Tôi là một Beta bình thường đến mức không thể bình thường hơn.
Vì công việc trợ lý đặc biệt cho tổng tài với mức lương năm mươi nghìn tệ một tháng, bao ăn bao ở lại còn kèm theo chiếc giường đôi siêu to khổng lồ, tôi cắn răng, ở mục giới tính trong sơ yếu lý lịch điền vào: “Omega”.
Tôi ngỡ chỉ cần xịt thật nhiều thuốc ức chế, dán miếng dán tuyến thể giả bằng silicon thật chắc thì tôi sẽ là bé dâu tây ngoan ngoãn, vô hại nhất trần đời.
Cho đến ngày đầu tiên đi làm, tôi bị Hạ Kiêu – vị sếp Alpha đỉnh cấp vang danh thiên hạ với tin tức tố từng đè ép người ta đến mức phải nhập viện – chặn đứng trong thang máy.
Cậu trợ lý Omega bên cạnh đã mềm nhũn chân phải vịn vào tường, còn cái tên Beta chẳng cảm nhận được gì như tôi thì vẫn vừa nhai kẹo cao su vị dâu tây, vừa thầm tính tiền tăng ca hôm nay.
Hạ Kiêu khẽ nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi đang che kín sau gáy: “Trợ lý Kiều, tin tức tố của cậu… ngọt có hơi qua loa rồi đấy.”
Tôi cười trừ: “Báo cáo sếp, dạo này em bị cảm, tuyến thể nó hơi khó tiêu ạ.”
Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra rằng, cái gã đàn ông chó má này đã chuẩn bị sẵn sàng để nuốt trọn cả quả dâu tây vào bụng từ lâu rồi.
1
Tôi tên là Kiều Ninh, là một Beta.
Trong xã hội ABO phân chia ranh giới rõ ràng này, Beta chính là những con ốc vít chăm chỉ nhất.
Không có kỳ mẫn cảm, không có kỳ phát tình, không ngửi thấy tin tức tố, và đương nhiên cũng chẳng được hưởng bất kỳ ưu đãi xã hội nào do tin tức tố mang lại.
Cho đến khi tôi nhìn thấy thông báo tuyển dụng của Tập đoàn Hạ thị.
“Trợ lý hành chính đặc biệt của Tổng giám đốc: Chỉ tuyển Omega, yêu cầu độ tương thích cao, chịu áp lực tốt, gọi là có mặt. Lương tháng năm mươi nghìn tệ, phòng nghỉ độc lập, thưởng lương tháng mười ba.”
Nhìn số dư tài khoản chỉ còn ba chữ số, tôi cắn răng liều một phen.
Chẳng phải chỉ là giả vờ làm Omega thôi sao?
Trên Pinduoduo bán chai xịt tin tức tố vị dâu tây chín tệ chín bao ship, cộng thêm miếng dán tuyến thể silicon chống tràn ba tệ một miếng, tôi hoàn toàn có thể tự đóng gói mình thành một Omega thuần khiết nhất.
Hôm phỏng vấn, không khí ở tầng cao nhất ngập tràn áp lực ngột ngạt đến nghẹt thở.
Người nắm quyền của Tập đoàn Hạ thị – Hạ Kiêu – là một Alpha đỉnh cấp sở hữu tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ.
Nghe đồn tin tức tố của anh là hương linh sam nơi hàn băng cực bắc, lạnh lùng, bá đạo và mang tính công kích cực mạnh.
Mấy bạn Omega vào phỏng vấn trước đó, lúc bước ra ai nấy mặt mày đều trắng bệch, thậm chí có người còn phải có người đỡ.
Đến lượt tôi, tôi hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Phía sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, Hạ Kiêu đang cúi đầu xem tài liệu.
Anh mặc bộ âu phục màu xám đậm cắt may vừa vặn, bờ vai rộng, cổ áo cài khuy ngay ngắn cẩn thận.
Chỉ ngồi đó thôi cũng toát ra uy nghiêm của kẻ bề trên.
“Kiều Ninh?” Anh ngước mắt nhìn tôi.
Đó là đôi mắt đen đầy tính xâm lược, sâu thẳm tựa như đầm nước lạnh.
Tôi nở nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp: “Chào Hạ tổng, em là Kiều Ninh đến phỏng vấn vị trí trợ lý đặc biệt.”
“Omega?”
Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ lên bản sơ yếu lý lịch của tôi.
“Vâng, Omega, tin tức tố là vị dâu tây ngọt ngào ạ.” Tôi nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập.
Thực ra trước khi ra khỏi nhà tôi vừa xịt nửa chai nước hoa dâu tây, giờ chính tôi cũng sắp bị hun cho ngọt lịm đến ngất xỉu rồi.
Hạ Kiêu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm.
Bỗng nhiên, áp suất trong phòng giảm đột ngột.
Một luồng tin tức tố cực kỳ bá đạo, lạnh buốt như thủy triều nổ tung giữa không trung.
Tôi có thể cảm nhận không khí dường như đông cứng lại, đó là lúc một Alpha giải phóng tin tức tố áp chế.
Nếu là Omega bình thường thì lúc này chắc đã ngã khụy xuống sàn, thậm chí vừa khóc vừa cầu xin tha thứ rồi.
Nhưng tôi là một Beta.
Tôi không ngửi thấy, càng chẳng cảm nhận được bất kỳ áp bức tinh thần nào.
Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là: Điều hòa văn phòng này bật lạnh quá mức rồi chăng? Mai đi làm nhất định phải mang theo áo khoác.
Thế là tôi vẫn đứng thẳng tắp, thậm chí còn ân cần hỏi một câu: “Hạ tổng, ngài có cần em chỉnh điều hòa tăng thêm hai độ không ạ?”
Động tác của Hạ Kiêu khựng lại.
Anh thu hồi tin tức tố, đáy mắt xẹt qua một tia ngỡ ngàng hiếm thấy, sau đó chuyển thành sự dò xét sâu thẳm.
“Cậu không sợ tin tức tố của tôi?”
“Sợ chứ, đương nhiên là sợ ạ.” Tôi vội vàng làm ra vẻ kinh hãi, yếu ớt vịn trán, “Nói thật với Hạ tổng, tin tức tố của ngài mạnh quá, ban nãy em suýt nữa thì đứng không vững.”
Khóe miệng Hạ Kiêu khẽ giật giật.
“Thế sao?”
Anh đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt tôi.
Anh rất cao, cao hơn tôi hẳn nửa cái đầu, bóng dáng anh phủ xuống bao trùm lấy toàn bộ người tôi.
“Nếu đã vậy, tại sao nhịp tim và nhịp thở của cậu lại chẳng hề thay đổi chút nào?”
Anh hơi cúi người, hơi thở ấm nóng phả qua vành tai tôi.
Tim tôi đập “thót” một cái.
Chết tiệt, khả năng cảm nhận của Alpha đỉnh cấp khủng khiếp đến thế này sao?

