“Không cần trả, căn nhà này cũng là của em, trong thẻ này có mười triệu, mật khẩu là sinh nhật em, coi như là tôi bồi thường cho em.”
Anh lấy ra một tấm thẻ, cứ như đã chuẩn bị từ trước vậy.
Thật sự có khoản phí chia tay khổng lồ cơ đấy…
Tấm thẻ đó bị anh bỏ lại trên bàn.
“Cạch ——”
Cửa chính đóng lại.
Lăng Triều rời đi.
Phòng khách trống trải chỉ còn lại mình tôi.
Căn nhà này không lớn.
Bởi vì tôi từng nói tôi không thích nhà to.
Sẽ cảm thấy rất cô đơn.
Vậy nên Lăng Triều đã mua căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách này.
Trang trí vừa ấm cúng vừa dễ thương.
Con người ta luôn có xu hướng cất giữ những khoảnh khắc hạnh phúc để nhiều lần lấy ra nhấm nháp, tô hồng.
Vậy nên cảm giác hụt hẫng mới trở nên đặc biệt rõ rệt.
Hóa ra chia tay lại đơn giản đến thế.
8
Ngày hôm sau Lăng Triều cũng không về.
Chắc định nhường luôn căn nhà cho tôi ở thật.
Nhưng tôi không mặt dày đến mức đó.
Anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi còn ở trong căn nhà anh ấy mua làm gì.
Tấm thẻ mười triệu tệ kia tôi không lấy.
Nói thật, nếu anh ấy cho một trăm ngàn, có khi tôi sẽ mặt dày mà nhận lấy.
Nhưng mười triệu, tôi không có cái gan đó, cũng không có mặt mũi nào mà nhận.
Lăng Triều ngoài việc giấu tôi chuyện anh ấy sắp kết hôn với người khác.
Thì chẳng có điểm nào có lỗi với tôi cả.
Những lợi ích anh cho tôi đã đủ nhiều rồi.
Chỉ là anh ấy không thích tôi mà thôi.
Buổi chiều tôi đã dọn đi, định sẽ tạm ở ký túc xá của công ty một thời gian.
Sau khi chia tay, ngày tháng trôi qua thế nào thì vẫn cứ tiếp tục như thế.
Đi làm.
Tan làm.
Tăng ca.
Ăn ở nhà ăn công ty cùng Thẩm Dật.
Tôi hơi tò mò: “Sao cậu cũng ăn nhà ăn? Không phải cậu thích ra ngoài ăn sao?”
Thẩm Dật nhướng mày: “Vậy sao cậu cũng ăn nhà ăn? Trước kia chẳng phải gọi đồ ngoài à?”
Tôi nghẹn họng.
Trước kia là vì buổi trưa Lăng Triều sẽ ăn cơm ở công ty, có người chuyên đưa cơm đến, anh liền bảo người ta tiện thể đưa luôn cho tôi một phần.
Nhưng bây giờ chia tay rồi, tôi đâu còn mặt mũi nào mà ăn chực nữa.
Thẩm Dật nói: “Vì tôi phát hiện nhà ăn nấu ngon lên rồi, trước kia nhà ăn của chúng ta làm gì có bít tết nấm truffles đen cơ chứ?”
Tôi sững người.
Đột nhiên phát hiện ra mấy ngày nay có một vài món ăn rất quen thuộc.
Rất giống những món tôi từng ăn trong hộp cơm trưa trước đây.
Trùng hợp thôi nhỉ…
Chắc là nhà ăn đổi đầu bếp rồi.
9
Bò ngựa ăn cỏ xong lại phải tiếp tục làm việc.
Kết quả vừa ngồi xuống được một lúc thì có người bảo quản lý tìm tôi.
Quản lý gọi tôi vào văn phòng của ông ấy.
“Trình Thư, cái này cho cậu.”
Ông ấy đưa cho tôi một tờ giấy.
Đây là đơn xin chuyển nhân viên chính thức.
Trên đó đã điền sẵn tên và phòng ban của tôi, chỉ thiếu mỗi chữ ký và đóng dấu cuối cùng.
“Kỳ thực tập của cậu sắp hết rồi, cậu làm việc rất chăm chỉ và hoàn thành rất tốt, sau khi chuyển chính thức hãy tiếp tục phát huy nhé.”
Tôi cầm tờ đơn đó, lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhìn nụ cười thân thiết như gặp người nhà trên khuôn mặt của vị quản lý vốn luôn cay nghiệt, tôi mới chợt phản ứng lại.
Lăng Triều cho tôi đi cửa sau.
Đây là gì chứ?
Bố thí sao?
Tôi lại nhớ đến những món ăn đã thay đổi ở nhà ăn.
Cũng không phải là trùng hợp nhỉ.
Thực sự không cần thiết phải làm vậy.
Tôi đẩy tờ đơn về: “Không cần đâu quản lý, sau khi kết thúc kỳ thực tập tôi sẽ nghỉ việc.”
Quản lý kinh ngạc nhìn tôi, dường như không ngờ tôi lại từ chối.
Lăng Thị là một tập đoàn lớn, chế độ đãi ngộ cực tốt, suất làm nhân viên chính thức lại khó lấy.
Biết bao người nằm mơ cũng muốn vào.
Trình Thư của trước kia sẽ muốn.
Nhưng khi cơ hội này được Lăng Triều đưa đến tận tay, tôi lại thấy kỳ cục.
Thôi bỏ đi.
10
Khi nhận được tin Trình Thư từ chối vào làm chính thức, Lăng Triều đang xem xét bảng ngân sách quý sau.
Anh nhìn chằm chằm màn hình mất ba giây, sau đó úp ngược điện thoại xuống bàn.
Rồi tiếp tục xem báo cáo.
Nhìn rất lâu, nhưng một chữ cũng chẳng lọt vào đầu.
Lúc đồng ý lời tỏ tình của Trình Thư, chính anh cũng không ngờ tới.
Chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt rụt rè và bất an ấy, chữ “Được” đã bất giác thốt ra khỏi miệng.
Lúc đó anh nghĩ, thảo nào luôn nhìn thấy cậu.
Hóa ra là cậu thích mình.
Trình Thư rất yêu anh, cũng rất chu đáo và quấn người.
Cho nên mỗi ngày Lăng Triều đều về nhà từ sớm để ở cạnh cậu.
Anh không thích ra ngoài, Lăng Triều cũng không ra ngoài.
Nhưng cậu lại luôn thích quấn lấy anh làm chuyện đó, dính người sáp tới hôn anh, thậm chí còn bá vương ngạnh thượng cung.
Còn thích kề sát tai anh nói những lời đường mật.
Lăng Triều luôn im lặng, hoặc chỉ ừ hử bình thản.
Vì anh không yêu cậu.
Nên anh sẽ bù đắp cho Trình Thư ở những khía cạnh khác.
Mua nhà cho cậu, giúp cậu trả hết nợ, xây nhà mới cho gia đình cậu, cho cậu bất cứ thứ gì cậu cần.
Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy làm thế nào cũng không đủ.
Khi anh nhìn thấy đôi mắt Trình Thư mờ đi vì không nhận được lời hồi đáp.
Lăng Triều cuối cùng cũng hiểu điều thiếu sót ở đây là gì.
Đối với người yêu anh.
Vật chất không thể lấp đầy khoảng trống trong tình cảm.

