13.

Trên bãi cát, một gia đình ba người ở đằng xa đang lẳng lặng đào cát, vài đứa trẻ con tay cầm vỏ sò đuổi bắt nhau, tiếng hò hét vang dội cả một góc trời.

Tôi và Hạ Quy đi dạo cạnh nhau, nhưng giữa hai người vẫn luôn duy trì một khoảng cách không xa không gần.

“Em… sống có tốt không?”

Hạ Quy nhìn tôi, giọng nói ngập ngừng đầy do dự.

Tôi thành thật đáp: “Cũng tạm, ở đây rất nhẹ nhõm, tôi thấy khá vui vẻ.”

Nghe thấy vậy, Hạ Quy rũ đầu xuống.

Anh giấu tất cả sự sụp đổ, điên cuồng dưới lớp vỏ bọc bình thản, sự cố chấp đang từng ngày từng giờ gặm nhấm tâm can anh.

Chỉ cần có thể giữ được người này lại, anh có thể bất chấp tất cả mọi thứ trên đời.

“Cùng tôi trở về… được không?”

Tôi dừng bước.

Chẳng phải anh rất ghét tôi sao?

Tại sao đã đến nước này rồi mà anh vẫn còn muốn níu kéo?

“Không đâu, tôi vẫn chưa nỡ rời xa nơi này.”

Hạ Quy buột miệng thốt lên:

“Vậy còn tôi thì sao? Lúc rời đi… em có từng không nỡ buông bỏ tôi không?”

Nghe câu hỏi ấy, đồng tử tôi co rút mạnh mẽ. Tôi kinh ngạc khi nhận ra trong giọng điệu của Alpha thế mà lại mang theo sự tủi thân, uất ức.

Hạ Quy là người cường đại, kiêu ngạo đến nhường nào chứ, anh chưa từng chịu cúi đầu yếu thế trước mặt bất kỳ ai.

Thế nhưng tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì bỗng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tứ chi dần dần không còn chút sức lực nào.

Trước khi tôi kịp ngã quỵ xuống bãi cát, Hạ Quy đã nhanh tay đỡ lấy tôi, bế bổng tôi vào lòng.

Tôi bàng hoàng ngước nhìn anh, trong mắt Alpha ngập tràn bi thương và đau đớn, anh khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Xin lỗi em.”

Dù sau khi Giang Đại tỉnh dậy có hận anh thấu xương đi chăng nữa.

Hạ Quy cũng nhất định phải làm như vậy.

Không một ai biết được khoảnh khắc nhìn thấy tờ đơn ly hôn có chữ ký của tôi, anh đã sụp đổ đến mức nào.

Anh phát điên lật tung cả thế giới lên để tìm người, nhưng Giang Đại không hề để lại cho anh bất kỳ một manh mối nào.

Giang Đại biến mất rồi.

Biến mất không một dấu vết.

Giờ đây, cuối cùng cũng tìm được người mà anh ngày đêm mong nhớ, khổ sở tìm kiếm bấy lâu.

Hạ Quy cúi đầu, si mê đặt lên trán Giang Đại một nụ hôn thật sâu.

Hận cũng được.

Hận… đôi khi còn kéo dài lâu hơn cả tình yêu.

14.

Khi tỉnh lại, tôi ôm lấy cái đầu đau nhức như muốn nổ tung.

Alpha liền đưa tới trước mặt tôi một ly nước ấm.

Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngất đi, tôi tức giận trừng mắt nhìn anh, hất mạnh tay làm rơi vỡ ly nước.

Nước đổ lênh láng, nhanh chóng thấm ướt một mảng thảm trải sàn.

Thấy vậy, Hạ Quy chỉ lặng lẽ ngồi xuống mép giường, lấy khăn cẩn thận lau khô tay cho tôi.

Tôi theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cổ tay đã bị Alpha nắm chặt lấy không buông.

“Bắt tôi về đây thì có ý nghĩa gì chứ? Chu Tân đâu? Sao anh không đi mà ở bên cạnh cậu ta đi?”

Hạ Quy dường như còn bình tĩnh hơn cả lúc nãy.

Sự bình tĩnh của anh khiến trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi bất an, rợn ngợp.

“Tôi và Chu Tân không có bất kỳ quan hệ nào cả. Chỉ là năm xưa trong lúc nguy cấp, cậu ta từng hiến máu cứu mạng ông nội tôi, nên tôi mới quen biết cậu ta.”

“Tối hôm đó, vốn dĩ tôi định đến sân bay đón em, nhưng Chu Tân đột ngột xuất hiện ép tôi phải mở tiệc tẩy trần cho cậu ta. Tôi đã từ chối, nhưng cậu ta lại đón cả ông nội tôi tới đó, tôi mới buộc phải nể mặt ông mà ở lại một lát.”

“Chu Tân đã làm rất nhiều chuyện bẩn thỉu. Tôi điều tra ra cậu ta dính líu đến nhiều đường dây làm ăn phi pháp trong nước, nên nhân cơ hội này đã tống cậu ta vào tù rồi, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội bước ra nữa.”

Nghe anh nói xong, đầu óc tôi đờ đẫn một hồi lâu mới kịp phản ứng lại.

Hạ Quy… đang giải thích với tôi sao?

Hạ Quy nói từng câu từng chữ rõ ràng, như thể những lời này đã được anh diễn tập đi diễn tập lại hàng vạn lần trong lòng:

“Những kẻ đặt điều bịa chuyện hãm hại em, tôi đều đã xử lý sạch sẽ rồi. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Anh… rốt cuộc đã làm gì bọn họ?”

“Chỉ là khiến bọn họ vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi mà thôi.”

Tiếp nhận quá nhiều tin tức chấn động cùng một lúc, biểu cảm của tôi ngây dại ra, nhất thời không thể tiêu hóa nổi.

Hạ Quy khẽ nở một nụ cười dịu dàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nơi khóe mắt tôi, trầm giọng nói tiếp:

“Tối hôm đó tôi không đồng ý cùng em đi về phía nam là vì thời tiết ở đó rất xấu, các chuyến bay thương mại đều bị hủy, đi máy bay riêng cũng cực kỳ nguy hiểm.”

Tôi nghiêng đầu nhìn vết nước loang lổ trên thảm, lồng ngực nghẹn ứ, chua xót nói: “Kỳ thực… anh không cần phải giải thích những điều này đâu. Tôi không trách ai cả, anh không cần phải để tâm làm gì.”

15.

Hạ Quy đột nhiên hoảng loạn siết chặt lấy tay tôi, giọng nói mang theo sự kích động không giấu giếm:

“Có cần chứ! Tôi rất để tâm!”

Đôi mắt Alpha đỏ ngầu tơ máu. Anh đã để lạc mất Giang Đại quá lâu rồi, anh không thể trơ mắt nhìn người này lại một lần nữa rời xa mình.

“Tôi yêu em, Giang Đại.”

Sợi dây đàn căng như dây cung trong lòng tôi bỗng chốc đứt phựt.

Nút thắt ẩn giấu nơi đáy tim dường như đã bắt đầu nới lỏng.

Người đàn ông Alpha trước nay luôn ngăn cách với tôi bởi một tấm màn vô hình, giờ đây đang tự tay cởi bỏ sợi dây thừng kiên cố trói buộc bấy lâu.

“Là do tôi đê tiện, mặt dày quyến rũ em trước. Biết rõ em không thích tôi nhưng vẫn cố chấp giữ em lại bên mình, ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy em là đủ rồi… Thế nhưng tôi lại quên mất không nói cho em biết rằng, tôi yêu em.”

Sau cơn chấn động long trời lở đất, tấm màn ngăn cách kia cuối cùng cũng vỡ vụn thành tro bụi, tan biến vào hư không.

“Đơn ly hôn tôi không ký, sau này cũng tuyệt đối không bao giờ ký. Giang Đại, đừng rời xa tôi nữa… có được không em?”

Giọng điệu của vị Alpha kiêu ngạo ấy giờ đây gần như là đang van nài khẩn cầu.

Hàng mày đang nhíu chặt của tôi dần giãn ra, cuối cùng tôi cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm, trút bỏ mọi gánh nặng.

Tôi vươn tay ôm chặt lấy Alpha.

Lần này, tôi không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa.

Tôi yêu Hạ Quy.

Không phải vì lợi ích, cũng chẳng phải vì ban nhạc.

Mà là vì chính bản thân tôi.

“Được… Em cũng không nỡ rời xa anh nữa đâu.”

Scroll Up