Mười một giờ đêm, phòng làm việc của Tổng giám đốc vẫn sáng đèn.

Tôi xoa bờ vai mỏi nhừ, nhìn đống tài liệu chất cao như núi trên bàn, nội tâm đang giãy giụa bên bờ vực sụp đổ.

“Kiều Ninh.” Hạ Kiêu không thèm ngẩng đầu gọi tôi.

“Dạ, sếp.” Tôi lập tức xốc lại tinh thần, lon ton chạy qua.

“Lại đây, xoa huyệt thái dương cho tôi.”

Anh tựa vào lưng ghế, nhắm nghiền mắt, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Tôi ngẩn người.

Xoa thái dương ư?

Cái này có thuộc phạm trù công việc của trợ lý đặc biệt không vậy?

Nhưng nghĩ đến điều khoản “chăm sóc toàn diện mọi nhu cầu của người sử dụng lao động” ghi trong hợp đồng, tôi đành nuốt lời từ chối vào trong.

Tôi bước ra sau lưng anh, đưa hai tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng áp lên thái dương anh.

Da thịt anh hơi lạnh, đường nét xương cốt rõ ràng, mạch máu nơi thái dương đang khẽ đập.

Tôi thả lỏng lực đạo, xoa bóp vừa phải.

“Sếp ơi, lực thế này vừa chưa ạ?”

“Ừm.” Anh trầm giọng đáp lại một tiếng.

Trong phòng làm việc yên tĩnh đến mức cây kim rơi cũng nghe thấy.

Vì khoảng cách quá gần, mùi nước hoa dâu tây trên người tôi lại bắt đầu lan tỏa.

Tôi có chút căng thẳng, sợ anh phát hiện ra điểm bất thường nên vô thức thở chậm lại.

Bỗng nhiên, Hạ Kiêu đưa tay nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay anh to lớn, nhiệt độ nóng rực, kéo giật cả người tôi xuống.

Tôi khẽ thốt lên một tiếng, mất thăng bằng ngã nhào thẳng vào lòng anh.

Lồng ngực rắn chắc đập vào làm mũi tôi đau điếng.

“Sếp?” Tôi hoảng loạn giãy giụa muốn đứng dậy.

Nhưng cánh tay anh ghì chặt quanh eo tôi cứng như gọng kìm, không hề suy suyển.

“Đừng cử động, để tôi ôm một lát.” Giọng anh khàn khàn, như thể đang ra sức kìm nén điều gì đó.

Tôi thậm chí có thể cảm nhận được tin tức tố mùi linh sam tỏa ra từ người anh đang bắt đầu trở nên cuồng bạo và nóng bỏng.

Trực giác của một Beta mách bảo tôi rằng chuyện này rất không ổn.

“Sếp ơi, có phải… sắp đến kỳ mẫn cảm của ngài rồi không?” Tôi dò hỏi.

Kỳ mẫn cảm của Alpha đỉnh cấp vô cùng đáng sợ, sức tàn phá kinh người, cần có Omega xoa dịu.

Hạ Kiêu không trả lời tôi.

Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, sống mũi cao cọ xát vào miếng silicon sau gáy tôi.

“Tin tức tố của cậu…” Giọng anh nghẹn lại, “Đúng là chẳng thuần khiết tí nào.”

Tôi cười trừ: “Em đã bảo là cấp thấp rồi mà…”

“Nhưng rất có tác dụng.”

Anh đột nhiên há miệng, cách một lớp silicon, cắn mạnh một phát lên sau gáy tôi.

“Đệt mợ!” Tôi đau đến mức văng tục một câu.

Dù cách một lớp silicon dày cộp nhưng lực cắn ấy vẫn xuyên thấu qua được.

Cái tên đàn ông chó này cầm tinh con chó thật đấy à!

“Sếp ơi, đau đau đau!” Tôi vừa kêu vừa cố đẩy anh ra.

Hạ Kiêu nhả răng ra, đầu lưỡi khẽ liếm qua chỗ vừa bị cắn.

Cái liếm đó mang theo một luồng điện tê rần, khiến cả người tôi run lên bần bật.

“Kiều Ninh, cậu thật sự là Omega à?” Anh ghé sát tai tôi hỏi nhỏ, giọng điệu mang theo vài phần trêu chọc.

Tim tôi lập tức vọt lên tận cổ họng.

“Đương nhiên rồi! Chuẩn không cần chỉnh luôn!” Tôi lớn tiếng cãi lại hòng che giấu sự chột dạ trong lòng.

Anh khẽ bật cười một tiếng, tiếng cười khiến lồng ngực anh rung lên khe khẽ, làm eo tôi cũng tê dại theo.

“Thế à? Vậy hôm nào để bác sĩ Cao khám sức khỏe tổng quát cho cậu nhé.”

Anh buông tôi ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.

Tôi vừa lăn vừa bò đứng dậy khỏi lòng anh, ôm lấy sau gáy, mặt mày hết đỏ rồi lại trắng bệch.

Khám sức khỏe? Thế thì tôi lộ tẩy hết còn gì nữa?!

4

Chuyện khám sức khỏe bị tôi dùng đủ mọi lý do để thoái thác cho qua.

Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nguy cơ đã ập tới.

Tối hôm đó, Hạ Kiêu dẫn tôi tham dự một bữa tiệc thương mại đẳng cấp cao.

Ở bữa tiệc thế này, đâu đâu cũng là những Alpha và Omega quần áo là lượt, hào nhoáng bóng bẩy.

Để không bị lộ tẩy, trước khi ra ngoài tôi đặc biệt xịt gấp đôi lượng nước hoa dâu tây, miếng silicon sau gáy cũng đổi sang loại có độ dính tốt hơn.

Tiệc trôi qua được một nửa, Hạ Kiêu bị mấy vị trùm sò trong ngành kéo đi nói chuyện.

Tôi buồn chán đứng ở một góc, bưng ly nước hoa quả ngắm nhìn cảnh tượng giao lưu chén thù chén tạc trong sảnh.

“Ồ, bé Omega ở đâu ra thế này, trông thanh tú phết nhỉ.” Một giọng nói cợt nhả vang lên bên tai.

Tôi quay đầu lại, thấy một gã Alpha bụng phệ đang bưng ly rượu, ánh mắt bỉ ổi quét tới quét lui trên người tôi.

Tôi thầm đảo mắt khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự: “Chào ngài, tôi là trợ lý của Hạ tổng.”

“Trợ lý của Hạ Kiêu à?” Gã ta cười khẩy một tiếng, bước tới gần hơn, “Mắt nhìn người của Hạ Kiêu kém thế từ bao giờ vậy, lại tìm một đứa Omega có tin tức tố kém cỏi thế này. Mùi dâu tây này là hương liệu công nghiệp pha ra đấy à?”

Nắm đấm của tôi cứng ngắt lại rồi đấy.

Scroll Up