này chỉ cần anh bình an vô sự, đến cuối sinh mệnh, tôi sẽ quay lại đón anh. Bằng không chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa đâu.”
“Em gi/ a/ m c/ ầ/ m anh, bây giờ đến ch/ ế/ t cũng không cho anh ch/ ế/ t.” Thanh niên có chút sụp đổ mà hét lên, “Lý Tuế Tức, em không thể đối xử với anh như vậy! Em lúc nào cũng tự cho là mình đúng mà đối xử tốt với anh, anh không cần những cái tốt này, anh thà mình ch/ ế/ t đi, Lý Tuế Tức!”
Cuối cùng tôi vẫn mỉm cười.
“Tôi cũng yêu anh, Giang Hành.”
Anh im bặt, nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi dữ dội.
Lúc tôi tan biến, anh dường như đã nắm lấy tay tôi.
Nhiệt độ đó.
Giống như trong đêm mưa bão lạnh lẽo thấu xương, anh mang theo hơi lạnh chạy đến bên tôi, nhiệt độ khi anh ôm tôi vào lòng.
18
Trần Cảnh: “M/ ẹ k/ i/ ế/ p, gặp m/ a rồi.”
19
Giang Hành biết, thời gian của mình chẳng còn nhiều.
Anh tuân thủ lời hứa, quay lại quỹ đạo bình thường, nhưng chưa kịp già đi, tâm bệnh và sự mệt mỏi đã bào mòn nghiêm trọng tâm trí anh.
Trong đêm anh nhắm mắt xuôi tay.
Anh lờ mờ bừng tỉnh.
Dường như vừa có một giấc mộng rất dài.
Cúi mắt nhìn xuống.
Bàn tay anh là dáng vẻ lúc còn trẻ.
Trên đùi còn đặt một cuốn sách.
Đầu óc thanh niên hơi hỗn loạn.
Ồ, anh nhớ ra rồi.
Vừa nãy đọc sách, bất tri bất giác mà ngủ thiếp đi.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa, sấm chớp xẹt qua màn đêm.
Đã chín giờ rồi.
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa.
Từng tiếng, từng tiếng, đồng thời gõ vào trái tim anh.
Đáng lẽ không có ai đến mới phải.
Theo bản năng anh nghĩ vậy, nhưng ngay giây tiếp theo đã vứt ra sau đầu.
Động tác đứng dậy của anh có phần gấp gáp.
Mở cửa ra, liền nhìn thấy thanh niên tuấn tú đang tựa vào khung cửa với nụ cười như có như không.
Hàng chân mày quen thuộc, phong lưu lại mang vài phần đa tình và thắm thiết, ánh mắt nhìn anh chất chứa tình yêu khó che giấu.
“Vốn định làm chút chuyện lớn, nhưng lại nhận được tin nhắn của ai đó—”
Thanh niên kéo dài giọng, trong đôi mắt đen như có pháo hoa rực rỡ, cậu quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, giọng nói ngọt ngào như bọc đường, “Là ai xin lỗi em, nói rất thích em, không cho em đi, tối nay phải ngủ cùng em thế nhỉ…”
Giây tiếp theo, cơ thể phản ứng nhanh hơn ý thức.
Anh ôm chầm lấy thân thể trước mặt.
Ấm áp, mềm mại.
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
“Ây da, sao thế này? Lại khóc rồi, em có b/ ắ/ t n/ ạ/ t anh đâu.”

