Cuối cùng tôi cũng gặp được quý nhân trong cuộc đời mình rồi sao?
Thế thì tuyệt vời quá rồi.
Tôi chọn ra ba cuốn kịch bản: “Ba cái này đều cực kỳ xuất sắc.”
Úc Trì gật đầu:
“Ừm, tôi sẽ sắp xếp người đưa cậu đi thử vai.”
“Nghe nói vì tôi mà cậu bị người trong giới tẩy chay, đó không phải là chủ ý của tôi.”
“Yên tâm đi, những gì cậu vì tôi mà đánh mất, tôi đều sẽ trả lại hết cho cậu.”
Nghe xong mấy lời này, tôi chỉ thấy mấy câu thoại chuẩn tổng tài bá đạo nghe êm tai thật sự.
Tôi mất cái gì cơ chứ?
Chắc là mất công sức lao động kiếm tám trăm tệ một lần quá.
Còn nói về chuyện trả lại, tối qua hắn đã trả cả vốn lẫn lời 1000% cho tôi rồi còn đâu.
Một người đàn ông hào phóng như thế này.
Tôi thật sự sẽ rung động mất thôi.
Tôi mắt sáng long lanh nhìn Úc Trì: “Úc tổng à, anh bao nuôi tôi cả đời đi, tôi ngoan ngoãn biết nghe lời lắm luôn á.”
Úc Trì khựng lại, sắc mặt có chút kỳ quặc.
Hắn đính chính lại: “Chúng ta không phải quan hệ bao nuôi, là quan hệ thuê mướn lao động.”
Cũng như nhau cả thôi mà.
“Anh thật sự không có ý định quy tắc ngầm với tôi à?”
Úc Trì sợ tôi đi sai đường, bèn nhắc nhở tôi: “Tôi có một bạch nguyệt quang.”
“Tuy rằng cậu ấy không còn nữa, tôi cũng chẳng nhớ rõ cậu ấy là ai, nhưng tôi biết sự tồn tại của người đó.”
“Dường như tôi từng yêu cậu ấy rất sâu đậm. Trước khi tôi hoàn toàn nhớ ra cậu ấy là ai và buông bỏ được người đó, tôi không muốn phản bội cậu ấy.”
“Có thể cậu sẽ thấy tôi rất kỳ quặc, nhưng tôi thật sự cảm thấy cậu có thể giúp tôi nhớ lại những chuyện liên quan đến cậu ấy.”
“Tôi đang lợi dụng cậu, vì vậy tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cậu, đền đáp cho cậu về tiền bạc và tài nguyên, nhưng tốt nhất cậu đừng nên động lòng với tôi.”
“Như thế sẽ khiến cả hai chúng ta đều rất khó xử.”
Thẳng thắn thật đấy.
Nghe xong câu này lòng tôi bỗng thấy chua chát.
Nói về chuyện phản bội, thì trong giấc mơ hắn đã phản bội từ lâu rồi còn gì.
Nếu sau này hắn đột nhiên biết được chuyện đó, chẳng phải tôi sẽ rất nguy hiểm sao?
Xem ra sau này đi ngủ nhất định phải khóa chặt cửa phòng rồi.
Tôi giả vờ tiêu sái đứng dậy: “Được rồi, tôi hiểu rồi.”
“Vậy anh cứ bận việc đi, tôi về nghiên cứu kịch bản đây.”
Úc Trì gật đầu: “Tôi sẽ sắp xếp người đại diện chuyên nghiệp dắt mối cho cậu, hãy nắm bắt cơ hội cho tốt.”
“Hy vọng sau này dù không có tôi nâng đỡ, cậu vẫn có thể bước lên những nấc thang cao hơn.”
Tôi rũ mắt cười khẽ.
Một mặt thì bảo người ta đừng động lòng với mình, mặt khác lại toàn nói những lời khiến con tim người ta rung rinh thổn thức.
Xảo quyệt thật đấy.
Tôi không đáp lời, mở cửa phòng làm việc, bước ra ngoài, rồi đóng lại.
Ngăn cách hai thế giới, lúc này tôi mới có cảm giác như được quay trở về với thực tại.
6
Tôi đến bệnh viện một chuyến để thăm mẹ tôi.
Bà mắc bệnh rất nặng, phải nằm viện điều trị liên tục.
Lúc tôi đến, bà đang nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh cũ ngẩn ngơ.
“Mẹ.”
Mẹ tôi ngẩng đầu lên, viền mắt hơi ửng đỏ.
Bà trách khẽ: “Đã bảo bao nhiêu lần rồi, gọi tôi là dì.”
“Tôi không phải mẹ cậu.”
Tôi cười cười, không cãi lại:
“Mẹ lại đang ngắm ảnh của hai chị em mẹ đấy à?”
“Dù sao hai người cũng giống hệt nhau, có gì mà ngắm mãi thế, ngày nào cũng nhìn, không biết chán sao.”
Mẹ tôi véo một cái vào cánh tay tôi, vặn một vòng.
Cũng không mạnh, tôi chẳng thấy đau chút nào.
Tôi ngồi xuống, gọt táo cho bà.
Miệng liến thoắng: “Con đã đóng viện phí một tháng rồi, cũng đổi sang một công ty lớn để làm việc. Mẹ cứ yên tâm ở lại chữa trị, không phải lo con bị áp lực đâu.”
“Mẹ cứ tin tưởng con trai mẹ đi, con đẹp trai thế này, diễn xuất lại đỉnh chóp, nhất định sẽ trở thành Ảnh đế cho xem.”
“Đến lúc đó, mẹ chắc chắn cũng sẽ khỏe lại thôi.”
Mẹ tôi ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi tôi: “Công ty lớn nào thế?”
“Chúng ta vừa mới chuyển đến Bắc Kinh, chẳng quen biết ai, sao con lại tìm được đường đi nước bước nhanh thế?”
Tôi tự hào hất cằm:
“Đương nhiên là vì con trai mẹ giỏi giang rồi.”
“Sơ Ngộ Media mẹ biết không? Sau này con sẽ là ngôi sao của công ty đó, đãi ngộ dành cho con tốt lắm.”
Tôi cứ nghĩ mình đang chia sẻ một tin vui lớn.
Thế nhưng sắc mặt mẹ tôi bỗng chốc trở nên trắng bệch:
“Sơ Ngộ Media?”
“Làm sao con vào được công ty đó? Con có gặp ai không?”
Rõ ràng là có điểm bất thường, dường như bà đang rất sợ tôi gặp phải một ai đó.
Lòng tôi dấy lên mối nghi ngờ, bèn theo bản năng mà nói dối:
“Không có ai cả, con chỉ là ở phim trường được một đạo diễn có mắt nhìn trúng, rồi được tiến cử nội bộ vào thôi.”
“Có chuyện gì sao mẹ?”
Mẹ tôi dường như thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm: “Không có ai là tốt rồi.”
“Vậy con có khả năng gặp được cấp cao của công ty không?”
Tôi lắc đầu: “Một con tép riu như con thì làm sao có cơ hội gặp được lãnh đạo cấp cao chứ?”
Mẹ tôi tin lời tôi nói.
Nhưng bà vẫn chưa thực sự buông bỏ được nỗi lo lắng.
Bà nắm chặt lấy tay tôi, khuyên can: “Bạch Bạch, căn bệnh này của mẹ đằng nào cũng chẳng chữa khỏi được đâu, chúng ta không chữa nữa, về quê đi con.”
“Mẹ vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, để lại hết cho con. Con về quê lấy một cô vợ, như thế dẫu mẹ có chết thì cũng có thể ra đi mà không mang theo tiếc nuối nào.”
Lồng ngực tôi bỗng nghẹn lại, khó thở vô cùng:
“Mẹ, con đã thử rồi, con không thích con gái.”
“Mẹ bảo con đi tìm hiểu họ kiểu gì? Đó chẳng phải là làm hại người ta sao?”
Mẹ tôi cuống lên: “Cái thằng bé này, sao con biết là mình không thích?”
“Con đã từng nắm tay con gái chưa? Đã từng hôn môi con gái chưa? Mà con dám bảo là không thích!”
Tôi không biểu cảm gì, nhìn bà trừng trừng:
“Con không có loại kích động đó với họ.”
“Con vẫn luôn thấy rất kỳ lạ, dường như mẹ còn biết việc con thích đàn ông trước cả con nữa.”
“Lúc nào mẹ cũng giục con tìm bạn gái, bảo con đừng đi vào con đường lầm lạc.”
“Chẳng lẽ trước khi bị tai nạn xe, con đã từng come out rồi sao?”
Mẹ tôi bỗng im bặt, không nói thêm lời nào nữa.
Tôi hít sâu một hơi, lên tiếng xin lỗi bà:
“Con xin lỗi, mẹ.”
“Con đến thăm mẹ là muốn làm mẹ vui vẻ, không phải để cãi nhau với mẹ.”
Tôi đứng dậy: “Mẹ nghỉ ngơi cho tốt đi, lần sau con lại đến thăm mẹ.”
Mẹ tôi ngồi sau lưng tôi rơi nước mắt:
“Mẹ thì có thể làm thế nào được chứ?”
“Con sinh ra trong một vụ tai nạn xe hơi, bố con liều mình che chở cho mẹ con, mẹ con lại liều mình bảo vệ đứa con trong bụng.”
“Bọn họ đều mất cả rồi, chỉ để lại duy nhất một mình con.”
“Một mình mẹ nuôi con khôn lớn ngần này, khó khăn lắm mới trông mong được đến ngày con học đại học.”
“Kết quả là đại học chưa học xong con lại gặp tai nạn giao thông, con có biết mẹ đã sợ hãi và kinh hoàng đến mức nào không?”
“Khó khăn lắm mới đợi được đến ngày con tỉnh lại, con chẳng nhớ bất cứ thứ gì, vậy mà cứ một lòng một dạ muốn đâm đầu vào giới giải trí.”
“Đó là nơi những người bình thường như chúng ta có thể đến sao? Đó là một cái thùng nhuộm đen tối!”
“Mẹ bị bệnh rồi, mẹ không muốn làm liên lụy đến con, mẹ chỉ muốn con ở lại quê nhà bầu bạn với mẹ đi qua đoạn thời gian cuối cùng của cuộc đời, vậy mà con sống chết không chịu.”
“Bắc Kinh rốt cuộc có gì tốt đẹp mà con cứ nhất quyết phải đâm đầu tới đây chứ…”
Tôi quay đầu lại, biện giải: “Nguồn lực y tế ở đây tốt hơn…”
Mẹ tôi đập mạnh xuống chăn: “Nhưng chúng ta không có nhiều tiền đến thế, tài nguyên y tế tốt thì có tác dụng gì chứ?!”
“Con sẽ kiếm tiền mà…”
“Con kiếm cái gì? Một ngày tám trăm tệ, mang cả người đầy thương tích về thăm mẹ à? Con nghĩ mẹ sẽ vui lòng sao?”
“Sau này mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, mẹ tin con một lần đi.”
“Mẹ không có ‘sau này’ nữa đâu!” Mẹ tôi rơi nước mắt, gắt lên.

