Ta nghe mọi người đoán già đoán non mà bụng thầm khinh bỉ.

Mấy người diễn sâu quá rồi đấy.

Phong thần thì được cái tích sự gì?

Có đẹp bằng vợ ta không?

Có quan trọng bằng việc ta rước vợ về dinh không?

Đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, nghĩ lắm cho mệt não.

Đàn ông tốt không ai đi đánh vợ cả.

Ta đơn giản chỉ muốn có không gian riêng để dính lấy vợ, nói chuyện gần một chút, sẵn tiện tìm dịp thú nhận: Ta là xử nam!

Làm chiến thần sao thơm bằng có vợ ôm!

Thôi, nói với cái đám không có vợ như các người thì hiểu thế quái nào được.

Giữa đám đông, Ngọc Sênh vốn đang ở trạng thái trầm mặc rốt cuộc cũng có phản ứng.

Y khẽ nâng mi, đôi mắt phượng dài tuyệt mỹ quét về phía ta trên đài.

Vợ nhìn qua rồi kìa.

Mau tạo dáng.

Khoe ngay đường quai hàm sắc lẹm, vòm ngực săn chắc cùng thân hình cao lớn thôi.

Vợ ơi nhìn ta nè~

Ta thấy ánh mắt Ngọc Sênh hơi ngẩn ra khi nhìn ta.

Xinh quá, hì hì.

Vợ ơi, hì hì.

Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng, tự mang nét phong tình sóng sánh. Rõ ràng ánh mắt rất lạnh nhạt, nhưng lại quyến rũ chết người, diễn tả trọn vẹn thế nào là mị cốt trời sinh.

Nhưng ta đọc được rất rõ cảm xúc nơi đáy mắt y: Nghi hoặc, cùng với nét bực bội nhàn nhạt quen thuộc.

Lòng ta nhũn ra thành một vũng nước:

Có phải vợ không muốn đánh nhau với ta không?

Vợ sợ làm ta bị thương chứ gì?

Vợ dịu dàng quá đi mất thôi!

Chân mày Ngọc Sênh khẽ cau lại, vẻ khó chịu trong mắt đậm thêm một phần, rõ ràng chẳng hiểu nổi hành động kỳ quặc này của ta.

Dưới đài, mọi người nín thở chờ đợi, ngỡ ta sắp sửa buông lời khiêu chiến kinh thiên động địa gì đó.

Ta nhìn gương mặt tuyệt mỹ mà lạnh lùng của y, trong lòng gào thét:

Vợ ơi mau lên đây đi.

Ta sắp được nói với vợ rồi.

Nhất định phải nói cho rõ ràng.

Ta tu mười tám năm Vô Tình đạo.

Giới tình giới dục.

Không dính phong nguyệt.

Không đụng chạm ai.

Từ đầu đến chân sạch sẽ.

Tuyệt đối nguyên đai.

Chính hãng một trăm phần trăm.

Chỉ để đợi một mình vợ thôi đấy!

Giây tiếp theo, thân hình Ngọc Sênh khẽ động, tà áo đỏ thẫm bay bay, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đài.

Y đứng cách ta chừng ba bước, dung nhan tuyệt thế, khí chất lạnh băng. Rõ ràng tu Hợp Hoan Tình Dục đạo, nhưng so với một kẻ tu Vô Tình đạo như ta còn xa cách, đạm mạc hơn gấp bội.

Cuối cùng y cũng mở miệng, thanh âm trong trẻo lạnh tanh, chẳng hề mang nửa phần mềm mại của Hợp Hoan Tông: “Vì sao lại tìm ta?”

Cả sân im phăng phắc. Tất cả mọi người đều dỏng tai chờ lời tuyên bố bá đạo của ta, chờ nghe ta nói muốn lấy Vô Tình phá Hợp Hoan, chứng minh đỉnh cao đại đạo.

Ta hít sâu một hơi, ánh mắt chân thành, nhìn thẳng vào y, dõng dạc nói to rõ ràng, âm thanh vang dội mây xanh:

“Vợ ơi, ta thích em!”

Tiếng nói vừa dứt.

Trên đài câm lặng.

Dưới đài câm lặng.

Gió như ngừng thổi, hô hấp của tất cả mọi người dường như đều ngưng bặt.

Cả người Ngọc Sênh đơ cứng tại chỗ, đồng tử co rút nhẹ. Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt mỹ kia hiện rõ sự kinh ngạc, mờ mịt, thậm chí đờ đẫn vì quá đỗi hoang đường.

“Vợ ơi, đừng chê ta nhé, ta tu Vô Tình đạo, ta là xử nam nguyên đai nguyên kiện đó!”

Ngọc Sênh sống hơn hai trăm năm, tu hơn hai trăm năm Hợp Hoan đạo, nghe qua biết bao lời ong bướm, trêu chọc, tỏ tình, thèm muốn. Nhưng y tuyệt đối không thể ngờ được, sẽ có một ngày có kẻ đứng trên đài luận võ tỉ thí, trước mặt toàn thể tu chân giới, tự giới thiệu mình là “xử nam”.

Nhìn bộ dạng ngây ra như phỗng của y, lòng ta sướng rơn.

Ngon rồi!

Bước một tán vợ: Tự chứng minh sự trong sạch.

Hoàn thành xuất sắc!

Vợ sốc thế kia, chắc chắn là cảm động trước sự thuần khiết của mình rồi!

Mất trọn vẹn ba giây, Ngọc Sênh mới từ từ hồi thần.

Y nhìn chằm chằm ta, ánh mắt phức tạp, vừa cạn lời vừa khó tin:

“Ngươi… vừa nói cái gì?”

Ta sợ y nghe không rõ, sợ tiếng ồn xung quanh át mất tấm chân tình của mình, liền tiến lên nửa bước, tăng âm lượng, lặp lại bằng cả sự chân thành:

“Vợ ơi, ta bảo là ta tu Vô Tình đạo, mười tám năm giữ thân như ngọc chỉ đợi em thôi đó vợ ơi! Vợ à, ta còn là xử nam!”

Giọng nói sang sảng dội lại khắp mọi ngóc ngách của võ đài, vang vọng không ngừng.

Dưới đài rốt cuộc nổ tung!

Một tiếng nổ ầm ầm dậy sóng, còn ồn ào náo nhiệt hơn tất cả các màn hoan hô của các trận tỉ thí trước gộp lại.

Toàn trường phát cuồng, tiếng xôn xao quét sạch Thanh Vân Đài:

“Cái quái gì thế này????”

“Ta có nghe lầm không??? Thiên tài Vô Tình Tông thách đấu Ngọc Sênh chỉ để khoe mình là xử nam???”

“Cứu mạng! Thao tác thần thánh gì đây!”

“Chẳng lẽ mục đích tối thượng của việc tu Vô Tình đạo là giữ thân như ngọc cho mỹ nhân Hợp Hoan Tông ngắm à???”

“Ta ngộ rồi! Người khác tu Vô Tình đạo để phi thăng, Tần Thời tu Vô Tình đạo là để làm đẹp lý lịch đi rước vợ!”

Sự kiện ly kỳ, hài hước nhất trăm năm của Đại hội Luận đạo chính thức ra đời.

Toàn thể Vô Tình Tông hóa đá tập thể.

Sư phụ chưởng môn của ta đứng trên đài cao mặt mày xanh mét, tay bóp chặt tay vịn ghế đến nổi cả gân xanh, trông như sắp sửa tăng xông xỉu ngang tại chỗ:

“Nghịch đồ! Nghiệt súc! Đồ phá gia chi tử…”

Scroll Up