Ngọc Sênh nhướng mày, bỗng nhiên vươn tay, đầu ngón tay khẽ móc nhẹ vào cằm ta.
Cái chạm nhẹ bẫng và mềm mại ấy như một sợi lông vũ khẽ gãi vào tim, khiến cả người ta tê rần từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, suýt nữa thì quỳ xuống lạy tổ sư gia Vô Tình đạo một lạy tạ tội.
“Thế à?” Y áp lại gần thêm một chút, hơi thở phả ra thơm ngát như hoa lan, “Vậy bây giờ thì sao, còn nóng không?”
Ta: “…”
Mũi ta bắt đầu nóng bừng bừng.
Xong rồi.
Vô Tình đạo ơi, xin người hãy an nghỉ nơi chín suối.
Ta chộp ngay lấy bàn tay đang trêu ghẹo cằm mình của y, áp chặt vào lồng ngực, để y cảm nhận trái tim như sắp nổ tung của ta:
“Vợ ơi, em hư quá nha, em cố tình đúng không!”
Ngọc Sênh bị ta giữ chặt tay, giãy một cái không ra, vành tai đỏ ửng như ráng chiều, ngoài miệng vẫn còn cố chấp cãi chày cãi cối, đuôi mắt xếch lên đầy phong tình vạn chủng:
“Là ta cố tình đấy, thì đã sao?”
Ta nhìn y chằm chằm hai giây.
Sau đó cúi đầu, hôn một phát thật kêu lên mu bàn tay y.
“Thế thì ta không khách sáo nữa đâu!”
Ngọc Sênh: “!!!”
Y giật mạnh tay về, cả khuôn mặt đỏ ửng từ cổ lên đến tận chân tóc, vẻ mặt cao lãnh xinh đẹp lần đầu tiên vỡ vụn, chẳng còn giữ nổi phong thái gì nữa:
“Tần Thời! Cái tên khốn kiếp nhà ngươiiii—”
Chưa dứt lời, y đã bị ta đè chặt xuống dưới thân, chỉ biết cắn chặt lấy mu bàn tay, ánh mắt mơ màng mông lung, tức đến mức không thốt nên lời.
Ta cười hề hề, rải từng nụ hôn dọc theo đường nét cơ thể y:
“Vợ ơi, em đỏ mặt rồi kìa.”
“Câm miệng!”
“Lúc em giận nhìn cũng đẹp xỉu luôn.”
“Cút ngay!”
“Ta không cút đâu, ta muốn mời vợ đại nhân kiểm tra nghiệm thu hàng họ—”
Ngọc Sênh muốn trườn xuống giường chạy trốn, liền bị ta một phát kéo giật lại vào lòng:
“Vợ ơi, em đừng đi mà, thương xót ta chút đi mà~”
Bóng trúc đung đưa, ánh nắng như dát vàng xuyên qua từng tầng lá trúc rơi xuống, rải đều lên hai thân ảnh đang quấn quýt ôm chặt lấy nhau. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng lá trúc xào xạc hòa cùng tiếng thở dốc ái muội.
Mây mưa ngừng nghỉ, hơi thở đôi bên vẫn chưa thể bình ổn.
Ta ôm chặt Ngọc Sênh, ánh mắt vẫn còn chút mờ mịt ngơ ngác, ngốc nghếch nhìn y, nghiêm túc cất giọng hỏi:
“Vợ ơi, tụi mình kết thành đạo lữ rồi hả?”
“Ừm…” Ngọc Sênh bị ta lăn qua lộn lại đến mức không còn chút sức lực, giọng khàn khàn hừ nhẹ trong lồng ngực.
“Thế là… ta không còn là xử nam nữa rồi hả?”
Đuôi mắt Ngọc Sênh vẫn còn vương sắc ửng hồng mỏng manh, nghe ta hỏi thì bật cười trầm thấp, ngón tay khẽ cọ qua chiếc cằm hơi ửng đỏ của ta, giọng khàn khàn mang theo ý trêu chọc cợt nhả:
“Ừm… Ngươi hối hận rồi à?”
Đâu có đâu! Vợ cuối cùng cũng thành vợ ta thật rồi!
“Vợ ơi, tụi mình song tu thêm hiệp nữa đi!”
Khai trai ngon ngọt thế này cơ mà!
Vứt xó cái Vô Tình đạo đi!
Giờ là lúc ông đây hưởng thụ vợ yêu rồi!
Gió thoảng qua viện trúc, cành lá khẽ lay động xào xạc.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rớt xuống, từng đốm sáng lấp lánh phủ lên người hai người.
Từ đó về sau, tu chân giới lưu truyền một giai thoại vừa kỳ quặc, vừa tràn ngập thâm tình:
Người người đều biết, thiên tài Tần Thời của Vô Tình Tông từ bỏ vạn kiếp đại đạo, chỉ để giữ trọn sự trong sạch cho một người.
Tu Vô Tình đạo, chẳng phải để thành tiên, chẳng phải để ngộ đạo.
Chỉ vì để nhiều năm sau, có thể đường đường chính chính đứng trước mặt mỹ nhân Hợp Hoan Tông, dõng dạc nói với y một câu:
Vợ ơi, ta là xử nam nguyên đai nguyên kiện.
Ta thích em.
(Toàn văn hoàn)

