Nhưng Hứa Lạc lại đổi số khác nhắn tin cho tôi.

【Đã quyết tâm muốn chia tay với anh rồi phải không?】

【Được!】

【Em tốt nhất là trốn cho kỹ vào, cầu nguyện đời này đừng để anh tìm thấy, nếu không anh nhất định sẽ * ch/ ế/ t em!】

Đâm, đâm chết tôi?

Hứa Lạc máu me bạo lực vậy sao?

Nhưng tôi thực sự không cố ý giả gái lừa anh.

Là vì lúc chơi PUBG, tôi phát hiện bọn con trai trên mạng đều rất tiêu chuẩn kép.

Cùng là để lộ vị trí của đội.

Đối với con trai, họ mở miệng ra là chửi.

Đối với con gái, lại liếm cẩu điên cuồng, từng tên một biến thành giọng điệu dẹo chảy nước:

“Em gái không sao đâu nha~ Ván sau tiếp tục tổ đội~ Anh trai gánh em ăn gà nè~”

Thế nên sau nhiều lần bị ăn chửi, tôi nhanh trí nảy ra ý tưởng, chỉnh phần mềm đổi giọng thành giọng em gái ngọt ngào.

Lúc gặp Hứa Lạc trong game, tôi đã quen tay thành tật, quên mất là mình luôn bật phần mềm đổi giọng.

Chỉ vì một chuyện cỏn con thế này mà đòi đâm chết tôi.

Tôi thực sự sắp bị hù chết rồi.

Cũng không dám chọc giận Hứa Lạc nữa.

Nhưng tôi đợi rất lâu.

Vẫn không thấy Hứa Lạc gửi thêm tin nhắn hay gọi điện.

Tôi nghĩ, có lẽ anh chỉ là tức giận vì bị tôi đá nên mới ăn nói lung tung.

Bây giờ là xã hội pháp trị, nếu Hứa Lạc thật sự cầm dao đâm chết tôi, bản thân anh cũng phải ngồi tù.

Một thiếu gia nhà giàu tiền đồ xán lạn như anh, chắc sẽ không làm cái trò g.i.ế.t địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm này đâu nhỉ?

7

Vì không muốn bị Hứa Lạc hay anh em Lâm Miểu nhìn ngó, săm soi.

Tôi ở lỳ trong phòng suốt cả ngày.

Bữa trưa thì ăn vặt.

Nhưng đồ ăn vặt không giúp no bụng.

Đến tối, tôi không nhịn được đành đặt cho mình một phần đồ ăn ngoài.

Lúc ra ngoài lấy đồ ăn, Lâm Miểu đang ăn ở phòng khách bỗng ngạc nhiên hỏi tôi:

“Cậu ở trong phòng suốt từ nãy đến giờ à?”

Tôi lí nhí “ừ” một tiếng.

Lâm Miểu lại mời tôi:

“Anh tôi đi cùng anh Hứa Lạc đi tìm người rồi, tôi cứ tưởng cậu cũng đi chơi rồi chứ.”

“Tôi gọi siêu nhiều đồ ăn, cậu qua ăn chung với tôi đi.”

Tôi chẳng hứng thú gì với đống đồ ăn của cô nàng, nhưng lại hơi sợ Hứa Lạc đang đi tìm tôi.

Sau khi ra ngoài lấy đồ ăn xong, tôi ngồi xuống cạnh Lâm Miểu, giả vờ hỏi bâng quơ:

“Hứa Lạc đang tìm ai vậy?”

“Một kẻ lừa đảo trên mạng.”

Lâm Miểu ra vẻ hả hê khi người khác gặp nạn.

“Bây giờ cảnh sát mạng cứ lần theo IP là tìm ra người được ngay.”

“Dám lừa đến tận đầu anh Hứa Lạc, tôi nói cho cậu nghe, kẻ lừa đảo đó ch/ ế/ t chắc rồi.”

Nghe vậy, ngón tay tôi run lên.

Thì ra Hứa Lạc làm thật, anh thực sự muốn làm như trong tin nhắn, tìm ra tôi rồi giải quyết gọn ghẽ.

Nhưng tôi đâu có cố ý lừa anh.

Trái lại chính anh là trai thẳng giả gay lừa tôi mới đúng.

Nhưng tôi cũng không nghĩ ra tại sao Hứa Lạc lại phải lừa tôi.

Bèn quyết định hỏi thăm Lâm Miểu.

“Hôm nọ tôi nghe Hứa Lạc nói, cậu ấy đang lừa một nam sinh yêu qua mạng để ra ngoài gặp mặt.”

“Cậu nói xem tại sao cậu ấy lại lừa người ta thế?”

Lâm Miểu sững sờ.

Phì cười một tiếng.

“Haha, anh Hứa Lạc là trai thẳng chuẩn men đó!”

“Anh ấy mà lừa đối phương thì chắc chắn là do người ta lừa anh ấy trước, anh ấy muốn dụ người đó ra để trả thù thôi, suy cho cùng bọn lừa đảo bây giờ cảnh giác lắm.”

Tôi chột dạ nuốt nước bọt.

“Sao cậu biết cậu ấy là trai thẳng chuẩn men?”

“Bởi vì anh ấy và anh trai tôi từ nhỏ đã dính nhau như hình với bóng, nhưng kể từ khi biết anh tôi là Top (1), anh ấy cứ gặp mặt là mắng anh tôi tởm lợm.”

“Nếu chẳng may bị anh tôi chạm phải tay, anh ấy hận không thể lột luôn lớp da của mình, còn cấm anh tôi không được chơi với anh ấy nữa.”

Thì ra Hứa Lạc không những đúng là trai thẳng, mà còn kỳ thị đồng tính nam đến mức ghê tởm thế cơ à.

Trong lòng tôi bỗng chốc lạnh lẽo vô cùng.

Lâm Miểu lại vui vẻ nói:

“Có điều anh tôi thì tai trái xỏ qua tai phải, hoàn toàn không để tâm lời anh Hứa Lạc nói.”

“Anh Hứa Lạc chắc cũng hết cách rồi, nên nửa năm nay không mắng anh tôi nữa, cứ mặc cho anh tôi chơi chung.”

Tôi buồn bực “ừ” một tiếng.

Nhìn Lâm Miểu mặt mày rạng rỡ, tôi chỉ cảm thấy niềm vui nỗi buồn của con người không hề tương thông với nhau.

Cũng chẳng còn tâm trạng nào để ăn cơm tiếp.

Lúc lấy điện thoại ra xem giờ.

Lâm Miểu nhìn thấy màn hình game trên điện thoại tôi, mắt sáng rỡ.

“Oa, cậu đang chơi chế độ chiến tranh à.”

“Tôi cũng muốn chơi cái này lắm, được hồi sinh vô hạn rồi đấu súng, nhưng tài khoản của tôi chưa đủ cấp 10 nên không chơi được.”

“Có thể, có thể cho tôi mượn điện thoại chơi một chút được không?”

Bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Lâm Miểu, tôi hơi ngại từ chối cô nàng.

Vào phòng lấy iPad của tôi đưa cho cô.

“Tài khoản trên này của tôi cũng chơi được chế độ chiến tranh đấy, cậu dùng cái này chơi đi, tôi xuống nhà vứt rác chút.”

Lâm Miểu vui vẻ đáp “được”.

Tôi xách hai túi rác ra khỏi cửa.

Vì túi rác quá đầy, sợ rác rơi ra ngoài, lúc đi bộ tôi hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào túi rác.

Chưa đi được mấy bước, bỗng “bốp” một tiếng, trán tôi đụng phải một lồng ngực rắn chắc.

Tôi kêu “Á” một tiếng vì đau, vội vàng ngẩng đầu xin lỗi.

“Xin, xin lỗi.”

Scroll Up