Úc Trì cũng bực bội ra mặt: “Ai bảo mọi người chuyện gì cũng giấu giếm con chứ?!”

“Chỉ cần nói cho con biết dù chỉ một chút manh mối thôi, con có đến mức phải chịu khổ suốt ba năm trời thế này không?”

“Lùi một vạn bước mà nói, lúc mọi người nhìn thấy hot search năm nay, nếu chịu nói cho con biết sự thật, thì con có đến mức trước mặt cậu ấy cứ mở mồm ra là nhớ nhung bạch nguyệt quang của mình không?!”

“Con nhớ người bị đập hỏng não là con, chứ đâu phải ba với mẹ đâu nhỉ? Mọi người xem con như kẻ thù mà đối xử đấy à?”

Úc phu nhân nghẹn họng không nói lại được câu nào, chột dạ vô cùng.

Bèn thẹn quá hóa giận:

“Thì nhà chúng ta có mỗi mình mày là con trai độc nhất, mày chạy đi yêu đàn ông thì ai nối dõi tông đường hả?!”

“Tao không đích thân ra tay chia rẽ chúng mày thêm lần nữa, lại còn giúp mày ngăn cản ba mày lại, thế đã là tốt lắm rồi, còn trông mong tao đích thân giúp mày nữa à, nằm mơ đi!”

“Tao lười quản mày rồi, tao thấy mày còn khỏe khoắn yêu đời chán, bệnh tật gì cũng khỏi cần chữa nữa!”

“Tự mình đi mà truy thê hỏa táng tràng đi nhé, cái đồ con bất hiếu này!”

Úc phu nhân đùng đùng tức giận bỏ đi.

Mẹ tôi nhìn theo bóng lưng bà ta mà đảo mắt khinh bỉ một cái.

Tôi phì cười: “Mẹ, mẹ làm cái gì thế.”

Mẹ tôi nói với vẻ vô cùng nghiêm túc: “Thù người giàu.”

Úc Trì mặt dày sán lại gần bắt chuyện với mẹ tôi: “Mẹ ơi, giờ con không giàu nữa rồi.”

Mẹ tôi như chủ nợ đòi tiền: “Ai là mẹ cậu?”

“Không có tiền mà đòi theo đuổi con trai tôi à, biến đi cho khuất mắt.”

Úc Trì: “Con giao hết tiền cho A Sơ rồi ạ.”

“Thế bao giờ cậu mới đưa, trước khi tôi chết tôi có kịp nhìn thấy không?”

Tôi không nhịn nổi nữa: “Mẹ!”

“Được rồi đấy, mẹ lên giường bệnh nằm nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Để con tự nói chuyện với anh ta.”

Mẹ tôi không tình nguyện cho lắm, lầm bầm nằm trở lại giường bệnh.

Tôi và Úc Trì bước ra bên ngoài hành lang.

Tôi nhanh miệng nói trước để giành thế chủ động: “Anh về trước đi, đầu óc tôi đang rối bời lắm.”

Úc Trì mím môi, ngập ngừng hỏi tôi: “Nhất định phải cách xa cậu sao?”

“Tôi mặc kệ anh đấy, miễn là đừng lượn lờ trước mặt tôi là được.”

Úc Trì ngoan ngoãn lạ thường, cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba lần, rồi mới chịu rời đi.

16

Tôi xin rút lại lời vừa nói.

Ngoan cái con khỉ khô ấy!

Tên này ban ngày tuy không xuất hiện trước mặt tôi thật.

Nhưng ban đêm mộng du, hắn vẫn có thể mò mẫm tìm đến tận nhà tôi, rồi gào khóc thảm thiết:

“A Sơ, Mộ Bạch, vợ ơi, anh nhớ em lắm, mở cửa cho anh vào đi mà…”

Tôi cạn lời mở cửa ra, lập tức bị ôm chặt cứng vào lòng.

Nửa tiếng sau, hắn lại gào khóc:

“A Sơ, Mộ Bạch, vợ ơi, mở cửa cho anh vào đi…”

…

Trời sáng, hắn tỉnh dậy, nhìn thấy toàn thân tôi đầy những dấu vết ám muội, lại bắt đầu gào khóc ăn vạ:

“Sao em có thể thiên vị ‘anh của buổi tối’ như thế chứ? Vợ ơi, anh khó chịu lắm, em cũng phải ‘mở cửa’ cho anh vào trong nữa chứ.”

Tôi: “…”

Tôi vung tay tát cho một phát ngay lập tức.

Nhưng tính sai một nước cờ, lòng bàn tay bị hắn liếm một cái rõ kêu.

Úc Trì như một con chó lớn, hít hà khắp nơi, liếm láp khắp chốn.

Tôi không còn trong sạch nữa rồi.

Sau khi đã ăn no nê thỏa mãn, Úc Trì khẽ cắn vào gò má tôi:

“Bảo bối à, chúng ta đưa mẹ sang nước ngoài điều trị đi.”

“Hôm qua anh đã hỏi rồi, bên nước ngoài mới nghiên cứu ra một công nghệ y học liên quan, có thể điều trị trúng đích cho căn bệnh của mẹ.”

Cơn buồn ngủ trong tôi lập tức bay biến sạch sành sanh:

“Thật sao?”

“Ừm, thật đấy.”

“Được, cảm ơn anh. Sau này em nhất định sẽ chăm chỉ đóng phim để báo đáp anh.”

“Đừng nói như thế, anh sẽ buồn đấy.”

Tôi chống tay ngồi dậy nhìn hắn: “Úc Trì, em chẳng nhớ gì về anh cả, anh không thấy buồn sao?”

Úc Trì hôn lên mu bàn tay tôi, khẽ lắc đầu:

“Không buồn.”

“Chỉ cần em còn sống, anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi.”

Tôi lại nằm vật xuống: “Vậy anh kể cho em nghe về những chuyện mà em không nhớ đi.”

“Được.”

“Năm nhất đại học, chúng ta là oan gia không đội trời chung.”

“Em thù người giàu ghê gớm lắm, ngày nào nhìn thấy anh cũng đi đường vòng để tránh, thỉnh thoảng còn lén lút trừng mắt lườm anh nữa.”

“Anh cũng ngứa mắt cái bộ dạng thanh cao lạnh lùng đó của em, ngày nào cũng cố tình khiêu khích em, thỉnh thoảng hai đứa lại lao vào đập nhau một trận.”

“Đến năm hai, mối quan hệ giữa hai đứa cơ bản đã bước vào giai đoạn gay cấn tột độ, cứ hễ gặp mặt là như hai con chó dữ sủa gâu gâu vào mặt nhau.”

“Sau đó có một ngày, em vì muốn làm anh ghê tởm chết đi được để anh đừng lượn lờ trước mặt em nữa, nên đã đi một nước cờ cực kỳ quái chiêu: cưỡng hôn anh một cái thật mạnh.”

“Thế là anh bị cuốn luôn, đuổi theo đè em ra hôn lại. Qua qua lại lại vài lần, thế là hai đứa ở bên nhau luôn.”

“…”

“Em không thích học ngành quản trị kinh doanh, muốn làm ngôi sao, còn bảo mình đẹp trai ngời ngời thế này thì phải để cả thiên hạ cùng biết đến.”

“Thế nên anh mới bảo sau này anh sẽ thành lập một công ty giải trí, chuyên dùng để nâng đỡ một mình em. Em chỉ cần tỏa sáng rực rỡ, anh sẽ làm con đường của em, đón lấy ánh sáng của em.”

Buồn ngủ quá đi mất.

Mí mắt tôi cứ díp chặt lại, lẩm bẩm: “Hóa ra đó không phải là ảo giác của em sao?”

“Vậy mấy cái hình ảnh không dành cho trẻ em trong đầu em cũng là thật luôn à?”

Úc Trì hoang mang: “Hình ảnh gì cơ?”

Đầu óc tôi lúc đó phản ứng chậm chạp, nên cái gì cũng dám phun ra hết:

“Đồng phục play, chủ tớ play, rồi cả bồn tắm, làm trước gương… nhiều lắm, kể không hết luôn á.”

Xong phim rồi, tôi lại bị hắn “làm” cho tỉnh cả ngủ.

Giấc ngủ này coi như khỏi cần ngủ nữa.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Úc Trì, chìm nổi trong khoái cảm muốn chết đi sống lại.

Chẳng còn cách nào khác, chứ giờ biết làm sao được nữa.

Ai bảo bản thân tôi chẳng nhớ được cái gì quan trọng, mà trong đầu chỉ toàn lưu lại mấy thước phim bị gắn mác kiểm duyệt chứ.

Còn Úc Trì thì bị hỏng não suốt ba năm trời, mà đến giờ chuyện gì cũng vẫn nhớ rõ như in.

Tôi lại còn từng chứng kiến hắn khóc lóc thảm thiết vì tôi biết bao nhiêu lần nữa.

Dù sao thì tôi cũng hơi đuối lý.

Thôi thì cứ chiều chuộng hắn một chút vậy.

Nhưng mà cái tên này có phải được đằng chân lân đằng đầu quá rồi không?!

Tôi nhịn hết nổi rồi:

“Mẹ nó chứ chẳng phải anh bị ‘liệt’ sao?!”

Úc Trì bày ra vẻ mặt vô cùng vô tội: “Lạ thật đấy, trước ngày hôm nay thì đúng là không được thật mà, anh đã ba năm rồi không thể ‘chào cờ’ được đấy.”

“Anh bốc phét vừa thôi! Trước đây lúc mộng du anh toàn cọ vào người ông đây mấy tiếng đồng hồ liền cơ mà!”

“Ồ? Toàn cọ sao? Không phải chỉ có một lần thôi à?” Úc Trì cười như không cười nhìn tôi chằm chằm.

Toang thật rồi, lại lỡ mồm nói hớ nữa rồi.

“Ờ thì…”

“Thế em biết làm sao được chứ, ‘đứa nhỏ’ cứ đứng ngoài cửa khóc lóc ầm ĩ…”

“‘Đứa nhỏ’ bây giờ cũng đang muốn khóc đây này, vợ ơi, đừng kẹp nữa, thả lỏng ra một chút đi, anh thực sự sắp nhịn không nổi mà khóc ra đây này.”

Tôi… haiz…

Chuyện này thực sự không thể trách tôi bị mất trí nhớ mà trong đầu toàn là cảnh 18+ được.

Cái tên này nhìn bề ngoài thì đứng đắn đàng hoàng lắm, nhưng cứ hễ đến mấy thời điểm nhạy cảm là tự động bật chế độ nói mấy lời trơ trẽn, dâm đãng vô cùng.

Thế này thì ai mà chịu cho thấu.

Dù sao thì tôi là người đầu tiên chịu không nổi rồi đấy.

Phiên ngoại 1 (Úc Trì)

Mộ Bạch hỏi tôi tại sao lần đầu tiên gặp lại em ấy, tôi lại khóc.

Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi lại rơi nước mắt.

Tôi xoa xoa đầu em ấy:

“Ánh mắt cuối cùng trước khi ngất đi vì tai nạn xe năm đó, anh đã nhìn thấy cảnh tượng đầu em be bét đầy máu.”

“Trong tiềm thức, anh sợ em bị thương.”

Mộ Bạch thấy xót xa cho tôi, bèn ôm lấy tôi hôn lấy hôn để:

“Ôi chao, ngoan nào, không khóc nữa nhé.”

“Hôm nào em nhận thêm nhiều kịch bản kiểu bị thương đổ máu thế này, để giúp anh giải mẫn cảm dần dần là được chứ gì.”

Tôi: “…”

Bảo bối của tôi đỉnh thật đấy.

Phiên ngoại 2 (Tịch Vân Vãn)

Bệnh của tôi đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Bạch Bạch hỏi tôi tại sao lại không muốn để thằng bé gọi tôi là mẹ.

Tôi không trả lời.

Bởi vì tôi không xứng đáng.

Tôi và chị gái vì là phận con gái, nên ở thời đại đó không hề được người ta chào đón hay yêu thương.

Hai chị em nương tựa vào nhau mà lớn lên.

Chị đã từ bỏ cơ hội được đi học, bước chân vào xã hội từ rất sớm để kiếm tiền.

Chị kết hôn cũng sớm.

Lúc nào chị cũng đốc thúc, động viên tôi phải học hành cho thật giỏi.

Khi tôi học đại học, chị mang thai.

Tôi cũng muốn san sẻ bớt gánh nặng cho chị, nên toàn bộ thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học tôi đều đi làm thêm kiếm tiền.

Khi chị mang thai được tám tháng, vì làm việc quá sức nên tôi đã đổ một trận ốm rất nặng.

Tôi không dám nói cho chị biết, nhưng vì thường xuyên phải xin nghỉ học nên thầy cố vấn đã biết chuyện.

Thầy đã gọi điện báo cho chị gái tôi.

Chị và anh rể vội vã lái xe đến thăm tôi, trên đường đi đã gặp tai nạn giao thông.

Bạch Bạch là đứa trẻ sinh non, được bố mẹ dùng cả tính mạng để liều mình bảo vệ mới giữ lại được mạng sống.

Tôi cứ luôn dằn vặt nghĩ rằng, nếu như ngày đó tôi không cậy mạnh, không đổ bệnh, thì thằng bé đã có một mái ấm gia đình trọn vẹn và hạnh phúc biết bao.

Tôi cũng vậy.

Tôi coi thằng bé như khúc ruột, như mạng sống của mình mà nuôi nấng khôn lớn.

Nhưng ông trời thật bất công.

Cứ luôn bắt tôi phải đổ bệnh vào những thời khắc then chốt nhất.

Mà những người thân yêu của tôi, lại vừa khéo yêu thương tôi tha thiết.

Bạch Bạch và người yêu của thằng bé, cũng gặp tai nạn giao thông ngay trên đường vội vã chạy về quê để thăm tôi.

Tôi sợ hãi việc mình bị ốm đau bệnh tật.

Tôi thà rằng người phải chết đi chính là tôi.

Tại sao người luôn được cứu sống lại là tôi?

Còn chị gái và anh rể của tôi, số mệnh lại mỏng manh đến nhường ấy chứ?

HẾT.

Scroll Up