9

Trời sắp sáng, tôi thu dọn hành lý đơn giản rồi chuẩn bị vào đoàn phim.

Úc Trì thực sự đối xử với tôi rất tốt, hắn bảo người đại diện sắp xếp riêng một chuyên viên trang điểm cho tôi.

Không cần phải đứng xếp hàng chờ thợ trang điểm của đoàn.

Thợ trang điểm làm cho tôi được một nửa thì bỗng ngạc nhiên thốt lên:

“Tiểu Bạch, mặt em từng bị thương à? Có mấy chỗ đều có vết sẹo nhỏ này.”

Tôi đang chơi game trên điện thoại, nghe vậy liền cười cười: “Vâng, trước đây em từng gặp tai nạn xe, có ảnh hưởng đến thẩm mỹ lắm không chị?”

“Không đâu nè, không nhìn kỹ thì chẳng thấy được đâu, chấm tí kem che khuyết điểm là ổn áp ngay.”

“Chỉ là thấy hơi tiếc thôi, gương mặt hoàn hảo thế này mà lại từng bị thương.”

“Lúc đó đau lắm đúng không em?”

Tôi ngẩn người ra một chút, phải mất vài giây sau mới trả lời: “Em không nhớ nữa.”

“Lúc tỉnh lại, đầu còn đau hơn cả mặt.”

Chị thợ trang điểm cảm thán xuýt xoa, thấy tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nên liền chủ động đổi chủ đề khác.

Những ngày quay phim trôi qua rất nhanh, tôi và Úc Trì dường như cũng chẳng có lý do gì để ngày nào cũng phải liên lạc với nhau.

Thỉnh thoảng tôi có nhớ đến hắn, nhưng cũng chẳng biết phải dùng cái cớ gì để mở đầu một cuộc trò chuyện.

Nhìn chằm chằm vào khung chat với hắn một hồi, rồi lại tắt ngấm màn hình điện thoại đi.

Tôi cũng sợ liên lạc với mẹ, sợ bà cứ hỏi mãi: Sao vẫn chưa quay xong thế con?

Tôi chỉ đành vùi đầu vào công việc để bản thân bận rộn lên, dốc lòng nghiền ngẫm kỹ năng diễn xuất.

Lợi ích của việc này là đạo diễn cực kỳ yêu thích tôi.

Cứ hễ rảnh là lại gọi tôi sang một bên để trò chuyện về kịch bản.

Gần như đến lúc tôi quên mất mình còn có một kim chủ, thì Úc Trì bỗng nhiên đến phim trường thăm tôi.

Hắn không hề báo trước cho tôi biết. Đợi đến khi tôi quay xong một cảnh, quay đầu lại định tìm đạo diễn để trao đổi xem mình có tiến bộ hơn không, thì mới nhìn thấy hắn đang đứng trước màn hình giám sát, cùng đạo diễn xem lại những thước phim vừa quay xong.

Cả hai người đều mang theo nụ cười nhẹ, nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Úc Trì ngước mắt nhìn sang, khẽ mỉm cười với tôi.

Đôi môi hắn mấp máy, không phát ra tiếng, nhưng tôi vẫn đọc được khẩu hình.

Hắn đang nói: Đã lâu không gặp.

Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra, hình như tôi… thực sự rất nhớ hắn.

Thế nên khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tôi mới cảm thấy bao mệt mỏi, cực nhọc của những ngày đóng phim vất vả đều tan biến như mây khói.

Vui quá đi mất.

Hắn đến để thăm tôi sao?

Hay là đến để giám sát xem tôi có nghiêm túc đóng phim không, có làm mất mặt công ty hay không?

Tôi chẳng thể nào biết được.

Tôi chỉ lẳng lặng cúi đầu tìm việc gì đó để làm, không dám sán lại gần để giả vờ thân thiết.

Những lời đồn đại phong long về Úc Trì ngoài kia đã nhiều lắm rồi.

Trong số đó có cả những tin đồn liên quan đến tôi, tôi không muốn chuốc thêm rắc rối nào nữa.

May mà Úc Trì đến đây cũng chỉ đơn thuần là thăm hỏi xã giao.

Sau khi để lại chiếc thẻ quẹt thanh toán, dặn đạo diễn sắp xếp cho nhân viên đoàn phim một bữa ăn thật ngon, hắn liền rời đi.

Sau khi hắn đi, có gửi tin nhắn cho tôi.

【Đừng lo.】

【Bộ phim này do công ty đầu tư, tôi chỉ tiện đường ghé qua xem tiến độ thực tế thôi.】

Tôi nghĩ ngợi rất lâu, rồi nhắn lại: 【Dạ vâng, dạo này giấc ngủ của sếp thế nào rồi ạ?】

Úc Trì: 【Kém hơn rất nhiều so với lúc có cậu ở đây.】

【Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.】

Úc Trì: 【Khá tốt.】

Cái tên này đáng ghét thật sự đấy chứ.

Tìm thế thân cũng không biết cách tìm cho đàng hoàng, bao nuôi người ta cũng chẳng biết đường bao nuôi.

Đến cả việc thả thính trêu chọc người ta cũng nửa chừng bỏ dở.

Rốt cuộc là không muốn trêu chọc, hay là muốn trêu chọc đây hả?

Đê tiện nhất vẫn là tôi, tại sao lúc nào cũng rung động sai thời điểm thế này?

Rõ ràng biết mình chẳng thể nào sánh bằng bạch nguyệt quang, lại còn là một bạch nguyệt quang đã qua đời nữa chứ.

Tôi tính là cái thá gì cơ chứ.

Phiền lòng thật đấy.

Tôi trả lời đại một câu: 【Vậy thì tốt rồi ạ.】

Úc Trì dường như biết tâm trạng tôi không tốt.

Hắn liền chuyển khoản cho tôi 3 triệu tệ.

【Lương tháng này của cậu.】

【Cố lên nhé. ◉‿◉】

Tôi nhìn chằm chằm vào cái icon mặt cười kia của hắn.

Trong lòng thầm mắng hắn một trận.

Lại quyến rũ tôi rồi đấy.

Ý tứ gì đây hả?

Thế là tôi nhắn lại: 【Vâng vâng, cảm ơn ông chủ, ^^】

Úc Trì: 【Cái này có ý nghĩa gì thế?】

Tôi: 【Đòn tấn công gai đất.】

Úc Trì: 【?】

Tôi: 【.】

Chắc Úc Trì đã đi tra mạng thật, rồi quay lại nhắn tiếp: 【Chúng ta đâu phải kẻ thù, sao lại tấn công tôi?】

Tôi: 【Tôi thù người giàu.】

Úc Trì: 【…Được rồi.】

Buồn cười thật đấy, tôi không trả lời lại nữa, cất điện thoại rồi bước về phía vị đạo diễn đang được vây quanh bởi mọi người.

Đi mời rượu ông ấy.

Đây đều là những mối quan hệ xã giao quý báu, sau này dẫu không còn Úc Trì bên cạnh, tôi cũng cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các đạo diễn.

10

Bộ phim quay ròng rã suốt hai tháng trời, cuối cùng cũng đóng máy.

Trở về nhà của Úc Trì, tôi quẳng phịch người xuống giường, ngủ li bì suốt một ngày một đêm.

Úc Trì về lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.

Lúc tỉnh dậy, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng ngâm nga hát khe khẽ, dường như tâm trạng người đó đang rất tốt.

Tôi bước ra ngoài, thấy hắn đang vừa xem bản tin tài chính vừa ngâm nga từng câu hát.

Hắn còn chẳng nhận ra tôi đã đi tới gần.

“Tâm trạng sao mà tốt thế?”

Úc Trì bị tôi làm cho giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

Khóe mắt chân mày hắn không giấu nổi nụ cười:

“Ừm, đạo diễn khen tôi có mắt nhìn người tốt, chọn cho ông ấy một mầm non đầy triển vọng.”

Thái tử gia giới Bắc Kinh mà cũng vì một lời khen của người khác mà lộ rõ niềm vui ra mặt thế này sao?

Hay là, có khi nào hắn đang vui mừng thay cho tôi không?

Chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lúc nào cũng phải suy đoán từng câu từng chữ của hắn như thế nữa.

Phiền phức thật.

Tôi không vui, nên cũng chẳng muốn nhìn thấy Úc Trì vui vẻ.

Tôi cười tít mắt hỏi hắn: “Vậy sao, tôi còn tưởng là anh lại nhớ ra được chuyện gì nữa rồi cơ đấy.”

Úc Trì khựng lại một chút, nụ cười trên khóe môi dần thu lại.

Hắn nói với vẻ hơi cay đắng: “Có chứ.”

“Tôi nhớ ra là, tôi đã từng tận mắt nhìn thấy bia mộ của cậu ấy.”

“Lúc đó tôi quá đau lòng, đến mức chẳng thể nhìn rõ được tên và di ảnh của cậu ấy.”

“Cậu nói xem, có phải tôi tệ bạc lắm không?”

Tôi im bặt.

Bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân.

Tại sao tôi lại xấu tính như thế chứ, rõ ràng người ta đang vui vẻ, giờ thì hay rồi, lật ngược tình thế luôn.

Tôi áy náy nói lời xin lỗi: “Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm anh buồn đâu.”

“Không trách cậu.”

“Tôi còn rất biết ơn cậu nữa là đằng khác.”

“Dường như trên thế giới này, chẳng có một ai muốn tôi nhớ lại người yêu của mình cả.”

“Họ đều ngậm chặt miệng như hến, giấu giếm tôi rất kỹ.”

“Chỉ có cậu, nghe cái đề nghị hoang đường của tôi mà vẫn bằng lòng giúp tôi.”

Scroll Up