16.

[Góc nhìn của Hạ Quy]

Mười năm trước, tôi đến núi Dương Hạp để thị sát một khu bất động sản của gia đình.

Căn nhà sát vách dường như có một nhạc sĩ trẻ sinh sống, tối nào cậu ta cũng cất giọng hát vang, làm phiền giấc ngủ của tôi suốt một thời gian dài.

Hôm ấy Hạ Quy tôi vì thiếu ngủ nên định sang tìm “kẻ đầu sỏ” kia để nói chuyện cho ra lẽ.

Thế nhưng vừa nhìn qua khung cửa sổ, nghe thấy chất giọng quen thuộc ấy, tôi lại thấy cậu nhạc sĩ nhỏ đang giẫm lên lưng bạn mình để trèo lên cây. Cậu ta cười rộ lên để lộ hai chiếc răng khểnh nhọn hoắt, dáng vẻ vô cùng ngây thơ, thuần khiết.

Cậu nhạc sĩ nhỏ cúi xuống hét lớn: “Đừng nhúc nhích! Tao sắp tóm được nó rồi!”

Tôi nhìn lên, trên cành cây có một con mèo nhỏ đang nheo mắt lười biếng nằm phơi nắng.

Người bạn bên dưới không chịu nổi sức nặng nữa, loạng choạng ngã nhào ra đất.

Con mèo bị tiếng la hét hoảng loạn của hai đứa làm cho giật mình, nhẹ nhàng nhảy tót xuống đất rồi co cẳng chạy mất hút.

Cậu nhạc sĩ ngớ người ra một lúc rồi gào lên ăn vạ: “Biết thế ông đây thèm vào mà cứu mày, đau chết mất thôi!”

Nhìn cậu ta nghịch ngợm, tôi bỗng nhận ra khóe môi mình cũng bất giác cong lên tự bao giờ.

“Đúng là đồ ngốc.”

Đối tác địa phương thấy tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xuất thần, liếc nhìn ra ngoài rồi nhịn không được bật cười: “Đó là đứa nhóc nghịch ngợm có tiếng ở vùng này đấy ạ, nhưng thằng bé tốt tính và lương thiện lắm, để Hạ tổng chê cười rồi.”

Tôi nhìn chăm chú vào bóng hình cậu nhóc nghịch ngợm kia, hỏi: “Cậu ấy tên là gì?”

Đối tác ngẩn người: “Dạ, tên là Giang Đại.”

Tôi đi sớm về khuya, căn nhà bên cạnh vốn bỏ hoang từ lâu nên cậu ta không hề hay biết nơi này đã có chủ nhân mới dọn vào.

Đến dịp cận Tết, Giang Đại dẫn bạn bè sang ném pháo đùng ầm ĩ vào sân nhà tôi. Tối mịt đi làm về, tôi còn ngỡ sân nhà mình bị cháy.

Đứng giữa màn đêm tĩnh mịch, tôi bỗng bật cười thành tiếng.

Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác quấy rầy mà không hề tức giận, ngược lại trong lòng còn dâng lên một cảm giác vui vẻ kỳ lạ.

Những tháng ngày công tác ở đây, tôi nghe ngóng được rất nhiều chuyện về Giang Đại.

Không phải tôi cố tình điều tra, mà là vì cậu ta quá mức nổi tiếng ở cái vùng này.

Bà con chòm xóm xung quanh ai cũng yêu quý và che chở cho cậu.

Đến khi định thần lại, tôi đã âm thầm tài trợ học phí để cậu học hết đại học, mỗi khi cậu gặp khó khăn trắc trở, tôi đều không kìm được lòng mà đứng sau lưng âm thầm giải quyết giúp cậu, tận mắt chứng kiến cậu từng bước chạm tay tới ước mơ âm nhạc của mình.

Tôi từng nghĩ rằng, cả đời này chỉ cần đứng từ xa dõi theo Giang Đại là đủ rồi, không cần bước tới gần làm phiền hay tạo áp lực cho em.

Cho đến cái đêm tôi bị người ta hạ thuốc ấy, tôi mới muộn màng nhận ra một sự thật—

Tôi đã yêu Giang Đại đến mức vô phương cứu chữa từ lâu lắm rồi.

Tôi muốn có được con người này một cách trọn vẹn.

Thế nhưng, Giang Đại ở bên tôi lại bị tôi nuôi dưỡng đến mức tiều tụy, thảm hại.

Cậu nhóc bướng bỉnh, ngông cuồng rực rỡ năm nào dần dần thu lại mọi gai góc, trở nên dè dặt, cẩn trọng từng li từng tí.

Em không thích tôi, ngay cả những đụng chạm thân mật ngẫu nhiên giữa hai người cũng khiến em cảm thấy gượng gạo, khổ sở.

Vậy thì tôi sẽ học cách kiềm chế bản thân, giữ khoảng cách xa em một chút.

Để em có thể tìm lại dáng vẻ Giang Đại kiêu hãnh của ngày xưa.

Có kẻ từng tự tin vỗ ngực nói với tôi rằng hắn ta biết cách thử lòng xem bạn đời có tình cảm với tôi hay không.

Trong lòng tôi nhen nhóm một tia hy vọng, thế mà lại đi tin vào trò hề của tên Omega ngu xuẩn đó.

Cậu ta đứng sau lưng ghé sát tai tôi nói chuyện, tôi ghê tởm đến mức chỉ muốn lập tức đứng dậy rời đi.

Ngay lúc tôi đang hối hận định bỏ đi thì Giang Đại đã bước vào.

Em nhìn thấy cảnh đó nhưng gương mặt lại chẳng hề có chút cảm xúc ghen tuông nào.

Chút hy vọng mong manh vừa nhen nhóm trong lòng tôi cũng theo đó mà lụi tàn thành tro lạnh.

Chiều hôm đó Giang Đại kết thúc công việc trở về, tôi đã dặn tài xế chuẩn bị xe ra sân bay đón người.

Đứng đợi ở bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ, tôi bất thình lình bị một người nhào tới ôm chặt lấy.

Không phải là Giang Đại, tôi lập tức dùng sức đẩy mạnh kẻ đó ra.

Người đó tự giới thiệu mình là Chu Tân.

Tôi hình như có chút ấn tượng.

Hình như là người năm xưa từng hiến máu cứu mạng ông nội tôi.

Gia đình tôi rõ ràng đã trả cho cậu ta một món tiền thù lao hậu hĩnh rồi cơ mà.

Cậu ta nằng nặc đòi tôi phải đến dự tiệc tẩy trần đón cậu ta về nước. Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng chỉ một lát sau, ông nội đã gọi điện tới, nghiêm giọng ra lệnh ép tôi nhất định phải qua đó một chuyến.

Tôi đành phải nể mặt ông sang ngồi lấy lệ một lát.

Tối hôm đó, Giang Đại lần đầu tiên chủ động mở miệng nói cho tôi biết em muốn cái gì.

Đêm ấy, trong lòng tôi trào dâng một niềm vui sướng khôn tả, tự hỏi liệu có phải Giang Đại cuối cùng cũng đã chịu mở lòng tiếp nhận tôi rồi không?

Thế nhưng khi tôi hớt hải chạy về nhà, Giang Đại đã không còn ở đó nữa, gọi điện thoại cũng không thể liên lạc được.

Tôi chết lặng nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn đặt ngay ngắn trên bàn trà.

Tôi hoàn toàn sụp đổ.

Tôi thức trắng đêm dẫn người đi lùng sục khắp nơi, nhưng thứ duy nhất lần theo dấu vết tìm được lại là chiếc điện thoại bị ném trơ trọi trong thùng rác công cộng.

Tôi như một kẻ điên cào bới trong đống rác bẩn thỉu, nâng niu chiếc máy vỡ nát mang đi nhờ người phục hồi dữ liệu.

Để rồi khi nhìn thấy toàn bộ những dòng tin nhắn nặc danh sặc mùi nhục mạ trên màn hình, tôi càng rơi vào tuyệt vọng cùng cực.

Giang Đại sẽ không bao giờ yêu tôi nữa.

Em cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho tôi.

Tôi đã đánh giá quá thấp sự cố chấp và dục vọng chiếm hữu của bản thân dành cho Giang Đại.

Tôi không bỏ sót bất kỳ một tin tức nhỏ nhoi nào liên quan đến em.

Ngay khi nghe ngóng được tin Giang Đại có thể đang ở một hòn đảo cách xa vạn dặm, tôi lập tức lên máy bay đuổi theo.

Dù có phải dùng biện pháp bắt cóc, tôi cũng nhất quyết phải trói chặt em ở bên cạnh mình.

Dù cho sau này trong lòng em đối với tôi chỉ còn lại sự hận thù đi chăng nữa.

Tôi cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.

17.

[Phiên ngoại]

Hạ Quy đã đi làm phẫu thuật ngăn chặn tuyến thể.

Từ nay về sau, anh sẽ không còn bị bất kỳ pheromone của Omega nào làm ảnh hưởng nữa.

Tuy nhiên kỹ thuật phẫu thuật này vẫn chưa hoàn thiện tuyệt đối, Hạ Quy thỉnh thoảng vẫn sẽ rơi vào kỳ mẫn cảm của Alpha.

Chỉ là anh không còn cần pheromone xoa dịu nữa.

Có điều… trong những ngày rơi vào kỳ mẫn cảm, anh sẽ trở nên cực kỳ bám người.

“Đại Ngốc à, em đi đâu đấy?”

Hạ Quy nhắm nghiền mắt, lười biếng nằm dài trong chiếc “ổ” được xây bằng đống quần áo của tôi, trên tay cầm chiếc áo lót của tôi úp chặt lên mũi hít hà.

Nhìn thấy cảnh tượng này, mặt tôi đỏ bừng bừng.

Tôi vội vàng lao tới giật phắt chiếc áo trên tay anh lại: “Hạ Quy! Anh làm cái trò gì thế hả!”

Tôi ngập ngừng một lát, ngượng ngùng không dám mắng tiếp, đành phải đổi chủ đề:

“Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có gọi em là Đại Ngốc nữa mà, nghe ngố chết đi được.”

Hạ Quy bật cười khàn khàn, đột ngột vươn tay kéo mạnh tôi ngã nhào xuống giường, đè chặt tôi dưới thân.

“Được thôi, vậy bây giờ chúng ta làm chút chuyện chính sự nhé. Hai tháng tới đây anh sẽ làm việc ở nhà, bảo bối đã hiểu ý anh chưa?”

Hạ Quy mỗi khi bước vào kỳ mẫn cảm thì phản ứng thường trở nên hơi chậm chạp, ngay cả giọng nói cũng kéo dài âm đuôi lười biếng, cực kỳ trêu ngươi và câu dẫn lòng người.

Tôi đưa tay đẩy vị Alpha đang chuẩn bị phát cuồng ra, ngượng ngùng né tránh ánh mắt anh: “… Không hiểu gì hết, nóng quá đi mất.”

Hạ Quy ghé sát vào tôi quá rồi.

Nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt Alpha bỗng sáng rực lên.

Giây tiếp theo, Hạ Quy ghé sát mặt tới, đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng cháy.

Anh khàn giọng thì thầm:

“Anh cũng vậy… Nóng muốn chết rồi đây này.”

Mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cả hai lấp lánh ánh bạc thuần khiết, khẽ va chạm vào nhau phát ra những tiếng vang rất khẽ.

(Toàn văn hoàn)

 

Scroll Up