Thẩm Dật dường như cũng nhận ra bầu không khí bất thường lúc này.
Cậu ta vừa đổ mồ hôi hột vừa nói:
“À ừm, tôi đột nhiên nhớ ra có việc gấp, xin lỗi nhé, hay là để lần sau cùng ăn!”
Nói xong liền chuồn thẳng.
Bỏ lại tôi một mình đối mặt với áp suất thấp của Lăng Triều.
Mặc dù anh không thích tôi, nhưng chắc cũng không thể nhẫn nhịn được việc tôi chủ động phủ nhận mối quan hệ này nhỉ.
Tôi lập tức xin lỗi:
“Xin lỗi anh, em chỉ không muốn cho quá nhiều người biết.”
“Nếu cậu ấy biết, các đồng nghiệp khác cũng sẽ biết hết.”
Lăng Triều nhìn tôi, nói: “Là không muốn cho đồng nghiệp biết, hay là không muốn cho cậu ta biết?”
Câu này nghe thật kỳ lạ.
Tôi đang định giải thích thì bị anh cắt ngang.
“Đi thôi.”
Thôi được rồi, chắc thực ra anh cũng chẳng bận tâm đâu.
“Dạ.”
Tôi xoay người định đi ra ngoài.
Thẩm Dật đi rồi, tôi lại chẳng có tiền ăn ở đây.
Thôi về nhà ăn vậy.
Kết quả vừa đi được hai bước đã bị Lăng Triều kéo lại.
Sắc mặt anh càng khó coi hơn.
“Em đi đâu?”
“Em… về nhà.”
Anh cụp mắt nhìn tôi, giọng nói lạnh như băng.
“Không ăn cơm nữa à? Hay là ăn với cậu ta thì được, còn ăn với tôi thì không?”
“…”
6
Sơn trang Thính Lan mang phong cách Nhật Bản.
Bữa tối cũng là đồ Nhật.
Trên bàn ăn ngoài tôi và Lăng Triều ra thì còn có hai người khác.
Một người là người đàn ông vừa đi cùng Lăng Triều lúc nãy.
Người còn lại là người bạn chung vừa về nước của họ.
Cậu ta nhuộm một mái tóc vàng, nhìn thấy tôi thì có vẻ mới mẻ:
“Xin hỏi cậu là?”
Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy người kia trêu chọc cười nói:
“Vị này là bạn của Lăng Triều, quen nhau ở trường.”
“…”
Bị trêu rồi.
Lăng Triều cũng nghe thấy.
Nhưng anh không nhìn tôi, cũng chẳng nói gì.
Cứ như ngầm thừa nhận lời người đó nói.
Anh đã ngầm thừa nhận rồi, vậy tôi cũng chẳng có gì để nói nữa.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Chàng trai tóc vàng chợt hiểu ra: “Ồ, ra vậy, Lăng Triều mà cũng kết bạn ở trường sao, cậu là…”
Nhưng cậu ta chưa dứt lời đã bị tiếng chiếc cốc thủy tinh va mạnh xuống bàn của Lăng Triều cắt ngang.
Lăng Triều ngước mắt nhìn cậu ta: “Không phải cậu đói rồi à?”
Tôi loáng thoáng cảm thấy anh càng tức giận hơn.
Chàng trai tóc vàng lập tức bụm miệng: “Được được được, tôi không hỏi nữa.”
Họ trò chuyện từ dự án đến đầu tư, từ đầu tư đến bí mật của các gia tộc.
Tôi không xen vào được, chỉ biết cắm cúi ăn.
Chàng trai tóc vàng đột nhiên nổi máu nhiều chuyện, cười hỏi:
“Lăng Triều, dạo này nhà họ Chu không phải đang bàn bạc hợp tác với bố cậu sao, tôi nghe nói thiên kim nhà họ Chu thích cậu lâu rồi đấy.”
“Gần đây qua lại thân thiết như vậy, hai nhà các cậu không phải định liên hôn đấy chứ?”
Liên hôn sao?
Đũa của tôi khựng lại một nhịp, rồi lại giả vờ bình tĩnh tiếp tục gắp miếng Tempura.
Lăng Triều liếc nhìn tôi một cái, sau đó nhạt giọng nói: “Đúng là có dự định này.”
“Thảo nào, hai người cũng đẹp đôi phết, vậy tôi chờ uống rượu hỉ nha!”
Lăng Triều không đáp lời cậu ta nữa.
Bàn tay cầm đũa của tôi chợt siết chặt.
Lăng Triều sắp kết hôn rồi.
Còn tôi, người mang danh bạn trai anh, lại biết chuyện này muộn hơn cả người ngoài.
Hèn gì anh muốn chia tay tôi.
Hóa ra là vì sắp phải liên hôn.
Chẳng rõ trong lòng đang có cảm giác gì.
Vốn dĩ tôi luôn trốn tránh với suy nghĩ rằng, cố hẹn hò thêm một thời gian nữa rồi hẵng chia tay.
Bây giờ xem ra không được nữa rồi.
Sự thể đã đến nước này, ăn cơm trước đã.
Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục ăn.
Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc ngưng trệ một cách hiếm hoi.
Chàng trai tóc vàng vẫn còn ngơ ngác:
“Sao thế? Biểu cảm của hai người kỳ lạ vậy, tôi nói sai gì à?”
Lăng Triều không lên tiếng.
Người còn lại khẽ hắng giọng: “Không có gì, ăn phần cậu đi.”
7
Trên xe lúc về sau bữa ăn, tôi và Lăng Triều cũng không nói chuyện.
Anh không gặng hỏi tại sao tôi nói dối.
Tôi không giải thích.
Cũng không hỏi chuyện anh liên hôn có phải là thật hay không.
Anh cũng không chủ động nói với tôi.
Có lẽ chúng tôi đều ngầm hiểu rẳng những chuyện này không cần thiết phải nhắc tới nữa.
Dù sao cũng sắp chia tay rồi.
Bầu không khí im lặng kéo dài mãi cho đến khi về đến nhà.
Ánh đèn tông màu ấm áp thắp sáng phòng khách tối om.
Tôi nói: “Lăng Triều.”
Anh ngước mắt nhìn tôi như đã đoán trước được, lẳng lặng chờ đợi câu hỏi của tôi.
Lại nghe thấy tôi nói:
“Chúng ta chia tay đi.”
Giọng điệu của tôi rất bình thản, giống như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường.
Không khí ngưng trệ trong chốc lát.
Lăng Triều khựng lại, sắc mặt anh hơi đanh lại, rõ ràng không ngờ tới việc tôi nói lời chia tay.
Tôi cố tỏ ra nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
“Cảm ơn anh đã chăm sóc em trong nửa năm qua, số tiền đó mỗi tháng em sẽ trả lại anh một phần, có thể sẽ mất hơi lâu một chút, mong anh đừng chê, ngày mai em sẽ dọn đi.”
Lăng Triều im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng anh không nghe thấy.
Mãi đến khi tôi không nhịn được định mở miệng lần nữa, mới nghe thấy tiếng anh đáp lại.
Lăng Triều ngước mắt nhìn tôi, chút gợn sóng nhen nhóm nơi đáy mắt chỉ chớp nhoáng rồi lại tĩnh lặng như cũ.

