Tôi đành chai mặt, lộ ra vẻ ngượng ngùng e thẹn: “Bởi vì… bởi vì em vừa gặp đã trúng tiếng sét ái tình với Hạ tổng rồi, để giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt ngài nên ban nãy em đã phải cố hết sức nín thở đấy ạ.”
Hạ Kiêu: “…”
Anh nhìn chằm chằm tôi suốt mười giây đồng hồ.
Ngay lúc tôi ngỡ mình sắp bị bảo vệ ném thẳng ra ngoài thì anh đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhả ra hai chữ: “Ra ngoài.”
Tôi thở dài thượt, nghĩ bụng thế là năm mươi nghìn tệ tan thành mây khói rồi.
Nào ngờ vừa bước tới cửa thì sau lưng đã vang lên giọng anh: “Tám giờ sáng mai, lái xe chuyên dụng của ban hành chính đến đón tôi đúng giờ. Đi trễ một phút, trừ một nghìn.”
Mắt tôi sáng rực lên.
“Rõ rồi, sếp ơi!”
2
Ngày đầu tiên đi làm, năm giờ sáng tôi đã bò dậy.
Để duy trì thiết lập nhân vật “Omega” yếu ớt của mình, tôi phải tiến hành hàng loạt bước ngụy trang rườm rà.
Đầu tiên, dán miếng dán tuyến thể silicon chống tràn lên sau gáy.
Thứ này làm rất tinh xảo, sờ vào mềm mại, ở giữa còn hơi nhô lên một chút.
Tiếp theo, xịt tinh dầu hương dâu tây đặc chế lên cổ tay và sau tai.
Cuối cùng, ngậm một viên kẹo cao su vị dâu tây.
Hoàn hảo.
Đúng tám giờ, tôi đỗ xe ngay ngắn trước cửa biệt thự riêng của Hạ Kiêu.
Cửa xe mở ra, Hạ Kiêu mang theo luồng khí lạnh chưa tan ngồi vào ghế sau.
“Hạ tổng, chào buổi sáng.” Tôi dùng hai tay dâng lên ly cà phê đen và chiếc bánh sandwich không đường còn ấm đã chuẩn bị sẵn.
Hạ Kiêu liếc nhìn một cái rồi nhận lấy.
“Đi thôi.”
Chiếc xe lăn bánh êm ru trên đường phố giờ cao điểm buổi sáng.
Qua gương chiếu hậu, tôi lén quan sát vị sếp mới này.
Anh có vẻ rất mệt mỏi, vừa day ấn đường vừa tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Trong không khí thoang thoảng mùi linh sam rất nhạt.
Tôi hít hít mũi.
Thôi được rồi, thật ra tôi chẳng ngửi thấy gì cả, chỉ cảm thấy máy lọc không khí trên xe này xịn thật, có mùi thơm mát của cây cối.
“Trợ lý Kiều.” Hạ Kiêu đột nhiên mở mắt.
“Dạ có em, sếp.”
“Trên người cậu là mùi gì vậy?”
Tim tôi giật thót, theo phản xạ đưa tay sờ sau gáy: “Là… tin tức tố của em, mùi dâu tây ạ. Ngại quá sếp, có phải ngọt quá rồi không? Em mở cửa sổ thông gió ngay đây.”
“Không cần.”
Hạ Kiêu ngồi thẳng người dậy, hơi nghiêng về phía trước.
Theo khoảng cách gần lại của anh, tôi có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình.
Anh vươn tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên lưng ghế.
“Ngọt nồng nặc như mùi nước hoa rẻ tiền.” Anh nhận xét.
Tôi thầm đảo mắt trong lòng.
Chín tệ chín bao ship thì đòi hỏi đắt tiền thế nào được nữa? Có mùi dâu tây là may lắm rồi, anh còn muốn mùi dâu tây sấy thủ công hữu cơ chắc?
Nhưng ngoài mặt tôi chỉ đành tủi thân cúi đầu: “Xin lỗi Hạ tổng. Tại vì em là Omega cấp thấp, cấp bậc tin tức tố tương đối kém nên mùi không được thuần khiết ạ.”
Xin tha thứ cho tôi, vì để giữ được việc làm, đến cả trò nhận mình là “cấp thấp” tôi cũng bịa ra được.
Hạ Kiêu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi đang đặt trên vô lăng.
Vì quanh năm làm việc nhà và đi làm thêm nên trên ngón tay tôi có vài vết chai nhỏ, khớp xương cũng thô hơn so với những Omega mảnh mai thông thường.
“Cấp thấp?” Hạ Kiêu nhấm nháp hai chữ này, “Omega cấp thấp mà chống chịu được áp chế tin tức tố của tôi, Trợ lý Kiều, cậu đúng là một kỳ tích y học đấy.”
“Haha, chắc do bình thường em chăm tập thể dục nên tố chất cơ thể tốt thôi ạ.” Tôi cười trừ.
“Vậy sao?”
Anh đưa tay ra, đầu ngón tay làm như vô tình lướt qua sau gáy tôi.
Dù cách một lớp áo nhưng tôi vẫn run bắn người lên.
“Đừng nhúc nhích.” Giọng anh bỗng trầm xuống, mang theo ý tứ ra lệnh.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Ngón tay thon dài của anh lần theo cổ áo tôi luồn vào trong, chuẩn xác ấn lên vị trí tôi dán miếng tuyến thể giả.
Mồ hôi lạnh của tôi lập tức túa ra như mưa.
Xong đời rồi.
Cái này mà để anh phát hiện sau gáy là một miếng silicon thì không những tôi phải cuốn gói cút xéo, mà khéo còn phải đối mặt với đơn kiện làm giả hồ sơ xin việc nữa chứ chẳng chơi.
“Sếp à…” Tôi rụt cổ lại, cố gắng làm giọng mình run rẩy như một Omega đang bị quấy rối, “Alpha và Omega thụ thụ bất thân, ngài làm vậy… em hơi sợ đấy.”
Ngón tay Hạ Kiêu xoa nhẹ trên miếng silicon.
Cảm giác đó hiển nhiên khác hẳn so với tuyến thể thật sự.
Nhưng anh chỉ khẽ nhướng mày, thong thả thu tay về.
“Ừm, đúng là cấp thấp thật. Sờ vào giả y như thật vậy.”
Tôi: “…”
Hừ, anh bảo sao thì là vậy đi, chỉ cần không vạch trần tôi thì bảo nó là miếng da heo tôi cũng nhận.
3
Làm trợ lý đặc biệt ở Tập đoàn Hạ thị, mức lương năm mươi nghìn tệ quả thực không dễ nuốt.
Hạ Kiêu là một kẻ cuồng công việc, kéo theo việc tôi cũng phải túc trực hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng.
Cơ mà may mắn là đãi ngộ thật sự rất tốt.
Anh tuy miệng mồm độc địa, tính tình nóng nảy nhưng chưa bao giờ cắt xén của nhân viên, thậm chí còn rất hào phóng.
Ví dụ như lúc này.

