Anh không biết tại sao mình lại đuổi theo.

Là vì hôm nay mưa quá to.

Hay là vì tiếng gọi “Anh ơi” mang vài phần ý vị vĩnh biệt của cậu ấy.

Anh không rõ.

Nhưng nhịp tim đập liên hồi vẫn khiến người ta đứng ngồi không yên.

Tại sao lại như vậy?

Rõ ràng chỉ vài giờ nữa, đối phương sẽ trở về.

Giang Hành rũ mắt xuống, nước mưa ẩm ướt dường như làm cho trong phổi cũng mọc rêu xanh, hơi thở cũng dần trở nên đau đớn.

Đầu óc anh lúc này như bị xé toạc, hai dòng suy nghĩ cứ quấn lấy nhau giằng co.

Anh hận Lý Tuế Tức, anh yêu Lý Tuế Tức.

Những lời anh nói hôm nay có hơi quá đáng, đó là thứ Lý Tuế Tức đáng phải nhận.

Đợi cậu về anh phải xin lỗi, nhưng cậu ta gi/ a/ m c/ ầ/ m hành hạ mình, tại sao phải xin lỗi?

Anh thống khổ ôm lấy đầu.

Cùng với sự trôi đi của thời gian, giống như dấu ấn tinh thần bị nới lỏng, hòn đá mang tên “Hận” bắt đầu bị tình yêu dần nảy mầm đẩy lùi.

Sự căm hận quang minh chính đại, lẽ thẳng khí hùng khiến anh làm mọi việc mà không có chút đồng cảm nào, không cần cân nhắc hậu quả.

Nhưng tình yêu thì khác.

Vòng xoáy của nó sẽ khiến anh dần chìm vào vực sâu thống khổ trong những lúc tỉnh táo.

Những bụi gai âm thầm mọc lên giờ đã đủ cứng cáp, bắt đầu đâm ngược lại trái tim này.

Không nên làm như vậy.

Gió lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn không ít.

Anh bình tĩnh lại, bộ não vừa khôi phục quyền kiểm soát này rốt cuộc cũng bắt đầu suy nghĩ.

Mình b/ ệ/ nh rồi, phải không?

Lý Tuế Tức khi nào thì về?

Giống như mọi khi, ở khách sạn một lát rồi sẽ về.

Cậu ấy có sợ hãi không?

Cậu ấy nhất định rất sợ những ngày mưa bão như thế này.

Cậu ấy muốn đi đâu?

Cậu ấy muốn gặp ai?

Mãi sau đó anh mới chợt nhận ra, vào ngày mưa bão, Lý Tuế Tức đã không còn cùng anh nghỉ ngơi nữa.

Giang Hành lảo đảo đi lên lầu.

Anh muốn gửi tin nhắn cho Lý Tuế Tức, anh muốn bảo Lý Tuế Tức trở về.

Lý Tuế Tức sẽ trở về chứ?

Lý Tuế Tức sẽ trở về.

7

Tôi đứng bên bờ sông, cụp mắt châm một điếu thuốc.

Gió lạnh mưa buồn luồn qua kẽ tóc, phóng tầm mắt ra xa, thế giới xám xịt và áp bức, không có một tia sáng, mang lại cảm giác như ngày tận thế đang đến gần.

Đến cuối sinh mệnh, tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm đã lâu không có.

Hệ thống đưa cho tôi viên th/ u/ 0c phong tỏa ngũ quan.

Tôi chăm chú nhìn, chắc là nước mưa, từ lông mi tôi nhỏ xuống.

“Cậu định làm cách nào để anh ấy không đau khổ?”

Tôi đột ngột lên tiếng.

“Câu chuyện này đã kết thúc, sức mạnh điều khiển của cốt truyện cũng đang giảm dần, tôi sẽ từ từ xóa bỏ ký ức của anh ta và những người xung quanh.”

Tôi cười lạnh một tiếng: “Tôi lấy cái gì để tin cậu?”

“Cậu có thể chứng kiến hết cuộc đời của anh ta, rồi hẵng trở về thế giới cũ.”

Tôi nói: “Thành giao.”

Tôi dập tắt điếu thuốc, không uống viên th/ u/ 0c đó.

Cứ thế mà nhảy xuống.

Nỗi đau khiến tôi tỉnh táo.

Cũng khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng giây phút này mình đang sống.

Màng nhĩ căng phồng, nước biển từ ống tai, khoang mũi tràn vào phổi, cảm giác cay xé đau đớn cùng sự ngạt thở dần khiến ý thức tôi mờ mịt.

Điện thoại dường như rung lên, lại có người nhắn tin cho tôi sao?

Là bố mẹ Giang Hành à?

Bỏ đi, dù sao Giang Hành cũng tự do rồi, sau này để anh ấy đi giải thích mọi chuyện.

Tôi rõ ràng đã nhắm mắt lại.

Chắc là đèn kéo quân, tôi nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Giang Hành.

Đây là ngày đầu tiên tôi ch/ ế/ t.

8

Tôi thực sự rất muốn loại bỏ sự tồn tại của mình khỏi đầu Giang Hành ngay lập tức.

Nhưng hệ thống nói sức mạnh của cốt truyện vẫn còn, chỉ có thể từ từ ghi đè ký ức.

Tôi buồn bực lại muốn hút thuốc, nhưng sờ vào khoảng không.

Quên mất, bây giờ tôi là một linh thể.

Ánh mắt tôi rơi vào thanh niên vẫn đang ngồi đó đọc sách.

Hơi nực cười.

Chỉ sau khi ch/ ế/ t, tôi mới dám dùng ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự xót xa để nhìn anh.

Dưới mắt anh vẫn còn quầng thâm đen, đã một thời gian ngủ không ngon giấc, người cũng chẳng còn bao nhiêu thịt, hoàn toàn dựa vào chiều cao chống đỡ.

Lúc đó tôi lo sốt vó, lại không có cách nào.

Chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản thô bạo, đ/ á/ nh nhau với anh một trận.

Thể lực cạn kiệt, sẽ dễ ngủ hơn.

Chậc, giờ nghĩ lại, tôi đúng là dụng tâm lương khổ mà.

Bên ngoài mưa vẫn rất to.

Đồng hồ treo tường hiển thị đã 10 giờ rồi.

Đến giờ Giang Hành phải đi ngủ.

Nhưng anh vẫn ngồi đây đọc sách.

Điện thoại đặt trên bàn, ngay ngắn chỉnh tề, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi đi tới.

Màn hình tối đen.

Đây là chiếc điện thoại tôi mua cho anh vài năm trước, không có internet, chỉ có thể liên lạc hai chiều với tôi.

Đến cuối cùng thực ra cũng chẳng dùng đến mấy, toàn là tôi đơn phương gọi cho anh, rồi anh không bắt máy.

Bây giờ để ở đây làm gì chứ?

Là định dọn dẹp hết đồ đạc của tôi ra, rồi vứt đi sao?

Haizz.

Tôi cười khổ lắc đầu.

Đời người mà, é/ p buộc một người không yêu mình chính là như vậy.

Cây đắng kết quả đắng, dưa hái xanh không ngọt.

Tôi cứ lẳng lặng bầu bạn với anh như thế.

Cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ.

Giang Hành cuối cùng cũng cử động.

Nên đi ngủ rồi nhỉ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Scroll Up