Nhìn dáng vẻ kiên định sắt đá của ta, sư phụ thở dài thườn thượt, rốt cuộc cũng chịu thỏa hiệp:
“Thôi, đạo tâm của con tự thành một phái, người ngoài khuyên không nổi. Thiên phú con trác tuyệt, tâm tính kiên cường, đã ôm chấp niệm sâu như vậy thì tông môn không cản nữa.”
“Nhưng con phải nhớ kỹ, những lời con nói hôm nay, cả đời này phải giữ trọn.”
“Con nói con trong sạch chuyên nhất, thì sau này tuyệt đối không được phụ Ngọc Sênh nửa phần.”
“Nếu ngày sau con đứng núi này trông núi nọ, dính líu thói phong nguyệt xằng bậy, chẳng cần người khác ra tay, đích thân tông môn sẽ phế bỏ tu vi, trục xuất con ra khỏi phái!”
Ánh mắt ta kiên định, chắp tay trịnh trọng: “Đệ tử ghi nhớ trong lòng, trọn đời không phụ!”
Vô Tình đạo của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một quy tắc:
Không vì thiên địa, không vì đại đạo, không vì phi thăng.
Chỉ vì một mình Ngọc Sênh.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, ta đã thu dọn tươm tất, chuẩn bị lên đường.
Ta cố ý thay bộ bạch y sạch sẽ nhất của tông môn, chải chuốt tóc tai cẩn thận, xác nhận toàn thân từ trên xuống dưới sạch bong không dính hạt bụi nào, duy trì hoàn hảo hình tượng xử nam thuần tình.
Ta xách theo giỏ linh thảo đẫm sương sớm vừa hái, phi thẳng tới Hợp Hoan Tông.
Lão sư phụ keo kiệt làm chậm trễ thời gian ta đi tìm vợ, ta lén vặt sạch vườn linh thảo của ông đem đi dâng vợ, huề cả làng!
Cổng núi Hợp Hoan Tông quanh năm mây mù lượn lờ, phong cảnh diễm lệ, trăm hoa khoe sắc, linh khí nồng nàn thơm ngát, đối lập hoàn toàn với vẻ thanh lãnh đạm bạc của Vô Tình Tông.
Mấy đệ tử canh cổng vừa thấy ta, hai mắt lập tức sáng rực, nhận ra ngay:
“Là huynh! Thiên tài Vô Tình Tông tự khoe là xử nam hôm qua!”
“Huynh đến tông môn chúng ta làm gì? Tìm sư tôn sao?”
Ta gật đầu cái rụp, vô cùng thoải mái: “Ta tìm vợ ta.”
Đám đệ tử cười tươi vẻ hóng hớt, chẳng thèm cản trở mà mở đường cho đi luôn: “Đi thôi đi thôi, hôm nay sư tôn đang ở Tĩnh Tâm Trúc Viện, để bọn đệ dẫn đường!”
Ta theo chân đệ tử đi thẳng tới trước cổng Trúc Viện.
Viện trúc thanh u, trúc biếc bao quanh, yên ắng và trang nhã.
Ngọc Sênh quả nhiên đang ở bên trong. Hôm nay y không mặc bộ trường bào đỏ thắm hôm qua mà đổi sang thường phục màu nguyệt bạch mỏng nhẹ, tóc đen buộc tùy ý, bớt đi vài phần diễm lệ bức người nhưng lại tăng thêm vẻ thanh lãnh, ôn nhuận.
Y ngồi bên phiến đá cạnh khóm trúc đọc sách, đường nét góc nghiêng đẹp đến nghẹt thở, vẫn là bộ dạng yên tĩnh nhàn nhạt, không nhìn ra vui giận.
Đứng trước cổng viện, tim ta đập thình thịch như đánh trống.
Vợ đẹp quá.
Vợ buổi sáng sớm còn đẹp hơn gấp bội.
Yêu chết đi được mất thôi.
Ta hắng giọng một tiếng, gọi khẽ: “Vợ ơi.”
Ngọc Sênh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn sang.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đáy mắt y lướt qua một tia cười nhạt rất đỗi dịu dàng.
“Vợ ơi ta tới rồi nè~”
Ta sải bước nhanh vào trong, đưa mớ linh thảo trên tay cho y:
“Vợ ơi, đây là Thanh Lộ Thảo ta hái từ sáng sớm, có tác dụng thanh tâm an thần, rất hợp cho em tu luyện.”
Ngọc Sênh đưa tay nhận lấy, ngón tay thon dài trắng nõn như vô tình hay cố ý lướt qua lòng bàn tay ta, rồi vờ như không biết mà khẽ mân mê phiến lá: “Đa tạ.”
Hê hê, vợ khen mình kìa.
Vừa nãy vợ còn chạm vào ngón tay mình nữa chứ, hê hê.
Người vợ thơm quá đi mất.
Ta đứng ngay ngắn trước mặt y, nghiêm túc bắt đầu quy trình báo cáo tự chứng minh hàng ngày:
“Vợ ơi, hôm nay ta cũng không tiếp xúc với bất kỳ ai hết, vẫn trong sạch tuyệt đối, vẫn còn là xử nam nha.”
Ngọc Sênh: “…”
Nhìn bộ dạng ngày ngày điểm danh tự chứng minh cực kỳ nghiêm túc của ta, y rốt cuộc nhịn không nổi, khẽ bật cười thành tiếng.
Tiếng cười trầm thấp, êm tai, dịu dàng đến mức muốn lấy mạng người ta.
Vợ ơiii~
“Ta biết rồi.” Y ngước mắt nhìn ta, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất lực, “Không cần ngày nào cũng báo cáo đâu.”
Ta lập tức cãi lại: “Cần chứ!”
“Ta muốn mỗi ngày em đều có thể xác nhận rằng ta không hề thay đổi.”
“Sơ tâm tu Vô Tình đạo của ta chưa bao giờ đổi dời.”
“Ta mãi mãi chỉ thích một mình em.”
Ta sợ y không tin, sợ y nghĩ ta chỉ hứng thú nhất thời, sợ y nghĩ ta bồng bột tuổi trẻ.
Ta muốn dùng cả đời này, ngày ngày báo cáo, ngày ngày chứng minh.
Chứng minh mười tám năm khổ tu này không phải là chiêu trò mua vui, không phải là phút bốc đồng.
Mà là sự chung thủy một lòng đến trọn đời trọn kiếp.
Ngọc Sênh lẳng lặng nhìn ánh mắt trong veo nhiệt thành của ta rất lâu.
Ta bỗng thấy cổ áo ngoài của vợ hơi xộc xệch, theo từng nhịp thở khẽ phập phồng, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn sâu hơn bên trong.
Đầu ta “ong” một tiếng, huyết khí toàn thân dồn hết xuống dưới, một luồng nhiệt nóng rực lập tức bao trùm tứ chi bách mạch, mặt đỏ bừng đến mức rán chín trứng gà được luôn.
“Vợ ơi… hình như hơi nóng.”
Ngọc Sênh ngẩn ra một chút, sau đó liền hiểu ra vấn đề.
Y cúi đầu liếc nhìn cổ áo lỏng lẻo của mình, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ta, trên gương mặt kiều diễm kia chầm chậm hiện lên một nụ cười đầy trêu tức:
“Người tu Vô Tình đạo… sao lại kém cỏi trước sự trêu chọc thế này?”
“Vợ ơi, không cần trêu ta đâu… hì hì…”

