Trên mạng bảo đánh thức người đang mộng du một cách đột ngột là không tốt.
Nể tình hắn là kim chủ của tôi, tôi đành làm cái gối ôm an ủi cho hắn vậy.
…
Khoan, hình như có gì đó sai sai?
Không phải đang khóc sao?
Sao cái mồm của Úc Trì lại cọ cọ tới cổ tôi rồi thế này?
Còn cái tay kia nữa, đang sờ mó đi đâu đấy hả?!
Vốn dĩ tôi đã phải cố nhịn rồi, lại còn dám kích thích tôi à.
Mẹ kiếp!
Chút nữa nhân lúc anh đang ngủ mơ tôi “làm” anh luôn thì đừng có mà trách!
Trong lòng tôi chửi thề liên hồi.
Bực bội gạt tay Úc Trì ra.
Úc Trì rõ ràng đang mộng du, nhưng cảm xúc lại phong phú ra phết.
Vừa nãy còn khóc lóc đau thương, giờ đã chuyển sang tủi thân rồi.
“A Sơ? Sao không cho tôi sờ…”
“Có phải cậu không còn thích tôi nữa rồi không?”
Tôi đành nén tính khí mà dỗ dành hắn: “Không phải, tôi dĩ nhiên là thích anh rồi…” thích tiền của anh ấy.
“Nhưng mà anh nhận nhầm người rồi, tỉnh lại sẽ hối hận đấy.”
Hắn cũng tài ghê cơ, đang mộng du mà vẫn đối đáp qua lại với tôi ngon ơ:
“Cậu lừa tôi, tôi không sống nữa đâu!”
Tên này bật dậy, vớ lấy cái gối úp thẳng lên mặt mình, định bụng tự làm mình ngạt thở chết.
Tôi nghĩ thầm cái này sao mà làm chết người được, nên cứ ngồi trơ mắt nhìn hắn làm trò con bò.
Kết quả là thấy tôi không đoái hoài gì đến hắn, hắn tủi thân tột cùng, gào khóc ầm ĩ.
Khóc ướt đẫm cả chiếc gối.
Cái này hình như ngạt thở thật đấy chứ chẳng đùa.
Tôi cạn lời giật lấy chiếc gối từ tay hắn, đành bó tay chịu trói:
“Cho sờ cho sờ, tỉnh dậy nhớ đưa tiền là được chứ gì.”
Tôi đặt tay hắn lên eo mình.
Nghĩ bụng người chịu thiệt cũng chẳng phải mình, kệ cụ nó đi.
Úc Trì phồng má, xoa xoa eo tôi hai cái rồi lại được đằng chân lân đằng đầu:
“Chưa đủ, cậu phải hôn tôi nữa.”
Thái dương tôi giật nảy lên.
Rốt cuộc là ai có bạch nguyệt quang hả trời? Cứ ở đây làm khó tôi thế này.
Mặc dù bạch nguyệt quang của hắn dường như đã chết rồi.
Nhưng tôi ít nhiều gì cũng vẫn còn chút lương tâm.
Tôi lỡ mồm thốt ra: “Này này này, cái này là phải tính thêm tiền đấy nhé.”
Úc Trì đúng là người tốt.
Đang mơ ngủ mà vẫn biết thao tác chuyển khoản cơ đấy.
Lại chuyển thêm cho tôi 100.000 tệ nữa.
Chẳng phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Tôi liều mình vậy!
Tôi hít một hơi sâu, mím môi, làm một phát dứt khoát dán môi mình lên môi Úc Trì.
Rồi lập tức giật ra.
Cười hề hề bảo: “Tôi hôn rồi đấy nhé, anh tỉnh dậy không được lật lọng— ưm?”
Cằm bỗng nhói đau, có thứ gì đó đã luồn lách vào trong khoang miệng tôi.
Tôi nhất thời quên cả hít thở.
Trong không gian tĩnh lặng, mọi âm thanh nhỏ nhặt nhất đều bị phóng đại lên gấp bội.
Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập, nặng nề của Úc Trì, những âm thanh quấn quýt ám muội vụn vặt.
Thính giác càng lúc càng nhạy bén, nghe mà da đầu tôi tê rần rần.
Tôi đang định đẩy Úc Trì ra thì bị hắn siết chặt lấy tay, kéo mạnh vào lồng ngực.
Khoảnh khắc hai cơ thể va chạm vào nhau, toàn thân tôi run lên bần bật, một luồng tê dại xẹt qua.
Tôi… “ra” rồi!
Rốt cuộc là đứa nào đồn Úc Trì bị liệt hả?
Kẻ bị liệt là tôi, là tôi mới đúng đây này!
Một cảm giác hoang đường tột cùng ập tới nuốt chửng lấy tôi.
Tôi câm nín, tôi bất lực, tôi tựa đầu vào vai Úc Trì mà khóc không ra nước mắt.
Ông đây không phải trai tân sao?
Tại sao lại nhạy cảm đến mức mới hôn môi một cái đã “bắn” rồi hả trời?
Why?!
Doshite?! (Tại sao?!)
Còn chưa kịp uất ức xong thì Úc Trì đã bắt đầu cọ cọ vào người tôi với vẻ dục vọng chưa được thỏa mãn.
Lại còn tự động hóa dữ dội nữa chứ, chuẩn xác nắm lấy tay tôi đặt lên người hắn:
“A Sơ, khó chịu quá, giúp tôi với…”
Tôi thấy hơi khó chịu trong lòng.
Lầm bầm lầu bầu: “Tôi đâu có tên là A Sơ, tôi tên là Tịch Mộ Bạch.”
Hắn chẳng thèm nghe, cứ một mực gọi tôi là A Sơ.
Cọ tay tôi xong lại cọ sang những chỗ khác.
Cuối cùng làm người tôi bừa bãi một mớ hỗn độn, còn hắn thì lăn ra ngủ say như chết.
Tôi cảm thấy mình chẳng phải con người nữa, mà giống như một con búp bê tình dục vậy.
Tức nổ đom đóm mắt.
Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ ở đầu giường, tôi nhắm vào mặt hắn, giơ tay tát gió liên tục mấy phát.
Sợ tát làm ngài kim chủ bị cảm lạnh nên không dám tát nhiều.
Nghiến răng nghiến lợi chạy vào phòng tắm xả một trận nước lạnh.
Tự thử lại một chút, hình như tôi lại “ổn” rồi.
Vừa nãy chắc chắn chỉ là sự cố thôi.
Ừm, nhất định là sự cố ngoài ý muốn.
5
Lúc tôi thức dậy thì không thấy Úc Trì đâu.
Tôi dụi mắt đi ra phòng khách, bụng tôi đã kêu réo trước cả khi tôi kịp nói gì.
Úc Trì làm ra vẻ cực ngầu, chỉ tay về phía bàn ăn: “Bữa sáng ở đằng kia, rửa mặt xong thì qua ăn đi.”
Tôi: “Ồ, vâng.”
Tôi quay người định đi đánh răng rửa mặt.
Úc Trì đứng sau lưng tôi ngập ngừng vài giây, rồi hỏi: “Tối qua tôi không làm gì cậu chứ?”
Đoán xem thế nào nào.
Úc Trì hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc mình bị mộng du cả.
Hắn chỉ biết lúc mở mắt ra thì đang nằm trên giường của tôi.
Còn tôi thì ngủ lăn lóc ngoài ghế sofa.
Hắn không quấy rầy tôi, mà ngơ ngác bước ra khỏi phòng, ngồi ở sofa phòng khách cosplay bức tượng “Người suy tư”.
Tôi không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay nên làm sao nữa.
Bảo là hắn không làm gì đi, nhưng đêm qua tôi đã lừa hắn chuyển khoản cho mấy trăm nghìn tệ rồi.
Còn bảo hắn đã làm gì đi, thì cảm giác nói ra chẳng đem lại chút lợi lộc nào.
Chỉ tổ làm tôi mất đi công việc béo bở này thôi.
Tôi hơi thấp thỏm, gượng cười:
“Anh nhiều tiền, chuyển cho tôi mấy trăm nghìn tệ có tính là đã làm gì không?”
Úc Trì trông có vẻ như trút được gánh nặng:
“Chỉ thế thôi à?”
Tôi gật đầu, thăm dò: “Tôi có cần trả lại cho anh không?”
Úc Trì phẩy tay: “Không cần.”
“Là vấn đề của tôi, số tiền đó coi như bồi thường cho cậu đi.”
“Chắc cậu cũng từng nghe lời đồn tôi bị phân liệt tâm thần trên mạng rồi nhỉ? Là thật đấy.”
“Sau này cậu ngủ nhớ khóa chặt cửa vào, tôi có gọi cậu cũng tuyệt đối đừng mở.”
Tôi buột miệng đáp: “Hả? Phải làm thế cơ à?”
Úc Trì khựng lại, nâng mi mắt lên nhìn tôi: “Trông cậu có vẻ hơi tiếc nuối nhỉ?”
Chứ còn gì nữa, thế thì tôi bị mất đi bao nhiêu tiền cơ chứ?
Tôi vờ như không tiếc: “Không có, không có đâu.”
“Tôi chỉ lo cho anh xảy ra chuyện thôi.”
Úc Trì day day thái dương, có vẻ hơi đau đầu:
“Không sao, tôi chưa chết được đâu.”
“Mấy năm nay đều sống như thế cả mà.”
Trông thảm hại thật đấy.
Nhưng tôi cũng ngại không dám hỏi han nhiều, đi vào rửa mặt.
Lúc ăn cơm, Úc Trì không ăn, chỉ lẳng lặng nhìn tôi ngấu nghiến như một con ma đói.
Nuốt chửng tất cả mọi thứ.
“Cậu… bao lâu rồi chưa được ăn cơm thế?”
Tôi suýt thì trợn trắng mắt với hắn.
Không phải nhờ ơn tối qua anh chạy qua trêu chọc tôi sao, tôi việc gì phải tiêu hao nhiều năng lượng đến mức này chứ?
“Trời sinh ăn khỏe thôi mà, sao anh không ăn?”
Úc Trì lúc này mới gắp ăn vài miếng:
“Tôi hơi biếng ăn, nhưng nhìn cậu ăn ngon miệng thế này, hình như tôi cũng ăn được một chút rồi.”
Chao ôi, vị thái tử gia này đúng là gom đủ mọi chứng bệnh thường thấy của các tổng tài bá đạo ha.
Chẳng lẽ lý do tôi không làm được tổng tài bá đạo là vì tôi không mắc mấy cái bệnh này sao?
Tôi ngộ ra rồi đấy.
Sau bữa ăn, Úc Trì đưa tôi đến công ty của hắn.
Thư ký bước vào, đưa cho hắn một xấp tài liệu.
Hắn còn chẳng thèm nhìn, đưa thẳng cho tôi.
Tôi ngơ ngác xem qua một lượt, toàn là kịch bản phim.
Úc Trì hỏi tôi: “Nhắm trúng cái nào rồi?”
Tôi: “…?”

