Hạ Quy – vị thái tử gia khiến cả giới thượng lưu nghe tên đã khiếp sợ – giấu kín trong lòng một bạch nguyệt quang bất khả xâm phạm, một Omega cực kỳ xinh đẹp.
Thế nhưng anh lại kết hôn với tôi.
Tôi chỉ là một Beta hết sức bình thường.
Bạn bè của Hạ Quy sau lưng chẳng biết đã bao lần mỉa mai tôi:
“Xưa nay Hạ thiếu ghét nhất loại ngu xuẩn dùng thủ đoạn để trèo lên giường. Một đứa Beta quèn thôi mà, chơi chán rồi vứt.”
Tôi muốn thanh minh rằng mình không hề cố ý.
Nhưng chẳng ai thèm tin.
Rồi có người gửi cho tôi tin tức bạch nguyệt quang của Hạ Quy sắp về nước.
Hạ Quy còn đích thân đứng ra mở tiệc đón gió tẩy trần.
Tôi nghĩ, nếu lúc này mình chủ động ly hôn, chắc cũng coi như biết điều rồi nhỉ?
Nghĩ đến tình nghĩa ba năm qua, có lẽ anh sẽ nể tình mà tha cho tôi và ban nhạc.
Tôi để lại một bản thỏa thuận ly hôn trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.
Một năm sau, Hạ Quy lại vượt ngàn trùng dương, tìm đến tận nơi cách anh cả vạn dặm chỉ để đứng trước mặt tôi.
Chẳng phải anh rất ghét tôi sao?
Vậy cớ sao khi chạm mắt nhau, khóe mi anh lại lăn dài giọt lệ?
1.
Tàn cuộc mây mưa, toàn thân tôi vẫn không kìm được run rẩy, đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn.
Alpha đứng dậy, thong thả chỉnh trang lại quần áo, chỉ để lại cho tôi bóng lưng lạnh lùng xa cách.
“Công ty có việc đột xuất, không cần đợi tôi.”
Hạ Quy cài đến chiếc cúc áo cuối cùng, giọng điệu đạm mạc như thể vừa rồi chưa từng cùng tôi trải qua một trận triền miên kịch liệt.
Tôi hụt hẫng rũ mi, khẽ đáp: “Em biết rồi.”
Vừa nãy tôi thoáng thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên. Là bạn bè gọi tới, không phải người của công ty.
Khuya khoắt thế này còn gọi, chắc hẳn là có chuyện gấp lắm.
Tôi kéo chăn trùm kín mặt. Biểu cảm lúc này hẳn là khó coi lắm, tốt nhất đừng để Hạ Quy nhìn thấy.
Ánh mắt Hạ Quy dừng lại trên lớp chăn đang phập phồng vài giây. Anh bước tới mép giường, gập gối tì lên đệm, chiếc quần âu phẳng phiu hằn lên vài nếp gấp tinh tế.
Hai cánh tay anh chống xuống, khóa chặt tôi ở giữa rồi tiện tay kéo góc chăn trên đầu tôi xuống.
Không còn gì che chắn, gương mặt góc cạnh đầy tính xâm lược của Hạ Quy phóng đại ngay trước mắt tôi.
“Giang Đại, ngay từ đầu tôi đã nói với em, ở bên tôi chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu, đúng không?”
Hạ Quy xưa nay vốn là kẻ hỉ nộ vô thường, đối với người ngoài lại càng cứng rắn, tuyệt tình.
So ra, thái độ của anh dành cho tôi đã tính là ôn hòa hơn rất nhiều.
Thế nhưng lời này rõ ràng là đang cảnh cáo tôi.
Cảnh cáo xem tôi đã dùng cách gì để trèo lên vị trí này.
Anh muốn nhắc tôi đừng quên xuất phát điểm của mình, không đàng hoàng thì mãi mãi là không đàng hoàng.
Là do tôi thừa nước đục thả câu, nên giờ đây có chịu ấm ức thì cũng là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu.
Tôi rũ mắt, cố tình né tránh ánh nhìn của Alpha, giọng nói càng thêm nhỏ nhẹ:
“Vâng, em nhớ mà.”
Hạ Quy nhìn tôi thêm một lát. Thấy tôi im lặng cam chịu, anh dường như hơi ngẩn người ra một thoáng.
“Ngủ sớm đi.”
Dứt lời, anh xoay người rời khỏi phòng.
2.
Nghe thấy tiếng bước chân đi xuống lầu, tôi mới dám gượng dậy bước vào phòng tắm.
Trong gương, đáy mắt tôi vẫn còn vương màn sương nước chưa tan, hai gò má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
Tôi khó khăn nghiêng người sang một bên.
Sau gáy chằng chịt những dấu vết ái ân, vết răng này chồng lên vết răng khác, tôi thậm chí còn chẳng đếm nổi vị Alpha kia rốt cuộc đã cắn bao nhiêu lần.
Lên giường, Hạ Quy làm dữ dằn vô cùng, chẳng mảy may để tâm đến việc thể trạng của tôi gầy yếu hơn anh gần như một nửa.
Là một Beta, thể lực của tôi kỳ thực đã thuộc dạng rất khá.
Thế nhưng lần nào bị Hạ Quy giày vò xong, giọng tôi cũng khàn đặc, chân run rẩy đến mức không còn sức bước chân ra khỏi cửa.
Đối với một ca sĩ hát chính như tôi, điều này quả thực vô cùng phiền toái.
“Là chó à?”
Cắn gì mà cắn lắm thế không biết.
Tôi đâu phải Omega, việc đánh dấu đối với tôi vốn dĩ vô dụng.
Dù có rót vào bao nhiêu pheromone đi chăng nữa thì trên người tôi cũng chẳng thể lưu lại mùi hương của anh. Chỉ vài phút sau, chút pheromone đáng thương ấy sẽ tan biến vào thinh không, chẳng để lại chút dấu vết.
Nửa đêm về sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chói tai.
Trong cơn mơ màng, tôi mò mẫm bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng người ồn ào và tiếng còi xe inh ỏi, ngay sau đó là giọng nói gắt gỏng hét thẳng vào loa: “Giang Đại! Hạ thiếu đang chơi tới bến với đám Omega rồi, cậu mau đến đón anh ấy về nhanh lên!”
“…”
Tôi chết lặng.
Trái tim bất chợt nhói lên một cơn đau quặn thắt.
Nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã lấy lại bình tĩnh, khẽ đáp: “Tôi biết rồi. Cho tôi địa chỉ.”
Tôi thì có tư cách gì đòi hỏi Hạ Quy phải chung thủy với mình chứ?
Ngay cả việc kết hôn, cũng là do tình thế ép buộc anh mà thôi.
Ở bên cạnh anh, vị trí của tôi vốn dĩ đã vô cùng mong manh, hèn mọn.
3.
Trên đường đi, tôi bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp Hạ Quy vào ba năm trước.
Khi ấy, tôi ngồi trong phòng bao của câu lạc bộ, khép nép chẳng khác nào một kẻ ăn mày hèn mọn.
Người đại diện nịnh nọt kính rượu người đàn ông Alpha quyền cao chức trọng kia, không ngừng chào mời về ban nhạc của chúng tôi.
Thời điểm đó, thời hoàng kim của ban nhạc Blue River đã qua đi. Những nhóm nhạc xu hướng mới liên tục xuất hiện đã thu hút hết sự chú ý của công chúng.
Chúng tôi rơi vào cảnh chẳng ai đoái hoài.
Đó là lúc ban nhạc cần tài nguyên nâng đỡ hơn bao giờ hết.
Hạ Quy chỉ liếc mắt nhìn ly rượu trên tay người đại diện, sau đó ánh mắt anh khẽ đảo qua một vòng, vừa vặn chạm phải ánh mắt tôi đang nép mình nơi góc khuất.
Con ngươi màu nâu đen tựa như viên ngọc quý rơi rớt chốn nhân gian. Khí tràng áp bức tỏa ra từ người anh khiến anh trông hệt như một con sư tử đực dũng mãnh đang nằm nghỉ ngơi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác như hơi thở của mình bị nghẽn lại.
May thay, không lâu sau anh đã rũ mi lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
Cho đến tận khi bữa tiệc tàn, Hạ Quy không hề liếc nhìn về phía tôi thêm một lần nào nữa.
Có lẽ anh cảm thấy tôi chẳng có gì đáng để bận tâm.
Sau khi tiệc kết thúc, tôi không rời đi ngay.

