Anh nói: “Lúc từ sân bay về, điện thoại để quên trên taxi rồi.”

Sân bay.

Tôi nhớ lại lời Thẩm Dật nói.

Chẳng lẽ Lăng Triều định xuất ngoại vào hôm nay sao?

Vậy tại sao anh lại quay về.

Tôi ngây ra.

Có lẽ Lăng Triều tạm thời có việc bận, chắc chắn không liên quan đến tôi.

Tôi nói: “Vậy anh để lại chỗ cũ đi.”

Nói xong tôi xách túi định rời đi.

Kết quả đi đến cửa, vẫn thấy Lăng Triều đứng trước quầy thu ngân, nhìn tôi chằm chằm.

Tạo ra một loại cảm giác “Em cứ đi đi, không lo cho tôi cũng được, không cần tôi cũng chẳng sao”.

Mặc dù đằng sau anh không có ai xếp hàng, nhưng anh thực sự quá thu hút sự chú ý.

Đứng đó trông chẳng khác nào minh tinh.

Bao nhiêu người đều đổ dồn ánh mắt về phía này.

Không có tiền trả mà còn đứng lỳ ở đó, không thấy mất mặt sao?

Tôi thật sự cạn lời.

Tôi hết cách, đành quay lại trả tiền.

Lăng Triều đứng bên cạnh nhìn tôi trả tiền.

Còn buông một câu: “Đây là lần đầu tiên em mua đồ cho tôi.”

Tôi bỗng thấy hơi áy náy.

Nhưng khi nhìn thấy một túi đủ các loại bao cao su, chút áy náy đó lại bay biến đi một nửa.

16

Tôi đi đằng trước, Lăng Triều lẽo đẽo theo sau.

Tôi hỏi anh: “Anh cứ đi theo em làm gì?”

Lăng Triều thẳng thắn đáp: “Theo em về nhà.”

“Theo em về nhà làm gì, ký túc xá của em nhỏ lắm, không ở được hai người.”

“Vậy em đưa tôi về nhà.”

Lại còn được đằng chân lân đằng đầu.

“Không đưa!”

“Vậy tôi theo em về nhà.”

Hai chúng tôi như hai đứa trẻ cãi nhau ỏm tỏi mất nửa ngày, lần đầu tiên tôi thấy Lăng Triều phiền phức đến vậy.

Cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi anh.

Là bởi vì người đi đường nhìn chúng tôi ngày càng đông.

Đúng là làm trò cười cho thiên hạ!

Tôi hít sâu một hơi: “Được, em đưa anh về.”

Đáy mắt và khóe miệng Lăng Triều cong lên một cái, nhưng rất nhanh lại đè xuống, cứ như sợ bị tôi nhìn thấy vậy.

Tôi bắt một chiếc taxi, Lăng Triều đọc địa chỉ khu chung cư cũ.

Là căn nhà chúng tôi từng sống trước đây.

Lò sưởi trong xe bật rất ấm, Lăng Triều ngồi cạnh tôi, bờ vai hơi ghé qua, cọ xát vào tôi như có như không.

Tôi không né, anh cũng không dám xích lại gần hơn.

Lúc đến dưới lầu, vốn dĩ tôi định đưa đến đây rồi về.

Nhưng Lăng Triều lại bắt đầu lẽo đẽo đi theo tôi.

Tôi bó tay luôn.

“Chẳng phải em đưa anh về đến nhà rồi sao?”

“Vẫn chưa tới nhà.”

Được.

Thế thì tiễn Phật tiễn đến tận Tây Thiên.

Chuyển đi đã lâu, nhưng mọi thứ trong nhà vẫn không hề thay đổi.

Trên bàn trà vẫn còn dán tờ giấy nhớ tôi tiện tay dán lúc trước.

Danh sách đi chợ tôi dán trên tủ lạnh vẫn chưa bóc.

Trong bếp thậm chí vẫn còn nửa túi hạt cà phê tôi mua.

Lăng Triều đứng ở lối vào, không bật đèn chính, chỉ bật chiếc đèn vàng ấm áp ở hành lang.

Tôi sụp mi mắt xuống: “Vậy em đi đây.”

Lăng Triều bỗng bước tới một bước, tôi theo bản năng lùi lại, lưng lập tức dán sát vào tủ giày.

Sau đó anh dang tay ôm lấy tôi.

Rất chặt, như sợ tôi chạy mất.

Cằm anh tì lên vai tôi, hơi thở hơi rối loạn.

“Đừng đi, xin lỗi em.”

Tôi sững người: “Anh thế này là có ý gì?”

Giọng Lăng Triều hơi khàn: “Dù em không thích tôi, em cũng không được thích anh ta.”

Tôi biết anh đang ám chỉ ai.

Tôi cạn lời: “Nói bậy bạ gì đấy?”

Lăng Triều tiếp tục nói:

“Tôi vẫn luôn tưởng rằng tôi không thích em. Lúc em bảo muốn vĩnh viễn ở bên tôi, tôi nhận ra cứ tiếp tục trốn tránh chỉ làm em tổn thương.”

“Cho nên tôi đã đăng bài đó, thực ra sau khi đăng xong tâm trạng tôi luôn rất tệ, nhưng tôi không biết tại sao.”

“Tôi nghe những người trong đó khuyên phải lạnh nhạt với em, để em chia tay tôi, nhưng mỗi ngày tan làm tôi chỉ muốn mau chóng về nhà, em không có ở nhà là tôi thấy phiền muộn, em gọi điện cho người khác rồi cười tôi cũng phiền muộn, em nói muốn ngủ ở phòng dành cho khách khiến tôi cả đêm mất ngủ.”

Anh ngừng lại một chút, yết hầu khẽ trượt lên xuống.

“Tôi đăng bài đó, là thật sự muốn chia tay, vì tôi cảm thấy em nên ở bên người thực sự thích em.”

Tôi nghe hiểu rồi, nhướng mày hỏi anh.

“Vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Không phải không thích em sao? Thế thì buông tay ra.”

Tôi bảo anh buông tay, anh lại càng ôm chặt hơn.

Như muốn khảm tôi vào trong xương tủy anh vậy.

Anh nói: “Tôi sai rồi, tôi yêu em, sau này ngày nào tôi cũng sẽ nói tôi yêu em.”

Thế thì sến súa lắm.

Tôi bị anh siết đến mức suýt không thở nổi, giơ tay đẩy anh: “Anh bỏ ra trước đã, em sắp bị anh làm nghẹt thở chết rồi.”

Anh nới lỏng một chút, nhưng vẫn vòng tay ôm chặt không buông.

Tôi ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt anh.

Ánh mắt đó hoàn toàn khác hẳn trước đây, trước kia lúc nào cũng nhàn nhạt chẳng có cảm xúc gì.

Bây giờ thì hay rồi, tủi thân đáng thương, mắt còn đỏ hoe, trông hệt như một chú chó lớn bị chủ đá cho một cú.

Còn khóc nữa cơ chứ.

Tôi thở dài: “Lăng Triều, rốt cuộc anh muốn gì?”

Lăng Triều rũ mắt nhìn tôi:

“Tôi muốn theo đuổi em, cho đến khi em thích tôi, tình nguyện ở bên tôi một lần nữa.”

17

Tôi bị anh chọc cho bật cười, nhưng chút vướng mắc trong lòng, dường như cũng bị thứ gì đó nhẹ nhàng hóa giải.

“Lăng Triều, anh nghe cho rõ đây.”

Scroll Up