Hội sở này xa hoa hơn tất cả những nơi tôi từng đặt chân tới, nhưng phong cách bài trí lại trang nhã, thanh thoát đến bất ngờ.
Không gian nơi đây khơi dậy cho tôi một chút cảm hứng.
Tôi tìm một góc khuất ít ai để ý, ngồi xuống hí hoáy viết nhạc.
Chẳng biết đã qua bao lâu, nơi hành lang bỗng truyền đến tiếng động lạ. Bước chân người nọ vô cùng hỗn loạn, loạng choạng như sắp ngã.
Tôi nheo mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một người đàn ông Alpha đang một tay chống lên vách tường hành lang, đầu hơi gục xuống, thần sắc dường như đang cố gắng giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng.
So với dáng vẻ cao cao tại thượng trong bữa tiệc lúc nãy, trạng thái của Hạ Quy lúc này rõ ràng rất không ổn.
Cây bút trên tay tôi khựng lại, đầu ngòi rơi xuống trang giấy trắng tinh một chấm mực đen đột ngột.
Tôi do dự mất vài giây, cuối cùng vẫn quyết định bước tới hỏi han:
“Hạ tổng, vừa rồi chúng ta có gặp nhau ở bữa tiệc, không biết ngài còn nhớ không… Xin hỏi ngài có cần giúp đỡ không ạ?”
Alpha ngước mắt lên, hàng mày nhíu chặt, dường như đang cố gắng xác nhận điều gì đó.
“Giang Đại…”
Tôi hơi bất ngờ. Dù trong bữa tiệc người đại diện có giới thiệu qua tên tôi, nhưng tôi thật không ngờ Hạ Quy lại nhớ được.
“Là tôi.”
Ý thức của Hạ Quy lúc này đã hỗn loạn tột cùng. Anh bị người ta hạ thuốc, mọi thiết bị liên lạc đều đã bị lấy mất.
Anh chỉ kịp đánh ngất kẻ trong phòng rồi mất phương hướng đi bừa ra ngoài, chẳng biết mình đã đi đến tận đâu.
Pheromone mùi hoa khoản đông độc nhất vô nhị của Alpha tỏa ra nồng nặc vị đắng chát, nhuộm đẫm cả hành lang dài bằng một tầng áp bức cay đắng vi diệu.
Đáy mắt Hạ Quy tối sầm lại. Dục vọng chiếm đoạt đầy cuồng bạo lặng lẽ bủa vây lấy chàng thanh niên ngây thơ chưa hay biết gì đang đứng trước mặt.
Nơi góc hành lang bị bóng cây ngoài cửa sổ che khuất, Hạ Quy khẽ nhếch khóe môi, chiếc răng nanh sắc nhọn ánh lên tia sáng lạnh lẽo đầy nguy hiểm giữa bóng tối mập mờ.
“Giang Đại, giúp tôi một chút… được không?”
4.
Dáng vẻ yếu thế đầy mong manh của Alpha bỗng chốc phóng đại trong tầm mắt tôi.
Cổ họng tôi bất giác thắt nghẹn lại.
Tôi khàn giọng đáp: “Được.”
Sáng hôm sau tỉnh lại, Hạ Quy đã chỉnh tề quần áo ngồi trên ghế sô pha trong phòng, tựa như đang chờ tôi tỉnh giấc.
Anh tùy ý tựa lưng vào đệm ghế, trên tay cầm một tập tài liệu có độ dày vừa phải.
Thấy tôi mở mắt, anh mới lười biếng nâng mi, giọng điệu chẳng chút gợn sóng:
“Xem cái này đi.”
Tôi theo bản năng nhận lấy.
Ngay sau đó, những ký ức hỗn loạn của đêm qua ùa về như thác lũ.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu ghép nối lại trong tâm trí tôi.
Nóng bỏng, ẩm ướt, mềm mại, cứng rắn…
Mọi chuyện điên cuồng tối qua, tôi đều nhớ lại toàn bộ.
Cơn xấu hổ muộn màng ập đến khiến vành tai tôi đỏ bừng như muốn rỉ máu, tim đập thình thịch mở tập tài liệu trên tay ra xem.
Tôi hoàn toàn không nhận ra nơi khóe môi vị Alpha đối diện vừa thoáng qua một tiếng cười khẽ đầy trầm thấp.
Ngón tay chuẩn bị lật trang của tôi bỗng khựng lại.
Hình ảnh tôi và Hạ Quy vượt quá giới hạn tối qua đã bị chụp lại.
Góc chụp không quá rõ nét, nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra hai nhân vật chính bên trong là ai.
Trong ảnh, Hạ Quy rũ mắt nhìn chằm chằm vào bờ môi tôi, nửa người anh khom xuống, hai cánh tay thân mật ôm chặt lấy tôi, giam cầm tôi trọn vẹn trong lồng ngực.
Còn tôi thì căng thẳng túm chặt lấy vạt áo vest của Alpha, vò nát một góc áo phẳng phiu của anh.
Bức tiếp theo, chính là khoảnh khắc hai chúng tôi ôm hôn nồng nhiệt.
Trong tập tài liệu này không có bức ảnh hôn môi ấy, nhưng tôi đoán chắc rằng người chụp lén nhất định đang nắm giữ nó.
Tôi ngước nhìn người đàn ông đang ngồi vững như bàn thạch trên ghế sô pha. Thần thái anh vẫn tự nhiên, điềm tĩnh, dường như chẳng hề cảm thấy bị đe dọa bởi đống ảnh này.
“Chuyện này đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng. Bên ngoài đâu đâu cũng đang đồn ầm lên chuyện chúng ta bao nuôi, yêu đương.”
Giọng nói trầm khàn của Alpha mang theo từ tính mê hoặc khó tả, như thể đang cố tình phô bày nét quyến rũ trưởng thành độc nhất của bản thân.
Tôi mím chặt môi, bàn tay giấu dưới lớp chăn siết chặt lấy ga giường, xúc cảm mềm mại đem lại cho tôi chút an ủi mong manh.
Sự việc phát triển đến mức này quả thực nằm ngoài dự liệu của tôi.
Một vị thái tử gia tôn quý trong giới và một ca sĩ hết thời nửa đêm phát sinh quan hệ mập mờ.
Rất dễ khiến người ta tha hồ thêu dệt, liên tưởng.
5.
“Người lớn trong nhà giục giã dữ quá, hiện tại tôi cũng đang thiếu một người bạn đời.”
Tôi ngẩng đầu lên.
Hạ Quy vẫn giữ vẻ mặt tùy ý dửng dưng ấy, dường như lát nữa dù tôi có nói ra điều gì thì anh cũng chẳng bận tâm.
Kẻ mà anh thực sự không bận tâm, chỉ có bản thân tôi mà thôi.
“Đương nhiên, tôi cũng có thể xử lý mớ lùm xùm trên mạng, chỉ là hơi phiền phức một chút.”
Hạ Quy đan mười ngón tay vào nhau, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Tôi im lặng suy nghĩ một hồi.
Hiện tại tôi cũng đang rất cần một chỗ dựa vững chắc, không phải sao?
Hạ Quy không yêu tôi, cuộc hôn nhân này chỉ có lợi ích, tuyệt đối không có tình cảm.
Đến lúc này tôi mới giật mình nhận ra nửa thân trên của mình vẫn đang trần trụi phơi bày trước mặt Alpha chẳng biết đã bao lâu.
Tôi hít sâu một hơi, rũ mắt nói: “Tôi kết hôn với anh.”
Ánh mắt Hạ Quy khẽ lay động trong chớp mắt, không rõ là bất ngờ hay đang hối hận: “Làm bạn đời của tôi không phải chuyện tốt lành gì đâu, không suy nghĩ thêm chút nữa sao?”
“Không cần đâu, tôi cam tâm tình nguyện.”
Khóe môi Hạ Quy khẽ nhếch lên một độ cong rất khó phát hiện.
Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạ Quy bộc lộ cảm xúc chân thật của mình.
Có lẽ là vì cuối cùng anh cũng giải quyết xong một mối phiền toái trong lòng.
…
Trước khi bước vào phòng bao của quán bar, đón tiếp tôi là những lời châm chọc mỉa mai từ những kẻ xa lạ:
“Sao lại ăn mặc cái kiểu này mà cũng dám vác mặt đến đây? Xấu chết đi được, chẳng bằng một góc của Chu Tân.”
Chu Tân.
Lại nghe thấy cái tên này, đáy lòng tôi vẫn không kìm được mà dậy lên một đợt sóng gió.

