Đêm đó Lăng Triều rời đi mà không nói một lời nào.

Tôi đứng dưới lầu ký túc xá hóng gió một lúc, thầm nghĩ chuyện này chắc cứ thế là qua rồi.

Thực tế đúng là như vậy.

Nửa tháng tiếp theo tôi không gặp lại Lăng Triều, anh cũng không đến tìm tôi nữa.

Bài đăng trên Weibo đó cũng đã bị xóa.

Ngoài việc chia tay với Lăng Triều, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì khác so với trước đây.

Thẩm Dật cảm thán: “Xem ra là chia tay thật rồi, anh ta vậy mà lại không tìm cậu gây rắc rối, tính khí tốt hơn nhiều rồi đấy. Chứ đổi lại là hồi ở bên Mỹ, cậu đã nằm viện bán thân bất toại rồi.”

Tôi không dám tin: “Anh ấy dữ vậy sao?”

“Đúng thế, cậu biết không, Lăng Triều vừa đẹp trai lại vừa có tiền, người thích anh ấy nhiều lắm, những người đó còn thẳng thắn hơn chúng ta nhiều.”

“Lúc đầu Lăng Triều còn giữ phép lịch sự, nhưng có một lần, một gã đàn ông chọc anh ấy nổi điên, nghe nói dùng thủ đoạn rất bẩn thỉu nhưng không thành. Sau đó Lăng Triều buộc người đó vào đuôi xe thể thao rồi lái quanh trường, cực kỳ điên cuồng! Nhưng sau đó cụ thể ra sao thì tôi không rõ.”

“Cho nên lúc biết hai người hẹn hò tôi sốc lắm, vì Lăng Triều từ sau chuyện đó còn phải đi điều trị tâm lý nữa.”

“Tôi cứ tưởng cả đời này anh ấy sẽ không yêu ai, không ngờ hai người lại yêu nhau.”

Tôi sững sờ.

Bởi vì tôi hoàn toàn không biết trên người Lăng Triều lại từng xảy ra chuyện như vậy.

Tôi cứ tưởng mình sẽ sợ hãi.

Nhưng cảm giác ập đến trước cả sự sợ hãi lại là sự đau lòng.

Lăng Triều không phải kiểu người sẽ làm khó người khác vì những chuyện nhỏ nhặt, ngược lại anh rất độ lượng.

Chỉ cần không chạm đến giới hạn của anh, anh đều sẽ nhẹ nhàng bỏ qua.

Tôi không thể tưởng tượng nổi lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Lăng Triều lại dùng đến phương pháp cực đoan như vậy.

Thậm chí còn phải gặp bác sĩ tâm lý.

Thẩm Dật thấy tôi im lặng không nói gì, còn tưởng tôi đang sợ hãi.

Cậu ta nói: “Ây da, cậu không cần lo lắng đâu, tôi nghe nói Lăng Triều sắp ra nước ngoài rồi, sau khi chi nhánh công ty phát triển ổn định chắc sẽ định cư luôn ở nước ngoài.”

Định cư ở nước ngoài sao?

Tôi có chút ngỡ ngàng.

Hình như mới chia tay chưa được bao lâu.

Không ngờ Lăng Triều lại sắp ra nước ngoài rồi.

Đợi anh ra nước ngoài rồi, chắc chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nghĩ đến đây tôi lại thấy nực cười.

Gặp lại thì đã sao chứ.

Anh ấy không thích tôi, chúng tôi cũng không hợp nhau.

15

Cuối tuần tôi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày.

Không ngờ lại chạm mặt Cố Thâm đang đi siêu thị mua thức ăn.

Anh ta sững người một chút, sau đó mỉm cười ôn hòa: “Cậu cũng sống gần đây à?”

Tôi nói: “Sống gần công ty, ở khu chung cư phía trước kìa.”

Cố Thâm rất tự nhiên đi song song với tôi một đoạn, trò chuyện vài câu bâng quơ.

Đang nói chuyện, khóe mắt tôi chợt liếc thấy một người đang đứng ngoài cửa kính siêu thị.

Lăng Triều đứng đó, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, dường như đã gầy đi rất nhiều.

Xung quanh anh bao phủ một bầu không khí trầm uất ảm đạm, chiếc áo dạ đen càng làm tôn lên làn da nhợt nhạt như tờ giấy.

Trông anh hệt như vừa chui lên từ dưới lòng đất, không biết đã đứng đó bao lâu.

Đôi mắt ấy xuyên qua lớp cửa kính nhìn sang đây, u oán và ảm đạm, khiến người ta lạnh sống lưng.

Tôi giật nảy mình.

Sao Lăng Triều lại ở đây?

Anh lại nhìn hộp dâu tây mà Cố Thâm vừa đưa cho tôi.

Sau đó quay người bước đi.

Tôi tưởng anh đi rồi.

Kết quả một lúc sau anh đã xuất hiện trước mặt tôi.

Cố Thâm nhìn thấy anh cũng ngẩn ra.

Vẻ mặt Lăng Triều nhàn nhạt, anh cúi đầu liếc nhìn hộp dâu tây trên tay tôi.

Như một đứa trẻ đang dỗi, anh nhét nó lại lên kệ, rồi lấy một hộp khác đưa cho tôi.

Cả tôi và Cố Thâm đều ngớ người.

Nhưng Cố Thâm phản ứng nhanh hơn tôi, anh ta mỉm cười chào hỏi: “Sếp Lăng, anh cũng đến mua đồ à?”

“Ừ.”

Lăng Triều bày ra vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, đứng bên cạnh tôi liếc anh ta một cái, có chút ý tứ tuyên bố chủ quyền.

Tôi nhìn hộp dâu tây trong tay, hơi khó hiểu: “Thế anh làm vậy là ý gì?”

Lăng Triều bình thản đáp: “Hộp kia không ngon.”

Tôi nhìn kỹ lại.

Hai hộp này chẳng phải giống hệt nhau sao?

Cố Thâm rõ ràng là người có mắt nhìn tình hình.

Anh ta nói: “Vậy hai người cứ thong thả mua sắm nhé, tôi mua xong rồi nên xin phép đi trước.”

Anh ta đi rồi Lăng Triều vẫn chằm chằm nhìn theo bóng lưng anh ta.

Sau đó hỏi tôi: “Hai người có quan hệ gì?”

Tôi nhíu mày, không hiểu sao hôm nay anh lại kỳ lạ như vậy, nhưng vẫn trả lời.

“Bạn bè.”

Ánh mắt Lăng Triều lạnh lẽo, lại hỏi: “Bạn bè quen ở trường học?”

Tôi nghe ra hàm ý trong lời nói của anh.

“Anh đoán xem.”

Lăng Triều không lên tiếng nữa.

Mua đồ xong tôi chuẩn bị ra thanh toán.

Lăng Triều cứ căng cứng khuôn mặt đi theo phía sau.

Nhân viên thu ngân hỏi tôi: “Những thứ này cũng tính chung luôn ạ?”

Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện trên bàn không biết từ lúc nào đã có thêm mấy hộp bao cao su.

Quay đầu sang nhìn Lăng Triều.

Anh u oán nhìn lại tôi.

Tôi nghiến răng: “Không cùng đâu, để anh ta tự thanh toán.”

Lăng Triều nói: “Tôi không có tiền.”

“Sao có thể chứ?”

Scroll Up