Thái tử gia giới Bắc Kinh hễ nhìn thấy tôi là khó chịu, thế là tôi thảm hại bị phong sát khỏi giới giải trí.

Tôi tức giận chuyển nghề đi làm người mẫu nam trong quán bar, lại đụng trúng vị thái tử gia này.

Hắn nói: “Trông cậu rất quen.”

Tôi đảo mắt xem thường.

Hắn: “Liếc mắt đưa tình với tôi à? Được, cậu thành công rồi đó, bao nhiêu tiền?”

Nghe đồn thái tử gia bị “liệt”, đồng nghĩa với việc tôi có thể đè hắn.

Thế là tôi nén cơn đau đầu, mở miệng đòi giá trên trời: “Ba… ba trăm một đêm!”

1

Về thái tử gia giới Bắc Kinh – Úc Trì, tin đồn nhiều vô số kể.

Tin hot nhất chính là hắn không được, phương diện kia bị “liệt”.

Bất kể là nam hay nữ, béo hay gầy, chẳng ai có thể khơi gợi được hứng thú của hắn.

Tin thứ hai là hắn có một bạch nguyệt quang đã qua đời.

Nhưng hắn lại chẳng nhớ người đó là ai, diện mạo ra sao.

Tin thứ ba bảo rằng hắn bị phân liệt tâm thần, lúc nào cũng ảo tưởng mình có một bạch nguyệt quang.

Đúng đúng sai sai, thật thật giả giả, chẳng ai rõ.

Nhưng mấy chuyện đó chẳng liên quan gì đến một kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi.

Tôi ghét Úc Trì.

Vốn dĩ tôi là một diễn viên tuyến mười tám chìm nghỉm.

Khó khăn lắm mới nhận được một kịch bản, đóng vai một tên pháo hôi vừa xuất hiện đã “nhận cơm hộp” ngỏm củ tỏi.

Một ngày được lĩnh năm trăm tệ tiền công.

Tôi làm việc cực kỳ chăm chỉ, diễn xuất chân tình tha thiết.

Ai ngờ chỉ vì vị đại gia này rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến phim trường dạo một vòng.

Lại vừa khéo nhìn thấy cảnh mặt mũi tôi đầy máu me nằm chờ chết, thế là hắn… sợ phát khóc.

Khóc thật luôn đấy, mặt mày giàn giụa nước mắt một cách khó hiểu.

Đôi mày kiếm nhăn tít lại, hoang mang nhìn tôi, buông ra một câu: “Cậu là ai?”

“Tại sao tôi vừa nhìn thấy cậu là cả người lại khó chịu thế này?”

Hai câu nói chặt đứt luôn sự nghiệp của tôi.

Mọi người xung quanh cũng chẳng cho tôi cơ hội trả lời.

Hắn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim, hắn rơi một giọt nước mắt làm một đám người sợ vỡ mật.

Ai nấy đều cho rằng số tôi xung khắc với thái tử gia.

Họ quẳng cho tôi tám trăm tệ, bảo tôi cút xéo cho khuất mắt.

Kiếm thêm được ba trăm tệ, hi hi.

Đó là lần đầu tiên tôi lên hot search.

Cái tag #NamDiễnViênTuyến18ĐắcTộiTháiTửGiaBịPhongSát# leo thẳng lên hot search.

Hết hi hi nổi.

Thời buổi này, thái tử gia Bắc Kinh cũng thích ăn vạ cơ đấy.

Rõ ràng tôi là người đàng hoàng chuẩn 24K, chẳng trêu chọc ai cả.

Hắn thấy tôi thì khó chịu khắp người, còn tôi thấy hắn thì đầu đau như búa bổ.

Đúng là đồ thần kinh.

Đáng buồn là tôi chẳng thể làm gì được việc này.

Tôi xúc động một phen, cảm thấy vô cùng thất vọng về thế giới này.

Tôi chẳng muốn làm người tài giỏi nữa, tôi muốn biến thành lệ quỷ đi hại người cho rồi.

Cơn giận bốc lên đùng đùng, tôi nổi cáu một cái.

Rồi xách mông đến quán bar làm người mẫu nam tiếp rượu.

Dỗ dành mấy chị phú bà, dẫu sao cũng tốt hơn dỗ dành cái đám người tinh ranh gió chiều nào theo chiều ấy trong giới giải trí.

Lỡ may bám được một anh phú ông nào đó thì sao.

Chẳng phải sẽ bớt đi được năm mươi năm đường vòng à?

Tôi cần tiền.

Cần rất nhiều, rất nhiều tiền.

May mắn là tôi sở hữu một gương mặt ưa nhìn, ngày đầu tiên vào quán đã được xếp phục vụ khách ở phòng bao VIP.

Nếu như lúc mở cửa phòng 818 không nhìn thấy cái bản mặt đưa đám của Úc Trì thì mọi chuyện đã trọn vẹn hơn rồi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp, ông trời đối xử với tôi bạc bẽo thật sự.

Lúc đó tôi đã muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng phải cắn răng ghìm chặt hai chân lại.

Nở một nụ cười chuẩn mực:

“Xin hỏi, vị khách nào gọi dịch vụ tiếp rượu ạ?”

Dứt lời, Úc Trì đang ngồi ở vị trí trung tâm chán chường ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn khựng lại, đôi mày nhíu chặt, một tay đưa lên xoa thái dương.

Hắn quét mắt nhìn một vòng đám phú nhị đại nam thanh nữ tú đang ngồi đó:

“Tiếp rượu?”

“Các người cố ý à?”

2

Đám phú nhị đại đưa mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.

“Úc thiếu à, người ta vì anh mà mất đi công việc kiếm cơm, chẳng lẽ anh không nên bồi thường chút đỉnh sao?”

“Này, cậu tên gì Bạch ấy nhỉ? Mau qua dỗ dành Úc thiếu đi, khui thêm một chai rượu là cậu bớt được nửa năm tiếp rượu đấy.”

“Đúng thế đấy, đã làm tiếp rượu rồi mà sao chẳng có tí tinh ý nào thế?”

“Cứ như vậy thì cuộc đời tàn tạ của cậu biết bao giờ mới thấy được ánh sáng đây?”

Chuyện này là thứ tôi kiểm soát được chắc?

Không thấy Úc Trì vừa nhìn thấy tôi một cái là bắt đầu xoa đầu rồi à.

Tôi cũng đau đầu muốn chết, dây thần kinh giật giật đau nhức.

Tôi gượng cười: “Tôi thấy tôi và Úc thiếu đúng là xung khắc thật, hay là để tôi nhờ quản lý đổi người khác vào nhé.”

Nói xong, tôi quay người định chuồn.

Úc Trì lên tiếng: “Quay lại.”

Tôi lén lút tặc lưỡi tiếc rẻ.

Lại nở nụ cười giả tạo quay đầu lại:

“Úc thiếu có gì căn dặn ạ?”

Úc Trì dựa vào chiếc ghế sofa sang trọng, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình:

“Qua đây, ngồi một lát.”

Hắn lại cảnh cáo đám phú nhị đại kia:

“Mấy người bớt nói mấy lời vô nghĩa đi, dọa người ta chạy mất bây giờ.”

Tôi dám từ chối sao?

Giờ mà từ chối, chắc ngày mai tôi bị ép đăng xuất khỏi con game “Trái Đất Online” này luôn quá.

Ha ha.

Tôi tự an ủi mình trong cay đắng, bước tới, đặt mông ngồi xuống cạnh Úc Trì mà như ngồi trên đống đinh.

Ánh đèn mờ ảo, không khí bắt đầu rộn ràng trở lại.

Úc Trì dường như thật sự khó chịu khắp người, hắn bảo tôi khui loại rượu đắt nhất, rồi tự rót uống liền mấy ly.

Sau đó, hắn cứ nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn một hồi, bỗng nhiên hắn nói: “Tôi nhớ cậu tên là Tịch Mộ Bạch?”

Tôi: “Vâng vâng, đúng rồi đó Úc thiếu.”

Úc Trì: “Trông cậu rất quen, nhưng tôi không nhớ nổi đã gặp cậu ở đâu.”

Tôi bày ra nụ cười công nghiệp: “Tuy tôi chỉ là diễn viên tuyến mười tám, nhưng cũng từng đóng rất nhiều vai pháo hôi rồi, có thể anh từng thấy tôi trong bộ phim truyền hình nào đó chăng.”

Úc Trì: “Tôi không xem phim truyền hình, chỉ đầu tư thôi.”

Ồ ồ, biết anh nhiều tiền rồi, được chưa?

Đúng là cái lũ sinh ra ở vạch đích đáng ghét.

Thật muốn cướp hết tiền của bọn họ để làm người giàu một lần xem sao.

“Dạ vâng, vậy chắc do tôi có gương mặt đại trà rồi.”

Úc Trì nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây, khẽ bật cười:

“Đại trà à?”

“Cậu khiêm tốn quá đấy.”

Tôi im lặng.

Úc Trì lại hỏi: “Không phải là diễn viên sao, tại sao lại đi làm ở quán bar?”

Chao ôi, giả vờ vô tội đỉnh thật đấy.

Tự đi mà hỏi bản thân anh ấy, đồ nhà giàu thối tha!

Tôi giận thật rồi, cậy ánh đèn lờ mờ, lại đúng lúc Úc Trì đang uống rượu, tôi liền đảo mắt khinh bỉ một cái.

Không ngờ thái tử gia lại có sở thích liếc xéo người khác.

Thế là bị bắt quả tang ngay tại trận.

Cũng chẳng biết mắt mũi hắn nhìn kiểu gì:

“Liếc mắt đưa tình với tôi à?”

“Được, cậu thành công rồi đấy, bao nhiêu tiền? Theo tôi đi, lương ở đây không cao đâu.”

Ồ, hắn muốn bao nuôi tôi à?

Nghe đồn thái tử gia bị “liệt”, đồng nghĩa với việc tôi có thể đè hắn.

Hắn đẹp trai thế này, lại giàu nứt đố đổ vách, chắc chắn không có bệnh tật gì bậy bạ.

Kèo này, tôi nắm chắc phần lời.

Thế là tôi nén cơn đau đầu, mở miệng đòi giá trên trời: “Ba… ba trăm một đêm!”

Cả phòng bao bỗng chốc im bặt.

Giây tiếp theo, trừ Úc Trì ra, tất cả mọi người đều cười ầm lên.

“Ôi, Tiểu Bạch à, từ ‘theo’ mà thái tử gia của chúng tôi nói không phải là mối quan hệ có thể ngủ cùng đâu nhé.”

“Ai mà chẳng biết Úc Trì thủ thân như ngọc, vạn hoa qua mắt chẳng dính một phiến lá, cậu còn muốn ngủ với anh ấy cơ à? Có tham lam quá không đấy?”

“Tôi đoán anh ấy muốn cậu đi theo để giúp anh ấy giải mẫn cảm thôi, chẳng phải anh ấy nhìn thấy cậu là khó chịu khắp người sao?”

“Dù vậy thì ba trăm một đêm có phải là quá coi thường thái tử gia của chúng tôi rồi không?”

Scroll Up