Anh ngước mắt, lại nhìn chiếc điện thoại vẫn đang tắt màn hình.
Một lát sau đứng dậy, cất sách lại lên giá, rồi đi về phía phòng ngủ của mình.
Tôi cũng đi theo anh.
Khi bước đến cửa, anh khựng lại, rồi quay trở lại phòng khách.
Dưới ánh mắt khó hiểu của tôi, anh cầm chiếc điện thoại lên, bước vào phòng ngủ.
Tôi cũng đi vào theo.
Anh đi tắm, tôi liền nằm trên giường.
Lúc này tôi bất giác nghĩ, làm ma cũng tốt phết.
Tiếng nước chảy ngừng lại, anh mặc đồ ngủ bước ra.
Tóc lau qua loa vẫn còn ẩm ướt, đã định nằm xuống giường đi ngủ.
Tôi bất lực lên tiếng: “Ít nhất cũng phải sấy khô tóc đã chứ, nếu không lúc ngủ sẽ bị đau đầu đấy.”
Nói xong mới phát hiện anh chẳng có chút phản ứng nào.
À đúng rồi, bây giờ tôi đã ch/ ế/ t rồi.
Anh nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Anh đứng dậy, đi lấy máy sấy tóc.
Tôi cũng ngồi dậy, chống cằm mỉm cười nhìn anh sấy tóc.
Ừm, vẫn còn chút đầu óc, ít nhất cũng nhớ được lời tôi nói.
Như vậy tôi cũng yên tâm hơn chút.
Lúc tắt đèn, anh lại nhìn chiếc điện thoại một cái, mím chặt môi.
Không vui rồi.
Tôi như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc.
Chiếc điện thoại này chỉ có phương thức liên lạc của tôi, lẽ nào anh quên mất chi tiết này rồi?
Điện thoại của chính anh tôi đã sạc đầy pin, nhưng đang để trong phòng tôi.
Chắc vài ngày nữa là phát hiện ra thôi.
Tôi cẩn thận chui vào vòng tay anh, thỏa mãn nhắm mắt lại.
9
Giang Hành tỉnh dậy rất sớm.
Lúc tôi thức giấc, bên giường đã không còn ai.
Thực ra tôi rất thích ngủ nướng.
Tôi theo bản năng nhìn về phía bàn.
Điện thoại cũng không ở đó nữa.
Tôi hơi nhíu mày, đứng dậy đi theo anh.
Thanh niên đứng trước cửa trầm ngâm.
Tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, nhìn kỹ thì bàn tay vẫn còn đang khẽ run.
Giang Hành cẩn thận đặt tay lên cửa, rồi lại theo bản năng rụt về.
“Mở nó ra đi, Giang Hành, anh được tự do rồi.”
Tôi khoanh tay nhìn cảnh này, cho dù anh căn bản không nghe thấy, tôi vẫn dùng giọng điệu khích lệ nói.
Khuôn mặt tuấn tú của thanh niên lộ ra vẻ bối rối lác đác, cùng vài phần biểu cảm phức tạp mà tôi không hiểu được.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
Cho đến khi anh đặt tay lên tay nắm cửa.
Xoay nhẹ.
Cửa mở ra dễ dàng.
Thì ra hôm qua anh không khóa trái cửa.
“Như vậy rất nguy hiểm, sau này tôi không ở đây, không thể làm thế này được nữa.”
Tôi có chút không yên tâm mà dặn dò.
Bên ngoài là cầu thang.
Góc ngoặt cầu thang có một ô cửa sổ.
Bên ngoài trời đã tạnh mưa, nhưng vẫn còn âm u.
Tôi cũng hít một hơi thật sâu.
Ừm, không khí khá tuyệt.
Tôi theo anh bước ra khỏi cửa phòng.
Nhìn biểu cảm ngây ngốc của anh.
Tôi cười trêu chọc: “Cảm giác tự do có phải rất tuyệt không?”
“…”
Thanh niên bừng tỉnh, nhưng lại như bị bỏng, lập tức lui về phòng.
Anh lại nhìn điện thoại.
Sau đó, anh đóng cửa phòng lại, ngồi trên sô pha.
Bấm sáng điện thoại, không thao tác gì khác, thế là màn hình tắt đi, rồi lại bấm sáng, rồi lại tắt.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Tôi cũng ghé sát vào xem.
Vẫn là hình nền tôi cài đặt ngày trước.
Haizz.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Giang Hành.
Ai gọi cho anh ấy vậy?
Giang Hành cũng nghe thấy.
Anh đứng lên, đi về phía phát ra âm thanh.
Là phòng của tôi.
Anh do dự một lát, rồi vẫn đẩy cửa bước vào.
10
Phòng của tôi khá sạch sẽ, không có nhiều dấu vết sinh hoạt.
Thứ duy nhất mang sắc thái tình cảm cá nhân, có lẽ là con thú nhồi bông đó, chúng tôi đặt tên cho nó là Belle.
Là món quà Giang Hành tặng tôi lúc nhỏ.
Lần đó khi anh phát đ/ i/ ê/ n có nhắc đến con gấu bông này.
Tôi đang trong cơn tức giận, cười lạnh nói đã vứt đi từ lâu rồi.
Anh không phải là cảm thấy tôi k/ i/ nh tởm sao?
Tôi vứt mấy thứ này đi chẳng phải anh nên rất vui mừng sao?
Anh không giãy giụa nữa.
Sau trận giằng co đó, mặt anh đầy nước, nói ghét tôi.
Mắt hơi đỏ.
Người không biết còn tưởng anh khóc.
Nhưng tôi biết tim anh cứng rắn lắm.
Sau đó anh không nhắc lại chuyện này nữa, tôi cũng không nói thêm lời nào, cứ thế ngầm hiểu mà bỏ qua.
Giang Hành nhìn chằm chằm vào con thú bông rất lâu.
Tiếng chuông điện thoại ngắt rồi cũng không phát hiện ra.
Anh cẩn thận bế con gấu nhỏ lên.
Belle được tôi chăm sóc khá tốt, mặc dù đã qua một thời gian dài như vậy, vẫn không bị ố vàng, rất sạch sẽ gọn gàng.
Anh ngồi bên mép giường, ôm thú bông ngồi rất lâu.
Giống như đang ngẩn người.
Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa.
Anh phát hiện chiếc điện thoại của mình trên tủ đầu giường.
Tên người gọi là Mẹ.
Anh do dự một chút, nghe máy.
“Giang Hành?”
“Vâng, mẹ.”
Giọng Giang Hành hơi khàn, còn mang theo giọng mũi.
“Mấy hôm trước Tuế Tức nói con đã khỏi rồi, mẹ vẫn chưa tin lắm, ôi chao bây giờ nghe ra thì đúng là giống người bình thường rồi. Con phải đối xử tốt với Tuế Tức đó, hơn một năm nay đều là nó chạy ngược chạy xuôi tận tâm chăm sóc con.”
Tôi vốn tưởng Giang Hành sẽ kể cho mẹ nghe hành vi đ/ ộc ác của tôi.
Anh lại trầm mặc một lát, “Vâng” một tiếng.

