Sư huynh nhìn ta một hồi, bất lực thở dài: “Ta thật sự không hiểu nổi đệ, cả tông môn có mỗi đệ là kỳ dị nhất. Người khác tu Vô Tình đạo càng tu càng lạnh lùng, càng tu càng vô tâm. Đệ thì hay rồi, người ta đoạn bảy tình, đệ đoạn sáu dục chỉ để giữ thân như ngọc cho vợ. Chưởng môn mà biết được chắc tống cổ đệ ra khỏi môn phái luôn quá.”

Mặt ta không đổi sắc: “Sư phụ bảo rồi, vạn ngàn đại đạo quy về một mối, đây là Vô Tình đạo độc quyền của đệ, không cản trở việc phi thăng.”

Ta đâu có ngu.

Khắp tu chân giới này ai mà chẳng biết danh tiếng của Ngọc Sênh Hợp Hoan Tông vang xa dường nào. Người theo đuổi y xếp hàng từ núi Đông sang núi Tây, biết bao đại lão, thiên tài, con em thế gia đếm không xuể.

Hơn nữa ai cũng mặc định rằng đệ tử Hợp Hoan Tông quanh năm lăn lộn trong Tình Dục đạo, bên cạnh chắc chắn không thiếu người, quá khứ ắt hẳn phong lưu phức tạp.

Ta nghe mấy kẻ kể chuyện dưới chân núi nói cả đống thoại bản rồi: Mỹ nhân Hợp Hoan Tông nếu không đào hoa ngập lối thì cũng trăng hoa vô số, bên gối chẳng bao giờ thiếu người tri kỷ.

Dù ta biết vợ ta không phải hạng người đó, y cao ngạo xinh đẹp, lười để mắt đến người khác, nhưng miệng đời khó cản, thiên hạ cứ thích đoán mò.

Ta không thể để vợ mình bị hiểu lầm!

Quan trọng hơn hết, vợ ta sạch sẽ, đẹp đẽ và độc nhất vô nhị như vậy, nếu mấy kẻ ba lăng nhăng ngoài kia dám tơ tưởng đến y, thì ta bắt buộc phải đem đến sự chân thành đỉnh cấp nhất!

Sự chân thành của ta chính là: Ta, Tần Thời, thủ tịch đệ tử Vô Tình Tông, mười tám năm giữ trọn chân dương nguyên vẹn, không điều tiếng, không quá khứ mập mờ, không tiếp xúc da thịt, hàng chính hãng nguyên đai, thân xử nam một trăm phần trăm!

Xứng đôi với vợ ta, chuẩn không cần chỉnh.

Đại hội Luận đạo chính thức bắt đầu, các tông môn lần lượt lên đài giảng đạo, luận bàn tỉ thí.

Mấy tông môn phía trước nói lải nhải về đạo pháp, ta chẳng lọt tai chữ nào, hai mắt dán chặt lên người Ngọc Sênh.

Vợ đẹp quá.

Hì hì.

Vợ mê ly thật sự.

Hì hì.

Ôi vợ nhìn qua đây rồi!

Vợ đang nhìn mình kìa!

Hê hê hê hê.

Nhưng mà hình như vợ không vui.

Chắc chắn là vợ chê mấy người kia giảng đạo dở ẹc, tẻ nhạt, không xứng với tầm mắt của vợ!

Vợ chịu uất ức rồi, bị ép ngồi đây lãng phí thời gian!

Thương thương, hôn vợ một cái, không giận nữa nhé.

Cuối cùng cũng đến phần đệ tử trẻ tuổi tỉ thí giao lưu.

Thiên tài các phái luân phiên lên đài, đánh nhau túi bụi, tiếng hò reo vang dội.

Hợp Hoan Tông cũng cử đệ tử lên sân, chiêu thức mềm mại uyển chuyển, phong tình vô hạn, khiến phía dưới hò reo không ngớt.

Có người tấm tắc bàn tán: “Đúng là Hợp Hoan Tông, đạo pháp mang phong tình bẩm sinh, nhìn thật đã mắt.”

“Không biết Ngọc Sênh có lên đài không nhỉ? Thật sự muốn diện kiến Ngọc Lộ Tiên Tử ra tay, nghe đồn tu vi đứng đầu Hợp Hoan Tông, dung mạo lại tuyệt thế vô song.”

“Tiếc là tính tình Ngọc Lộ Tiên Tử quá lạnh lùng, hiếm khi ra tay, quanh năm bế quan tu luyện, khó gặp lắm.”

Ta nghe mà trong lòng nở hoa.

Thấy chưa, vợ ta là đặc biệt nhất, ai nấy đều phải ngước nhìn.

Nhưng bớt tơ tưởng đi nhé.

Y là của ta.

Ngay sau đó, trưởng lão trọng tài cất tiếng: “Đệ tử Vô Tình Tông, có ai muốn lên đài luận bàn chăng?”

Đệ tử Vô Tình Tông xưa nay chẳng màng tranh đấu, đa phần đạm bạc danh lợi, toàn trường lập tức im phăng phắc.

Sư huynh sư đệ của ta đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt giả chết, thi nhau buông xuôi mặc kệ sự đời, không ai muốn phá vỡ phong thái thanh lãnh ngạo cốt.

Cơ hội tới rồi!

Ta “xoẹt” một cái đứng phắt dậy, động tác dứt khoát gọn gàng.

Ánh mắt cả quảng trường lập tức đổ dồn về phía ta.

Người của Vô Tình Tông sững sờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.

Chưởng môn cũng ngẩn ra, sau đó gật đầu đầy vẻ an ủi, ánh mắt tràn ngập tán thưởng, chắc thầm nghĩ đệ tử cưng cuối cùng cũng thông suốt, chịu bộc lộ tài năng để làm rạng danh tông môn.

Chỉ có ta biết tỏng: Ta lên đài cóc phải vì tông môn, ta lên để tán vợ! À không, là để tự chứng minh sự trong sạch với vợ!

Ta tung người nhảy một cái, vững vàng đáp xuống giữa lôi đài, vóc dáng hiên ngang, khí tràng ngút ngàn.

Hoàn hảo.

Vợ ơi nhìn ta mau!

Mau nhìn ta đi mà vợ ới~

Ánh mắt ta xuyên thẳng qua đám đông, rơi chuẩn xác lên gương mặt Ngọc Sênh, cất giọng:

“Vô Tình Tông Tần Thời, muốn thỉnh giáo Ngọc Lộ Tiên Tử của Hợp Hoan Tông một trận.”

Lời vừa dứt, toàn trường chết lặng.

Ai nấy đều hóa đá.

Đạo pháp hai tông vốn như nước với lửa, Vô Tình đạo đối đầu Hợp Hoan đạo là màn chạm trán kinh điển cực đoan nhất tu chân giới, trăm năm hiếm gặp.

Đã thế, thiên tài nổi bật nhất Vô Tình Tông lại chủ động điểm danh khiêu chiến người có tu vi cao nhất Hợp Hoan Tông.

Đám đông lập tức bùng nổ, tiếng xì xào dậy sóng:

“Điên rồi sao? Tần Thời dám thách đấu Ngọc Sênh?”

“Ngọc Lộ Tiên Tử đứng đầu Hợp Hoan Tông bao năm nay, tu vi sâu không lường được đâu.”

“Đệ tử Vô Tình Tông chẳng phải chưa từng so đo thắng bại sao? Hôm nay phá lệ thế này?”

“Chẳng lẽ Tần Thời khổ tu nhiều năm, muốn mượn Vô Tình đạo phá tan Tình Dục đạo của Hợp Hoan Tông để một trận phong thần?”

Scroll Up