Hạ Kiêu rảnh một tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi: “Yên tâm đi, họ vung không nổi đâu.”

“Thế lỡ họ vung năm mươi triệu tệ vào mặt em thì em nên nhận hay không nhận đây?” Tôi giở thói buôn chuyện thường ngày.

Hạ Kiêu lườm tôi một cái: “Cậu mà dám nhận thì tôi sẽ nhốt cậu trong phòng, để ngày nào cậu cũng chỉ có thể đếm tin tức tố của tôi mà sống qua ngày thôi.”

Tôi rụt cổ lại, ngoan ngoãn ngậm miệng.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng trang viên cổ kính và tráng lệ.

Tôi hít sâu một hơi, lẽo đẽo bước theo sau Hạ Kiêu vào trong.

Trong phòng khách, hai vị trung niên trông vô cùng uy nghiêm đang ngồi trên ghế sô pha.

Thấy chúng tôi bước vào, mẹ Hạ đứng dậy, trên mặt không có lấy một nụ cười.

Tim tôi đập “thót” một cái, tiêu rồi, kịch bản mẹ chồng ác độc sắp sửa mở màn rồi.

Tôi lập tức khom lưng cúi chào: “Cháu chào hai bác ạ, cháu là Kiều Ninh.”

Mẹ Hạ giẫm giày cao gót bước tới trước mặt tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới.

Sau đó, bà quay đầu lại, nhìn Hạ Kiêu bằng ánh mắt chê bai ghét bỏ: “Đây là cậu trợ lý Beta mà con giấu suốt ba tháng nay đấy à?”

“Vâng, vợ con.” Hạ Kiêu hào phóng thừa nhận.

Mẹ Hạ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ trong túi xách rút ra một xấp đồ dày cộp, nhét thẳng vào lòng tôi.

Tôi cúi đầu nhìn.

Sổ đỏ nhà đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu mặt bằng kinh doanh, còn có mấy chiếc thẻ đen mạ vàng lấp lánh.

“Bác… bác gái?” Tôi ngơ ngác hoàn toàn.

Kịch bản này sai sai ở đâu rồi, không phải nên vung chi phiếu vào mặt tôi rồi bảo tôi cút đi sao?

“Cầm lấy đi.” Mẹ Hạ nắm lấy tay tôi, sắc mặt bỗng chốc từ nhiều mây chuyển sang bừng sáng, hiền từ như biến thành một người khác hẳn, “Ninh Ninh à, chịu uất ức rồi đúng không con? Cái thằng nhóc này từ bé tính tình đã vừa thối vừa bướng, tin tức tố thì lạnh ngắt như cái máy làm đá, khổ cho một Beta như con phải chịu đựng nó.”

Tôi chết trân tại chỗ: “Bác gái, bác không để tâm chuyện cháu là Beta ạ?”

“Để tâm cái gì chứ?” Mẹ Hạ bĩu môi, “Omega có gì tốt đâu, ẻo lả yếu đuối, cứ hễ tới kỳ phát tình là phiền toái vô cùng. Beta tốt chứ, cơ thể khỏe mạnh dẻo dai, chịu áp lực tốt, quan trọng nhất là con còn trị được cái tính tình chó má này của nó.”

Bố Hạ ngồi một bên cũng lặng lẽ gật đầu, phụ họa thêm: “Ninh Ninh à, sau này nó mà dám bắt nạt con, con cứ bảo với bác, bác trừ cổ phần của nó.”

Tôi ôm đống sổ đỏ trong tay, nhìn Hạ Kiêu với vẻ mặt đầy bất lực bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy.

Hào môn thế gia, hình như cũng chẳng đáng sợ như tôi tưởng tượng.

10

Một ngày nọ sau khi tôi và Hạ Kiêu kết hôn.

Tôi vẫn làm trợ lý đặc biệt ở Tập đoàn Hạ thị.

Tất nhiên, lương tháng từ năm mươi nghìn tệ đã biến thành… toàn bộ gia sản của Hạ Kiêu.

“Trợ lý Kiều.”

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Hạ Kiêu đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

“Sao thế, Hạ tổng? Bây giờ đang là giờ làm việc đấy nhé.”

Tôi vừa gõ báo cáo, vừa vỗ vỗ vào bàn tay đang siết quanh eo mình.

“Muốn cắn em.” Giọng anh nghẹn lại nũng nịu.

“Không được, hôm nay có cuộc họp quan trọng, để Trợ lý Lương nhìn thấy vết đỏ trên cổ thì không hay đâu.”

“Thế thì cắn vai.”

Anh chẳng thèm phân trần, kéo tuột cổ áo tôi ra, cắn nhẹ một cái lên bờ vai tôi, sau đó dùng đầu lưỡi dịu dàng liếm phẳng lại.

Tin tức tố mùi gỗ linh sam lập tức tràn ngập khắp phòng làm việc.

Thực ra tôi vẫn chẳng ngửi thấy gì.

Nhưng tôi đã quen với việc cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh dưới bầu không khí này.

“Kiều Ninh.” Anh khẽ gọi tôi.

“Dạ?”

“Mùi dâu tây trên người em hình như thuần khiết hơn rồi đấy.” Anh cười trêu chọc.

Tôi đảo mắt khinh bỉ: “Đó là vì hôm nay em ăn hết cả một hộp dâu tây thật đấy ạ, thưa sếp.”

Anh bật cười trầm thấp, ghé sát tới hôn lên môi tôi.

Bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ, xuyên qua lớp kính sát đất rải đều lên mặt bàn làm việc.

Tôi là một Beta, trong thế giới bị tin tức tố chi phối này, tôi từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ đứng ngoài lề.

Nhưng giờ đây, trong vòng tay của người đàn ông Alpha đỉnh cấp này.

Tôi biết, mình đã tìm thấy chốn về ngọt ngào nhất thuộc về riêng mình.

HẾT.

Scroll Up