Mười tám năm Vô Tình đạo của ta không uổng công rồi!

Thân thể ngọc ngà của ta đã phát huy giá trị lớn nhất của nó!

Tuyệt vời!

Vợ rốt cuộc cũng thấy được tấm chân tình của ta rồi!

Trong lòng ta pháo hoa nổ đì đùng, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, gồng cứng mặt làm bộ rụt rè, không thể dọa vợ sợ được.

Ngoan nào người anh em.

“Vợ ơi, thế sau này ngày nào ta cũng tới tìm em được không?”

“Tùy ngươi.”

Lại là “tùy ngươi”, vợ ơi ta thích em chết mất.

Dũng cảm bước ra bước đầu tiên là đã giành được quyền rước vợ về rồi!

Dưới đài sôi trào như ong vỡ tổ:

“Trời đất ơi, thành đôi rồi, ngọt ngào quá!”

“Tiểu thiên tài si tình ngơ ngác của Vô Tình Tông hốt trọn mỹ nhân cao lãnh của Hợp Hoan Tông rồi kìa!”

“Ai ngờ cửa ải đột phá lại là tự chứng minh mình là xử nam chứ, buồn cười chết mất!”

“Màn tỏ tình đỉnh nhất năm, không có đối thủ!”

Ngay lúc không khí đang náo nhiệt tột cùng, sư phụ ta rốt cuộc nhịn không nổi nữa, từ xa truyền âm sang sảng đầy giận dữ: “Tần Thời! Nghịch đồ kia còn không mau cút xuống cho ta! Mau về đội, cấm làm loạn!”

Ta quay đầu liếc nhìn ông sư phụ đang tức đen mặt, rồi lại quay sang nhìn vợ, dứt khoát chọn vợ là ưu tiên số một.

Ta nghiêm chỉnh chắp tay hành lễ với Ngọc Sênh: “Vợ ơi, thế ta về đội trước nhé, ngày mai ta sang Hợp Hoan Tông tìm em liền.”

Nhìn dáng vẻ không kịp chờ đợi của ta, Ngọc Sênh khẽ “ừm” một tiếng.

Ta thỏa mãn vô cùng, xoay người nhảy tót xuống đài, bước chân sáo nhẹ tênh, ngập tràn vui sướng.

Vừa chạm đất, sư huynh đã túm chặt lấy ta, vẻ mặt méo mó: “Đệ điên rồi à? Đệ có biết mình vừa làm cái trò gì không? Đệ đạp đổ hết hình tượng ngầu lòi của Vô Tình Tông rồi!”

Ta phẩy tay tỉnh bơ: “Không sao, đại đạo không câu nệ tiểu tiết, rước được vợ về thì vứt đại đạo đi cũng được.”

“Đạo cái con khỉ gì đệ, đệ khổ tu mười tám năm là tu thành cái đạo ‘mù quáng vì yêu’ thì có!”

Ơ hay! Sao lại kỳ thị thế nhỉ!

Đạo vì yêu thì làm sao!

Đạo vì yêu cũng là đạo!

Miễn là theo đuổi được vợ!

Đạo nào ông đây cũng tu tuốt!

Đại hội Luận đạo kết thúc, các tông môn lục tục rời sân.

Ánh mắt ta dính chặt trên người Ngọc Sênh, đưa mắt nhìn y theo chân đệ tử Hợp Hoan Tông rời đi, một bước ba lần ngoái lại, lưu luyến không rời.

Cái lão già thối tha sư phụ kia, tự dưng gọi mình về làm gì không biết, thật muốn phi ngay sang với vợ ghê.

Trước khi đi, Ngọc Sênh còn cố ý nghiêng đầu, ánh mắt chuẩn xác rơi lên người ta, nhìn ta một cái.

Vẫn không có biểu cảm gì lớn, nhưng ta biết thừa, y không còn bực bội nữa rồi.

Hê hê, thôi thì về đòi danh phận cho vợ trước đã.

Ta hí hửng theo đoàn trở về Vô Tình Tông.

Vừa đặt chân về môn phái, ta đã bị sư phụ xách cổ lôi thẳng vào đại điện đỉnh núi chính.

Đại điện trang nghiêm, bầu không khí nặng trĩu ngột ngạt. Tất cả các trưởng lão ngồi nghiêm nghị hai bên, nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp.

Sư phụ ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt tái mét, im lặng hồi lâu mới thốt ra câu đầu tiên:

“Tần Thời, con có biết tội chưa?”

Ta ngoan ngoãn đứng đó, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn: “Đệ tử không biết.”

Ta có làm gì sai đâu.

Theo đuổi chân ái, quang minh chính đại.

Tự chứng minh sự trong trắng, chân thành thẳng thắn.

Ta đi tán vợ ta, sai ở chỗ nào chứ?

Sư phụ tức đến nghiến răng nghiến lợi: “Con tu Vô Tình đạo, vậy mà lòng lại vương vấn tình dục, chấp niệm hồng trần, công khai bôi nhọ thanh danh tông môn, quấy nhiễu đại điển luận đạo, con còn dám bảo không biết tội?”

Ta nghiêm túc biện bạch: “Sư phụ, đệ tử tuy lòng vương vấn một người, nhưng chưa từng phá vỡ đạo tâm, chưa từng vấy bẩn nửa phần tà niệm tình dục. Đệ tử tu Vô Tình đạo, chém đứt muôn vàn tạp niệm của thế gian, duy chỉ giữ lại một mình y. Đạo tâm đệ tử vẫn vững vàng, tu vi chưa từng thụt lùi, cớ sao lại có tội?”

Các vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không ai phản bác nổi.

Quả thực, tu vi của ta đứng đầu tông môn trăm năm qua, đạo tâm vững như bàn thạch, căn cơ Vô Tình đạo cực kỳ vững chắc, chỉ có điều… mục đích tu luyện nó hơi bị lệch hướng thôi.

Sư phụ bị ta chặn họng đến nghẹn lời, hồi lâu sau mới bất lực thở dài:

“Con… con đúng là đóa hoa kỳ dị ngàn năm có một của tông môn. Người ta vô tình đoạn ái, con vô tình lại chỉ yêu duy nhất một người.”

“Đạo của đệ tử: Yêu duy nhất một người, trọn đời không đổi, trong sạch chuyên nhất, thế mới là chí tình chí tính.”

Một vị trưởng lão nhịn không được lên tiếng: “Nhưng Ngọc Sênh là người của Hợp Hoan Tông, hai đạo tương khắc, sau này con làm sao ở bên cạnh hắn? Vô Tình đạo của con sớm muộn gì cũng bị Tình Dục đạo của Hợp Hoan khắc chế!”

Ta đã tính sẵn mọi đường lui, dứt khoát đáp ngay:

“Đạo có thể đổi, thuật có thể bỏ, tu vi có thể tu lại.”

“Nhưng người thì tuyệt đối không thể thay thế.”

“Con tu mười tám năm Vô Tình đạo, chỉ để bản thân sạch sẽ xứng đáng với y.”

“Nếu thực sự có ngày hai đạo không dung, con sẽ phế bỏ Vô Tình đạo, tu lại Hợp Hoan đạo, cùng y chung một con đường!”

Cả điện im phăng phắc.

Scroll Up