Sư huynh ta thì che mặt, không còn thiết sống, lẩm bẩm: “Xong rồi, mặt mũi tông môn bị Tần Thời quăng cho chó gặm hết rồi…”

Đám đệ tử Hợp Hoan Tông lại càng ngơ ngác toàn tập, trố mắt nhìn ta và sư tôn Ngọc Sênh của bọn họ, vẻ mặt khó tin:

“Sống lâu mới thấy, đúng là chuyện lạ đời.”

“Có người theo đuổi sư tôn chúng ta, không so tu vi, không so gia thế, không so thiên phú, mà lại đi so… mình là xử nam?”

Dưới đài ồn như vỡ tổ, chỉ có trên đài là im ắng lạ thường.

Ngọc Sênh nhìn ta, vẻ cạn lời trên gương mặt lạnh lùng kia như sắp tràn cả ra ngoài.

Cả đời y từng gặp kẻ cuồng si, gặp đối thủ dã tâm bừng bừng, gặp tiểu nhân nịnh hót, gặp thiên tài thanh cao cô độc. Duy chỉ chưa từng gặp một kẻ ngốc tu Vô Tình đạo như ta — dám quang minh chính đại đứng trên đài luận đạo, nghiêm túc chứng minh mình là một tên trai tân si tình.

Ngọc Sênh im lặng hồi lâu, cánh môi mỏng khẽ mở: “Cho nên, ngươi đòi tỉ thí với ta, chỉ để nói chuyện này?”

Ta lắc đầu nguầy nguậy, cực kỳ nghiêm túc: “Không phải, còn tỉ thí nữa, ta phải thắng em cơ.”

Ngọc Sênh nhướng mày, hiếm hoi lộ ra biểu cảm: “Thắng ta làm gì?”

Ta thẳng thắn dõng dạc, bàn tính trong lòng gõ lách cách:

“Thắng em rồi thì mới chứng minh được thứ hạng của ta cao hơn em, lý lịch đẹp hơn em, tu vi mạnh hơn em. Như thế ta mới đủ tư cách theo đuổi em chứ!”

Toàn trường lại nghẹt thở lần hai.

Sư phụ ta bên kia đã bắt đầu ôm ngực thở dốc, chắc đang cân nhắc xem có nên lập tức thanh lý môn hộ ngay tại chỗ không.

Ngọc Sênh nhìn ta thật lâu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm: có cạn lời, có mờ mịt, có hoang đường, và dường như còn lướt qua một tia ý cười cực nhanh, nhanh đến mức không ai bắt kịp.

Nhưng rất mau, y lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng xinh đẹp:

“Ngươi không thắng nổi ta đâu.”

Ta không phục, siêu cấp không phục!

Ta khổ luyện Vô Tình đạo mười tám năm, ngày ngày thanh tâm quả dục, cự tuyệt mọi cám dỗ đào hoa, dồn hết tâm trí để mạnh lên và giữ thân, chính là vì ngày hôm nay.

Ta nhất định phải rước được vợ về!

Ta ưỡn thẳng lưng: “Chưa đánh sao biết được? Ta lợi hại lắm đấy, Vô Tình đạo của ta đại thành rồi, đạo tâm vững vàng, đánh nhau không thua đâu.”

Nhìn bộ dạng một lòng khoe khoang nghiêm túc, ánh mắt lại trong veo như nước của ta, Ngọc Sênh rốt cuộc bị ta mài đến mức hết sạch tính nóng nảy.

Y nâng tay, ống tay áo đỏ thắm khẽ phất, một thức khởi đầu đơn giản nhất, linh lực Hợp Hoan đạo mềm mại lượn lờ quanh thân: “Vậy thì tới đi.”

Trận tỉ thí chính thức bắt đầu.

Ta lợi hại thật, không hề nói ngoa.

Vô Tình đạo chú trọng tâm không tạp niệm, ra tay quyết tuyệt, chiêu thức sắc bén.

Nhưng ta có tư tâm.

Đạo tâm của ta không vững, vì trong đó chứa đầy hình bóng Ngọc Sênh.

Ta ra chiêu hoàn toàn kiềm chế, dồn hết sức để thu lực lại. Nhìn bề ngoài thì công thế hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy sắc bén như gió, nhưng thực chất mỗi chiêu đều chuẩn xác lướt qua người y vài phân, đến góc áo cũng không nỡ chạm vào.

Không được làm vợ bị thương.

Không được mạo phạm vợ.

Không được quá yếu kẻo không xứng với vợ.

Không được quá mạnh kẻo đánh thắng làm vợ mất vui.

Phải đánh sao cho thế trận cân bằng đẹp mắt.

Rồi cuối cùng thua một chút thật bảnh bao.

Đúng chuẩn phong cách: kiểm soát điểm số chuẩn xác, giằng co cực hạn, diễn xuất mười điểm!

Người dưới đài xem mà sôi sục cả máu huyết:

“Trời đất ơi! Màn đối đầu giữa Vô Tình đạo và Hợp Hoan đạo tuyệt đỉnh quá!”

“Thiên phú của Tần Thời quá khủng! Trẻ măng thế kia mà đánh ngang ngửa với Ngọc Lộ Tiên Tử!”

“Cường cường đối quyết! Mãn nhãn quá!”

Chỉ có Ngọc Sênh trên đài là nhìn thấu toàn bộ mấy trò mèo của ta.

Tu vi y cao hơn ta, ánh mắt lại thông thấu lạ thường, lập tức nhận ra ta cố tình nương tay.

Đánh qua mười chiêu, Ngọc Sênh hết sạch kiên nhẫn diễn kịch với ta.

Ánh mắt y trầm xuống, đầu ngón tay xoay chuyển, linh lực Hợp Hoan mềm mại ban nãy bỗng chốc trở nên sắc bén bá đạo, trở tay một chiêu khóa chặt thế trận.

Ta còn chưa kịp phản ứng thì linh lực của y đã áp chế kinh mạch toàn thân, cả người đứng sững tại chỗ, không nhúc nhích nổi.

Thắng bại đã phân.

Ta thua rồi.

Toàn trường lập tức im lặng.

Ngọc Sênh thu hồi linh lực, đứng trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống:

“Giờ đã biết ngươi không thắng nổi ta chưa?”

Oa~ Vợ ta ngầu quá đi mất.

Quả không hổ là vợ ta.

Thua thì thôi, chẳng sao cả.

Thua không mất mặt, không tán được vợ mới mất mặt!

“Ta đánh không lại em, nhưng ta vẫn là xử nam. Điểm này không đổi.”

Ngọc Sênh: “…”

Y chắc chắn là tức đến bật cười luôn rồi.

Ngọc Sênh nhìn ta, im lặng một thoáng, bỗng hỏi một câu mà không ai ngờ tới:

“Ngươi tu Vô Tình đạo, chỉ để chứng minh mình là xử nam, đặng tới theo đuổi ta?”

Giọng y không lớn, nhưng vừa đủ truyền khắp lôi đài, lọt vào tai tất cả mọi người.

Cả quảng trường nín thở, ánh mắt găm chặt lên người ta.

“Đúng vậy!”

Scroll Up