“Không cần đâu.”
“Tôi sẽ tự lo cho bản thân, không cần anh xen vào.”
Lông mi Hứa Lạc run lên, sắc môi bỗng chốc có phần trắng bệch.
Nghĩ lại thì, chắc lời từ chối của tôi đã khiến vị thiếu gia này lần đầu tiên bị bẽ mặt, nên nhất thời khó chấp nhận.
Nhưng cái này cũng là đáng đời anh ta.
Ai bảo anh ta lừa tôi lại còn dữ với tôi.
Tôi phớt lờ Hứa Lạc vẫn đang ngồi thẫn thờ trên đất, đi từ đầu kia của đình nghỉ mát trở về nhà.
Lúc tôi bước ra khỏi thang máy, anh em Lâm Miểu vừa vặn đi vào.
Lâm Miểu dặn dò tôi:
“Tôi để iPad của cậu trên bàn trà ngoài phòng khách rồi nhé.”
“Lần sau qua đây, tôi và anh tôi sẽ lại tìm cậu chơi.”
Do cửa thang máy đóng lại rất nhanh, nên tôi chỉ kịp vội vã đáp lời cô một tiếng “ừ”.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Vừa mở cửa, đã thấy Hứa Lạc đi đi lại lại trước cửa phòng tôi.
Dáng người anh cao lớn, vai rộng chân dài, bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh da trời khoác thêm một chiếc áo len mỏng trắng tinh.
Tóc tai rõ ràng đã được chải chuốt kỹ lưỡng, vuốt nếp với độ cong rất đẹp.
Ngũ quan của anh vốn dĩ đẹp trai mà sắc sảo, nhưng phối với bộ đồ thanh lịch và dịu dàng này, sự sắc sảo đó đã vơi đi không ít, trông có vẻ rất dễ gần.
Tôi không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Hứa Lạc thấy vậy, vẻ mặt vốn hơi căng thẳng lập tức biến mất không tăm tích.
Khẽ nhếch khóe môi.
Cứ như thể giữa tôi và anh chưa từng xảy ra chuyện không vui nào, anh tươi tỉnh nói với tôi bằng một tâm trạng cực kỳ tốt:
“Lát nữa em đánh răng rửa mặt xong, anh đưa em ra ngoài ăn cơm.”
Đại khái là hôm nay Hứa Lạc quá đẹp trai, nói chuyện lại quá đỗi dịu dàng.
Tôi theo bản năng có hơi rung động.
Nhưng nghĩ đến anh là trai thẳng, nghĩ đến chuyện anh kỳ thị gay, chút rung động cỏn con đó của tôi lại tan biến không còn một mảnh.
Buồn bực nói: “Tôi không đi.”
Hứa Lạc khựng lại: “Sao vậy?”
“Tối qua đã nói chuyện của tôi không cần anh lo, tôi muốn ăn, tôi sẽ tự đi ăn.”
Nói xong, tôi đi thẳng tới bồn rửa mặt.
Hứa Lạc lập tức đuổi theo.
Nhìn bóng tôi trong gương, dè dặt hỏi:
“Có phải vì hôm đó chơi game anh đã nặng lời với em, nên em vẫn luôn giận anh đúng không?”
10
Tôi cầm bàn chải đánh răng mà chẳng thèm đếm xỉa đến anh.
Hứa Lạc bỗng cực kỳ tinh mắt cầm lấy tuýp kem đánh răng bên cạnh, vặn nắp nặn lên bàn chải của tôi.
Tôi lập tức nâng bàn chải lên trên.
Vô cùng chán ghét nói:
“Tôi không cần anh giúp.”
Ngón tay Hứa Lạc cứng đờ giữa không trung, trong mắt lóe lên tia tổn thương.
Giọng điệu mất mát và buồn bã hỏi tôi:
“Chỉ vì anh nói em vài câu, mà em lại giận anh lớn đến vậy sao?”
Tôi không hiểu Hứa Lạc đang buồn vì cái gì.
Cho dù tôi không muốn để ý đến anh, với mối giao tình quen biết chưa đầy ba ngày giữa tôi và anh, anh cũng đâu đến mức phải đau lòng?
Tôi thật sự không biết Hứa Lạc bị làm sao nữa.
Nhưng rồi vẫn quyết định nghiêm túc trả lời anh một lần.
“Anh chửi thề đ* m*.”
“Anh không chỉ mắng tôi, anh còn mắng cả mẹ tôi.”
Hứa Lạc sững người, ánh mắt đầy ảo não, lập tức hạ mình xin lỗi tôi:
“Xin lỗi em, lúc đó anh bị cảm xúc chi phối, nhưng anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không hề có ác ý như em nghĩ đâu.”
“Đừng giận anh nữa được không~”
Nhưng chửi bậy trong game là chuyện bình thường không có nghĩa đó là đúng.
Hơn nữa cứ nghĩ đến lúc yêu qua mạng, tôi thích anh nhiều đến thế, vậy mà sau khi biết tôi là con trai, mọi thứ anh làm đều là lừa dối tôi.
Lồng ngực tôi như bị nhét đầy bông ướt.
Vừa ngột ngạt vừa đau nhói.
Thở chậm lại một lúc lâu mới bình phục tâm trạng, lạnh lùng nói:
“Tôi chơi game chưa bao giờ chửi bậy cả.”
“Anh cứ coi tôi là kẻ hẹp hòi số một thiên hạ đi.”
“Tôi sẽ không tha lỗi cho anh đâu.”
“Anh tốt nhất cũng đừng nói chuyện với tôi nữa.”
“Sau này… sau này tôi sẽ không nói với anh thêm một lời nào nữa.”
Nghe xong Hứa Lạc mím chặt môi, khóe mắt đỏ ửng, lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt.
Dường như bị tôi chọc giận, tức đến mức muốn nổ tung.
Trong nhà chỉ có tôi và anh là hai người.
Lỡ như anh muốn đánh tôi, người tập thể hình quanh năm như anh, một cánh tay to bằng hai tay tôi gộp lại.
Tôi chẳng bị anh tẩn cho trọng thương luôn sao.
Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi muộn màng, tôi lập tức vứt bàn chải vào ly súc miệng, chạy về phòng chốt chặt cửa lại.
11
Vài ngày sau đó, tôi đều đi sớm về khuya, cố tình né tránh Hứa Lạc.
Nhưng sống chung dưới một mái nhà, kiểu gì cũng có lúc không tránh mặt được.
Ví dụ như có vài lần, tôi vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.
Hứa Lạc đứng chình ình ngay cửa phòng tắm, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lần nào tôi cũng bị anh dọa sợ.
Lo anh đã điều tra ra tôi chính là người yêu qua mạng của anh nên định ra tay tẩn tôi.
Nhưng Hứa Lạc nói chuyện lại rất dịu dàng.
Rõ ràng biết tôi bảo sẽ không đếm xỉa đến anh, mà anh vẫn kiên quyết bắt chuyện.
Lúc này tôi vừa tắm xong bước ra, Hứa Lạc lại chặn ở cửa phòng tắm, vẻ mặt đầy oán trách nhìn tôi:
“Ngày mai anh trai em về rồi.”
“Quan hệ giữa anh và anh trai em rất tốt.”

