Đó là vì anh vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại còn hào phóng nữa đấy ba nội.
Chuyện này nói ra được chắc?
Khó chịu thật sự.
Lại còn cảm thấy vô cùng không cam lòng nữa.
“Nếu như anh mãi mãi không nhớ ra thì sao? Tôi không thể giúp anh cả đời được đâu.”
Úc Trì dường như lại đau đầu, thần sắc thoáng ngơ ngác một chốc:
“Không sao cả, khi nào cậu không muốn làm nữa, cứ nói với tôi một tiếng là được.”
“Tôi sẽ không ép buộc cậu đâu.”
Tôi thì lại mong hắn ép buộc tôi một chút đấy.
Hình như tôi tham lam quá rồi thì phải.
Thứ gì cũng muốn có, thì rốt cuộc sẽ chẳng có được thứ gì cả.
“Nếu như, tôi nói là nếu như nhé.”
“Kể từ hôm nay, tôi không cần anh cho tôi tiền bạc và tài nguyên nữa, anh có thể thử hẹn hò yêu đương với tôi được không?”
“Tôi cũng khá thích anh, nhìn anh lúc nào cũng vì chuyện tình cảm trong quá khứ mà khổ sở dằn vặt, tôi cũng thấy khó chịu lắm.”
“Chi bằng anh dùng một mối tình mới để che lấp đi những vết thương cũ, anh thấy thế nào?”
Úc Trì chẳng cần suy nghĩ lấy một giây, thốt ra ngay: “Không được.”
Hơi thở của tôi bỗng trở nên nghẹn ứ: “Anh thậm chí còn không thèm cân nhắc lấy một chút sao?”
“Chẳng có gì để cân nhắc cả.”
“Tôi chưa nhớ ra cậu ấy, cũng không muốn làm tổn thương cậu, làm như vậy mới là lựa chọn đúng đắn nhất.”
Hắn day day sống mũi, suy nghĩ vài giây.
Nói bằng giọng nặng trĩu: “Tịch Mộ Bạch, hay là chúng ta chấm dứt bản thỏa thuận đó đi. Dường như tôi đã phát ra cho cậu quá nhiều tín hiệu và sự kỳ vọng không đúng đắn rồi.”
“Lỗi tại tôi.”
“Cậu cứ yên tâm, cậu vẫn có thể tiếp tục ở lại công ty của tôi, về mặt tài nguyên phim ảnh cũng không cần phải lo lắng.”
“Không cần phải giúp tôi nữa đâu.”
“Những ngày qua cậu không ở đây, tôi cũng tự nhớ ra được một vài chuyện. Xem ra, ngay từ đầu là do tôi quá tùy hứng rồi.”
“Còn kéo cả cậu vào mớ rắc rối này, khiến cậu phải gánh chịu bao nhiêu áp lực vô cớ.”
Cái nhân cách kiểu gì như xe máy điện thế này không biết.
Vặn ga một cái là phóng mẹ nó đi mất dạng!
Tức chết đi được!
Được thôi, tưởng mỗi anh biết chạy trốn à, tôi không biết chắc?
Tôi đây cũng là kiểu người né tránh đây này, tôi né, tôi né, tôi né!
“Thế thì thôi vậy.”
“Tôi cũng chẳng thèm cái công ty của anh đâu.”
“Dù sao tôi cũng sắp rời khỏi Bắc Kinh rồi, không phiền anh phải bận tâm nữa.”
Úc Trì ngẩn người ra, đôi mắt đa tình kia cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào tôi:
“Cậu định đi đâu?”
Tôi cười khẩy một tiếng, nghiến răng nghiến lợi đáp lại: “Liên quan đéo gì đến anh.”
“Mối quan hệ giữa chúng ta có đến mức để hỏi mấy chuyện này không hả, đồ đại tình si?”
Úc Trì: “…”
Hắn tận tình khuyên bảo: “Cậu đừng vì dăm ba chuyện tình cảm mà làm lỡ dở cả tiền đồ tương lai.”
Tôi hùng hổ lấn lướt: “Anh cũng đánh giá bản thân quá cao rồi đấy, vốn dĩ tôi cũng chẳng có ý định ở lại cái chỗ này lâu đâu.”
“Số tôi xung khắc với đất Bắc Kinh này, nếu không thì sao vừa mới tới đây chưa được bao lâu đã bị phong sát chứ hả?”
Úc Trì: “…Đó cũng là lỗi của tôi, xin lỗi cậu.”
“Biết thế là tốt rồi.”
Hai đứa tan rã trong sự khó chịu tột cùng.
11
Úc Trì cái đồ chó má này.
Hắn chọn thời điểm để mộng du chuẩn bài thật đấy.
Lần này tôi không thèm mềm lòng nữa, chết cũng không mở cửa.
Hắn có khóc rống lên tôi cũng không thèm mở.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, ai ngờ cái tên thần nhân này, hắn… cạy mẹ nó khóa cửa phòng tôi luôn!
Như một con chó lớn, hắn ôm chặt cứng lấy tôi, hít hà khắp mọi ngóc ngách trên người tôi:
“A Sơ, tôi mơ thấy cậu muốn rời bỏ tôi.”
“Cậu định đi đâu thế? Dắt tôi theo cùng với có được không…”
Làm tôi tức đến mức tỉnh cả ngủ:
“Không dắt!”
Nước mắt hắn bắt đầu phun trào như vòi xịt: “Tại sao chứ?”
“Cậu không yêu tôi nữa rồi sao?”
Tôi nhéo mặt hắn, hận không thể tát cho hắn mấy phát:
“Bởi vì ông đây đéo phải là A Sơ của anh!”
Mặt hắn bị bóp méo xệch, giọng nói biến dạng nhịu lại:
“Cậu phải, cậu chính là cậu ấy mà.”
“Mùi hương của hai người giống hệt nhau… Thơm lắm…”
Sau đó hắn chuyển sang phát sốt một cách mượt mà không chút gián đoạn, rồi bắt đầu cọ cọ vào người tôi.
Cướp đoạt không khí trong miệng tôi, liếm láp cắn mút gò má tôi.
Tôi không muốn tiếp tục làm kẻ thế thân trong giấc mơ của hắn nữa.
Tôi ra sức kéo tay hắn ra, nhưng sống chết thế nào cũng không giằng ra nổi.
Lại bị hắn làm cho một thân hỗn độn, bừa bãi không ra thể thống gì.
Còn hắn thì lăn ra ngủ ngon lành cành đào, để lại một mình tôi tức nghẹn ứ họng.
Tiên sư nhà anh.
Lần này tôi cũng chẳng thèm dọn dẹp phòng ốc gì nữa.
Tôi muốn xem xem sáng mai hắn tỉnh dậy nhìn thấy cái cảnh tượng tan hoang của cửa phòng và giường chiếu thế này thì sẽ có phản ứng ra sao.
Ồ, mặt hắn sợ đến mức trắng bệch không còn một giọt máu.
Hắn nhét vội cho tôi mấy triệu tệ:
“Cậu đi đi.”
“Tôi không biết thói quen lúc ngủ say của mình lại tệ hại đến mức này, tôi xin lỗi.”
Tôi nhận lấy số tiền, mặt không cảm xúc.
Hỏi hắn: “Tôi đương nhiên sẽ đi rồi.”
“Nhưng anh có thể nói cho tôi biết, cổ tay của anh rốt cuộc là bị làm sao không?”
Úc Trì lúc nào cũng mặc áo dài tay, tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi.
Vốn dĩ tôi cứ tưởng đó là phong cách ăn mặc của hắn, kiểu cấm dục này nọ.
Nhưng tối qua, tôi đã sờ thấy rất nhiều vết sẹo lồi lõm chằng chịt.
Úc Trì giấu tay ra sau lưng, vẻ mặt thoáng chút lúng túng, bối rối:
“Không có gì đâu, chắc cũng là do lúc mộng du không cẩn thận quẹt phải thôi.”
Hắn đã không muốn nói, thì tôi cũng chẳng buồn hỏi nữa.
Đến như thế nào, thì đi như thế ấy.
Một chiếc vali kéo, là toàn bộ hành lý của tôi.
Bước tới ngưỡng cửa, trong lòng tôi vẫn không cam tâm.
Tôi không ngoảnh đầu lại, hỏi Úc Trì: “Anh có hối hận không? Tôi có tư cách đó không?”
“Úc Trì, tôi hy vọng anh sẽ phải hối hận.”
Úc Trì lại vô tình đến tàn nhẫn, dường như là để chặt đứt mọi ảo tưởng viển vông trong tôi:
“Tôi sẽ không hối hận.”
“Cậu cũng nên quên hẳn tôi đi.”
“Hãy đi sống cuộc đời của chính mình đi, Tịch Mộ Bạch.”
12
Khi tôi nói với mẹ rằng có thể về thành phố H rồi, bà vui lắm.
Trên mặt đã có lại chút huyết sắc hồng hào.
Sau khi trở về thành phố H, sắp xếp ổn thỏa bệnh viện xong xuôi, mẹ tôi mệt quá lăn ra ngủ ngay.
Tôi lại bỗng nhiên muốn đi thăm mộ bố mẹ ruột của mình.
Kể từ khi tôi tỉnh lại sau vụ tai nạn xe hơi, mẹ chưa bao giờ cho phép tôi đi viếng mộ họ.
Trước đây tôi có từng đi tảo mộ bố mẹ ruột hay chưa, tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Dù sao thì mấy năm nay tôi chưa từng đến đó một lần nào.
Bà lúc nào cũng bảo: “Có gì mà xem chứ? Con cũng đâu có quen biết bọn họ.”
“Xem rồi chỉ tổ chuốc thêm đau buồn thôi.”
Trước đây tôi chưa từng nghĩ ngợi nhiều, cứ tưởng bà chỉ sợ tôi đau lòng.
Giờ nghĩ lại, điểm này cũng kỳ lạ vô cùng.
Tôi đại khái biết vị trí của nghĩa trang, phần còn lại, cứ đến nơi hỏi là khắc biết.
Nghĩa trang cách quê nhà không xa, nhưng cơ sở vật chất khá tốt.
Có người trông coi nghĩa trang chuyên nghiệp.
Tôi đi tìm một vòng bên trong, rồi tìm thấy một ngôi mộ hợp táng.
Bên trên khắc hai cái tên.
Một người là Kiều Nguyệt Bạch, một người là Tịch Vân Sơ.
Mẹ ruột của tôi tên là Tịch Vân Sơ, còn mẹ hiện tại của tôi tên là Tịch Vân Vãn.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hai cái tên đó, rồi lại nhìn sang di ảnh của họ.
Mẹ tôi chẳng bao giờ cho tôi xem ảnh chụp chung của bà và mẹ ruột tôi, bảo rằng đó là báu vật của riêng bà.
Nếu tôi muốn biết mẹ ruột mình trông như thế nào, thì cứ nhìn vào mặt bà là được rồi.
Nhưng bà lại không muốn tôi gọi bà là mẹ, lúc nào cũng nhắc nhở tôi rằng bà là dì của tôi.
Bà và mẹ ruột tôi là một cặp chị em sinh đôi.
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là khóe mắt của mẹ ruột tôi có một nốt ruồi son.
Mỗi khi cong mắt cười lên trông thực sự rất đẹp.
Cứ có cảm giác chỗ nào đó sai sai.
Tôi nhìn sang khu đất trống bên cạnh.

