Sắc mặt cậu ta bỗng chốc như gặp ma, môi mấp máy hai cái.
“Khoan đã…”
Tôi không để ý đến cậu ta, tiếp tục nói.
“Cho nên, anh ấy chỉ vì không muốn tôi bẽ mặt nên mới đồng ý lời tỏ tình, nhưng anh ấy hoàn toàn không thích tôi, và tôi cũng không thích anh ấy. Đáng lẽ chúng tôi phải chia tay từ lâu rồi, thay vì miễn cưỡng ở bên nhau, thà chia tay cho nhẹ nhõm.”
Thẩm Dật không trả lời tôi.
Lúc này tôi mới chú ý đến sắc mặt khó coi của cậu ta.
Ngây người một lát, tôi quay đầu lại, liền nhìn thấy Cố Thâm đang đứng ở cửa với vẻ mặt vô cùng gượng gạo.
Và bên cạnh anh ta là Lăng Triều.
Lăng Triều nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt âm u, đáy mắt tối tăm không rõ, nhưng lại lạnh lùng đến rợn người.
Trong ánh mắt anh nhìn tôi có một loại cảm giác hoang đường vì bị trêu đùa, cùng với sự khó tin.
Trong mắt anh, tôi là người yêu anh sâu đậm lại quấn người, tình cảm dành cho anh sâu nặng đến mức khiến anh cảm thấy áy náy.
Vậy mà bây giờ lại biết được tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi cũng chưa từng yêu anh.
Không khí xung quanh dường như đông cứng lại, tràn ngập sự căng thẳng và áp bách.
Sắc mặt Lăng Triều vô cùng khó coi, rõ ràng là đã nghe thấy toàn bộ.
Tiêu đời rồi.
Tôi cứ tưởng Lăng Triều sẽ nổi trận lôi đình xông vào đấm tôi một trận.
Nhưng anh ấy rõ ràng là một người giữ thể diện.
Anh chỉ xoay người bỏ đi.
Thôi được rồi.
Tôi đoán có lẽ là vì anh ấy không thích tôi.
Nên sau khi biết tôi không thích anh ấy, cùng lắm chỉ tức giận một chút vì bị lừa dối.
Nhưng chút bực tức này không đáng để anh ấy lãng phí thời gian.
Vẻ mặt Thẩm Dật vô cùng có lỗi, cậu ta nói:
“Tôi vừa gọi điện thoại xong thì tình cờ gặp sếp Lăng, tôi bảo tôi đang ăn cơm ở đây với Thẩm Dật (đoạn này raw có lẽ ghi nhầm tên, phải là Trình Thư), anh ấy đột nhiên hỏi tôi có phải chỉ có hai người chúng tôi không, tôi liền bảo còn có cả cậu nữa, không ngờ…”
Sao có thể trùng hợp đến thế chứ!
Tôi cười khổ: “Không sao, chuyện này không liên quan đến cậu.”
13
Bữa cơm “xem mắt” này thế là kết thúc lãng xẹt.
Sau khi Thẩm Dật đưa tôi về ký túc xá, còn hỏi tôi có cân nhắc việc ra nước ngoài lánh nạn không.
Khóe miệng tôi giật giật: “Chắc không cần thiết đâu.”
“Sao lại không cần, dám đùa giỡn Lăng Triều, cậu là người đầu tiên đấy! Tôi phục cậu sát đất rồi!”
Thẩm Dật giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự thán phục.
Tôi cũng đâu có muốn thế…
Vừa bước xuống khỏi xe của Thẩm Dật, tôi đã thấy một chiếc xe đen quen mắt.
Lăng Triều đang dựa vào chiếc xe đen nhìn tôi, không biết đã đợi bao lâu rồi.
Ánh đèn đường kéo cái bóng của anh dài ngoằng, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng và cô độc của anh.
Anh nhìn tôi nói: “Trình Thư, chúng ta nói chuyện.”
Tôi biết rõ đây là đến tính sổ rồi.
Chuyện gì đến sẽ phải đến.
Tôi đi tới.
Lăng Triều lúc này rõ ràng đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tôi kể lại cho anh nghe ngọn nguồn sự việc ngày tôi tỏ tình với anh, và trịnh trọng xin lỗi anh.
“Xin lỗi anh, lúc đó em không ngờ anh sẽ đồng ý, em sợ anh tức giận nên cũng không dám nói đó là một sự hiểu lầm.”
Lăng Triều mím chặt môi, đáy mắt đen kịt sâu thẳm, đặc quánh như mực.
Anh không thể tưởng tượng nổi chuyện tôi lại không thích anh.
“Cho nên, em không thích tôi.”
Tôi muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh, lại không biết có nên gật hay không.
Lăng Triều nghiến răng: “Tôi không tin.”
Tôi lại nói: “… Em rất biết ơn anh.”
“Biết ơn?”
Lăng Triều nhả ra hai chữ này, rõ ràng là càng tức giận hơn.
Tôi hoàn toàn không hiểu tại sao anh lại tức giận đến thế.
Tôi không thích anh thì có gì đáng để tức giận như vậy?
Không phải anh cũng không thích tôi sao?
Có lẽ là do lòng tự trọng bị tổn thương rồi.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Thật sự xin lỗi anh, tiền em sẽ trả lại cho anh, dù sao chúng ta cũng chia tay rồi, anh cũng sắp kết hôn rồi, mọi chuyện đã qua đi…”
Tôi chưa nói dứt lời đã bị Lăng Triều cắt ngang.
“Ai nói tôi sắp kết hôn?”
Anh thấy tôi mang vẻ mặt máu lạnh vô tình như muốn đường ai nấy đi, đôi môi mỏng dần mím chặt.
Giống như đang kìm nén một cảm xúc mãnh liệt nào đó, toàn thân lờ mờ tỏa ra luồng hàn khí sâu thẳm.
Tôi ngẩn người.
“Tối hôm đó chính miệng anh nói mà.”
“Tôi có nói người đó là tôi sao?”
Tôi ngây ra một lúc, đột nhiên nhớ lại, lúc đó chàng trai tóc vàng hỏi là hai nhà có định liên hôn không.
Lăng Triều cũng trả lời là có dự định này.
Nhưng Lăng Triều mặc dù là con một, lại còn có mấy người anh em họ.
Cũng mang họ Lăng.
Cũng có thể liên hôn.
Tôi bừng tỉnh ngộ, nhưng đã chia tay rồi, có nói chuyện này cũng chẳng ích gì.
Tôi nói: “Nhưng chúng ta đã chia tay rồi…”
Lăng Triều nhíu mày vừa định mở miệng, thì lại nghe thấy câu tiếp theo của tôi.
“Anh cũng đâu có thích em phải không, em thấy bài đăng trên Weibo của anh rồi.”
Sắc mặt Lăng Triều hơi đổi, lông mi khẽ run rẩy, trong mắt hiếm khi xuất hiện một tia mờ mịt.
Ngọn lửa giận dữ cuồn cuộn không thể kìm nén và những cảm xúc không thể nói thành lời dường như cũng dần nguội lạnh đi.
Anh không thích tôi.
Đây chẳng phải chính là điều anh muốn sao.
14

