Một nấm mồ đất, nhưng bia mộ đã bị đập gãy, chỉ còn lại một đoạn ngắn cắm trơ trọi trên mặt đất.
Đây là mộ của ai thế này, sao lại nằm gần bố mẹ ruột của tôi đến vậy?
Tôi còn chưa kịp đi hỏi nhân viên quản lý nghĩa trang.
Thì bác bảo vệ trông coi nghĩa trang thấy tôi cứ lượn qua lượn lại trông rất khả nghi, liền chạy tới nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu.
Nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên hét toáng lên:
“Vãi chưởng, giữa ban ngày ban mặt mà gặp ma à?!”
Bác ấy dụi dụi mắt, hai mắt trừng to như chuông đồng.
Nhìn nhìn tôi, lại nhìn nhìn đoạn bia mộ bị gãy kia.
Chỉ tay vào tôi, ngón tay run rẩy bần bật:
“Cậu… cậu… cậu, chẳng phải cậu chính là cái người được chôn dưới cái nấm mồ kia sao?!”
“Hồi đó có một cậu thanh niên trẻ khóc đến ngất xỉu trước bia mộ của cậu, tôi nhớ rõ mồn một luôn đấy.”
“Cậu đã chết được ba năm rồi cơ mà!”
Tôi: “?”
Để chứng minh mình là người chứ không phải ma, tôi đành cho bác bảo vệ sờ thử nhiệt độ cơ thể mình.
Bác ấy ngây dại cả người, dẫn tôi đi trích xuất hồ sơ lưu trữ khách hàng.
Quả thực từng có một người được chôn cất ở nơi đó.
Tên là Kiều Sơ, trên xương gò má trái có một nốt ruồi son.
Gương mặt giống hệt như đúc mẹ ruột của tôi.
Còn tôi, thì giống mẹ (dì) của tôi hơn, trên mặt không có nốt ruồi.
Tôi nhìn hồ sơ, rồi bất giác nghĩ đến Úc Trì.
Đầu óc dường như dần dần trở nên sáng tỏ.
Hóa ra, vốn dĩ tôi có một người anh em song sinh, từng có một mối tình oanh oanh liệt liệt với Úc Trì, sau đó gặp tai nạn rồi qua đời.
Tôi tình cờ bị Úc Trì nhìn thấy, khiến hắn có phản ứng cảm xúc mãnh liệt.
Hắn muốn mượn bóng hình của tôi để nhớ lại người anh em song sinh kia của tôi sao?
Hợp lý vãi chưởng.
Hèn chi mẹ tôi lại sợ tôi bị “bẻ cong” đến thế.
Hóa ra là đã có một tấm gương tày liếp đi trước rồi.
Vậy nên tấm bia mộ của Kiều Sơ bị đập gãy, chẳng lẽ là do mẹ tôi chê cậu ấy là người đồng tính, không muốn cho cậu ấy nằm chung một nghĩa trang với bố mẹ ruột nên đã đập nát nó đi sao?
Càng hợp lý hơn nữa rồi đấy.
Haiz.
Mấy cái chuyện cẩu huyết gì thế này không biết.
Đầu tôi đau quá.
Phải giấu mẹ chuyện tôi từng đến đây mới được, nếu không bà lại phải lo lắng mấy chuyện đâu đâu nữa.
Tôi mang theo tâm trạng nặng trĩu trở về nhà cũ, dọn dẹp qua loa một chút rồi lăn ra ngủ.
Lại nằm mơ.
Vẫn là giấc mơ xuân tình.
Lần này còn kích thích dữ dội hơn nữa, làm loạn trước gương luôn mới ghê chứ.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt của chính mình trong giấc mơ.
Đuôi mắt ửng hồng đỏ au, đồng tử rệu rã tan rã.
Người đàn ông phía sau bóp lấy cằm tôi, ép tôi quay đầu lại hôn hắn.
Sau đó, hắn chưa thỏa mãn mà liếm mút, cắn nhẹ vào nốt ruồi son dưới mắt tôi.
Nốt ruồi son…
Nốt ruồi son?!
Tôi bừng tỉnh ngay lập tức.
Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân mình bị điên thật rồi.
“Tịch Mộ Bạch à, mày điên thật rồi đấy.”
“Biết được bạch nguyệt quang của Úc Trì là anh em của mình xong, là bắt đầu ảo tưởng mình chính là người đó luôn rồi à?”
“Giữ chút lòng tự trọng đi chứ.”
Bực mình thật.
Tôi chặn luôn mọi phương thức liên lạc của Úc Trì.
Đều tại hắn cứ đi thả thính lung tung khắp nơi.
Phiền chết đi được.
13
Tạm thời tôi chưa vội đâm đầu vào các công ty truyền thông giải trí.
Bộ phim tôi đóng còn chưa được công chiếu, chưa có tí danh tiếng nào, đi tìm công ty cũng chỉ phí công vô ích.
Chi bằng cứ ở nhà dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mẹ.
Kể từ sau lần phát hiện ra mình có một người anh em song sinh, hễ rảnh rỗi không có việc gì làm là tôi lại chạy ra nghĩa trang ngồi thẫn thờ một mình.
Đến lần thứ ba ra đó, tôi đã đụng phải một vị khách không mời mà đến.
Bầu trời lất phất mưa phùn, Úc Trì đang đứng như trời trồng trước đoạn bia mộ gãy của Kiều Sơ, bất động không nhúc nhích.
Tôi đứng sững lại từ đằng xa, vài giây sau, gãi gãi đầu.
Cuối cùng vẫn che ô bước tới, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi mỉm cười cất tiếng chào hắn:
“Xem ra ký ức anh nhớ lại được ngày càng nhiều rồi nhỉ, chúc mừng nhé.”
Úc Trì ngoảnh đầu nhìn tôi, nơi khóe mắt chân mày chất chứa nỗi bi thương không thể nào hóa giải:
“Tịch Mộ Bạch, trước đây cậu đã biết chỗ này rồi sao?”
Tôi lắc đầu, nói thật: “Tôi cũng mới biết thôi.”
“Tôi không hề giấu anh nửa lời đâu đấy.”
“Vậy tại sao cậu lại chặn liên lạc của tôi?”
Tôi chỉ tay vào tấm bia gãy, tự giễu: “Chỉ là đột nhiên phát hiện ra bạch nguyệt quang của anh lại là anh em song sinh của tôi, thấy hổ thẹn quá thôi.”
“Kìa, người anh cần tìm đang ở đằng kia kìa.”
Úc Trì không thèm nhìn về phía đó, đột nhiên áp sát lại gần, nhìn chằm chằm vào mặt tôi thật kỹ.
Lại còn đưa tay lên sờ nắn mặt tôi:
“Cậu cũng từng bị thương sao?”
“Ừm, ba năm trước từng gặp tai nạn xe hơi.”
Lực tay của Úc Trì bỗng siết mạnh hơn một chút, ngón tay hắn miết qua vết sẹo mờ nhạt nằm ngay dưới mắt tôi.
Có chút ngứa ngáy.
“Cậu ấy cũng rời xa tôi vào ba năm trước, cũng vì tai nạn xe hơi.”
Lòng tôi thấy chua xót vô cùng: “Ồ.”
Rồi tôi nghiêm túc đề nghị: “Vậy anh nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn đi? Mặc dù không biết tại sao bia mộ của cậu ấy lại bị phá hỏng…”
Úc Trì bỗng nói một câu chẳng ăn nhập gì vào đâu: “Tôi hối hận rồi.”
Mặt tôi đầy vẻ hoang mang: “???”
“Rốt cuộc là anh đang hối hận cái gì cơ chứ?”
Úc Trì dường như đang phát sốt, hắn yếu ớt tựa đầu lên vai tôi:
“A Sơ, cậu đừng quên tôi có được không…”
Được rồi.
Đây là sốt đến mức lú lẫn đầu óc rồi, lại nhận nhầm tôi thành bạch nguyệt quang của hắn nữa rồi.
Chua chát thật đấy.
Thực sự rất muốn vứt hắn lại một mình ở đây, nhưng lại không nỡ.
Đành phải cõng hắn đưa về nhà.
Nhưng tôi không ngờ rằng, mẹ tôi lại đột ngột về nhà.
Bà nghe thấy tiếng động liền ra mở cửa cho tôi.
Nhìn thấy người mà tôi đang dìu trên vai, bà sững sờ: “Đây là ai thế này?”
Tôi còn đang vắt óc nghĩ cách nói dối để qua ải, thì cái đầu của Úc Trì lại xui xẻo ngoẹo sang một bên.
Mẹ tôi bùng nổ ngay tại trận:
“Tịch Mộ Bạch?! Con lừa mẹ sao?!”
“Có phải con đã sớm quấn lấy nó từ lâu rồi không, chỉ chờ mẹ chết đi là xong đúng không?!”
Đầu tôi bỗng giật giật đau nhói từng cơn.
Tôi cảm thấy xung quanh mình chẳng có lấy một ai là người bình thường cả.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Nhưng tôi không thể nổi cáu được.
Bọn họ đều là người bệnh, chỉ có tôi là người lành lặn khỏe mạnh.
Tôi lấy tư cách gì để nổi nóng chứ?
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi mẹ tôi: “Mẹ, con nhìn thấy anh ta ở nghĩa trang của bố mẹ ruột con, anh ta ngất xỉu ở đó. Đáng lẽ mẹ phải là người rõ nhất lý do tại sao anh ta lại xuất hiện ở đó chứ.”
“Con vẫn luôn không muốn gặng hỏi mẹ về những chuyện trong quá khứ, vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mẹ.”
“Nhưng còn mẹ thì sao, mẹ đã từng nói với con một câu thật lòng nào chưa?”
“‘Lại quấn lấy nó’ rốt cuộc là có ý gì? Sớm muộn gì con cũng có thể biết được sao? Có ai bằng lòng nói cho con biết sự thật không?!”
Mẹ tôi nghe xong thì bật khóc nức nở.
Bà liên tục nói lời xin lỗi với tôi:
“Mẹ xin lỗi, Bạch Bạch, mẹ không cố ý đâu.”
“Mẹ chỉ sợ con đi vào con đường lầm lạc thôi mà.”
“Chúng ta đưa nó vào bệnh viện đi, mặc kệ nó, đừng quan tâm đến nó nữa có được không con?”

