Ta, Tần Thời, thiên tài trăm năm có một của Vô Tình Tông.
Cả môn phái trên dưới tám trăm sư huynh đệ, ai nấy đều khổ luyện tuyệt tình đoạn ái, dứt bỏ bảy tình sáu dục. Ai gặp ta cũng phải tấm tắc khen một câu: Quả là mầm mống trời sinh để tu Vô Tình đạo.
Chỉ có bản thân ta biết, ta tu cái đạo này căn bản chẳng phải vì nhìn thấu hồng trần hay tâm hướng đại đạo gì sất.
Mục tiêu tối thượng của ta đơn giản, thuần khiết và cực kỳ chuyên nhất:
Thuần túy là muốn chứng minh với vợ tương lai Ngọc Sênh của ta rằng: Đời này của ta trong sạch tuyệt đối, nguyên đai nguyên kiện, tuyệt đối là xử nam!
Đừng hỏi vì sao, hỏi thì chính là năm ba tuổi ta ngắm tuyết; năm năm tuổi lén xem bí kíp của Hợp Hoan Tông bên ngọn núi sát vách; vừa vặn bắt gặp Ngọc Sênh xuống núi lịch luyện.
Từ đó một ánh mắt định vạn năm, khắc cốt ghi tâm.
Ngươi hỏi ta, Ngọc Sênh là ai?
Thế thì ta xin trịnh trọng nói cho ngươi hay: Đó là người đẹp như Phan An, mặt tựa ngọc quý, thanh nhã tuyệt trần, phong tư trác tuyệt. Cười thì như gió xuân lay rễ liễu, tĩnh lặng thì như tùng xanh dưới bóng trăng. Đôi mày khóe mắt giấu vạn nét dịu dàng, dung nhan đoạt hết vẻ phong hoa của nhân gian. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều mang phong vị động lòng người, khiến ta ngày đêm thương nhớ, hồn xiêu phách lạc, trằn trọc thao thức, ruột gan cồn cào. Chỉ dám lén lút ngắm nhìn, âm thầm rung động, tuy chưa gom đủ dũng khí để tỏ tình, nhưng chắc chắn như đinh đóng cột là cô vợ xinh đẹp được định sẵn sẽ cưới về nhà!
Nói ngắn gọn: Đỉnh lưu của Hợp Hoan Tông, đệ nhất mỹ nhân được cả tu chân giới công nhận.
Nói ngắn hơn nữa: Vợ đẹp của ta.
Bớt tơ tưởng đến vợ ta đi nhé.
Ta biết người ngoài đánh giá về y đều trăm người như một: Diễm lệ tuyệt trần, mị cốt thiên thành, câu hồn đoạt phách, phong tình vạn chủng, một nụ cười đủ làm loạn đạo tâm vạn người.
Nhưng chỉ mình ta biết, tất cả chỉ là ảo ảnh.
Ngọc Sênh ngoài đời thực, suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày trong năm thì hết ba trăm sáu mươi ngày là bộ dạng mèo con cáu kỉnh bị ép đi làm nhiệm vụ môn phái.
Mày đẹp, mắt xinh, da trắng phát sáng, vóc dáng không chê vào đâu được, đúng chuẩn được ông trời ưu ái đút cơm tận miệng, mà còn là đãi trọn gói combo nhan sắc đỉnh cấp.
Thế nhưng y chẳng bao giờ cười, ghét nói chuyện, ai bắt chuyện cũng lười đáp, cả người toát ra vẻ “người lạ chớ lại gần”.
Hợp Hoan Tông chủ tu Tình Dục đạo, đệ tử môn hạ ai nấy đều thành thạo thuật trêu chọc lòng người, mê hoặc đạo tâm. Duy chỉ có Ngọc Sênh là một kẻ dị loài.
Người khác tu Hợp Hoan thuật để kết duyên ngộ đạo, tiêu dao tự tại, theo gió vượt trăng, còn y tu Hợp Hoan thuật chẳng khác nào trả nợ chỉ tiêu.
Theo lời sư phụ ta: Ngọc Sênh là mầm mống mọc lệch của Hợp Hoan Tông, uổng công có mị cốt đỉnh cấp nhưng lòng lại lặng như nước tờ, lãnh cảm đến cùng cực.
Còn ta, lại là thiên tài mọc lệch của Vô Tình Tông.
Toàn thể Vô Tình Tông giới tình giới dục, thanh tâm quả dục; riêng ta trong lòng trong mắt chỉ chứa đúng một mình Ngọc Sênh. Tu môn đạo vô tình nhất, nhưng lại ôm mối si tình sâu nhất, phong cách tu luyện ngược đời cộp mác Tần Thời.
Đấy thấy chưa, ta với vợ đẹp đúng là trời sinh một cặp!
Hôm nay là Đại hội Luận đạo trăm năm mới có một lần, tất cả các tông môn tu chân tề tựu tại Thanh Vân Đài luận đạo tỉ thí, giao lưu đạo pháp.
Đây là lần đầu tiên sau mười tám năm kìm nén, ta được quang minh chính đại ngắm vợ ở cự ly gần.
Ta ngồi xổm trên lan can bạch ngọc của Thanh Vân Đài, tư thế tùy ý, ánh mắt khóa chặt vào người đứng đầu đoàn người phía trước.
Ngọc Sênh đứng lặng lẽ ở hàng đầu Hợp Hoan Tông. Bộ trường bào màu đỏ thắm bằng chất vải mỏng nhẹ làm tôn lên vóc dáng thon dài, thẳng tắp.
Xung quanh vô số tu sĩ liếc mắt nhìn trộm, xì xào bàn tán, phần lớn ánh mắt trên quảng trường đều dính chặt lên người y.
Thế nhưng y trước sau vẫn rủ mi, mặt không biểu cảm, khóe môi kéo thẳng tưng, chẳng có lấy nửa gợn sóng. Nhìn là biết, lại đang bực bội rồi.
Trong đầu ta lập tức tự động nhảy ra một bài văn tế tám trăm chữ, gào thét điên cuồng:
Hu hu vợ ta đẹp quá.
Hu hu sao vợ lại không vui thế kia?
Hu hu có phải vợ không có ai dỗ không?
Hu hu vợ đừng sợ, để ta đến dỗ em nhé.
Hu hu có phải đám Hợp Hoan Tông bắt nạt vợ ta, làm em mất vui không?
Không được, lát nữa nhất định phải dũng cảm một phen, tăng độ nhận diện, khiến vợ phải nhớ kỹ mình mới được.
Quan trọng nhất là!
Nhất định phải tìm cơ hội nói rõ với vợ:
Ta, tu Vô Tình đạo mười tám năm ròng!
Không gần nữ sắc!
Không gần nam sắc!
Không dính chút tình dục bụi trần!
Từ đầu đến chân sạch bong kin kít!
Tuyệt đối không có quá khứ lăng nhăng bậy bạ nào hết!
Sư huynh bên cạnh nhìn không nổi nữa, thò tay giật mạnh ống tay áo ta, hạ giọng nghiến răng:
“Tần Thời, tém tém lại giùm cái! Đệ là đệ tử Vô Tình Tông đấy. Đoan chính! Lạnh lùng! Vô dục vô cầu! Cái ánh mắt rực lửa như chuẩn bị đi cướp dâu của đệ bây giờ coi có ra thể thống gì không?”
Ta lập tức hoàn hồn, bày ra ngay vẻ mặt tiêu chuẩn của Vô Tình Tông: mặt liệt, ánh mắt trống rỗng, làm ra vẻ cao lãnh xa cách, miệng đối phó:
“Biết rồi, biết rồi, quy củ đệ rành lắm.”
Rành cái con khỉ.
Trong lòng ta đang mở tiệc nhảy múa tưng bừng, cả đầu toàn là vợ, vợ, vợ.
Vợ ơi vợ hỡi vợ à…
Vợ của ta ơi~
Chừng nào mới được đi tìm vợ đây!

