Úc Trì dường như cũng cảm thấy bản thân bị định giá quá bèo bọt, hắn tức đến bật cười:

“Một tháng 3 triệu tệ, đợi tôi làm rõ tại sao mình lại thành ra thế này xong thì cậu có thể biến.”

“Đừng có tơ tưởng những thứ khác, ngoài tiền ra, tôi không cho cậu được bất cứ thứ gì đâu.”

Thần tài của tôi ơi!

Ngoài tiền ra, tôi cũng đâu cần thứ gì khác chứ!

Lại còn không phải dâng hiến thể xác, đây là công việc tuyệt vời cỡ nào vậy trời.

Chẳng qua là hơi đau đầu một chút thôi mà.

Tôi chịu đựng giỏi lắm.

Sợ công việc béo bở này mọc cánh bay mất, tôi lập tức nắm chặt lấy tay Úc Trì:

“Dạ được được được, sếp nói gì cũng đúng hết, chừng nào tôi bắt đầu đi làm ạ?”

Úc Trì như bị điện giật, hất phăng tay tôi ra.

Hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, vẻ mặt đầy bối rối.

Ngay đêm đó, hắn đưa tôi về căn hộ penthouse rộng thênh thang của hắn.

3

Đêm đó trời đổ mưa.

Tôi được chiêm ngưỡng cảnh mưa chỉ dành riêng cho người giàu.

Đêm mưa dát vàng, bầu trời lấp lánh như vỡ vụn muôn vàn vì sao.

Tôi đúng là đồ nhà quê chưa trải sự đời, dán cả người lên cửa sổ sát đất mà ngắm.

Úc Trì tắm xong bước ra, tò mò hỏi tôi: “Cậu đang làm gì đấy?”

“Cosplay thạch sùng à?”

Tôi quay đầu lại nhìn, ngây người luôn.

Hắn chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm quanh hông, nửa thân trên để trần, còn vương những giọt nước.

Bự thật đấy.

À không, cơ bụng trắng thật.

Cũng không phải, ôi chao, sao đêm mưa đẹp quá chừng.

Tôi ép bản thân phải quay đầu đi, tiếp tục nhìn cảnh đêm:

“Úc tiên sinh, xin đừng thử thách một người thật thà.”

Hắn đâu biết rằng trong đầu một người thật thà toàn là những thứ đen tối bậy bạ.

Tôi nghi ngờ mình bị điên rồi.

Từ sau khi nhìn thấy Úc Trì, trong đầu tôi cứ liên tục hiện lên những hình ảnh mơ hồ.

Ban đầu là cảnh hai đứa tôi hễ không vừa mắt là lao vào đập nhau.

Tôi tự nhủ đó là do hắn hại tôi bị phong sát khỏi giới giải trí, nên tôi nằm mơ cũng muốn băm vằm hắn ra.

Nhưng về sau bắt đầu sai sai, hai đứa đánh qua đánh lại, không dùng tay chân so chiêu nữa…

Mà dùng thứ khác để so chiêu…

Khoan đã, thế này có đúng không vậy?

Bây giờ lại càng kỳ quặc hơn, rõ ràng tôi đang ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ, mà trong đầu lại toàn mấy thước phim 18+ không lành mạnh tí nào.

Hơn nữa, tại sao tôi lại là người bị đè dưới thân chứ?

Rõ ràng nhìn Úc Trì mới là cái đứa yếu ớt mỏng manh kia mà?

Hắn nhìn thấy máu còn khóc nhè cơ mà?

Úc Trì khẽ cười, cười được một lúc thì hít vào một hơi lạnh.

Hắn tìm vài lọ thuốc, đổ ra mấy viên.

Tôi vô cùng biết điều, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi lấy nước cho hắn.

Căn penthouse này rộng quá mức cần thiết rồi.

Rót cốc nước thôi mà làm tôi chạy muốn hụt hơi. Lúc đưa nước cho Úc Trì, tôi thấy hắn đang nhíu mày, nhắm nghiền mắt tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Trông có vẻ thật sự rất khó chịu.

Nghĩ đến việc chuyện này là do hắn “dị ứng” với tôi, tôi cũng thấy hơi áy náy.

Nhưng tôi có tiền cầm về mà, hắn khó chịu thì ráng chịu đi nha.

Tôi sờ lên lương tâm của mình một cái, rồi gọi hắn:

“Úc tiên sinh, uống thuốc xong rồi vào phòng nghỉ ngơi đi.”

Úc Trì mở mắt ra, ngơ ngác nhìn tôi:

“A Sơ?”

Dứt lời, hắn hoàn hồn lại, ôm đầu lẩm bẩm: “A Sơ lại là ai chứ?”

Tôi sững người một chút.

Ối chà, hóa ra vị thái tử gia này thật sự có một bạch nguyệt quang mà bản thân không nhớ nổi.

Nhìn bộ dạng này của hắn, cũng tội nghiệp thật.

Giàu có thế này mà vẫn có người cầu mà không được.

Nhìn xem, chấp niệm đến mức thần kinh luôn rồi kìa.

Tôi bắt đầu thấy thương hại hắn, đưa cốc nước sát lại gần mặt hắn để kéo lý trí của hắn về:

“Úc tiên sinh, uống thuốc trước đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Úc Trì tỉnh táo lại, rũ mắt, chậm chạp nhét mấy viên thuốc vào miệng.

Hắn cứ thế ngậm lấy mép cốc trên tay tôi mà uống nước.

Người giàu đúng là khác bọt, uống thuốc cũng chẳng thèm tự cầm cốc.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn uống xong, mắt dán chặt vào đôi môi hắn mà ngẩn ngơ.

Toang rồi.

Sao trong đầu tôi toàn là cảnh hắn cướp nước từ trong miệng tôi thế này?

Chẳng lẽ tôi không phải người đàng hoàng, mà là một tên biến thái thèm khát thân xác của hắn?

Úc Trì day day sống mũi, nói lời cảm ơn với tôi.

Tôi giật mình nhét tọt cái cốc vào tay hắn, nhảy dựng lên: “Phòng của tôi là phòng nào ấy nhỉ?”

“Buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ.”

Úc Trì bị tôi dọa cho giật mình.

Nhưng hắn không hề tức giận, ngón tay thon dài chỉ về phía một căn phòng:

“Phòng đó, cậu cứ tự nhiên.”

“Ngoại trừ phòng ngủ của tôi ra, những chỗ khác cậu muốn đi đâu cũng được.”

Tôi gật đầu, quay người đi về phía phòng ngủ.

Phía sau, Úc Trì tìm thấy điện thoại, thao tác một hồi.

Phòng khách yên tĩnh bỗng vang lên một âm thanh dõng dạc: “WeChat đã nhận được 100.000 tệ.”

Bước chân tôi khựng lại.

Không muốn tin WeChat, chỉ muốn tin sái cổ luôn thôi!

Tôi rút điện thoại ra nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Mẹ ơi, tài khoản nhảy thêm 100.000 tệ thật kìa!

Người giàu đúng là nhiều tiền thật.

Rót cho cốc nước thôi mà cho hẳn 100.000 tệ.

Thế này đợi đến khi hắn hết dị ứng với tôi, chẳng phải tôi phát tài to rồi sao?

Tôi không nhịn được mà bật cười toe toét.

Úc Trì cười như không cười nhìn tôi: “Trước đây cậu mở cửa hàng à? Sợ người ta quỵt tiền sao mà để thông báo to thế?”

Thực ra đâu phải vậy.

Tôi chỉ đơn thuần là mê cái âm thanh tiền vào tài khoản thôi.

Tôi hí hửng hôn chụt một cái lên màn hình điện thoại, cười tít mắt cảm ơn kim chủ:

“Cảm ơn kim chủ ba ba, chúc anh đêm nay có một giấc mơ đẹp.”

4

Đêm đó tôi ôm điện thoại mà ngủ.

Úc Trì có mơ đẹp hay không thì tôi không biết.

Còn tôi thì làm một giấc xuân mộng cực kỳ hoành tráng.

Trong mơ, tôi cười “khặc khặc khặc” man rợ như một con yêu quái rồi đè Úc Trì xuống.

Lột sạch quần áo của hắn, lấy khẩu trang che mắt hắn lại.

Bá đạo bóp miệng hắn ra, ép hắn… uống sữa.

Một phen kích thích, tôi còn tưởng mình nằm trên cơ đấy.

Ai ngờ khung cảnh vừa chuyển một cái, Úc Trì đã đè ngược tôi lại, cho tôi “lên bờ xuống ruộng” một trận ra trò.

Làm tôi sợ tới mức giật mình tỉnh giấc.

Tôi quẹt vội khóe miệng, vẫn còn cảm thấy dư vị miên man.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, tôi hoàn hồn lại.

Thấy Úc Trì đang nhắm nghiền mắt, loạng choạng đi về phía tôi.

Tôi lại nhìn xuống bản thân mình, bất lực nhắm tịt mắt lại.

Nếu để Úc Trì biết tôi là một tên biến thái, chẳng phải công việc này của tôi sẽ toang luôn sao?

Mà khoan đã, nửa đêm nửa hôm hắn mò vào phòng tôi làm cái quái gì thế?

Còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, Úc Trì đã chẳng thèm khách sáo trèo thẳng lên giường của tôi.

Hắn bước qua người tôi một cách cực kỳ tự nhiên, rồi nằm xuống bên cạnh.

Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt.

Đoán chừng ngài kim chủ của tôi bị mộng du nên tìm nhầm giường rồi.

Nhưng tôi đâu thể không biết điều được.

Tôi tự giác ngồi dậy, định bụng nhường giường này cho hắn, còn mình thì ra ghế sofa ngủ tạm.

Vừa mới ngồi dậy thì mu bàn tay đã bị tóm chặt lấy.

Bàn tay còn lại của Úc Trì ôm siết lấy eo tôi, giật mạnh một cái kéo tôi vào lòng hắn.

Va đập mạnh làm tôi rên lên một tiếng nghẹn ngào.

Hắn thì vẫn chưa tỉnh, chỉ nhăn mặt lại, miệng phát ra những tiếng mộng mị:

“A Sơ… A Sơ, đừng đi…”

“Đừng rời xa tôi…”

“Tôi đi cùng cậu, tôi tới bên cậu ngay đây, cậu đi chậm một chút, đợi tôi với…”

Giọng nói xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào kìm nén.

Khiến bàn tay đang định đẩy hắn ra của tôi bỗng chốc mất hết sức lực.

Tò mò thật đấy, A Sơ rốt cuộc là ai vậy?

Có thể khiến một người cái gì cũng có như Úc Trì phải van xin người đó đừng đi.

Khiến hắn ngay cả trong mơ cũng hèn mọn đến mức này.

Tôi lại càng không hiểu, tại sao khi nghe thấy những lời này, tôi lại không nỡ phá tan giấc mộng của hắn.

Thôi vậy.

Scroll Up