Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến và đem lòng yêu một nhân vật phản diện đ/ ộc ác.
Nhưng anh lại yêu nam chính thụ, yêu mà không được đáp lại.
Vì thế, tôi é/ p buộc anh, gi/ a/ m c/ ầ/ m anh, ki/ ể/ m so/ á/ t anh.
Tôi chẳng có được tình yêu của anh, chỉ nhận về sự căm hận ngày càng sâu đậm.
Khi quyết định tìm đến cái ch/ ế/ t, tôi hỏi anh:
“Anh nghĩ về tôi thế nào?”
Giang Hành chẳng buồn ngẩng đầu:
“K/ i/ nh tởm.”
Tôi nói:
“Chỉ cần anh nói một câu dễ nghe, tôi sẽ thả anh.”
“Nếu được làm lại, tôi nhất định sẽ không bao giờ quen biết cậu.”
Anh cúi mắt nhìn cuốn sách, chậm rãi nói từng chữ.
Tôi không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Tôi sẽ đi mách anh của ngày xưa.”
Cuối cùng, anh cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm:
“Cậu định sống cả đời trong quá khứ sao?”
1
Mặc dù tôi đã đoán trước anh sẽ nói những lời tổn thương người khác.
Nhưng khi anh thực sự nhìn thẳng vào tôi và thốt ra câu ấy, cổ họng tôi vẫn nghẹn đắng, dạ dày bắt đầu cuộn lên từng cơn đau, như thể cả thế giới đang sụp đổ.
Con người sở hữu một hệ thống ngôn ngữ vô cùng tinh vi.
Vậy mà tôi lại chẳng biết phải dùng lời nào để đáp lại câu nói ấy của anh.
Bởi ngay từ đầu, chính tôi là người cố chấp cưỡng cầu.
Tôi rất muốn nói rằng trước kia anh không như thế này.
Giang Hành của ngày xưa sẽ dịu dàng mỉm cười với tôi, sẽ vô điều kiện đứng về phía tôi, sẽ mãi mãi yêu thương tôi.
Thế nhưng, khi ngày mà cốt truyện định sẵn bắt đầu, anh lại dần thay đổi.
Tôi không muốn anh thực sự trở thành tên phản diện độc ác có kết cục thê thảm như trong tiểu thuyết. Vì vậy, tôi đã dùng đủ mọi thủ đoạn, dù đê hèn hay b/ ẩ/ n th/ ỉu đến đâu, cũng nhất quyết gi/ a/ m gi/ ữ anh bên cạnh mình.
Mà giờ đây, cốt truyện đã đi đến hồi kết.
Hai nhân vật công và thụ cuối cùng cũng thấu hiểu tình cảm của nhau, hạnh phúc nên duyên.
Để ép Giang Hành chấp nhận hiện thực, tôi đã cho anh xem buổi phát sóng trực tiếp đám cưới của họ.
Đôi mắt anh không chớp lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn hai nhân vật chính trong video, bàn tay siết chặt những trang sách.
Anh cứ ngồi thẳng lưng bất động như vậy.
Ngay cả khi tôi tắt tivi, anh cũng chẳng có chút phản ứng nào.
Tôi ngồi bên anh cho đến tận đêm khuya.
Cuối cùng, anh cũng lên tiếng.
“Giờ cậu yên tâm rồi chứ? Có thể thả tôi đi được chưa?”
Giọng anh bình thản đến lạnh nhạt.
Tôi cử động đôi chân đã tê dại, không nói gì.
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Giờ đây, ngay cả lý do để tiếp tục giam cầm anh, tôi cũng chẳng còn nữa.
Nhưng như vậy cũng tốt, bởi tôi buộc phải chết rồi.
“Được thôi.”
Tôi hít sâu một hơi, khó khăn thốt ra lời từ biệt:
“Tôi đồng ý với anh. Anh ở lại, tôi đi.”
Đáp lại tôi chỉ là một khoảng lặng.
Anh đã cúi đầu đọc sách trở lại, hoàn toàn không có phản ứng gì trước câu trả lời của tôi.
Gió mang theo những hạt mưa thổi vào từ cửa sổ, làm vạt áo anh tung lên, để lộ vòng eo đã gầy đi trông thấy.
Tôi chăm sóc anh lâu như vậy mà vẫn chẳng thể khiến anh tăng cân thêm chút nào.
Đúng là thất bại.
Giờ anh được tự do rồi, chắc hẳn sẽ biết chăm sóc bản thân thật tốt.
“Em đi đây, anh ơi.”
Tôi lại cất cao giọng nói thêm một lần nữa.
Bàn tay đang lật sách của anh khựng lại trong thoáng chốc.
Thế nhưng, đáp lại tôi chỉ có tiếng gió cùng bóng hình mờ ảo, ảm đạm của anh, như bị sự lạnh lùng bao phủ.
2
Tôi là một người xuyên không.
Giang Hành là bạn trúc mã lớn lên cùng tôi từ nhỏ.
Cũng có thể xem như nửa người anh trai của tôi.
Mãi đến năm mư/ ờ/ i t/ á/ m tu/ ổ/ i, ký ức kiếp trước của tôi mới thức tỉnh. Khi ấy, tôi mới nhận ra mình vốn không thuộc về thế giới này, mà đã xuyên không tới đây sau một cái ch/ ế/ t ngoài ý muốn.
Nhưng ký ức ấy thức tỉnh quá muộn.
Bởi lúc đó, tôi đã yêu Giang Hành mất rồi.
Anh thực sự là một người vô cùng tốt.
Khi bố mẹ tôi qua đời, anh chỉ nhắn cho tôi đúng hai chữ: “Đợi anh.”
Sau đó, anh vượt nửa vòng Trái Đất, bất chấp đường xa mệt nhọc để chạy đến bên tôi, cùng tôi lo liệu ổn thỏa mọi chuyện.
Tôi biết ơn vì đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, nơi mọi người đã quá quen với tình yêu đồng giới và chẳng còn thấy đó là điều gì kỳ lạ.
Nhưng tôi cũng căm ghét việc tại sao Giang Hành lại là nhân vật phản diện độc ác trong cuốn tiểu thuyết này.
Trong truyện miêu tả vô cùng chi tiết tình yêu anh dành cho nam chính thụ, một tình yêu mãnh liệt đến mức gần như trở thành sự sùng bái thành kính.
Cảm giác ấy giống như khi có người tuyên bố rằng bạn chắc chắn sẽ ch/ ế/ t vào một thời điểm nào đó, và mỗi bước chân tiến gần đến thời khắc ấy đều chẳng khác nào đang chịu cực hình lăng trì.
Khi đó, tôi đã vô cùng tự tin nghĩ rằng chỉ cần giúp Giang Hành tránh khỏi tình tiết khiến anh phải lòng nam chính thụ, sau đó tôi cứ mặt dày bám riết lấy anh, thì với một người dễ ngượng ngùng như anh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ theo đuổi thành công.
Nhưng tôi không ngờ sức mạnh của cốt truyện lại lớn đến thế.
Giang Hành kiểu gì cũng sẽ gặp nam chính thụ.
Tôi cố gắng ngăn cản cuộc gặp gỡ giữa hai người trong khuôn viên trường học, thì họ lại tình cờ chạm mặt nhau trên đường phố.
Sau đó, Giang Hành vẫn không thể tránh khỏi việc phải lòng cậu ta.
Cứ như tất cả đã được số phận an bài.
Cho đến một ngày, anh ngồi uống rượu giải sầu trong quán bar, cười khổ nói với tôi:
“Phải làm sao đây? Anh thực sự rất muốn gi/ ế/ t ch/ ế/ t hắn, cướp Ôn Tự về bên mình.”
Mùi rượu nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi.
Hơi men cay nồng khiến cổ họng và khoang mũi tôi đau rát.
Tôi biết, kẻ mà Giang Hành nhắc đến chính là nam chính công.
Lúc ấy, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục trì hoãn được nữa.
Cho dù không phải vì bản thân, thì vì sự yên bình của xã hội, tôi cũng phải làm gì đó.
Dù anh có căm hận tôi, dù chúng tôi có trở mặt thành thù, tôi cũng nhất định phải ngăn chặn tất cả những chuyện ấy xảy ra.
3
Tôi đã mất một năm để chuẩn bị kế hoạch.
Bởi kể từ khi cốt truyện chính thức bắt đầu, cảm xúc của Giang Hành ngày càng trở nên bất ổn. Anh dễ nổi nóng, cáu kỉnh, bốc đồng và thường xuyên có những hành động gây tổn thương cho người khác.
Tôi thi lấy chứng chỉ chuyên viên trị liệu tâm lý, còn làm giả cả hồ sơ chẩn đoán bệnh.
Lấy lý do anh có vấn đề về tâm lý, tôi đưa anh đến thành phố có núi non sông nước hữu tình này để tĩnh dưỡng suốt hai năm.
Gia đình anh cũng rất yên tâm, bởi dù sao chúng tôi đã sống cùng nhau từ nhỏ.
Anh căm hận tôi.
Không cho phép tôi đến gần.
Thời gian đầu, anh liên tục chống cự.
Thế là tôi lạnh mặt đ/ á/ nh anh.
Hai chúng tôi lao vào đ/ á/ nh nhau.
Cả hai không ngừng buông ra những lời độc địa, nguy/ ề/ n r/ ủ/ a nhau bằng đủ thứ ngôn từ cay nghiệt nhất.
Tôi đã lén cho anh uống th/ u/ 0c. Vì thế, dù anh lớn hơn tôi ba tuổi, vóc dáng cũng cao lớn hơn tôi, anh vẫn không thể đánh lại tôi.
Tôi lạnh lùng ấn đầu anh xuống nước. Đến khi anh gần như không chịu nổi nữa, tôi mới t/ ú/ m tóc kéo anh lên.
Tôi ép anh nhìn chính mình trong chiếc gương trước mặt.
“Anh nhìn lại bản thân mình đi, xem anh đã biến thành cái dạng gì rồi! Chính anh tự chà đạp bản thân, vậy thì đừng căm hận khi tôi chà đạp anh. Dù sao anh cũng chẳng quan tâm, anh còn thấy sung sướng lắm mà.”
Đôi mắt vẩn đục của thanh niên nhìn vào trong gương.
Mái tóc đen nhánh ngoằn ngoèo như rắn nước, trên khuôn mặt tái nhợt có vài vết thương, điểm xuyết những vệt m/ á/ u tươi.
Anh ngơ ngẩn nhìn vào gương, dùng đầu ngón tay cẩn thận chạm vào nó.
Một thanh niên quang phong tế nguyệt, lại bị cốt truyện hành hạ đến mức tàn tạ thế này.
Tôi nhìn biểu cảm của anh, biết anh đã khôi phục lại lý trí, liền cố nén sự xót xa mà buông tay ra, lạnh nhạt nói: “Bên ngoài có cơm, không muốn ăn thì vứt đi.”
Nói xong, tôi đứng dậy rời đi trước.
Tôi không muốn anh nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Trong cuộc đọ sức này, tôi không thể thua.
“Lý Tuế Tức.”
Đã một thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
Tôi khựng bước.
“Tôi gh/ é/ t cậu.”
Một thanh niên được giáo dục tử tế không thể nói ra những lời quá dơ b/ ẩ/ n.
Nhưng vạn tiễn xuyên tâm cũng chỉ đến thế mà thôi.
Tôi không quay đầu lại, hít sâu để bình phục cảm xúc, cố gắng giữ cho giọng điệu không run rẩy, rồi mới khẽ nói: “Biết rồi.”
Lúc rời khỏi phòng tắm, dường như có một lực đạo rất nhẹ muốn kéo vạt áo tôi lại, không cho tôi đi.
Như một giấc mộng, lại như một ảo giác.
Tôi rũ mắt nhìn sang.
Chẳng có gì cả.
4
Giang Hành a.
Anh rất dịu dàng.
Chỉ là khi đối mặt với người mình không thích, trái tim anh lại vô cùng sắt đá.
Những năm tháng dằn vặt cùng anh, tôi cảm nhận được rất nhiều điều.
Nhưng vào những đêm mưa to gió lớn, anh sẽ hơi hoảng hốt, theo bản năng mà vỗ cửa phòng tôi.
Bởi vì tôi sợ sấm sét.
Lúc bố mẹ qua đời, cũng là một đêm như vậy.
Điều này đã trở thành tâm bệnh của tôi.
Vì thế, anh sẽ đến ngủ cùng tôi.
Cho dù bây giờ chúng tôi đã trở mặt thành thù, anh vẫn theo bản năng muốn đến tìm tôi.
Thế nhưng, khi nhìn thấy khuôn mặt tôi, anh bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ.
Anh không ngờ đứa em trai mà mình luôn yêu thương, bảo vệ lại nảy sinh tâm tư như vậy với mình.
Lại còn quay ngược lại gi/ a/ m c/ ầ/ m anh.
Tôi không muốn anh phải đau khổ.
Cho nên vào những ngày mưa bão, tôi không ở nhà nữa.
Tôi vốn đã định sẵn, cứ như vậy cùng anh giày vò lẫn nhau.
Nhưng nhìn anh đau khổ, tim tôi cũng nhói đau theo.
Cho đến lúc này, bên tai tôi vang lên giọng nói của hệ thống.
Nó nói vì không có năng lượng, sau khi tôi xuyên tới đây, nó đã chìm vào giấc ngủ say.
Bây giờ vừa mở mắt, câu chuyện đã đi đến hồi kết.
[Nếu cậu rời đi, tôi có thể khiến phản diện không bị cốt truyện điều khiển nữa, mất đi đoạn ký ức này, anh ta sẽ không phải đau khổ.]
Hệ thống có vẻ hơi muộn phiền.
[Dù sao thì thực ra cậu đã đến nhầm thế giới rồi, tất cả là tại tôi.]
[Để bù đắp cho cậu, đến khi sinh mạng của nhân vật này kết thúc, cậu có thể trở về thế giới ban đầu của mình.]
Tôi sững sờ, chỉ nghe thấy mình hỏi: “Anh ấy sẽ không đau khổ nữa sao?”
[Đương nhiên rồi.]
Tôi nói: “Được, tôi đồng ý với cậu.”
5
Không ngờ ngày lành tháng tốt mà tôi định rời đi lại đột nhiên đổ mưa to.
Tôi hơi buồn phiền.
Màn mưa khiến cả thành phố trở nên u ám.
Tiếng sấm vang rền qua những đám mây đen, làm tim tôi đập thình thịch.
Vì quá đỗi bi thương, tôi đã quên mang ô.
Nhưng tôi lại không muốn quay về lấy.
Tôi sợ nhìn anh thêm một lần nữa, tôi lại không muốn ch/ ế/ t. Lại muốn cứ để anh hận tôi như vậy, dây dưa với nhau cho đến lúc ch/ ế/ t.
Do dự một lát, tôi gọi một chiếc taxi.
Xe không vào được khu dân cư, tôi đành phải đi bộ dưới màn mưa.
Thấp thoáng, tôi dường như nghe thấy ai đó đang gọi mình.
Giang Hành sao?
Không thể nào đâu.
Tôi không quay đầu lại.
[Ký chủ, cậu muốn ch/ ế/ t như thế nào, ch/ ế/ t đ/ u/ ố/ i, ch/ ế/ t ch/ á/ y hay cách khác?]
“Không có cách ch/ ế/ t nào bớt đau mà lại thể diện một chút sao?”
[Tôi đi lấy cho cậu một viên th/ u/ 0c đóng kín ngũ quan, cậu đợi tôi một chút.]
“Được.”
Tôi bước về phía trước.
Thế là những hạt mưa rơi rớt lại phía sau.
6
Dõi mắt nhìn thanh niên đi xa.
Giang Hành đứng đó, có chút mờ mịt nhìn chiếc ô trong tay mình.

