Anh hơi cúi đầu, đầu ngón tay thon dài khẽ vuốt ve mảng da sau gáy từng dán miếng silicon của tôi.
Hơi lạnh buốt, nhồn nhột.
“Chỗ này hơi trống trải.” Anh nói.
“Nói nhảm, em làm gì có tuyến thể, đương nhiên là trống rồi.”
“Vậy… để tôi làm cho cậu một ký hiệu nhé?” Giọng anh bỗng trở nên nguy hiểm.
Chưa đợi tôi kịp phản ứng, anh đã đột ngột nghiêng người, cắn phập một phát lên sau gáy tôi.
“Á! Đau đau đau! Hạ Kiêu, anh cầm tinh con chó thật đấy à!”
Lần này không còn miếng silicon ngăn cản, cảm giác đau đớn càng thêm rõ ràng.
Tôi đau đến ứa cả nước mắt, giơ tay định đẩy anh ra.
Anh lại thuận thế ôm chặt lấy eo tôi, ép sát tôi vào người anh, răng nanh nhẹ nhàng mài qua mài lại trên mảng da thịt ấy, cho đến khi để lại một vết đỏ sẫm mới chịu lưu luyến buông ra.
“Anh làm cái gì vậy hả!” Tôi ôm cổ, trừng mắt giận dữ nhìn anh.
“Tuyên bố chủ quyền.” Hạ Kiêu nhìn vết đỏ kia, khóe môi cong lên đầy vẻ hài lòng.
“Tôi là một Beta! Alpha khác có ngửi thấy đâu, anh tuyên bố cho ai xem chứ!” Tôi cạn lời.
“Tôi ngửi thấy là được.” Anh cúi đầu, thì thầm bên tai tôi, “Mùi linh sam đã lấn át mùi dâu tây trên người cậu rồi. Bây giờ, cả người cậu đều là mùi của tôi.”
Hơi nóng phả vào bên tai làm mặt tôi đỏ bừng lên trong nháy mắt.
Cái tên này… đúng là đang giở trò lưu manh với một Beta mà!
Chắc chắn là vậy rồi!
8
Dạo gần đây Hạ Kiêu ngày càng trở nên kỳ lạ.
Anh bắt đầu thường xuyên dắt tôi ra vào đủ mọi dịp riêng tư.
Thậm chí khi họp hành, anh cũng có thói quen nắm lấy tay tôi, lén lút xoa bóp dưới gầm bàn.
Mỗi lần tôi muốn rút tay ra, anh liền dùng tin tức tố mùi linh sam đè ép tôi.
Dù tôi không ngửi thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được sự vỗ về và tính chiếm hữu mãnh liệt về mặt tinh thần ấy.
Điều này khiến lòng tôi có chút hoảng loạn.
Tôi chỉ là một Beta, trong cái thế giới mà tin tức tố quyết định tất cả này, một Alpha đỉnh cấp cuối cùng rồi cũng phải cưới một Omega có độ tương thích cao mà thôi.
Tôi không thể để bản thân lún sâu hơn nữa.
Giữa lúc tôi đang suy nghĩ lung tung thì trong phòng pha trà truyền đến tiếng buôn chuyện của mấy cô thư ký.
“Nghe nói gì chưa? Lão chủ tịch sắp xếp cho Hạ tổng đi xem mắt rồi đấy, đối phương là cậu út nhà họ Lâm, độ tương thích lên tới 90% cơ.”
“Thật hay đùa thế? Vậy Trợ lý Kiều của chúng ta tính sao? Tôi thấy Hạ tổng cưng cậu ấy lắm mà.”
“Ai dào, cưng thì có ích gì chứ? Trợ lý Kiều là Beta, lại chẳng sinh được người thừa kế cấp cao, liên hôn hào môn chắc chắn phải chọn Omega rồi.”
Tôi đứng ngoài cửa, tay bưng tách cà phê, lồng ngực bỗng nhói lên một cái đầy khó chịu.
Hóa ra anh vẫn phải đi xem mắt.
Cũng đúng thôi, đây mới là kịch bản bình thường của một Alpha giới hào môn.
Tôi cúi đầu, nhìn những vết chai nhỏ trên đầu ngón tay mình.
Tôi chỉ là một kẻ làm thuê kiếm sống, không nên tơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình.
Buổi chiều, tôi đặt một bản báo cáo từ chức đã in sẵn lên bàn làm việc của Hạ Kiêu.
“Cái gì đây?” Hạ Kiêu nhướng mày, cầm lên liếc nhìn một cái.
Sau khi nhìn rõ những con chữ bên trên, sắc mặt anh lập tức sa sầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo như muốn kết thành băng tuyết.
“Đơn từ chức? Cậu muốn từ chức?”
“Vâng, thưa Hạ tổng.” Tôi cố giữ giọng mình thật chuyên nghiệp và bình tĩnh, “Tôi cảm thấy năng lực của mình không còn đủ để đảm đương công việc trợ lý đặc biệt này nữa, hy vọng có thể đổi sang một môi trường khác.”
“Kiều Ninh, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi nói lại lần nữa xem.” Hạ Kiêu đứng dậy, từng bước áp sát tôi.
Trên người anh tỏa ra uy áp tin tức tố cực kỳ khủng khiếp.
Trước đây khi đối mặt với tin tức tố của anh tôi chẳng có cảm giác gì, nhưng hôm nay, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng đầy giận dữ của anh, tim tôi lại nhói đau từng cơn.
“Tôi muốn đi, Hạ tổng.” Tôi cắn môi, đón lấy ánh mắt anh.
“Vì chuyện xem mắt?” Anh đột ngột hỏi.
Tôi ngẩn người.
Anh cười khẩy một tiếng, giật lấy tờ đơn từ chức rồi xé nát vụn ngay trước mặt tôi.
“Kiều Ninh, trong đầu cậu chứa toàn bã đậu đấy à?” Anh bất ngờ vươn tay khóa chặt cổ tay tôi, ép cả người tôi đập vào cánh cửa lớn của phòng làm việc.
“Ai nói với cậu là tôi đi xem mắt?”
“Mọi người đều nói thế, Omega nhà họ Lâm…”
“Thằng nhóc nhà họ Lâm là Alpha!” Hạ Kiêu giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi bóp cằm tôi, “Đó là đối tác kinh doanh do bố tôi tìm cho tôi! Hơn nữa tôi đã từ chối thẳng thừng rồi.”
Tôi sững sờ ngơ ngác: “Dạ?”
“Kiều Ninh, ông đây diễn kịch với cậu suốt ba tháng trời, ngày nào cũng phải hít cái mùi nước hoa dâu tây rẻ tiền của cậu, giờ cậu muốn phủi mông bỏ đi à?”
Hạ Kiêu đỏ hoe mắt nhìn chằm chằm tôi, giọng khàn đặc đầy vẻ tủi thân.
“Cả đời này của tôi, chỉ cần một Beta là cậu thôi. Cậu đã nghe thủng chưa hả?”
9
Hạ Kiêu dẫn tôi về căn nhà cổ của gia đình anh.
Trên đường đi, tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Hạ Kiêu, hay là để em xuống xe đi.” Tôi giật giật dây an toàn, “Bố mẹ anh mà biết anh dẫn một Beta về thì có khi nào vung thẳng chi phiếu vào mặt em rồi bảo em cút xéo khỏi anh không?”

