Lý Tuế Tức nghiêng đầu, liền thấy Giang Hành nước mắt chảy ròng ròng, có chút ngạc nhiên, cũng có chút hoảng hốt, “Hối hận rồi à? Muốn tự do rồi sao?”

“Không cần, cần em.”

Giang Hành rầu rĩ nói.

Câu nói này dường như khiến Lý Tuế Tức không ngờ tới, hơi khoa trương mà nhướng một bên mày rậm: “Hửm? Hôm nay không phát đ/ i/ ê/ n nữa à?”

“Sau này sẽ không phát đ/ i/ ê/ n nữa, đều nghe lời em.”

“Vậy đồ ăn đêm em mang cho anh coi như không uổng công.” Thanh niên quơ quơ đồ xách ở tay kia, “Được rồi, mau vào nhà đi, ôm ôm ấp ấp ngoài cửa lớn thì ra thể thống gì.”

“Anh không gh/ é/ t em.”

“Anh thích em.”

“Anh yêu em.”

“Xin lỗi, anh không nên nói câu đó.”

Mỗi khi anh nói một câu, nụ cười trên khóe môi thanh niên lại càng thêm rạng rỡ, Giang Hành có thể nhìn thấy nốt ruồi mỹ nhân nhỏ xíu ngượng ngùng xuất hiện từ đó.

“Được rồi, em tha thứ cho anh—Ưm!”

Anh mang theo ý vị trân trọng, cẩn thận hôn lên khóe môi, và cả nốt ruồi khiến người ta thương xót ấy.

Lý Tuế Tức trở nên ngây ngốc.

Một lát sau mới hồi thần, nhìn biểu cảm của anh có chút phức tạp: “Cho dù anh có như vậy, em cũng sẽ không thả anh đi ngay đâu.”

“Anh nguyện ý bị em gi/ a/ m c/ ầ/ m cả đời.”

Giang Hành nghiêm túc nói.

Đây là mơ sao?

Hay là ông trời lại ban cho anh thêm một cơ hội?

Thanh niên cảm nhận hơi ấm trong vòng tay, nhắm hai mắt lại.

Bất luận là loại nào, chỉ cần có Lý Tuế Tức ở đây.

Là tốt rồi.

(Hết trọn bộ)

Scroll Up