“Đúng rồi, vừa nãy cảnh sát gọi cho mẹ. Nói cái gì mà điện thoại của Tuế Tức, khẩu âm bên đó mẹ nghe không hiểu lắm, hay là con chạy đến đồn công an một chuyến, xem có phải điện thoại của Tuế Tức bị rơi không, còn có th/ i th/ ể… gì mà có người nhặt được nộp cho đồn công an.”
“Vâng.”
Không biết tại sao, tôi cảm thấy cơ bắp đang căng cứng của anh lập tức thả lỏng đi không ít.
Thanh niên gật đầu.
Tôi có một dự cảm chẳng lành.
X/ á/ c ch/ ế/ t không bị phát hiện nhanh vậy chứ?
“Hay là đừng đi nữa, chẳng có ý nghĩa gì đâu.”
Tôi lên tiếng ngăn cản.
Nhưng rõ ràng là vô tác dụng.
Thanh niên chọn một bộ quần áo, vội vàng đi ra ngoài.
Tôi thở dài.
Thôi được, việc phát hiện ra tôi đã ch/ ế/ t đúng là chuyện sớm muộn gì cũng tới.
11
Thanh niên bị gi/ a/ m c/ ầ/ m một thời gian dài như vậy không hề mất đi khả năng sinh tồn.
Anh gọi taxi, đi đến đồn công an khu vực.
Tôi rất ít khi đến nơi này.
Đi theo Giang Hành bước vào trong, phát hiện bên trong náo nhiệt vô cùng.
Cách ba bước chân có hai ông lão nằm trên mặt đất cãi vã, viên cảnh sát khuôn mặt non nớt bên cạnh hai tai nghe họ chửi bới ầm ĩ, ánh mắt đã hoàn toàn đờ đẫn, hồn lãng du ngoài mây khói.
“Xin chào.”
Giang Hành bước về phía cảnh sát, nói, “Tôi đến tìm Lý Tuế Tức, tôi đến… đón em ấy về nhà.”
“Cái gì—” Cảnh sát từ trong trạng thái đờ đẫn tỉnh lại, xoa xoa tai, lớn giọng hỏi, “Tìm ai cơ—”
“Lý Tuế Tức.”
Giang Hành lặp lại.
Viên cảnh sát trẻ cau mày, hét vọng vào trong: “Anh Trần!”
“Ơi!”
Từ bên trong có một thanh niên bước ra, mày kiếm mắt sáng, tràn đầy chính khí, hệt như người mẫu nam vậy.
Chỉ là quầng thâm dưới mắt hơi đáng sợ.
“Sao thế?” Anh ta hỏi.
Cảnh sát trẻ chỉ vào Giang Hành: “Anh ấy bảo chúng ta thông báo cho anh ấy đến tìm Lý Tuế Tức.”
“Suỵt… Ồ, là người nhà của nạn nhân phải không, tôi là cảnh sát của đồn công an đường Kim Hoa quận Lâm Linh, Trần Cảnh.”
Anh ta vừa tự giới thiệu, vừa đưa tay ra, “Qua xác nhận của bác sĩ pháp y, đã loại trừ khả năng là tai nạn hoặc bị s/ á/ t h/ ạ/ i. Trên người cậu ấy có mang theo một chiếc điện thoại, trong danh bạ có ba số liên lạc, nhưng chỉ có một người phụ nữ nghe máy.”
Chút huyết sắc duy nhất trên khuôn mặt Giang Hành cũng phai đi theo lời nói của Trần Cảnh.
Bỗng chốc trở nên trắng bệch.
Tôi không biết liệu anh có nghĩ đến điều gì không.
Chỉ nghe Giang Hành nói: “Có phải các anh nhận nhầm rồi không, chắc là có người lấy trộm điện thoại của Tuế Tức, mẹ tôi vừa gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến nhận điện thoại của Tuế Tức.”
Bàn tay Trần Cảnh khựng lại giữa không trung.
Anh ta cũng không cảm thấy bối rối, thong thả thu tay về, chắc là trước đây đã trải qua nhiều tình huống tương tự:
“Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác nhận rồi. Th/ i th/ ể này chưa bị ngâm trong nước quá lâu thì được một người dân câu cá bên sông vớt được, các đặc điểm trên khuôn mặt vô cùng rõ ràng. Cậu có thể vào xem thử trước.”
Nói rồi, anh ta làm động tác “mời”, dẫn Giang Hành rời khỏi sảnh tiếp dân ồn ào.
“Bác sĩ pháp y nói người ch/ ế/ t không giãy giụa nhiều, chúng tôi cũng đã kiểm tra camera giám sát, xác định cậu ấy đã hút một điếu thuốc bên bờ sông, rồi nhảy xuống, trong lòng mang ý niệm muốn ch/ ế/ t, xin nén bi thương.”
Trong nhà xác lạnh lẽo chỉ trơ trọi một th/ i th/ ể được đặt đó, phủ tấm vải trắng.
Tự mình nhìn th/ i th/ ể của chính mình.
Cảm giác này hơi kỳ lạ.
Tôi đi một vòng quanh tấm vải trắng, ngón tay xuyên qua tấm vải, bèn mất kiên nhẫn giục Giang Hành vẫn đang đứng bất động: “Còn đứng đó làm gì, mau lật lên xem đi, đây chính là chuyện vui lớn thứ hai của anh trong ngày hôm nay đấy.”
Chuyện vui lớn nhất là giành được tự do.
Chuyện vui lớn thứ hai là người mình gh/ é/ t nhất đã ch/ ế/ t rồi.
Nếu là tôi, chắc phải đến đám tang của người ch/ ế/ t bật bài “Hôm nay là một ngày vui” mới được.
Nhưng nhìn phản ứng của Giang Hành, tôi trầm mặc một cách đáng ngờ.
Bàn tay anh đặt trên tấm vải trắng có chút run rẩy.
12
“Em ấy ch/ ế/ t có đau đớn không?”
Giang Hành dùng giọng khàn khàn hỏi.
Viên cảnh sát Trần xoa xoa cằm, trông có vẻ muốn tìm chút lời lẽ uyển chuyển trong đầu để an ủi:
“Suỵt, nhìn từ góc độ chuyên môn mà nói, khá đau đớn đấy. Mũi, tai, miệng đều bị nước nhấn chìm, theo bản năng sẽ giãy giụa trong nước, ch/ ế/ t trong sự nghẹt thở và nỗi đau phổi như sắp nổ tung, nói thật thì thảm lắm.”
Tôi: “…”
Anh cảnh sát Trần này đúng là lẻ mép.
Đã thế lại còn là kiểu lẻ mép thẳng thắn có sao nói vậy nữa.
Nhưng nghe đến chuyện tôi đau đớn, chắc Giang Hành sẽ vui lắm nhỉ?
Tôi vốn dĩ đang nghĩ như vậy.
Nhưng nhìn khuôn mặt trắng bệch của thanh niên, tôi lại có chút không chắc chắn nữa.
Anh ấy thế này là có ý gì?
“Xin lỗi nhé, người tôi miệng mồm hơi nhanh, đừng để bụng. Người thì cũng ch/ ế/ t rồi, ai mà biết có đau hay không cơ chứ.”
EQ của Trần Cảnh không cao không thấp, vừa vặn sau khi nói ra mới nhận ra lời mình nói có phần không ổn.

