“Anh như trúng tà vậy, lúc đó toàn là hình bóng của Ôn Tự, giống như một ấn ký tư duy, vững như thành đồng. Anh đáng lẽ phải hận em, gh/ é/ t em. Anh cũng làm như vậy, một cách hiển nhiên.”

“Có vài lần, đầu anh như bị kim đ/ â/ m, đột nhiên cảm thấy không nên làm vậy, ngẩng đầu nhìn vào gương, liền thấy em đang thất vọng nhìn anh.”

“Anh muốn nói, anh đang giãy giụa, nhưng những việc anh làm rành rành ra đó, đó chính là do anh làm, không có người thứ hai. Anh không dám nhìn vào mắt em, anh không thể phủ nhận. Anh sợ sự đ/ i/ ê/ n cuồng của mình sẽ bào mòn đi tình yêu của em, anh sợ những lời yêu thương b/ u/ ồ/ n n/ ô/ n nói ra lúc tỉnh táo sẽ khiến em rời xa nhanh hơn.”

“Đời này anh chưa từng h/ ạ/ i người, chưa từng làm chuyện á/ c, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này, tại sao thế giới lại đối xử với anh như vậy?”

“Anh hận quá.”

“Rốt cuộc là vì sao chứ?”

“Anh là một kẻ phế vật. Không thể kiểm soát bản thân, cũng không bảo vệ được em.”

“Xin lỗi. Anh không nên nói câu đó.”

“Như vậy em sẽ không t/ ự s/ á/ t nữa đúng không?”

“Anh mới là kẻ đáng ch/ ế/ t.”

Anh đến khóc cũng vô thanh vô tức, mặc cho nước mắt lăn dài trên má.

Đầu ngón tay tôi xuyên qua má anh.

Bây giờ, ngay cả việc lau nước mắt cho anh tôi cũng bất lực.

“Nhìn về phía trước đi.” Tôi khẽ nói, “Dù anh không nói câu đó với tôi, tôi cũng phải ch/ ế/ t mà.”

Câu chuyện kh/ ố/ n k/ i/ ế/ p.

Nhưng anh đã thoát khỏi cốt truyện, không ch/ ế/ t như một tên phản diện đ/ ộc ác.

Vậy là tốt rồi.

16

Tôi ở nhà bầu bạn với Giang Hành ba ngày.

Anh không ăn cơm, cứ thế ôm tôi nằm đó.

Không thông báo cho bố mẹ anh, cũng không có nửa điểm ý định nhặt x/ á/ c cho tôi.

Tôi hơi sốt ruột.

Cuối cùng anh cũng động đậy, từ trên giường đứng dậy.

Đi đến phòng của tôi.

Phòng của tôi trống rỗng, anh đưa mắt nhìn quanh một vòng, đem hết quần áo của tôi về phòng mình.

Còn cả Belle nữa.

Anh cẩn thận đặt Belle lên gối: “Anh đi làm chút chuyện, em ngủ thêm một lát đi.”

“Đúng rồi, con người chính là phải tiến về phía trước, không thể vì một người ch/ ế/ t mà giậm chân tại chỗ, đúng không?”

Tôi gật đầu đầy an ủi, thuận lý thành chương mà bỏ qua hành vi có phần kỳ quái của anh.

Anh từ từ đi vào phòng tắm.

Tôi vốn tưởng anh đi tắm.

Nên đợi ở bên ngoài.

Đợi một lúc, phát hiện có gì đó không ổn.

Tiếng nước đã dừng được một lúc rồi.

Lòng tôi thắt lại, vội vàng xông vào.

Cổ tay anh b/ ị c/ ắ/ t đến r/ ỉ m/ á/ u, toàn bộ nước trong bồn tắm đã biến thành màu đỏ của m/ á/ u, anh thanh thản nhắm mắt, cứ thế nằm đó.

Cảnh tượng ám ảnh đến k/ i/ nh tâm.

“Anh mẹ nó điên rồi sao? Giang Hành?!”

“Tôi c/ ứ/ u mạng anh là để anh lãng phí như thế này sao?”

“Tỉnh lại cho lão tử, lăn đến bệnh viện ngay!!”

Tôi gầm thét.

“Hệ thống đâu, hệ thống lăn ra đây cho tôi, cậu xóa ký ức của người ta thế này đây à?!”

Giọng nói của hệ thống đã lâu không xuất hiện u u vang lên: [Yên tâm, anh ta sẽ không ch/ ế/ t.]

Đúng lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa.

“Đồng chí Giang?”

“Có ai không?”

“Anh Trần, hay là anh ấy ra ngoài rồi.”

“Lúc vào đây tôi đã kiểm tra hệ thống an ninh khu chung cư, anh ta chưa hề ra ngoài.”

Sau đó, Trần Cảnh cầm dây thép c/ ạ/ y cửa phòng, còn bất giác tự khen mình một câu: “Tay nghề của anh Trần mấy đứa vẫn chưa mai một đâu.”

Đột nhiên, anh ta nhíu chặt mày, đã ngửi thấy mùi m/ á/ u t/ a/ nh nồng nặc trong không khí.

Viên cảnh sát trẻ nhìn quanh, sau đó lập tức lao về phía phòng tắm: “Mẹ nó, tôi biết ngay là sẽ xảy ra chuyện này mà.”

17

Tôi theo Trần Cảnh đến bệnh viện.

Sau khi cấp cứu, sinh mệnh của Giang Hành đã ổn định lại.

Trần Cảnh nhìn thanh niên khuôn mặt xám xịt, khổ tâm rát cổ mà khuyên nhủ: “Sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và thế giới này chính là cậu ấy, con người có hai lần ch/ ế/ t, lần đầu là khi thể xác ch/ ế/ t đi, lần thứ hai là khi không còn ai nhớ đến cậu ấy nữa.”

“Cậu thử nghĩ xem, cậu ấy có thực sự muốn cậu cứ thế mà ch/ ế/ t đi không?”

Giang Hành ngay cả tròng mắt cũng không buồn đảo, khẽ gật đầu: “Em ấy muốn.”

Trần Cảnh: “…”

“Cái tên n/ g/ u n/ g/ ố/ c này.”

Tôi tức giận đến mức không có chỗ phát tiết, chửi bới ầm ĩ hỏi hệ thống: “Hệ thống, bây giờ cậu có thể xóa ký ức đi được không?”

[Vì anh ta đã chịu quá nhiều sự điều khiển của cốt truyện, lại đang chống cự, nên đã miễn nhiễm rồi, tôi không thể làm như vậy được.]

Tôi: “Cái hệ thống r/ á/ c r/ ư/ ở/ i nhà cậu có thể làm được gì, tôi m/ ẹ n/ ó bây giờ đi khiếu nại cậu.”

[Tôi có thể bồi thường cho cậu thứ khác.]

“Cậu dẹp đi, tôi bây giờ đi khiếu nại.” Hiện tại tôi là linh thể, những thứ trước đây không nhìn thấy giờ cũng đều thấy cả rồi, ví dụ như tùy chọn khiếu nại hệ thống.

[Bạn thân mến, cậu nghe thử xem là gì đã.]

Hệ thống lập tức có chút sốt ruột.

Tôi: “…Cậu nói đi.”

Scroll Up