Vậy nên bọn họ phải chia tay.

Vì sự cho đi về mặt tình cảm của họ không hề cân bằng.

Anh không yêu.

Nhưng Trình Thư rất yêu anh.

Cho nên cậu đã từ chối vào làm chính thức, để lại tấm thẻ mười triệu kia, và cũng dọn ra khỏi căn nhà đó.

Mấy ngày nay Lăng Triều cũng ngủ không ngon giấc, luôn nhớ đến Trình Thư.

Trình Thư chắc đang buồn lắm nhỉ?

Nếu cậu ấy không vượt qua được thì phải làm sao.

Hay là quay lại?

Nghĩ đến đây Lăng Triều lại sững sờ.

Sao lại quay lại rồi, không phải khó khăn lắm mới chia tay được sao?

Nhưng Lăng Triều lại nghĩ, nếu mất đi người mình yêu sâu đậm, biết đâu Trình Thư sẽ mắc bệnh trầm cảm cũng nên.

Đó không phải là điều Lăng Triều muốn.

Nhưng Trình Thư yêu anh nhiều như vậy, chuyện này thực sự rất có khả năng.

Quay lại sao?

Lăng Triều bắt đầu chìm vào trầm tư, chẳng còn tâm trí nào đọc tài liệu nữa.

11

Tôi vừa về đến chỗ ngồi thì Thẩm Dật đã sấn tới.

“Sao thế? Quản lý cho cậu chuyển chính thức đúng không?”

Tôi hồ nghi nhìn cậu ta: “Sao cậu biết?”

Thẩm Dật dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi: “Cậu nghĩ sao? Cậu và sếp Lăng không phải là một cặp à? Anh ấy…”

Tôi trợn tròn mắt, vội vàng bịt miệng cậu ta lại.

“Nói bậy bạ gì đấy, không phải tôi đã bảo với cậu chúng tôi là bạn bè rồi sao?”

Thẩm Dật kéo tay tôi xuống, hừ một tiếng:

“Cậu coi tôi là kẻ ngốc chắc, hôm đó tôi suýt thì được hưởng phúc, hai người mà là bạn bè bình thường thì tôi đi đầu xuống đất!”

Tôi điên cuồng ngụy biện.

Thẩm Dật cười hèn hạ nói: “Cậu không thừa nhận đúng không, vậy tôi đi hỏi Lăng Triều.”

Tôi hết cách, vội vàng kéo cậu ta lại.

“Đừng đi, chúng tôi chia tay rồi.”

Thẩm Dật chấn động: “Cái gì? Tại sao chứ, không phải vì tôi đấy chứ?”

Tôi lườm cậu ta một cái: “Không phải, chỉ là chia tay thôi, cậu đừng hỏi nữa, tôi cũng sẽ không làm chính thức, thực tập xong tôi sẽ xin nghỉ.”

Tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa, quay đầu đi không thèm để ý đến Thẩm Dật.

Thẩm Dật đứng bên cạnh nhìn tôi.

Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

Cuối cùng biến thành dáng vẻ đồng cừu địch khái.

“Tức chết đi được, anh ta vậy mà dám đối xử với cậu như thế!”

“…”

Tôi không biết trong đầu cậu ta đã não bổ ra những thứ gì.

Cũng lười giải thích với cậu ta.

Kết quả là sau khi tan làm, tôi bị Thẩm Dật ép đi ăn cùng cậu ta.

“Tôi đã bảo là mời cậu đi ăn từ lâu rồi, lần trước chưa ăn được thì lần này phải bù, cậu không đi là không nể mặt tôi đâu đấy. Về dọn dẹp thay đồ cho đẹp vào, đúng bảy giờ tôi qua đón.”

Tôi hết cách.

Thôi thì cứ coi như được ăn ké một bữa tối miễn phí vậy.

12

Thẩm Dật nói đến đón tôi, quả nhiên đúng bảy giờ đã lái một chiếc siêu xe màu xanh dạ quang ồn ào đỗ ngoài cổng khu ký túc xá.

Kéo cửa ghế phụ ra, tôi thấy cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, tóc còn vuốt keo tạo kiểu.

Khóe miệng tôi giật giật: “Đi ăn một bữa cơm thôi, có cần thiết phải làm lố thế không?”

Thẩm Dật toét miệng cười: “Đương nhiên rồi, nếu không phải bị mẹ ép vào Lăng Thị thực tập, ngày nào tôi cũng ăn mặc như thế này.”

Xe chạy gần hai mươi phút, đỗ lại trước một tòa kiến trúc ven sông có thiết kế khiêm tốn nhưng sang trọng.

Bên trong trang trí theo phong cách cổ điển, nhân viên đón khách đều mặc sườn xám.

Dẫn chúng tôi đi thẳng vào một phòng bao.

Bên trong đã có người đợi sẵn.

Người đàn ông có diện mạo anh tuấn, mỉm cười ôn hòa nói với tôi:

“Chào cậu.”

Thẩm Dật bước tới khoác vai anh ta:

“Đây là bạn tôi, Cố Thâm, tự mở công ty làm phần mềm, cực kỳ xuất sắc, hơn nữa còn đang độc thân!”

Tôi lập tức hiểu ngay ý đồ của Thẩm Dật.

Và ngay lập tức muốn bỏ trốn.

Nhưng làm vậy thì rất bất lịch sự.

Nên tôi chỉ đành cười nói: “Chào anh, chào anh.”

Định bụng ngồi một lát rồi tìm cớ chuồn mất.

Ăn được nửa bữa, Cố Thâm ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi muốn nhân cơ hội này rời đi, lại bị Thẩm Dật chặn lại.

“Cậu về làm cái gì? Còn chưa ăn xong mà.”

Tôi nói: “Cậu nói xem, cậu giới thiệu Cố Thâm cho tôi là muốn làm gì?”

Thẩm Dật rất thẳng thắn: “Đương nhiên là muốn cậu hẹn hò với anh ấy rồi, đừng bảo với tôi Lăng Triều đã đối xử với cậu như vậy rồi mà cậu vẫn chưa buông bỏ được anh ta nhé?”

Tôi sững người.

Có chút cạn lời nhìn Thẩm Dật.

“Rốt cuộc cậu đang suy diễn linh tinh cái gì thế? Tôi và anh ấy không phải như cậu nghĩ đâu.”

Thẩm Dật dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn tôi.

Trong mắt cậu ta, tôi chính là kẻ quá yêu Lăng Triều, đến mức còn bao biện cho anh ấy.

“Thế thì là như thế nào? Cậu ở bên anh ta đã nhận được cái gì?”

“Đến bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên quèn, làm chính thức cũng không xong, anh ta chính là muốn đuổi khéo cậu đi đúng không, sao cậu lại mù quáng vì tình như thế chứ!”

Tôi sốt ruột: “Ai mù quáng vì tình cơ? Tôi vốn dĩ không hề thích anh ấy!”

Thẩm Dật sững người một chút: “Ý cậu là sao?”

Tôi cũng ngẩn ra, nhưng vẫn tiếp tục nói: “… Tôi ở bên anh ấy chỉ là một sự cố hiểu lầm…”

Tôi kể hết chuyện mình bị trêu chọc, tỏ tình nhầm với Lăng Triều ra.

Thẩm Dật vừa nghe vừa kinh ngạc, nghe được một nửa thì mắt liếc về phía cửa ra vào.

Scroll Up