Tôi cười trừ hai tiếng, cố phá vỡ bầu không khí gượng gạo đến chết người này: “Cái đó… sếp à, nếu em nói đây là vũ khí chống biến thái đời mới nhất do em tự nghiên cứu ra thì ngài có tin không?”

Hạ Kiêu bóp chặt miếng silicon, giận quá hóa cười: “Kiều Ninh, cậu coi tôi là thằng ngu đấy à?”

6

“Em xin lỗi sếp! Em sai rồi! Em xin tự thú ạ!”

Tôi lập tức cụp đuôi nhận tội, hai tay chắp lại, thái độ vô cùng thành khẩn.

“Thật ra em là một Beta, vì thiếu tiền mua nhà nên mới làm giả sơ yếu lý lịch đóng giả làm Omega. Em thật sự không cố ý lừa ngài đâu, em làm việc chăm chỉ lắm mà! Cầu xin ngài đừng đuổi việc em, cũng đừng kiện em ra tòa nhé!”

Tôi nhắm tịt mắt, chờ đợi sự phán xét tàn nhẫn từ tên tư bản độc ác.

Thế nhưng chờ nửa ngày, cơn thịnh nộ như dự đoán chẳng hề giáng xuống, ngược lại trên trán lại bị búng nhẹ một cái.

“Mở mắt ra.” Giọng Hạ Kiêu mang theo chút bất lực.

Tôi he hé một bên mắt nhìn anh.

Chỉ thấy anh tiện tay vứt miếng silicon sang một bên, kéo lỏng cà vạt. Sắc mặt anh tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng trạng thái kỳ mẫn cảm điên cuồng ban nãy dường như đã bị màn thao tác thần thánh của tôi làm cho nghẹn họng ép ngược trở lại.

“Cậu tưởng hôm nay tôi mới biết cậu là Beta chắc?” Anh nhướng mày.

Tôi ngơ ngác: “Dạ?”

“Cậu từng thấy Omega nào bị tin tức tố áp chế của tôi tấn công mà vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc hỏi tôi có cần tăng nhiệt độ điều hòa không chưa?”

Hạ Kiêu tựa vào lưng ghế, nhàn nhã nhìn tôi.

“Cậu từng thấy Omega nào ngày nào cũng xịt nước hoa rẻ tiền mà đến miếng dán ngăn mùi cũng không biết đổi miếng mới chưa? Còn nữa, mỗi lần cậu uống nước vị dâu tây là cái ‘tin tức tố’ trên người cậu lại nồng hơn, cậu nghĩ tuyến thể của mình thông thẳng với dạ dày đấy à?”

Tôi há hốc mồm, chết lặng.

Hóa ra… kỹ năng diễn xuất đỉnh cao suốt ba tháng qua của tôi, trong mắt người ta chỉ là một màn diễn chay của một con khỉ làm trò hề?

“Thế… thế sao ngài không vạch trần em?” Tôi yếu ớt hỏi.

“Vạch trần cậu rồi thì tôi biết đi đâu tìm một người hoàn toàn miễn nhiễm với tin tức tố của tôi, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại, nửa đêm gọi là có mặt như cậu chứ?” Hạ Kiêu đưa tay nhéo má tôi một cái.

“Hơn nữa…” Ánh mắt anh sâu thẳm lại, giọng trầm xuống, “Tôi thấy cậu khá là thú vị.”

Thú vị?

Tôi ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ bị tóm sống, rốt cuộc anh chỉ cảm thấy thú vị thôi á?

Tôi tủi thân muốn khóc luôn rồi.

“Sếp, ngài đây là hành vi bóc lột và trêu đùa giai cấp vô sản của bọn tư bản đấy!” Tôi kháng nghị.

“Ồ? Thế à?” Hạ Kiêu rút một chiếc thẻ ngân hàng ra quơ quơ trước mặt tôi, “Thưởng cuối năm gấp đôi, còn muốn từ chức nữa không?”

Tôi thu ngay vẻ tủi thân lại trong một giây, hai tay cung kính nhận lấy thẻ: “Sếp anh minh thần võ! Sếp vạn tuế! Tối nay có cần em xoa huyệt thái dương tiếp cho ngài không ạ?”

Hạ Kiêu khẽ cười một tiếng, xoa rối bù tóc tôi.

“Xoa thái dương thì khỏi cần.” Anh kéo tôi ngã lại vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

“Tối nay ngủ với tôi. Không có tin tức tố của Omega thì có một Beta bầu bạn cũng có tác dụng.”

Tôi tựa vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh.

Dù rằng anh chỉ đang lợi dụng tính “miễn nhiễm” của một Beta như tôi, nhưng khoảnh khắc này, tôi lại cảm thấy cái ôm này ấm áp lạ thường.

Thôi kệ đi, nể mặt tiền bạc, cứ để cho anh ôm một lát vậy.

7

Một khi thân phận đã bị phơi bày ra ánh sáng, tôi dứt khoát không thèm giả vờ nữa.

Hôm sau đi làm, tôi không dán tuyến thể giả, cũng chẳng thèm xịt cái thứ nước hoa dâu tây ngọt đến phát ngấy kia nữa.

Tôi mặc áo hoodie rộng rãi thoải mái cùng quần bò, nghênh ngang đến thẳng phòng Tổng giám đốc báo danh.

Trợ lý Lương vừa nhìn thấy tôi, mắt kính suýt chút nữa thì rớt xuống đất.

“Trợ lý Kiều, hôm nay cậu… thu liễm tin tức tố tốt ghê nhỉ.”

Tôi cười hì hì: “Không thèm giả vờ nữa, tôi là Beta.”

Trợ lý Lương hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm, dường như cảm thấy ngày tôi bị tống cổ ra đường không còn xa nữa.

Thế nhưng, đến khi anh ấy nhìn thấy Hạ Kiêu gọi tôi vào phòng, chẳng những không nổi trận lôi đình mà còn đưa tách cà phê riêng của mình cho tôi uống, biểu cảm trên mặt anh ấy không thể dùng từ kinh ngạc để hình dung được nữa rồi.

Đó là biểu cảm nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.

“Sếp, đây là lịch trình hôm nay ạ.” Tôi đặt tập tài liệu lên bàn.

Hạ Kiêu liếc mắt nhìn qua, chẳng thèm nhìn tài liệu mà lại nhìn chằm chằm vào cổ áo tôi.

Hôm nay tôi không mặc sơ mi, cổ áo hơi rộng, để lộ ra một mảng cổ và xương quai xanh trắng ngần.

“Sao không dán nữa?” Anh hỏi.

“Ngài mở toang cửa thành rồi thì em còn giả vờ làm gì nữa.” Tôi bĩu môi, “Với lại cái thứ đó dính lên da cổ ngứa muốn chết.”

Hạ Kiêu đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

Scroll Up