Đó là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết của Hạ Quy.

Nghe đồn năm xưa Hạ Quy từng vì cậu ta mà vung tiền mua đứt một hòn đảo, chỉ vì Chu Tân giận dỗi anh vài ngày, mua để dỗ dành người đẹp vui vẻ, cầu xin sự tha thứ.

Tôi từng thấy ảnh của Chu Tân rồi. Đó là một Omega vô cùng xinh đẹp, nhìn qua ảnh cũng dễ dàng nhận ra cậu ta là một người rất cởi mở và hoạt bát.

Tôi cúi đầu nhìn lại bộ đồ trên người mình.

Một chiếc áo phông trắng đơn giản, chiếc quần thể thao rộng thùng thình.

Quả thực là quá đỗi tầm thường, nhạt nhẽo.

Y hệt như con người tôi vậy.

Bên trong phòng bao yên tĩnh và sạch sẽ hơn tôi tưởng tượng.

Hạ Quy ngồi một mình ở góc khuất ít người để ý, nhưng dù ngồi ở đâu, khí chất của anh vẫn chói lóa như cũ, khiến người khác không kìm được mà liên tục liếc nhìn.

Những người khác đều ngồi cách anh chừng nửa mét, chỉ có một Omega dung mạo vô cùng xinh đẹp đang đứng sau lưng anh, cúi người kề sát tai anh thì thầm to nhỏ.

Đó là một tư thế vô cùng thân mật.

Ở chung ba năm, tôi hiểu rất rõ tính khí của Hạ Quy.

Nếu anh không cho phép, tuyệt đối không một ai có thể tới gần nửa bước.

Cậu Omega kia cười rất rạng rỡ.

Trong bầu không khí ám muội thế này, pheromone của hai người bọn họ hẳn đang quấn quýt lấy nhau, vương vấn mùi vị của đối phương.

Thế nhưng, tôi hoàn toàn không cảm nhận được gì cả.

Alpha và Omega trời sinh đã có lực hút mãnh liệt với nhau, họ cần pheromone của đối phương để nuôi dưỡng và xoa dịu.

Nếu không có pheromone của Omega vỗ về, cơ thể của Hạ Quy sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề.

Đó là điều mà một Beta như tôi vĩnh viễn không thể làm được.

Tôi dừng bước một lát, sau đó xoay người định ra ngoài ban công hút một điếu thuốc.

6.

“Giang Đại.”

Đó là một chất giọng trầm lạnh mang theo vài phần ra lệnh.

Tôi khẽ nhíu mày, bờ môi mím chặt hơi tái đi.

Những ánh mắt săm soi từ khắp bốn phương tám hướng dồn lại khiến da đầu tôi tê rần.

Những ánh nhìn dò xét, nghi hoặc, khinh miệt ấy như đang thẳng thừng tát vào mặt tôi, nhắc nhở tôi rằng:

Tôi là kẻ thừa thãi nhất ở chốn này, là kẻ ngu xuẩn dùng thủ đoạn hèn hạ để trèo lên giường Hạ Quy, là hạt bụi nhỏ bé mà Alpha có thể tùy tiện phủi đi bất cứ lúc nào.

Tất cả mọi người đều mang tâm thế xem kịch hay mà dán chặt mắt vào tôi.

Hạ Quy đứng dậy, dáng người cao lớn vô cùng vững vàng, xem ra anh không hề say.

“Đưa tôi về nhà.”

Anh bình thản nhìn thẳng vào mắt tôi, dường như đang cố gắng tìm kiếm chút biến chuyển nhỏ nhặt nhất trên nét mặt tôi.

Hạ Quy bước đến cạnh tôi, đưa tay khẽ bóp nhẹ sau gáy tôi.

Đầu ngón tay anh chạm vào bề mặt nhẵn bóng của miếng dán ngăn mùi.

“Sao lại dán cái này? Tôi đâu có lưu lại được pheromone trên người em.”

Đôi mắt tựa đá quý của Hạ Quy lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp.

Phải rồi.

Tôi là Beta.

Không thể an ủi, xoa dịu Alpha, cũng gần như không có khả năng mang thai sinh con.

Dù có thân mật đến mức nào đi chăng nữa thì cũng hoàn toàn vô nghĩa.

Cho nên, rốt cuộc anh vẫn cảm thấy Omega mới là người thích hợp với anh nhất, đúng không?

Ví dụ như… Chu Tân.

Môi tôi giật giật: “Để che vết răng cắn.”

Hạ Quy không nói tiếp nữa. Anh nhìn chằm chằm vào miếng dán ngăn mùi trên gáy tôi hai giây rồi dời tầm mắt đi.

Những người trong phòng bao đều chứng kiến màn tương tác của chúng tôi.

Không tính là quá thân mật, nhưng cũng chẳng hề như nước với lửa giống như những lời đồn thổi bên ngoài.

Bọn họ nhất thời không hiểu nổi rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng tôi là như thế nào.

Nói thật lòng, ngay cả chính tôi cũng chẳng hiểu nổi.

Hạ Quy không hề bài xích tôi, ngược lại, độ tương thích cơ thể giữa chúng tôi cực kỳ cao.

Thế nhưng chúng tôi lại chẳng giống những cặp tình nhân bình thường khăng khít không rời.

Dường như giữa hai chúng tôi luôn bị ngăn cách bởi một tấm màn vô hình.

Cả hai đều ngầm hiểu mà không ai dám bước qua để phá vỡ nó.

7.

“Xin lỗi, làm phiền em nghỉ ngơi rồi.”

Tôi dời tầm mắt khỏi khung cảnh phố xá đang lướt nhanh ngoài cửa sổ xe, ngạc nhiên nhìn anh:

“Không sao đâu, anh không cần vì chuyện này mà xin lỗi tôi.”

Với thân phận và địa vị của Hạ Quy, lại có thể hạ mình xin lỗi tôi sao?

Hạ Quy trầm ngâm nhìn tôi hồi lâu mới cất lời:

“Gần đây có một chương trình thực tế về âm nhạc đang rất hot, độ thảo luận rất cao, rất phù hợp với Blue River.”

Tôi quay đầu, nhìn chằm chằm vào một đường chỉ may trên ghế phía trước, hai bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt lại, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

“… Vâng.”

Ban nhạc đang rất cần cơ hội này.

Tôi tự nhủ trong lòng như vậy.

8.

Ghi hình xong chương trình thực tế thì đã là chuyện của một tháng sau.

Trong suốt khoảng thời gian đó, với tư cách là nhà đầu tư lớn, Hạ Quy đã đến phim trường thăm tôi vài lần.

Anh thường vào phòng nghỉ của tôi ngồi khoảng mười mấy phút, chẳng hề có ý định che giấu mối quan hệ giữa chúng tôi.

“Công việc bận quá nên thiếu ngủ, mượn phòng nghỉ của em chợp mắt một lát.”

Thợ trang điểm vẫn đang tạo hình cho tôi, tôi chỉ biết im lặng nhìn anh qua tấm gương lớn.

Vị Alpha kia dù chỉ nhắm mắt ngồi yên một chỗ cũng toát ra khí thế uy nghiêm bức người.

Vài phút sau, ánh mắt hai chúng tôi bất chợt chạm nhau trong gương.

Tôi ngẩn người.

Hạ Quy khẽ nhếch môi, vươn một tay về phía tôi, giọng điệu mang theo sự độc đoán không cho phép từ chối: “Lại đây, ngủ với tôi một lát.”

Tôi liếc nhìn chiếc ghế sô pha.

Nó chỉ vừa đủ cho ba người ngồi chen chúc mà thôi.

Thấy tôi do dự, Alpha trầm giọng gọi: “Giang Đại.”

Đến lúc này tôi mới ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống bên cạnh anh.

Scroll Up