Alpha kéo mạnh tôi vào lòng. Anh vòng tay ôm trọn lấy eo tôi từ phía sau, vùi mặt vào hõm gáy tôi hít hà một hơi thật sâu, đôi chân dài kề sát chặt chẽ lấy tôi.
Hạ Quy rất thích ngửi sau gáy tôi.
Thế nhưng nơi đó chẳng có bất kỳ mùi hương nào, ngay cả tuyến thể cũng phẳng lì, thoái hóa.
Tôi cuộn tròn người trong lòng Hạ Quy, tư thế này giúp tôi dễ dàng hấp thu hơi ấm từ cơ thể anh hơn.
Người Hạ Quy ấm áp vô cùng.
Nó mang lại cho tôi một cơn buồn ngủ mơ màng, dễ chịu.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như tôi nghe thấy Hạ Quy khẽ gọi tên mình, nhưng dường như lại không phải, cụ thể là gì thì tôi nghe không rõ lắm.
Hạ Quy quả thực có gọi Giang Đại.
Nhưng anh gọi là:
“Đồ ngốc.”
9.
Kết thúc chuỗi ngày ghi hình, các thành viên khác trong ban nhạc đều bay đi nơi khác chạy lịch trình.
Tôi vừa đáp chuyến bay trở về thành phố thì điện thoại bỗng rung lên, nhận được một tin nhắn từ số lạ:
“Người mà Hạ thiếu thực sự yêu đã về nước rồi. Đồ ngu xuẩn không biết trời cao đất dày, mày cứ chờ bị Hạ thiếu đá đít đi! Anh ấy vốn dĩ đã chán ghét mày từ lâu rồi! Để chào đón Chu Tân, tối nay đích thân Hạ thiếu mở tiệc tẩy trần đấy, mày thử đoán xem anh ấy có thèm nói cho mày biết không?”
Trái tim tôi không kịp phòng bị, bị những lời cay độc này đâm mạnh một nhát đau điếng.
Phía dưới tin nhắn là vài tấm ảnh chụp lén đính kèm.
Hơi thở tôi trở nên dồn dập, ngón tay run rẩy nhấn mở bức ảnh.
Trong ảnh, Chu Tân đang ôm chặt lấy Hạ Quy.
Nụ cười của Omega ngọt ngào và rạng rỡ đến chói mắt.
Họ trông hệt như một cặp tình nhân xa cách nhiều năm cuối cùng cũng được tương phùng.
Bây giờ, họ lại có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi.
Tốt biết bao.
Tôi bật ra một tiếng cười cay đắng.
Ánh mắt tôi dán chặt vào biển hiệu của một cửa hàng ở góc hậu cảnh bức ảnh.
Ngẩng đầu lên, biển hiệu ấy đang ở ngay trước mắt tôi.
Chỉ vài phút trước, Hạ Quy vừa ở ngay tại nơi này đoàn tụ với bạch nguyệt quang của lòng anh.
Cơn đau xé ruột xé gan như cơn lũ quét sạch chút lý trí còn sót lại trong tôi. Tôi kiệt sức ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt từng giọt nặng trĩu rơi xuống mu bàn tay.
Tôi không thể tiếp tục lừa dối bản thân rằng sự kỳ vọng của mình dành cho Hạ Quy chỉ đơn thuần là vì lợi ích được nữa rồi.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Là tin nhắn do chính Hạ Quy gửi tới:
“Xuống máy bay chưa? Tôi đi công tác vừa khéo đi ngang qua sân bay, em đang ở đâu đấy?”
Đi đón Chu Tân cũng tính là đi công tác sao?
Tại sao phải lừa dối tôi? Anh hoàn toàn có thể thẳng thắn nói cho tôi biết cơ mà.
Rằng người anh yêu đã trở về rồi, rằng anh muốn chấm dứt cuộc hôn nhân giả tạo này với tôi.
Tôi cố nén lại cảm xúc đang trên bờ vực sụp đổ, gõ từng chữ gửi đi:
“Em muốn đi về phía nam ngắm biển.”
Đối phương trả lời rất nhanh:
“Dạo này tôi vừa khéo chuẩn bị nghỉ phép, ngày mai chúng ta cùng đi, địa điểm tùy em chọn.”
Tôi mím chặt môi, nơi khóe miệng lan tràn vị mặn chát của nước mắt.
“Tối nay không được sao anh?”
Hạ Quy im lặng rất lâu.
Vài phút sau, anh gửi lại một dòng tin:
“Giang Đại, tối nay không được. Ngoan, nghe lời đi.”
Tôi cam chịu nhắm nghiền hai mắt.
Lần đầu tiên tôi thực sự mở miệng cầu xin một điều gì đó từ anh, lại kết thúc bằng sự cự tuyệt phũ phàng.
Sự lựa chọn vào giây phút này bỗng trở nên nhạt nhẽo và nực cười làm sao.
Bởi vì trong các phương án lựa chọn của Hạ Quy, chưa bao giờ có sự xuất hiện của tôi.
10.
Tôi không để Hạ Quy tới đón nữa, chỉ nhắn lại rằng mình đã tự bắt xe rời đi trước.
Tôi không biết nếu mình vô tình chạm mặt Chu Tân thì bản thân sẽ lộ ra biểu cảm khó coi đến nhường nào.
Phải trơ mắt nhìn hai người họ thân mật nói cười, bàn luận về những chủ đề mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi, trơ mắt nhìn bản thân biến thành một kẻ ngoài cuộc vô hình, trong suốt.
Hẳn là mùi vị ấy sẽ chẳng dễ chịu chút nào.
Về đến nhà, tôi lại nhận được tin nhắn từ số lạ kia.
Lần này vẫn là những bức ảnh chụp lén.
Chu Tân tíu tít nói cười bên cạnh Hạ Quy, tay cậu ta kéo chặt lấy cánh tay của Alpha, từng cử chỉ hành động đều ngầm tuyên bố mối quan hệ đặc biệt giữa hai người bọn họ.
Trong ảnh chỉ chụp được bóng lưng của Hạ Quy, tôi không thể nhìn ra biểu cảm của anh lúc này.
Người thương mong nhớ bấy lâu cuối cùng cũng trở về, chắc hẳn anh đang vui lắm.
Từng tấm ảnh cứ liên tục được gửi tới. Chu Tân ngồi chễm chệ ở vị trí chính giữa phòng bao, nhan sắc cậu ta nổi bật, đứng cạnh vị Alpha chói lóa kia quả thực xứng đôi vừa lứa vô cùng.
Bọn họ như thể sinh ra là để dành cho nhau.
Còn tôi – một Beta hèn mọn vốn không nên có được tất cả những thứ này – lại dùng thủ đoạn hạ lưu, mặt dày mày dạn ngồi vào vị trí đó suốt ba năm qua.
Tôi bẻ gãy thẻ sim, ném nó cùng chiếc điện thoại vào thùng rác.
Đặt bút ký tên mình vào bản thỏa thuận ly hôn, tâm trí tôi bỗng trôi dạt về ngày đầu tiên tôi và Hạ Quy đi đăng ký kết hôn.
Hôm ấy, tôi ký tên mình vào sổ đăng ký.
Hạ Quy nhìn chằm chằm vào chữ ký của tôi rất lâu mà không hề có phản ứng gì.
Mãi đến khi nhân viên công chứng mỉm cười nhắc nhở, anh mới hoàn hồn đặt bút ký tên mình xuống.
“Sao vậy anh?” tôi hỏi.
Hạ Quy thản nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy chữ ký của em, rất đẹp.”
Lúc đó tôi càng thêm khó hiểu.
Chữ ký của tôi là do công ty cố tình thuê chuyên gia thiết kế nghệ thuật cho, đường nét trừu tượng kỳ quặc, thực ra chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Ngược lại, tôi thấy chữ của Hạ Quy mới thực sự đẹp.

