Mắt tôi cũng cay xè: “…Mẹ, mẹ đừng nói như thế.”
“Rốt cuộc mẹ muốn con phải làm sao bây giờ?”
“Về thành phố H, đừng có chạy lung tung khắp nơi nữa.”
Tôi im lặng vài giây, rồi cúi đầu thỏa hiệp:
“Cho con thêm một khoảng thời gian nữa đi.”
“Con sẽ nghe lời, mẹ đừng buồn nữa.”
Mẹ tôi không nói thêm gì nữa, quay người nằm nghiêng sang một bên không nhìn tôi.
Bước ra khỏi cửa phòng bệnh, tôi dựa lưng vào bức tường bên ngoài, lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén từ bên trong.
Thật sự chẳng biết phải làm thế nào nữa.
7
Tôi lấy tay lau mạnh mặt một cái, vực dậy tinh thần.
Không sao cả.
Công ty giải trí thì ở đâu mà chẳng có.
Hy vọng đến khi Úc Trì không cần tôi nữa, tôi đã tạo dựng được chút tên tuổi trong giới giải trí rồi.
Như vậy, cho dù tôi có rời khỏi Bắc Kinh, hẳn là cũng có thể tự lo được cho cuộc đời của mẹ và của chính mình.
Còn về việc tại sao tôi lại cố chấp muốn làm diễn viên đến vậy, thực ra bản thân tôi cũng không rõ.
Kể từ khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện ba năm trước, trong đầu tôi đã luôn có suy nghĩ này rồi.
Trong tâm trí tôi luôn có một giọng nói vang vọng: “Đi đi, em chỉ cần tỏa sáng rực rỡ, anh sẽ làm con đường của em, đón lấy ánh sáng của em.”
Tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ nhất quyết phải đến Bắc Kinh.
Tôi đã đánh mất quá nhiều ký ức.
Ngay cả tên của chính mình tôi cũng quên mất.
Mẹ bảo tôi tên là Tịch Mộ Bạch.
Nhưng khi bà gọi tên tôi, rõ ràng cũng rất gượng gạo.
Ban đầu bà gọi tôi là Kiều Kiều.
Tôi hỏi bà Kiều Kiều là ai, bà nói đó là tên gọi ở nhà của bố tôi, bảo rằng tôi trông rất giống bố nên bà gọi nhầm.
Em gái vợ mà lại đi gọi tên thân mật ở nhà của anh rể sao?
Tôi không biết nữa.
Về sau bà gọi tôi là Mộ Bạch, rồi sau đó lại gọi là Bạch Bạch.
Phải gọi mất khoảng một tháng thì cái tên mới hoàn toàn cố định lại.
Mọi thứ đều thật kỳ quặc.
Nhưng tôi chẳng quản nổi nhiều như thế.
Tôi chỉ muốn kiếm tiền nhanh, kiếm thật nhiều tiền.
Dù có phải đi làm trai bao, dù có bị Úc Trì lợi dụng làm thế thân đi chăng nữa.
Đều chẳng sao cả.
Người ta tốt tính như thế, chỉ cần sự hiện diện của tôi chứ chẳng đòi hỏi thể xác hay lòng tự trọng của tôi.
Nhìn kiểu gì thì cũng là tôi được món hời lớn.
8
Đêm hôm đó, tôi thức trắng để nghiên cứu kịch bản.
Cũng khóa trái cửa phòng lại.
Còn Úc Trì thì uống thuốc ngủ nên không bị mộng du.
Gần sáng tôi mới chợp mắt được, và lại làm một giấc xuân mộng.
Trong mơ toàn là cảnh tượng tôi với Úc Trì lăn lộn lăn qua lăn lại trên giường.
Hơn nữa đủ mọi thể loại thiết lập kỳ quặc đều có cả.
Nào là cùng học đại học, nào là nhập vai nhân vật… cái gì cần có đều có đủ.
Vừa mở mắt ra một cái, tôi liền tự tát cho mình một bạt tai.
Tịch Mộ Bạch ơi là Tịch Mộ Bạch, mày đúng là con rắn tham ăn mà!
Cầm tiền và tài nguyên của người ta rồi còn chưa thấy đủ, lại còn tơ tưởng đến cả thân thể người ta nữa.
Có biết xấu hổ là gì không hả?!
Tự mắng mình một hồi lâu thì cửa phòng bị gõ vang.
Úc Trì ở bên ngoài hỏi: “Tịch Mộ Bạch, vừa nãy tôi hình như nghe thấy tiếng tát tai.”
Tôi mặt không đổi sắc nói dối: “Tôi đập muỗi ấy mà.”
Úc Trì: “Nhà tôi không bao giờ có muỗi.”
Đây là sự tự tin đến từ người có tiền đấy à?
Nghe tức cái lồng ngực ghê.
Tôi mở cửa ra, vác nguyên một bên mặt in hằn dấu bàn tay đối mắt với Úc Trì.
Mở miệng nói bừa ngay: “Nằm mơ thấy muỗi, thế là tự tát mình một cái tỉnh cả ngủ luôn.”
Úc Trì nhìn mặt tôi, lại nhăn mày lại.
Hắn thở dài một hơi, đi lấy một tuýp thuốc đưa cho tôi, đầu lại đau, tay đưa lên xoa thái dương:
“Tôi không thích nhìn thấy cậu bị thương. Sau này ngủ không ngon tôi sẽ đưa cậu đi khám bác sĩ, đừng tự làm tổn thương mình.”
Tôi há hốc mồm, trong lòng bỗng thấy rất khó chịu.
Nghĩ ngợi hồi lâu, tôi vẫn buột miệng hỏi: “Chẳng phải chỉ cần nhìn thấy tôi là được rồi sao?”
“Dục vọng chiếm hữu và kiểm soát của anh đối với tôi có phải quá mạnh rồi không?”
“Đối xử với tôi tốt như thế, lại còn cấm tôi không được động lòng, anh không thấy như vậy tàn nhẫn lắm sao?”
Úc Trì ngơ ngác một lúc, rồi gật đầu đồng tình:
“Cậu nói đúng, là tôi đã vượt quá giới hạn rồi, xin lỗi.”
“Sau này tôi sẽ chú ý chừng mực hơn.”
“Cậu đi rửa mặt đi, lát nữa người đại diện sẽ liên hệ đưa cậu đi thử vai.”
Đến khi tôi rửa mặt xong bước ra thì Úc Trì đã đến công ty đi làm rồi.
Tôi đi thử vai, biểu hiện rất tốt, giành được một vai phản diện.
Còn khoảng nửa tháng nữa mới chính thức vào đoàn làm phim.
Mẹ tôi ngày nào cũng gọi điện hỏi bao giờ tôi mới về thành phố H.
Tôi hứa với bà rằng sau khi quay xong bộ phim này, nhận đủ tiền thù lao thì sẽ đưa bà về ngay.
Tôi bảo sau này ngày nào tôi cũng bận rộn đóng phim ở phim trường, không có thời gian tới thăm bà, cũng chẳng rảnh để gặp gỡ người khác.
Lúc đó bà mới chịu gật đầu đồng ý.
Sống chung với Úc Trì được nửa tháng, vào cái đêm trước ngày tôi chuẩn bị vào đoàn phim.
Hai đứa cùng nhau uống một chút rượu vang đỏ.
Úc Trì nhìn chằm chằm vào tôi, bỗng nhiên nói một câu chẳng đâu vào đâu: “Tôi nhớ ra một vài thứ rồi.”
Tôi giật mình, hỏi hắn: “Cái gì cơ?”
Úc Trì liền cúi đầu cười, mang theo chút ngượng ngùng, khẽ chấm ngón tay vào vị trí xương gò má của mình:
“Phía dưới mắt trái của cậu ấy, có một nốt ruồi son nhỏ xíu xiu.”
“Tôi rất thích cắn vào đó.”
Nói xong, hắn còn theo bản năng so sánh với tôi một chút:
“Cậu không giống cậu ấy, mặt cậu rất sạch sẽ.”
Thực ra mặt tôi không sạch sẽ đến thế đâu, chỉ là hắn không để tâm, nên mới không nhận ra gương mặt tôi có điểm gì khác lạ mà thôi.
Đáng lẽ tôi phải thấy mừng cho hắn, nhưng khóe môi lại chẳng thể nhếch lên nổi.
Nhưng tôi là diễn viên mà, diễn kịch giỏi lắm.
Thế là tôi cong môi, chúc mừng hắn: “Vậy thì tốt quá rồi, nói không chừng chẳng bao lâu nữa anh sẽ không cần đến tôi nữa đâu.”
Úc Trì dường như là người có tính cách cực kỳ nhạy cảm, hắn vẫn nhận ra là tôi không vui.
“Xin lỗi, tôi lại nói những lời không cần thiết rồi.”
“Tôi chỉ là thấy hơi vui, muốn chia sẻ với cậu thôi, không có ý gì khác đâu.”
Tôi lắc đầu: “Không sao, tôi nhận tiền của anh rồi mà, chút giá trị cảm xúc này đương nhiên là phải đáp ứng chứ.”
Nghe có vẻ hơi mỉa mai châm chọc một chút.
Nhưng nói cũng nói rồi, kệ xác đi.
Úc Trì im lặng, đặt ly rượu xuống, bảo ngày mai tôi phải vào đoàn rồi nên giục tôi đi ngủ sớm.
Đêm đó, hắn lại mộng du.
Nhưng vì tôi đã khóa chặt cửa phòng, hắn không vào được.
Thế là hắn bám chặt lấy cửa phòng tôi mà khóc một cách vô cùng bất lực.
Tiếng khóc nghe xót xa đến quặn lòng.
Tôi không nhịn được đành mở cửa ra.
Tên này gian xảo cực kỳ, mượn cớ mộng du ôm chặt lấy tôi thút thít cả buổi trời.
Lại còn chất vấn tôi: “A Sơ, tại sao lại nhốt tôi ở ngoài? Có phải cậu thay lòng đổi dạ rồi không?”
Tôi thì làm được gì nữa đây?
Chỉ đành dỗ dành hắn thôi chứ sao.
Tôi đảo mắt khinh bỉ một cái, nhưng miệng vẫn dịu dàng bảo không có.
Úc Trì không tin, cứ rúc rúc cọ cọ mãi vào cổ tôi mà hờn dỗi.
Khóc xong xuôi thì bắt đầu giở trò sàm sỡ tôi.
Cái miệng cứ như đang vẽ bản đồ trên mặt tôi vậy.
Cắn ngậm lấy phần má bên trái của tôi cắn tới cắn lui, thích thú đến mức không nỡ nhả ra.
Đầu óc tôi bắt đầu bay bổng nghĩ vẩn vơ, hóa ra hắn thích cắn nốt ruồi son trên mặt bạch nguyệt quang đến thế cơ à.
Lại nghĩ đến ba chữ “nốt chu sa”.
Tôi tự giễu bản thân, sao mình lại chẳng có nốt chu sa nào nhỉ?
Ở đây chỉ có “trư” (con lợn) và “sa chỉ” (giấy ráp) thôi.
Tôi chính là con lợn ngốc nghếch, rõ ràng biết không nên động lòng mà vẫn cứ nhịn không được rung rinh.
Còn Úc Trì là tờ giấy ráp thô ráp, ngày nào cũng cọ xát vào trái tim tôi, hơi đau một chút, nhưng lại chẳng đến mức làm chết người.
Haiz.
Tức mình, tôi nhéo vào bờ mông vểnh của Úc Trì mấy cái thật đau.
Dỗ cho hắn ngủ say rồi, tôi mới khiêng hắn về phòng của hắn.

