Nói tôi thế nào cũng được, nhưng chê nước hoa chín tệ chín bao ship của tôi là không xong đâu nhé!
“Thưa ngài, xin ngài tự trọng cho.” Tôi lạnh mặt.
“Tự trọng?” Gã ta như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ, đột nhiên giải phóng tin tức tố của mình ra.
Là một mùi tin tức tố chuối chín nhớp nhúa, buồn nôn.
Gã muốn dùng tin tức tố để đè ép tôi, ép tôi phải quy phục.
“Ngoan ngoãn nghe lời đi, tối nay chơi với anh trai một chút, lợi lộc không thiếu phần mày đâu.” Gã đưa tay định sờ mặt tôi.
Thế nhưng, tin tức tố mà gã giải phóng ra đối với một Beta như tôi thì ngoài việc hơi khó ngửi ra thì chẳng có tí sức sát thương nào cả.
Tôi đứng trơ ra đó, thậm chí còn muốn ngáp một cái.
Nhưng để phối hợp với thiết lập nhân vật “Omega yếu đuối” của mình, tôi đành phải ép bản thân lùi lại một bước, lộ ra vẻ mặt kinh hãi, người khẽ run rẩy.
“Anh… anh đừng qua đây…” Tôi tự véo đùi mình một cái, cố gắng làm cho vành mắt đỏ lên.
“Giả vờ ngây thơ cái gì.” Gã ta cười dữ tợn, vươn tay định tóm lấy cổ tay tôi.
Giây tiếp theo.
“Rầm!” Một tiếng vang thật lớn.
Chỉ thấy cả người gã ta như con diều đứt dây, đập mạnh vào bàn để bánh ngọt bên cạnh, kem tươi và rượu vang đỏ bắn tung tóe khắp người.
Hạ Kiêu đã đứng sừng sững trước mặt tôi.
Gương mặt tuấn tú vô song của anh lúc này mây đen giăng kín, đôi mắt đen ngập tràn sát khí hung bạo.
Trong không khí, tin tức tố mùi gỗ linh sam lạnh buốt lập tức khuếch tán ra như một vụ nổ.
Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Alpha và Omega trong sảnh tiệc đều biến sắc.
Một số Omega cấp bậc thấp thậm chí quỳ rạp xuống sàn, run rẩy bần bật.
Cơn thịnh nộ của một Alpha đỉnh cấp tuyệt đối không phải trò đùa.
“Hạ… Hạ tổng…” Gã Alpha nằm giữa đống đổ nát ôm ngực, kinh hãi nhìn anh.
Hạ Kiêu đến liếc cũng chẳng thèm liếc gã một cái.
Anh quay người lại, cởi áo khoác âu phục trùm kín đầu kín cổ lên người tôi.
Sau đó, trước bàn dân thiên hạ, anh cúi người bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa.
“Ơ? Sếp ơi, em tự đi được mà…” Tôi khẽ thốt lên kinh ngạc.
“Câm miệng.” Anh lạnh lùng vứt lại hai chữ, bế tôi sải bước lớn đi ra ngoài.
Trên áo âu phục ngập tràn hương gỗ linh sam dễ chịu trên người anh, ấm áp, bá đạo, bao bọc kín kẽ lấy toàn bộ cơ thể tôi.
Khoảnh khắc này, tôi nghe thấy trong lồng ngực mình, trái tim đang đập loạn liên hồi.
Thôi xong rồi.
Trái tim Beta của tôi hình như có gì đó sai sai rồi.
5
Hạ Kiêu bế tôi một mạch lên xe.
Vách ngăn trong xe được hạ xuống, tạo thành một không gian riêng tư tuyệt đối.
Hơi thở của Hạ Kiêu có phần dồn dập, anh tựa vào lưng ghế, toàn thân tỏa ra nhiệt độ nóng rực kinh người.
“Sếp ơi?” Tôi hơi lo lắng nhích lại gần, “Ngài không sao chứ? Ban nãy có phải ra tay mạnh quá rồi không?”
Anh không nói lời nào, chỉ đột ngột vươn tay đè chặt cả người tôi vào lòng.
Nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua lớp quần áo truyền tới, làm tôi run rẩy khắp người.
“Kiều Ninh…” Anh nỉ non tên tôi, giọng khàn đặc không ra hình thù.
Đôi môi ấm nóng của anh bắt đầu hôn loạn xạ lên mặt, lên cổ tôi.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Tin tức tố của gã Alpha rác rưởi ban nãy, cộng thêm việc Hạ Kiêu bộc phát tin tức tố trong lúc giận dữ tột cùng, đã kích hoạt triệt để kỳ mẫn cảm của anh.
“Sếp ơi, ngài bình tĩnh lại đi! Thuốc ức chế đâu rồi? Em đi lấy thuốc ức chế cho ngài!” Tôi hoảng loạn muốn vùng ra.
“Không cần thuốc ức chế…” Bàn tay anh siết chặt lấy eo tôi với lực đạo kinh người, suýt chút nữa bẻ gãy eo tôi.
“Cần em…”
Anh ngoạm một phát cắn lên sau gáy tôi.
Lần này anh không hề kiềm chế như lần trước.
Anh thật sự đang ở trong trạng thái mất kiểm soát của kỳ mẫn cảm, răng nanh sắc nhọn hung hăng đâm xuyên qua vật cản.
“Xoẹt——”
Một tiếng rách giòn giã của chất liệu nhựa vang lên rõ mồn một trong khoang xe yên tĩnh.
Động tác của Hạ Kiêu bỗng cứng đờ.
Trong miệng anh đang ngậm một miếng silicon mềm mềm, tỏa ra mùi dâu tây ngọt ngào…
Còn trên cổ tôi, nơi vốn dĩ dán tuyến thể giả, bây giờ chỉ trơ lại một mảng da nhẵn nhụi.
Tôi đờ đẫn tại chỗ, không dám nhúc nhích dù chỉ một li.
Toi đời rồi.
Lộ tẩy rồi.
Lộ sạch sành sanh không còn gì để chối cãi nữa rồi.
Không khí trong xe như đông đặc lại trong khoảnh khắc này.
Hạ Kiêu từ từ nhả miệng ra.
Anh cầm miếng dán tuyến thể giả bằng silicon đã bị cắn rách nát, vẫn còn nồng nặc mùi nước hoa dâu tây trên tay, trừng mắt nhìn tôi.
Vì đang trong kỳ mẫn cảm nên mắt anh vẫn còn ửng đỏ, trông có nét gì đó yêu mị tà tứ.
Nhưng biểu cảm của anh lúc này, dùng từ “khó diễn tả bằng lời” để hình dung thì vẫn còn là quá nhẹ nhàng.

