Tôi hết cách với bà, đành gật đầu đồng ý.

Sau khi thu xếp cho Úc Trì đang mê man bất tỉnh nằm lại phòng bệnh xong, tôi đi về phía phòng bệnh của mẹ tôi.

Vừa bước tới cửa, tôi đã nghe thấy bà đang hạ thấp giọng gọi điện thoại cho ai đó.

Giọng điệu vô cùng kích động:

“Năm đó là do các người đe dọa chúng tôi không được dính líu gì đến các người nữa cơ mà!”

“Các người có thể quản cho tốt đứa con nhà các người được không hả?!”

“Mau tới đây mà lôi nó về đi, đừng để nó xuất hiện trước mặt con trai tôi thêm một lần nào nữa!”

“Cái gì mà bảo con trai tôi hủy hoại cuộc đời con trai các người chứ?!”

“Chỉ có cuộc đời của con trai các người mới là cuộc đời, còn con trai tôi thì không phải sao?!”

Tôi đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu lắng nghe bà gào thét trong cuồng loạn.

Đầu tôi như muốn nổ tung ra.

Ở phía bên kia hành lang, Úc Trì cũng lao ra khỏi thang máy, mu bàn tay còn đang rỉ máu vì giật kim truyền dịch, hắn chạy tán loạn khắp nơi để tìm tôi:

“A Sơ——”

Y tá đuổi theo sát nút phía sau hắn:

“Vị tiên sinh này, anh làm thế rất nguy hiểm, xin hãy dừng lại!”

Nhìn thấy tôi, gương mặt trắng bệch của hắn bỗng tuôn rơi hai hàng nước mắt.

Hắn chạy vụt tới trước mặt tôi, run rẩy lo sợ hỏi: “A Sơ, cậu lại muốn vứt bỏ tôi nữa sao?”

Tôi ôm lấy đầu, đính chính lại: “Tôi tên là Tịch Mộ Bạch, không phải A Sơ của anh.”

Úc Trì không chịu nghe: “Cậu chính là A Sơ của tôi mà.”

“Hồi học đại học chúng ta đã ở bên nhau rồi, chúng ta yêu nhau nhiều lắm.”

Chắc là hắn đã nhớ lại được mọi chuyện rồi.

Nhưng tôi thực sự chẳng còn chút sức lực nào để lắng nghe nữa.

Mẹ tôi không biết đã cúp điện thoại từ lúc nào, bà lao ra kéo giật tôi vào trong phòng bệnh, rồi đóng sầm cửa lại, nhốt Úc Trì ở bên ngoài.

Mặc cho hắn có gõ cửa gào khóc thế nào, cánh cửa đó cũng không hề mở ra.

14

Người nhà họ Úc đến rất nhanh.

Mẹ của Úc Trì đứng khóc lóc ở bên ngoài.

Bà ta cũng mang đầy oán hận đối với mẹ tôi, và cả với tôi nữa:

“Tịch Vân Vãn, bà dựa vào cái gì mà nhốt con trai tôi ở bên ngoài hả?!”

“Nó – Kiều Sơ sau một vụ tai nạn xe hơi thì quên sạch sành sanh mọi thứ, bỏ lại con trai tôi chìm trong đau khổ dằn vặt, làm cách nào cũng không thoát ra được!”

“Nó không có lỗi sao?!”

“Chuyện này hoàn toàn là lỗi của con trai tôi chắc?!”

“Còn cả bà nữa, bà không có lỗi sao?!”

“Nếu không phải vì bà đột nhiên đổ bệnh ngã quỵ, thì con trai tôi đâu có vì đưa con trai bà về quê thăm bà mà gặp tai nạn xe hơi chứ?!”

“Nó đáng lẽ vẫn khỏe mạnh, cả hai đứa nó đáng lẽ đều sẽ bình an vô sự!”

“Mạng của nó không phải là mạng người sao? Nó vì muốn bảo vệ cho Kiều Sơ được sống mà bị thương nặng đến mức nào chứ?!”

“Đến tận bây giờ đầu óc nó vẫn chưa lành lặn hẳn đâu đấy!”

“Bà dựa vào cái gì mà nhốt nó ở ngoài cửa?!”

“Bà không biết là nó bị bệnh rồi sao? Nó đã bị bệnh suốt ngần ấy năm rồi, ba năm qua không có một đêm nào nó được ngủ một giấc trọn vẹn cả!”

“Tại sao bà lại để Kiều Sơ đến Bắc Kinh làm gì, không đến chẳng phải là xong rồi sao?!”

“Nó vừa nhìn thấy Kiều Sơ là khóc, là đau đớn khó chịu, nhưng vì tôi xót con trai tôi, nên tôi đã không thèm can thiệp ngăn cấm nữa rồi, chỉ muốn hai đứa nhỏ được sống tốt thôi, tại sao bà còn muốn nhiều chuyện phá đám hả?!”

Mẹ tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy bần bật.

Bà giật mạnh mở toang cửa phòng ra.

Chỉ thẳng tay vào mặt Úc phu nhân mà mắng xối xả:

“Năm đó là do các người coi thường Kiều Kiều nhà chúng tôi! Các người vừa biết nó mất trí nhớ là lập tức ép tôi nhân cơ hội này chia cắt hai đứa nhỏ!”

“Sau đó Úc Trì tỉnh lại, nó không bị mất trí nhớ, các người lại tìm đến tôi, ép tôi phải nói dối rằng Kiều Kiều đã chết rồi!”

“Các người cho tôi tiền, để tôi chữa trị vết thương cho Kiều Kiều và chữa bệnh cho chính tôi, với điều kiện chúng tôi phải đồng ý với yêu cầu của các người!”

“Được thôi, tôi đồng ý rồi đấy!”

“Các người lại bảo Úc Trì không thể chấp nhận được sự thật, phải tận mắt nhìn thấy bia mộ của Kiều Kiều thì nó mới chịu tin!”

“Nó còn sống sờ sờ ra đó, mà các người bắt tôi phải lập bia mộ cho nó, các người có còn là con người nữa không hả?!”

“Được, vì muốn sống sót, tôi làm theo đúng như lời các người bảo. Kết quả thì sao?!”

“Úc Trì phát bệnh tâm thần, thích tự làm tổn thương mình, ngay cả trong mơ cũng muốn chết theo người ta!”

“Các người vẫn không chịu nói ra sự thật cho nó biết, chỉ vì sợ vị thái tử gia của nhà các người không có người nối dõi tông đường! Các người lừa nó bảo Kiều Kiều chưa chết, sẽ đưa nó đi gặp Kiều Kiều, nó tin lời các người, kết quả là bị các người lừa đưa ra nước ngoài chữa trị, thôi miên, xóa sạch ký ức về Kiều Kiều!”

“Các người rõ ràng biết đầu óc nó có vấn đề, vậy mà vẫn lừa gạt nó như thế, đây là do các người tự làm tự chịu!”

“Dựa vào cái gì mà bây giờ lại bắt Kiều Kiều nhà tôi phải chịu trách nhiệm?!”

“Đợi tôi chết rồi, để cả nhà các người hùa vào bắt nạt một mình Kiều Kiều sao?!”

“Tôi nói cho các người biết, nằm mơ đi! Tôi chết cũng không bao giờ cho nó bước chân vào cửa nhà các người đâu!”

Hai người mẹ trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều khóc đến thảm thương.

Chỉ có tôi là đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lượng thông tin này khổng lồ quá mức, não tôi nhất thời không thể xử lý kịp.

Còn não của Úc Trì thì đang vận hành với tốc độ ánh sáng.

Tốc độ hắn làm rõ ngọn ngành mọi chuyện còn nhanh hơn tôi gấp trăm lần.

Hắn ngập ngừng, rụt rè hỏi mẹ tôi một câu:

“Vậy… con gả vào nhà mẹ có được không ạ?”

“Công ty, toàn bộ gia sản của con, đều có thể dùng làm của hồi môn hết ạ. Con cũng có thể đổi sang họ của A Sơ luôn nữa.”

Mẹ tôi: “…”

Úc phu nhân: “…”

Tôi: “Phụt.”

“Úc Trì, đầu óc anh hình như hỏng thật rồi đấy nhỉ?”

15

Mọi người trút hết một tràng cảm xúc bức bối ra ngoài, cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.

Úc Trì vô cùng yếu ớt, dính chặt lấy tôi như sam, tách thế nào cũng không chịu rời nửa bước.

Cũng chẳng ai buồn thèm quản hai đứa tôi nữa.

Úc phu nhân lên tiếng xin lỗi mẹ tôi:

“Tôi xin lỗi, nhìn thấy con trai tôi bị nhốt ngoài cửa phòng bệnh suýt nữa thì ngất xỉu, tôi có hơi mất kiểm soát, thất lễ quá.”

Mẹ tôi quay mặt sang hướng khác: “Hừ.”

“Bên ngoài phòng bệnh nhiều như thế, nó muốn vào phòng nào mà chẳng được.”

Úc phu nhân: “…”

“Mỗi bên chúng ta lùi một bước đi, đừng can thiệp vào chuyện của hai đứa nhỏ nữa.”

Mẹ tôi: “Cái gì cũng do bà định đoạt hết chắc?”

Úc phu nhân day day thái dương: “Vậy bà muốn thế nào?”

Mẹ tôi: “Bà cũng lập cho con trai bà một cái bia mộ đi, tôi tốt bụng, sẽ đích thân dắt con trai tôi đến thắp hương cúng bái.”

Úc phu nhân: “…”

Úc Trì: “Được ạ.”

“Con không sao hết, mẹ ơi, cứ nghe lời dì đi ạ, chỉ cần con có thể ở bên A Sơ, bảo con làm gì con cũng bằng lòng hết.”

Úc phu nhân: “…Haiz, tôi thà sinh ra miếng xá xíu còn hơn sinh ra cái thứ này.”

Khóe môi mẹ tôi giật giật, ép xuống còn khó hơn ép súng AK, chẳng biết bà đang hả dạ cái gì, nhưng tóm lại là sướng rơn cả người rồi.

Úc Trì lập tức đòi đi cùng Úc phu nhân về để tự lập bia mộ cho chính mình luôn.

Tôi ôm lấy đầu: “Khoan đã, A Sơ là ai cơ?”

“Mấy chuyện các người làm vì cậu ấy, chắc là chẳng liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?”

Úc Trì khựng lại, đôi mắt ngập tràn vẻ van nài nhìn tôi:

“A Sơ…”

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng: “Ngại quá, tôi tên là Tịch Mộ Bạch.”

Úc Trì: “Cậu không muốn ở bên tôi sao?”

Tôi: “Trước đây tôi có hỏi một người nào đó xem có muốn thử yêu đương với tôi không.”

“Người nào đó chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây, thốt ra ngay là không được.”

“Lại còn bảo tôi hãy quên hẳn anh ta đi nữa chứ.”

“Tôi ghi thù dai lắm đấy nhé.”

Úc Trì: “…”

Úc phu nhân: “…”

Khóe môi mẹ tôi lại nhếch lên thêm hai pixel nữa.

Úc phu nhân đấm thụp một phát vào vai Úc Trì:

“Cái đồ vô dụng này, cho mày cơ hội mà mày cũng chẳng làm nên trò trống gì cả!”

Scroll Up