Sau khi yêu Lăng Triều, tôi đã thành công vớ được một món hời lớn.
Để bày tỏ sự trân trọng đối với thành quả to lớn ấy, tôi gần như nâng niu Lăng Triều như ông hoàng.
Ngày nào tôi cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng với những món anh thích ăn.
Dù anh tan làm muộn đến đâu, tôi cũng đến đón anh về nhà.
Nhưng gần đây, anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn.
Thậm chí ngay cả hoạt động trên giường mà anh yêu thích nhất trước khi ngủ cũng chẳng còn nữa.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vô tình lướt thấy một bài đăng của anh.
【Phải làm sao để nói với bạn trai rằng tôi không thích cậu ấy, chỉ vì thương hại nên mới đồng ý hẹn hò?】
1
Trong mục “Những người bạn có thể biết”, tôi phát hiện tài khoản Weibo của Lăng Triều.
Bài đăng ấy được đăng từ nửa tháng trước.
Triều:
【Tôi và bạn trai đã bên nhau được nửa năm, nhưng thực ra tôi không hề thích cậu ấy. Phải nói lời chia tay thế nào mới không khiến cậu ấy tổn thương đây?】
【Cậu ấy thầm thích tôi rất lâu rồi mới tỏ tình. Để theo đuổi tôi, ngày nào cậu ấy cũng làm thêm mấy công việc, cố tình tạo cơ hội gặp mặt tôi. Cậu ấy còn chăm chỉ học hành, giành giải thưởng để thu hút sự chú ý của tôi. Tôi thấy cậu ấy đáng thương nên mới đồng ý hẹn hò.】
【Nhưng cậu ấy yêu tôi lắm. Cậu ấy mất bao công sức tìm hiểu khẩu vị của tôi, ngày nào cũng làm bữa sáng, còn gọi tôi dậy bằng giọng điệu đáng yêu nữa. Mỗi lần tôi ra ngoài, cậu ấy đều mong ngóng chờ tôi về nhà. Cậu ấy quá quấn người, tôi không biết phải mở lời thế nào mới không làm cậu ấy tổn thương.】
Bên dưới bài đăng toàn là những bình luận mỉa mai.
Tầng 1:
【Ba, hai, một, bắt đầu ngâm nga nào: Bạn trai tôi quấn người quá, tôi chẳng thích cậu ấy đâu, nhưng cậu ấy yêu tôi lắm. Để theo đuổi tôi, ngày nào cậu ấy cũng làm thêm mấy công việc để tình cờ gặp tôi, còn chăm chỉ học hành giành giải thưởng để thu hút sự chú ý của tôi…】
Tầng 5:
【Không còn thông tin nào có lợi cho cậu hơn nữa à? Người anh em, cậu có thực sự hiểu thích một người là gì không đấy?】
Tầng 11:
【Cảm giác bạn trai chủ bài đăng thuộc kiểu người mà nếu bị chia tay thật thì sẽ treo cổ trên quạt trần ấy.】
Nhưng cũng có người nghiêm túc đưa ra lời khuyên.
Tầng 17:
【Muốn chia tay thì có gì khó? Nếu cậu ấy đã quấn người như vậy, cứ lạnh nhạt với cậu ấy một thời gian để tình cảm của cậu ấy dần phai nhạt. Đợi đến khi tự nghĩ thông suốt, cậu ấy sẽ chủ động đề nghị chia tay thôi. Sau đó, cậu cứ đưa cho cậu ấy một khoản phí chia tay hậu hĩnh, đảm bảo cậu ấy chẳng còn tâm trí đâu mà đau lòng nữa.】
Triều trả lời tầng 17:
【Tôi hiểu rồi, cảm ơn nhé.】
Tầng 23:
【Chủ bài đăng lo xa quá rồi đấy. Thực ra cậu hoàn toàn có thể nói thẳng lời chia tay với bạn trai. Cậu ấy tốt như vậy, thiếu gì người thích. Còn định lạnh nhạt với người ta mấy ngày nữa cơ à? Có tin là chỉ trong mấy ngày ấy sẽ có anh chàng nào đó chớp lấy cơ hội không? Đến lúc hai người vừa chia tay, người ta lập tức lên thay vị trí của cậu luôn đấy.】
Triều trả lời tầng 23:
【Cậu ấy sẽ không làm thế đâu. Tôi chưa từng thấy cậu ấy thân thiết với bất kỳ ai ngoài tôi cả.】
Tầng 23 trả lời Triều:
【Để cậu nhìn thấy thì còn nói làm gì? Những mối quan hệ càng thân mật lại càng không để cậu biết. Đến khi tận mắt chứng kiến thì chỉ còn nước ngồi khóc thôi.】
Lăng Triều không trả lời người đó nữa.
Tầng 40:
【Đỉnh thật đấy, còn chặn luôn cả tài khoản chính của tôi. Chúc cậu sớm bị cắm sừng nhé.】
Đọc xong bài đăng này, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao dạo gần đây Lăng Triều lại lạnh nhạt với mình.
Hóa ra anh muốn chia tay tôi.
Nhờ yêu đương với Lăng Triều mà tôi nhận được lời mời làm việc từ Tập đoàn Lăng Thị.
Tôi được vào thực tập tại một tập đoàn lớn mà mình hằng mơ ước, còn nhận được mức lương cực kỳ hậu hĩnh.
Để bày tỏ sự trân trọng và biết ơn đối với thành quả to lớn ấy, tôi chăm sóc Lăng Triều chu đáo từng li từng tí, gần như nâng anh lên tận trời.
Tôi cứ tưởng anh cũng có chút tình cảm với mình, dù chỉ là một chút thôi.
Không ngờ tất cả chỉ vì anh thương hại tôi.
Ngón tay đang định nhấn nút gọi điện của tôi lại rụt về.
Tối nay Lăng Triều ra ngoài tụ tập với bạn bè.
Trước kia, chỉ cần anh về muộn, tôi đều gọi điện cho anh, thậm chí còn đến tận nơi đón anh về.
Dù gần đây anh lạnh nhạt với tôi, tôi vẫn giữ thói quen ấy.
Nhưng bây giờ thì thôi vậy.
Dù sao cũng sắp chia tay rồi.
2
Mười một giờ đêm.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đi ngủ, tiếng khóa điện tử ở cửa ra vào bỗng vang lên.
Lăng Triều đã về.
Tôi ngồi trên giường, không nhúc nhích.
Nếu là trước đây, giờ này tôi đã chạy ra đón anh từ lâu, vừa ôm vừa hôn không ngừng.
Lăng Triều lúc nào cũng đẩy tôi ra, nhưng chỉ cần tôi đè anh xuống hôn thật mạnh, anh sẽ không chống cự nữa.
Thế nhưng hôm nay, chẳng những tôi không ra đón mà ngay cả đèn phòng khách cũng không bật chờ anh.
Lăng Triều đứng ở cửa một lúc.
Không biết anh đang ngẩn người hay chờ đợi điều gì.
Mãi một lúc lâu sau, dường như chợt nghĩ đến chuyện gì đó, anh vội vàng bước nhanh về phía phòng ngủ, đến giày cũng chưa kịp thay.
Nhưng khi mở cửa, anh lại phát hiện tôi chẳng có chuyện gì, vẫn đang bật đèn ngủ, chuẩn bị nằm xuống.
Anh thoáng sững sờ.
Đôi mày vốn nhíu chặt vì lo lắng dần giãn ra, trong mắt dường như thoáng hiện vẻ hoang mang và ngỡ ngàng.
“Em… định đi ngủ rồi à?”
Tôi gật đầu: “Em chuẩn bị ngủ đây. Anh cũng ngủ sớm đi.”
Nói xong, tôi nhắm mắt lại.
Hôm nay, thái độ của tôi hoàn toàn khác thường.
Không những chẳng gọi cho Lăng Triều lấy một cuộc điện thoại, mà ngay cả khi anh về nhà, tôi cũng không quấn lấy hỏi han, quan tâm như mọi khi.
Lăng Triều vẫn đứng yên tại chỗ.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này.
Chắc anh đang thở phào nhẹ nhõm nhỉ?
Dù sao anh cũng đâu có thích tôi. Anh đồng ý ở bên tôi chẳng qua chỉ vì thương hại mà thôi.
Tôi ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được có người lên giường.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi theo bản năng nhích lại gần, rúc vào lòng người ấy.
Cơ thể Lăng Triều lập tức cứng đờ, nhưng anh không đẩy tôi ra.
Trong lúc ngủ mơ, tôi vô thức ngẩng đầu, theo thói quen hôn lên yết hầu của anh.
Bàn tay đang đặt trên eo tôi bỗng siết chặt, không biết anh muốn đẩy tôi ra hay ôm tôi chặt hơn.
Bàn tay ấy cứ cứng đờ trên eo tôi, mãi chẳng chịu nhúc nhích.
Cảm giác da thịt quen thuộc chạm vào nhau lại khiến đầu óc đang mơ màng của tôi dần tỉnh táo.
Khi nhận ra mình đang ôm Lăng Triều, tôi lập tức xấu hổ vô cùng.
“Xin lỗi.”
Tôi vội vàng kéo giãn khoảng cách với anh. Cứ như thể đang tránh né một con quái vật đáng sợ vậy.
Thấy thế, Lăng Triều thoáng sững người.
Đường quai hàm anh căng cứng, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, bàn tay vừa bị bỏ trống vô thức siết lại.
Tôi ngượng ngùng xin lỗi:
“Xin lỗi anh, gần đây em ngủ không được ngon lắm. Sau này em sẽ sang phòng dành cho khách ngủ, tránh làm phiền giấc ngủ của anh.”
Vẻ mặt Lăng Triều thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Tôi thực sự không dám tiếp tục ngủ chung với anh nữa.
Bởi vì tôi không chắc mình có lại “thú tính đại phát” trong lúc ngủ mơ hay không.
Sung sướng ăn no ròng rã nửa năm, đột nhiên phải nhịn mấy ngày, quả thực rất không quen.
Thảo nào trước đây mỗi lần thân mật đều là do tôi chủ động, thậm chí ngay cả lần đầu tiên phát sinh quan hệ cũng là tôi đòi hỏi.
Lăng Triều luôn trốn tránh từ chối.
Lúc đó tôi còn tưởng anh ngại ngùng.
Tôi chủ động bá vương ngạnh thượng cung, trị cho Lăng Triều ngoan ngoãn phục tùng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi đúng là cầm thú, người ta không muốn mà còn cưỡng ép.
Lăng Triều cũng đúng là người tốt, có lẽ vì thương hại tôi nên sau đó lần nào anh cũng đồng ý.
Lần nào anh cũng sung sức như vậy, làm tôi cứ tưởng anh cũng thích.
Giờ mới biết người ta đơn giản chỉ là thận tốt mà thôi.
Tôi nhanh chóng ôm gối xuống giường, sau đó đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
3
Thực ra chuyện tôi tỏ tình với Lăng Triều chỉ là một sự cố hiểu lầm.
Tôi theo học tại một trường đại học top đầu trong nước, nhưng vì gia cảnh nghèo khó, chỉ đành đi làm thêm khắp nơi để kiếm sinh hoạt phí, gom tiền trả khoản vay.
Gia sư, thu ngân cửa hàng tiện lợi, phục vụ nhà hàng, nhân viên KTV v.v. tôi đều làm qua.
Những người quen biết tôi trong trường đều gọi tôi là “Ông hoàng làm thêm”.
Khi đang làm ở KTV, tôi còn bị bạn học gọi đi giao rượu.
Cậu ta nói:
“Trình Thư, hôm nay tôi định tỏ tình với Giang Duyệt, đến lúc đó cậu cứ cầm bó hoa này, đưa cho người đầu tiên mở cửa bước vào, tôi cho cậu hai trăm tệ thì sao?”
Việc này quá đơn giản.
Tôi đồng ý ngay.
Sau này tôi mới biết họ cố tình gài bẫy tôi.
Họ định sẽ hò reo trêu chọc sau khi tôi đưa hoa cho Giang Duyệt, nói rằng tôi muốn tỏ tình với cô ấy, rồi quay video lại để sỉ nhục tôi.
Một sinh viên nghèo làm cùng lúc mấy công việc mà dám tỏ tình với hoa khôi của trường, đúng là khiến người ta cười rụng răng.
Tôi đưa bó hoa cho người đầu tiên bước vào phòng bao, bó hoa khổng lồ khiến tôi hoàn toàn không nhìn rõ mặt người trước mắt.
Những người xung quanh thi nhau hò reo.
“Bên nhau đi! Bên nhau đi!”
Kết quả là họ vừa hô được hai câu thì dừng bặt, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.
Tôi nghe thấy một giọng nam êm tai.
Anh ấy hỏi tôi: “Cậu đang tỏ tình với tôi à?”
Tôi sợ đến ngây người.
Người trước mắt đâu phải là Giang Duyệt, thậm chí còn chẳng phải là con gái.
Người đàn ông có dung mạo cao quý, đường nét hoàn mỹ, trên người toát ra khí chất lạnh lùng, xa cách.
Ánh mắt anh trầm tĩnh, sâu thẳm, không nhìn ra buồn vui.
Dường như anh coi sự im lặng của tôi là ngầm thừa nhận.
Anh liếc nhìn những người đang hò reo xung quanh, rồi lại nhìn bó hoa hồng trong tay tôi.
Cuối cùng nói: “Được.”
Anh đang đáp lại câu hò reo “bên nhau đi” của mọi người.
Anh đồng ý rồi.
Những người trong phòng bao đều vô cùng chấn động.
Tôi cũng hoảng sợ không kém.
Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn lúc đó anh ấy chỉ không muốn tôi bị bẽ mặt.
Hôm đó Lăng Triều bị dẫn nhầm vào phòng bao.
Đám người kia dám trêu chọc tôi, nhưng tuyệt đối không dám trêu chọc Lăng Triều.
Họ không dám thú nhận đây là một trò chơi khảm.
Tôi cũng không dám nói với anh đây là một sự hiểu lầm sau khi Lăng Triều đã đồng ý ở bên tôi.
Lăng Triều là người thừa kế của Tập đoàn Lăng Thị, sinh ra đã ở vạch đích, được vạn người chú ý.
Không chỉ gia thế tốt, bản thân anh cũng rất xuất sắc, theo học tại ngôi trường danh giá hàng đầu ở nước ngoài, giành vô số giải thưởng đến mỏi tay.
Vì việc gia đình nên anh về nước làm sinh viên trao đổi một năm.
Một người chói lọi như vậy, lại cứ thế ở bên một kẻ bình thường như tôi.
Lại còn ở bên nhau nửa năm trời.
Nhờ phúc của anh, tôi không cần phải đi làm thêm trả nợ kiếm sinh hoạt phí nữa.
Còn có thể vào Tập đoàn Lăng Thị thực tập.
Thực ra tôi cũng cảm thấy Lăng Triều không thể nào thích tôi, thậm chí tôi từng nghi ngờ mục đích của anh.
Nhưng tôi thì có thứ gì để anh ấy thèm khát chứ?
Có lẽ trong đời người luôn có những niềm vui bất ngờ.
Tôi đã coi Lăng Triều là niềm vui bất ngờ ấy.
Thậm chí còn tham lam muốn ở bên anh lâu thêm một chút rồi mới chia tay.
Lại không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.
4
Ngày hôm sau là ngày nghỉ.

