Phóng khoáng, sắc sảo, y hệt như tính cách con người anh vậy.

Kéo suy nghĩ trở về thực tại, nước mắt tôi lại không tự chủ được mà rơi lã chã.

Ở bên nhau ba năm qua, Hạ Quy kỳ thực chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi.

Ngay từ đầu anh đã cảnh cáo tôi rồi, là do bản tính tôi tham lam, chiếm giữ vị trí bên cạnh anh quá nhiều năm.

Tôi lặng lẽ rời đi, không mang theo bất cứ thứ gì.

Ngay cả chiếc nhẫn cưới ngày trước tôi nâng niu gìn giữ, không nỡ đeo thường xuyên, tôi cũng tháo ra để lại trên bàn.

Thứ vốn không thuộc về mình, rốt cuộc vẫn nên trả lại cho người ta.

Tôi nghĩ, làm như vậy chắc cũng coi như biết điều rồi nhỉ?

Nể tình ba năm từng chung chăn chung gối, Hạ Quy chắc chắn sẽ không làm khó tôi và ban nhạc đâu.

11.

Cuối cùng tôi không đi về phía nam.

Thay vào đó, tôi chọn một hòn đảo nhiệt đới cách xa vạn dặm.

Nơi đây được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng.

Tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ dài hạn.

Các thành viên trong ban nhạc sau khi biết tin tôi ly hôn cũng đều ủng hộ việc tạm dừng hoạt động của nhóm một thời gian để nghỉ ngơi.

Sống ở đây vài tháng, tôi đã hoàn toàn hòa nhập với người dân bản địa.

Vào mỗi buổi tối, tôi thường cùng những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới quây quần bên đống lửa. Mọi người nói đủ thứ ngôn ngữ với những chất giọng khác nhau.

Thế nhưng âm nhạc là không biên giới.

Phần lớn thời gian, tôi đều thả lỏng tâm hồn, lắng nghe tiếng hát du dương rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi xin được một công việc bán đồ uống tại một quán bar ven biển.

Công việc này mang lại cho tôi niềm vui mà trước đây tôi chưa từng có được.

Khách khứa đến đây đa phần đều rất nhiệt tình, cởi mở.

Chỉ là đôi khi họ quá mức nhiệt tình, những lời tán tỉnh, bày tỏ của họ thẳng thắn và bộc trực đến mức khiến tôi vô cùng bối rối.

“Giang à, bao giờ cậu mới chịu đồng ý hẹn hò với tôi đây? Tôi yêu cậu đến chết mất thôi!”

Tôi bật cười vài tiếng, đáp: “Chúng ta không có khả năng đâu Joey, cậu cứ sống tốt đi, tôi thích nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của cậu hơn đấy.”

Nghe vậy, Joey sảng khoái cười lớn, ngửa cổ nốc một ngụm rượu thật to.

Tôi rũ mắt tiếp tục pha ly rượu tiếp theo, động tác rót rượu cơ hồ như một cỗ máy được lập trình sẵn.

Đã sống ở đây trọn vẹn một năm trời rồi.

Vậy mà tôi vẫn chẳng có tiền đồ, chưa thể nào quên được bóng hình người đàn ông ấy.

Hạ Quy…

Chắc bây giờ anh đã tái hôn rồi nhỉ?

“Giang, có người nhờ tôi đưa cho cậu cái này.”

Một người bạn phục vụ chẳng biết từ đâu bước tới, trên tay cầm một bông hoa hồng và một phong thư.

Tôi ngơ ngác đón lấy bức thư, không nhận lấy bông hồng kia.

Nét chữ trên phong bì quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Nơi hốc mắt tôi bỗng dâng lên một luồng nhiệt nóng rực, cay xè.

Bên trong thư chỉ vỏn vẹn hai dòng chữ:

“Giang Đại, tôi nhớ em phát điên rồi.”

“Để ý đến tôi một chút thôi, được không em?”

12.

Mắt tôi lập tức đỏ hoe, giật lấy bông hoa hồng kia, nghiến răng nói:

“Cậu nói với anh ta, bảo anh ta tự mình lăn tới đây!”

Tại sao Hạ Quy lại đến được nơi này?

Chẳng phải anh nên ở bên cạnh người trong mộng Omega của mình sao?

Chẳng lẽ trước khi đi tôi đã bỏ quên thứ gì chăng?

Joey bên cạnh đã bắt đầu say mèm, mặt đỏ gay gục đầu xuống bàn mếu máo: “Không! Trực giác mách bảo hôm nay tôi sắp thất tình rồi!”

Một bóng hình Alpha cao lớn từ tốn bước ra khỏi đám đông.

Đôi mắt anh nhìn trừng trừng về phía tôi, không dám chớp dù chỉ một lần, dường như sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, người trước mặt sẽ lại biến mất tăm mất tích.

Bốn mắt nhìn nhau.

Một giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên gò má anh.

Hôm nay Hạ Quy không mặc những bộ âu phục thẳng thớm, phẳng phiu như ngày trước.

Mái tóc anh rủ xuống tự nhiên, che ngang mí mắt.

Anh gầy đi rất nhiều.

Thế nhưng anh vẫn là vị Alpha cao quý, toát lên vẻ vương giả khó giấu.

Chỉ có điều khác biệt là, giờ phút này anh không còn ngồi trên ngai vàng cao không thể với tới nữa.

Mà anh đang đứng ngay trước mặt tôi.

Hạ Quy gượng ép nở một nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất có thể.

Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống vị trí gần tôi nhất, chắn trọn bóng hình Joey đang ngủ say bên cạnh.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi lạnh lùng nói:

“Ly này tôi mời anh.”

Tôi pha cho Hạ Quy một ly cocktail có vị đắng nhất quán bar.

Alpha hơi bất ngờ, nhưng không chút do dự đón lấy rồi ngửa cổ uống cạn sạch trong một hơi.

Biểu cảm trên mặt anh không hề có chút biến đổi nào.

Đối với Hạ Quy mà nói, anh vốn đã quá quen thuộc với vị đắng chát rồi.

Ly rượu này, lại chính là ly rượu ngọt ngào nhất, ngon nhất mà anh được uống trong suốt một năm qua.

Uống xong, khóe mắt Hạ Quy đỏ hoe nhìn chằm chằm vào tôi, lúc này tôi mới để ý thấy quầng thâm mắt vô cùng rõ rệt dưới mi anh.

“Anh không có gì muốn nói sao?”

Tôi đặt dụng cụ pha chế trên tay xuống, lạnh nhạt hỏi.

Giọng điệu của Hạ Quy cẩn trọng, dè dặt đến đau lòng:

“Tôi muốn nói chuyện với em một lát… có được không?”

Scroll Up