Lại bất chợt chạm phải ánh mắt đầy bực bội và cáu kỉnh của Hứa Lạc.

Á!

Vậy mà lại đụng trúng Hứa Lạc rồi.

Giờ anh về, lẽ nào đã tra ra tôi chính là người anh cần tìm rồi!?

8

Tôi lập tức vừa hoảng vừa sợ, tim đập nhanh như đánh trống.

Mặt cũng vì căng thẳng mà tụ máu, dần dần đỏ bừng nóng rát.

Hứa Lạc cau mày.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của tôi vài giây.

Giọng điệu chán ghét:

“Trông tôi đáng sợ lắm à?”

“Lần nào thấy tôi, mặt cậu cũng đỏ gay như đít khỉ, chẳng có chút dáng vẻ nào của con trai cả.”

Bị anh nói vậy, tôi vô cùng bối rối và khó xử.

Thực ra tôi cũng ghét việc bản thân động chút là đỏ mặt.

Nhưng tôi thực sự không khống chế được.

Hồi học cấp hai, mấy tên bạn cùng lớp tính tình tồi tệ thấy tôi trông xinh xắn, liền cứ khăng khăng nói tôi là con gái, ép tôi vào góc nhà vệ sinh để hùa nhau cởi quần áo tôi.

Tuy thầy cô đã kịp thời ngăn cản, nhưng kể từ đó trở đi, tôi trở nên đặc biệt nhát gan, rất sợ bị người khác nhìn ngó và bàn tán.

Hễ căng thẳng, mặt sẽ lại đỏ lên.

Tôi không nhịn được nhỏ giọng bật lại: “Anh mới giống đít khỉ ấy.”

Hứa Lạc hơi sững người.

Cúi đầu áp sát mặt tôi.

“Cậu vừa nói gì? Nói lại rõ ràng xem nào.”

Lâm Kha chắc là nghe rõ rồi, sợ làm mâu thuẫn thêm gay gắt, cậu ấy vội kéo Hứa Lạc ra, nói:

“Cậu đừng trêu Trình Hy nữa.”

“Cậu vốn dĩ đã rất đáng sợ mà.”

“Trình Hy mặt đỏ bừng trông đáng yêu thế kia, lại bị cậu ví von bừa bãi.”

Rồi nhìn tôi:

“Trình Hy, cậu đừng để ý đến cậu ấy.”

Hứa Lạc cười khẩy một tiếng, ghét bỏ nhìn chằm chằm Lâm Kha.

“Cậu là gay, dĩ nhiên cậu thấy cậu ta đáng yêu rồi.”

Lại khựng lại:

“Chẳng phải cậu đang sầu não vì không tìm được Bot (0) nào đẹp sao?”

“Cậu ta xinh đẹp thế này, cậu lại muốn bảo vệ, vậy thì rước cậu ta về nhà luôn đi.”

Nói xong, Hứa Lạc như thể vừa giành chiến thắng gì đó, vòng qua tôi đi thẳng vào nhà trước.

Lâm Kha không biết xu hướng tính dục của tôi, có vẻ sợ tôi kỳ thị đồng tính, nên nhìn tôi với vẻ khá ngượng ngùng.

“Cậu đừng để bụng lời Hứa Lạc, cậu ấy bị người ta lừa nên trong lòng khó chịu, lôi chúng ta ra trút giận thôi.”

Nói xong, Lâm Kha cũng vội vã vào nhà, còn tiện tay đóng luôn cửa lại.

Tôi đứng chết trân tại chỗ mất vài giây.

Theo biểu hiện này của Hứa Lạc, xem ra anh vẫn chưa biết tôi chính là người “lừa” anh yêu qua mạng.

Nhưng tôi rất tò mò tiến độ tìm người của anh.

Thừa dịp họ không thấy tôi, tôi lén bước đến cửa, áp tai lên cánh cửa phòng, hy vọng nghe được họ bàn tán chuyện này.

Một lát sau, tôi nghe thấy Hứa Lạc cất tiếng hỏi:

“Cái iPad này của cậu à?”

Lâm Miểu đáp:

“Không phải, đây là Trình Hy đưa cho tôi.”

“Sao thế?”

Hứa Lạc không nói gì thêm.

Trong nhà trở nên im ắng tĩnh mịch.

Tôi không biết Hứa Lạc hỏi iPad của ai để làm gì?

Suy nghĩ một lát, tôi bỗng giật thót mình.

Tài khoản game trên iPad đó, là tài khoản đôi với Hứa Lạc.

Tối qua tôi không chơi bằng iPad, nên quên mất việc đổi avatar đôi và ID rồi.

Lẽ nào Hứa Lạc đã thấy ID game của tôi?

Theo quan sát của tôi hôm qua, trình độ của Lâm Miểu còn gà hơn cả tôi.

Theo lý mà nói Hứa Lạc sẽ không ngồi xem Lâm Miểu chơi game, rồi để thấy ID của tôi chứ?

Nhưng tôi lại sợ Hứa Lạc thực sự đã nhìn thấy.

Tôi lập tức sợ hãi tột độ.

Vội vàng bấm thang máy đi xuống lầu.

9

Tôi trốn trong bụi cây ở khu chung cư đợi hai mươi phút, cũng không thấy Hứa Lạc xuống tìm tôi.

Tôi nghĩ, nếu anh thực sự biết người cần tìm là tôi, thì chắc chắn đã xuống tóm cổ tôi từ lâu rồi.

Tôi tự nhủ bản thân đừng hoảng.

Có lẽ chỉ là thấy Lâm Miểu đột nhiên có thêm cái iPad trên tay nên thuận miệng hỏi một câu thôi.

Bèn nhân lúc trời tối không ai để ý, ngồi xuống đình nghỉ mát trong khu hóng gió.

Định bụng trễ một chút rồi mới về nhà.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Tôi bỗng nghe thấy một tràng tiếng bước chân vội vã.

Tôi men theo tiếng động nhìn qua.

Liền thấy Hứa Lạc đang bật đèn pin điện thoại bước tới.

Sắc mặt anh trông rất sốt ruột, dáng vẻ vừa đi vừa ngó nghiêng như đang tìm ai đó.

Tôi chỉ muốn giảm bớt sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.

Vội vàng cúi gằm mặt xuống.

Khoảng chừng mười giây sau.

Hứa Lạc bỗng bước đến đứng sững trước mặt tôi.

Dịu dàng và ân cần hỏi:

“Ở đây lạnh lắm, gió lại to, sao em cứ ngồi đây không chịu về nhà?”

Tôi nghe mà thấy khó hiểu vô cùng.

Không hiểu sao Hứa Lạc lại đột nhiên dịu dàng với tôi, còn quan tâm tôi như vậy.

Nhưng rất chắc chắn một điều, anh chưa nhận ra tôi.

Nếu không sao có thể dịu dàng thế được?

Nhưng tôi không muốn để ý đến anh.

Tiếp tục cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày không lên tiếng.

Hứa Lạc im lặng một lát.

Sau đó nửa ngồi xổm trước mặt tôi, vươn tay ra định nắm lấy tay tôi.

Tôi giật nảy mình.

Vội lách người né tránh, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh.

Lạnh lùng hỏi: “Anh muốn làm gì?”

Hứa Lạc sững người.

Ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn tôi.

Giọng điệu có phần tủi thân:

“Anh… anh đã hứa với anh trai em là sẽ chăm sóc tốt cho em.”

“Muộn thế này rồi em vẫn chưa về, anh rất lo.”

Thì ra là vì nể mặt anh trai nên mới đột nhiên đối tốt với tôi.

Giọng tôi lạnh nhạt:

Scroll Up