Ta nói lớn, thanh âm trong trẻo vang vọng cả Thanh Vân Đài:
“Vợ ơi, ta thích em lắm, từ nhỏ đã thích rồi, em cũng thích ta đi mà vợ ơi~”
Dứt câu, Thanh Vân Đài lặng ngắt như tờ.
Ai nấy đều ngây dại, sững sờ nhìn ta đang thản nhiên tỏ tình trên đài, rồi lại nhìn Ngọc Sênh đang mang vẻ mặt bất lực trên gương mặt tuyệt mỹ.
Sư phụ ta rốt cuộc không gượng nổi nữa, ôm lấy đại kỳ chưởng môn, xỉu cái đùng ngã ngửa ra sau.
Sư huynh ôm mặt lẩm bẩm: “Xong rồi… ngàn năm danh tiếng của tông môn tan thành mây khói… Mặt mũi Vô Tình đạo bị một mình đệ vứt sạch rồi…”
Đệ tử Hợp Hoan Tông thì đồng loạt hóng hớt, lén lút bàn tán:
“Trời đất ơi! Đâu ra tiểu thiên tài si tình ngây ngô cố chấp thế này!”
“Chấp niệm này chân thành quá đi mất! Tự nhiên thấy quắn quéo ghê á!”
Ta mặc kệ người khác nghĩ gì, mắt chỉ dán vào vợ mình, sốt sắng hỏi dồn:
“Vợ ơi, giờ em biết rồi đấy, ta sạch sẽ lắm luôn. Em đồng ý gả cho ta đi, hoặc là ta gả cho em cũng được mà.”
Ngọc Sênh lẳng lặng nhìn ta rất lâu.
Nắng vàng rọi lên góc nghiêng lạnh lùng tuyệt đẹp của y, vạt áo đỏ thẫm khẽ lay theo gió. Vẻ cạn lời nơi đáy mắt y dần tan biến, thay vào đó là chút cảm xúc li ti khó tả thành lời.
“Nếu không được… thì trước tiên cho ta quyền theo đuổi em đi mà vợ~” — Ta lùi một bước để tiến hai bước.
Nhìn ánh mắt trong veo thẳng thắn, không chút tạp niệm của ta, Ngọc Sênh chậm rãi mở lời:
“Ngươi có biết, ta là người của Hợp Hoan Tông?”
Ta gật đầu lia lịa: “Ta biết.”
“Ngươi tu Vô Tình đạo, ta tu Hợp Hoan đạo, hai đạo nghịch nhau, đạo tâm xung khắc. Ngươi không sợ ngày sau đạo tâm sụp đổ, tu vi tiêu tan hết sao?”
Ta lắc đầu ngay tắp lự, không chút do dự: “Không sợ.”
Sụp thì sụp.
Tu vi mất rồi có thể tu lại.
Đại đạo mất rồi có thể ngộ lại.
Vợ mà mất là ta ế cả đời luôn!
Thời buổi này tìm được một người vợ vừa mắt đâu có dễ. Không cưới được Ngọc Sênh về làm vợ thì cả đời này ta khỏi ngủ.
Vô Tình đạo là cái thá gì chứ?
Sao quan trọng bằng vợ được?
Chắc chắn là không thể rồi!
“Đại đạo ngàn vạn lối, ta chỉ muốn chọn em. Vô Tình đạo có thể bỏ, nhưng vợ ơi, tấm thân trong trắng này không thể uổng phí được, ta nhất định phải theo đuổi em!”
Ngọc Sênh lại im lặng.
Y dường như chưa từng gặp một kẻ nào như ta: không sợ vấp ngã, không sợ chênh lệch, không sợ xung khắc, vừa ngốc nghếch vừa thẳng thắn, vừa chân thành vừa nhiệt liệt, cứ thế đâm đầu về phía y.
“Hợp Hoan đạo của ta, một đời tình dục tùy tâm, người ngoài đều sợ dính líu, ngươi có biết không?”
Ta nhíu mày, cực kỳ nghiêm túc phản bác: “Ta biết em không phải người như thế.”
“Vợ ơi, người khác tu Hợp Hoan đạo là tìm vui phóng túng, còn em tu Hợp Hoan đạo là tùy tâm an định.”
Đây là kết quả ta âm thầm quan sát y suốt mười tám năm trời.
Vợ ta là người sạch sẽ nhất, dịu dàng nhất và chuyên nhất nhất của Hợp Hoan Tông.
Ánh mắt Ngọc Sênh khẽ dao động, đáy mắt lướt qua một tia ngạc nhiên rõ rệt.
Có lẽ ai nấy cũng chỉ nhìn vào lớp vỏ bọc, vào tông môn, vào danh tiếng của y, chỉ có ta là thật lòng nhìn nhận chính con người y.
“Ngươi nhìn nhận thấu đáo nhỉ.”
Thấy có tia hy vọng, ta thừa thắng xông lên, tung đòn tấn công chân thành dồn dập:
“Cho nên ta mới phải tu Vô Tình đạo để giữ mình đó!”
“Vợ ơi, người khác không xứng với em đâu, bọn họ dính đầy phong nguyệt, quá khứ phức tạp, người ngợm chẳng sạch sẽ gì cả.”
“Vợ ơi, ta khác họ, từ đầu chí cuối ta sạch bong kin kít, chỉ rung động vì một mình em thôi.”
“Vợ ơi, ta tu Vô Tình đạo, giới hết mọi dục vọng trên đời, duy chỉ không cai nổi việc thích em, cũng không bao giờ muốn cai cả!”
Quần chúng xung quanh đã tê liệt hoàn toàn, từ bàng hoàng chuyển sang hóng chuyện, từ hóng chuyện chuyển sang xuýt xoa, ai nấy mắt sáng rực nhìn lên đài.
Ngọc Sênh khẽ thở dài một hơi, như thể hoàn toàn đầu hàng trước ta:
“Thật không?”
Ta buột miệng đáp ngay tắp lự: “Thật mà! Thuở thiếu thời vừa gặp đã động lòng, từ đó một niệm vương vấn khôn nguôi.”
Cảm xúc trong mắt Ngọc Sênh hoàn toàn dịu lại.
Y nhìn ta, khẽ gật đầu, giọng nói thanh thoát: “Biết rồi.”
Ta cuống lên.
“Biết rồi” là ý gì?
Đồng ý hay không đồng ý?
Chấp nhận lý lịch trong sạch của ta chưa?
Có chịu cân nhắc ta làm đạo lữ không?
Lòng ta sốt vó như kiến bò trên chảo lửa:
“Vợ ơi, thế em có đồng ý cho ta theo đuổi em không?”
Ngọc Sênh rủ mắt, nhìn dáng vẻ vừa căng thẳng vừa chân thành của ta, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.
Rất khẽ, rất nhạt, nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách.
Oa~ Vợ xinh quá đi mất.
Hì hì.
Đẹp đến mức đầu óc ta trống rỗng trong chớp mắt, đạo tâm chấn động, suýt nữa thì Vô Tình đạo vỡ tan tành ngay tại chỗ.
Chỉ muốn nhào tới đè vợ ra thôi.
Phải thế này thế này, rồi thế kia thế kia, xong rồi lại quấn quýt lăn lộn… hê hê ha ha.
Mấy người cấm có tưởng tượng bậy bạ nhé!
Đây là vợ của ta!
“Tùy ngươi.”
Ta sướng phát điên!
Nổ tung luôn rồi!
Vợ ta đồng ý rồi!
“Tùy ngươi” chính là đồng ý!
“Tùy ngươi” là ngầm cho phép ta theo đuổi y!

