Trước kia tôi luôn xoay quanh Lăng Triều.

Sở thích của chúng tôi khác nhau, việc chung duy nhất mà cả hai đều thích làm, chỉ có mỗi chuyện trên giường mà thôi.

Một dịp cuối tuần mà ga giường phải thay đến mấy lần.

Nhưng cuối tuần này chắc chắn là không có chuyện đó rồi.

Ăn trưa xong, Lăng Triều nhận được một cuộc điện thoại.

Hình như là bạn bè hẹn anh và một người bạn chung vừa về nước đi ăn.

“Có rảnh không? Gọi cả bạn trai cậu đến cùng đi.”

Tôi sững người, ngẩng đầu nhìn Lăng Triều.

Lại vừa vặn chạm phải ánh mắt anh đang nhìn tôi.

Tôi vô cùng biết điều, nhanh nhảu nói trước: “Em còn công việc chưa làm xong, mọi người cứ chơi vui vẻ nhé.”

Dáng vẻ vội vã từ chối của tôi khiến đôi mày của Lăng Triều khẽ nhíu lại.

Tôi hoàn toàn không biết rằng thực ra mình rất tệ trong việc nói dối.

Lăng Triều quét mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của tôi.

“Được, nếu làm không xong thì gửi cho anh.”

Người tốt thật đấy!

Không dưới một lần tôi cảm thán như vậy.

Cho dù anh vì thương hại nên mới ở bên tôi.

Nhưng anh luôn vô cùng tận trách nhiệm.

Anh đã giúp tôi giải quyết khoản nợ, đập đi xây lại căn nhà cũ dột nát của gia đình tôi.

Dù anh rất ít nói, nhưng sẽ lắng nghe từng lời tôi kể.

Những muộn phiền của tôi, anh sẽ dạy tôi cách giải quyết.

Những điều tôi mong đợi, anh sẽ giúp tôi thực hiện.

Những thứ tôi muốn, anh sẽ giúp tôi có được.

Dù không thích tôi, nhưng anh vẫn đối xử với tôi tốt như vậy.

Tôi thực sự rất không nỡ xa anh.

Anh còn linh nghiệm hơn cả cây nguyện ước.

Lăng Triều đi rồi, tôi ở nhà xem TV.

Nhưng đến chập tối lại nhận được điện thoại của đồng nghiệp Thẩm Dật.

“Lần trước đã bảo là mời cậu ăn cơm, đến đi, tôi mượn được thẻ của Sơn trang Thính Lan rồi.”

“Người bình thường không vào được đâu, hay là cậu lại phải đi hầu bạn trai cưng của cậu rồi?”

Vốn dĩ tôi không muốn đi, nhưng nghe vậy lại bị khích tướng nên muốn đi.

“Ai nói thế? Đi thì đi.”

5

Sơn trang Thính Lan có tính riêng tư rất cao, chỉ những người được chủ nhân mời mới có thẻ thành viên và đặc quyền ra vào.

Thẩm Dật là một phú nhị đại, thẻ cậu ta dùng là của mẹ mình.

Trong công việc tôi đã giúp cậu ta vài lần, nên cậu ta cứ nằng nặc đòi mời tôi đi ăn.

Chúng tôi ngâm suối nước nóng xong, đang định đi qua hành lang để tới phòng ăn.

“Dáng cậu được phết đấy chứ, bình thường không nhìn ra nha.”

Tôi thành thật đáp: “Vì từ cấp ba tôi đã bắt đầu đi làm thêm, thỉnh thoảng có làm việc chân tay.”

Cậu ta ngạc nhiên, trong mắt không có chút coi thường nào, chỉ toàn là tò mò:

“Thật hay đùa thế, đi làm thêm mà cũng tập thể hình được à, để tôi xem thêm chút nào.”

Nói rồi cậu ta kéo áo choàng tắm của tôi, tôi không kịp phòng bị liền bị cậu ta ép vào tường.

Trong góc nhìn của người khác, tư thế của chúng tôi cực kỳ ám muội.

Tôi còn đang nắm chặt cổ tay cậu ta, trông y hệt như nửa đẩy nửa buông.

Hai người đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, một người nở nụ cười mờ ám, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt âm trầm của người còn lại.

“Ây da, không ngờ cái tên nhà họ Thẩm này cũng có bạn trai bí mật nha.”

Anh ta vừa dứt lời, người đang có vẻ hờ hững bên cạnh lập tức bước nhanh về phía hai người đang quấn lấy nhau.

Tôi vừa thoát khỏi móng vuốt của Thẩm Dật thì thấy cậu ta bị một người đột nhiên xuất hiện lật nhào xuống đất.

Thẩm Dật kêu la thảm thiết một tiếng.

Tôi đang định ra cản thì bị một ánh mắt của Lăng Triều ghim chặt tại chỗ.

Sắc mặt anh lạnh lẽo, hệt như một ông chồng vô dụng bị vợ cắm sừng.

Lại xen lẫn chút cảm giác hoang đường kiểu “quả nhiên là vậy”.

“Cậu ta là ai?”

Tôi ngây ra.

“Anh, sao anh lại ở đây?”

Anh chằm chằm nhìn tôi, nói: “Tôi cũng muốn hỏi em đấy.”

Tôi có chút chột dạ.

Tôi vừa bảo với Lăng Triều là phải bận công việc không đi ăn cùng anh được.

Lại bị bắt gặp đang ở cùng người khác.

Còn chuyện gì xấu hổ hơn chuyện này không?

Lúc này Thẩm Dật đứng dậy, tức giận quát:

“Đờ mờ, anh dám đánh tôi… đánh hay lắm.”

Sau khi nhìn rõ người đó là Lăng Triều, Thẩm Dật diễn ngay màn lật mặt tại chỗ.

Sau đó ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi, đột nhiên mở to hai mắt.

Tôi biết cậu ta đã đoán ra chuyện gì.

Nhưng tôi không muốn để cậu ta biết, một khi cậu ta biết, các đồng nghiệp khác cũng sẽ biết hết.

“Anh ấy là bạn tôi, Lăng Triều, chúng tôi quen nhau ở trường đại học!”

“Lăng Triều, đây là đồng nghiệp của em, Thẩm Dật, cũng là bạn em.”

Thẩm Dật chợt bừng tỉnh gật đầu: “Ồ ồ, thì ra là vậy.”

Cậu ta chấp nhận rất nhanh, có lẽ từ tận đáy lòng cậu ta cũng cảm thấy chuyện Lăng Triều là bạn trai tôi thực sự quá hoang đường.

Hàng mày Lăng Triều chợt nhíu lại lạnh lẽo. Anh nhìn tôi, các ngón tay từ từ siết chặt.

Chậm rãi nhả ra hai chữ: “Bạn bè?”

Không biết là đang ám chỉ người bạn nào.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu: “Đúng đúng đúng, mọi người đều là bạn bè.”

Lăng Triều bỗng bật cười thành tiếng, nhưng anh không vạch trần tôi.

“Được, đều là bạn bè, vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

Tôi lại thấy hoang mang khó hiểu.

Cứ cảm thấy trong lời nói của anh ẩn chứa sát khí.

Scroll Up